“Đỉnh thật, không hổ là Đại học Đế quốc”
Tô Kha cố ngửa cổ, muốn thu trọn cỗ người máy khổng lồ trước mắt vào tầm nhìn.
Hai mắt cậu sáng rực, không ngớt trầm trồ: “Ngầu quá đi mất! Một cỗ cơ giáp to thế này cơ mà”
Thoáng có cảm giác nhà quê lần đầu lên tỉnh.
Quý Thời Lãnh chẳng mấy hứng thú, liếc một cái rồi thu mắt lại.
“Cũng được thôi”
Tô Kha vừa định chê cậu không có mắt thưởng thức thì đã nghe cậu bổ sung: “Đội của Thương Kiến Lễ chế tạo đấy”
Tô Kha cạn lời mấy giây, lập tức hạ đầu xuống, bắt đầu cứng miệng: “Ồ, cũng bình thường thôi”
Quý Thời Lãnh: “…”
Chưa đi được mấy bước, một chiến hạm tàng hình xuất hiện trong tủ trưng bày. Tô Kha lại không nhịn được, bất giác dán sát tới.
“Đẹp trai quá đáng luôn. Đại học Liên bang đúng là đồ keo kiệt, chẳng chịu cho em xem”
Quý Thời Lãnh khoanh tay đi sau Tô Kha, không phát biểu ý kiến.
Hồi nhỏ thỉnh thoảng theo anh hai đi làm, những thứ này cậu đã nhìn đến chán rồi.
Tô Kha chụp ảnh liên tục, sau đó chạy sang đọc phần giới thiệu chiến hạm tàng hình.
Chẳng bao lâu sau, hai chữ “xúi quẩy” đã viết rõ trên mặt cậu.
“Chịu hết nổi. Sao chỗ nào cũng là kẻ họ Thương vậy?”
Quý Thời Lãnh chẳng lấy làm lạ.
“Vì Thương Kiến Lễ đầu tư mà”
Tô Kha: “…”
Đúng là nơi xúi quẩy. Nhưng cơ giáp, vũ khí và trang bị ở đây thật sự quá ngầu. Tô Kha nghiến răng quyết định đi xem tiếp.
Hai người lang thang trong bảo tàng quân sự một lúc thì thiết bị liên lạc trong túi Tô Kha rung lên.
Cậu vừa định hỏi tên thiếu suy nghĩ nào lại tới làm phiền mình thì hai chữ “Chị cả” trên màn hình đã đập vào mắt.
Tô Kha cứng người, tìm một chỗ yên tĩnh nhận cuộc gọi, giọng hết sức nịnh nọt.
“Chị, bên chị xong việc rồi ạ?”
“Gần xong rồi. Em đưa Tiểu Thời tới văn phòng hiệu trưởng một chuyến”
Tô Kha hất cằm ra hiệu với Quý Thời Lãnh. Cậu lên tiếng hỏi: “Chị có chuyện gì sao?”
“Tới rồi biết”
Quý Thời Vân không muốn nói nhiều, trực tiếp cúp máy.
[Chị cả]: [Vị trí trực tiếp]
[Chị cả]: Tới ngay.
“Cậu còn muốn xem tiếp không?”
Quý Thời Lãnh hỏi.
Tô Kha lưu luyến nhìn quanh một vòng, đau đớn từ chối.
“Không xem nữa, đi thôi”
“Thật sự không xem nữa à? Lần sau chưa chắc đã tới Đế quốc đâu”
“Không”
Tô Kha kiên quyết.
“Mất hứng quá. Mười bảng giới thiệu thì sáu, bảy bảng có tên Thương Kiến Lễ. Chịu không nổi”
Quý Thời Lãnh: “…”
Ánh mắt thì cứ lưu luyến mãi, chẳng nỡ dời đi.
Miệng lại cứng như đá.
Cậu còn chẳng thấy sao, Tô Kha đã chịu hết nổi trước rồi.
“Đi mau, đi mau”
Tô Kha kéo tay cậu, đưa cậu trốn khỏi hiện trường.
Đường tới văn phòng hiệu trưởng, Quý Thời Lãnh quen đến mức nhắm mắt cũng tìm được.
Dưới tòa Sùng Học, trợ lý hiệu trưởng đã chờ sẵn để đón Quý Thời Lãnh và Tô Kha.
“Tiểu Quý tiên sinh, Tô tiên sinh, mời đi theo tôi”
Tô Kha ghé sát Quý Thời Lãnh, thì thầm: “Anh Thời, ai đây? Không phải tội phạm mặc đồ đen gì đấy chứ?”
Quý Thời Lãnh cạn lời. Đôi khi cậu thật sự chẳng hiểu trong đầu Tô Kha chứa những gì.
“Trợ lý hiệu trưởng đấy”
“À à”
“Chắc chị bảo anh ấy xuống dẫn chúng ta lên”
Trong mấy phút hai người đi thang máy, bầu không khí giữa hiệu trưởng và Quý Thời Vân trong văn phòng vẫn căng như dây đàn.
Mãi tới khi tiếng gõ cửa vang lên, nhìn thấy em trai cùng Tô Kha, Quý Thời Vân mới lập tức thu lại khí thế.
Hai người trong phòng đồng loạt bày ra vẻ tươi cười, hòa thuận.
Gặp lại hiệu trưởng, Quý Thời Lãnh tháo mũ và khẩu trang, thể hiện phép lịch sự tối thiểu.
Đi tới bên cạnh Quý Thời Vân, cậu hỏi: “Chị, sao đột nhiên lại tới văn phòng hiệu trưởng?”
“Nghĩ lại, chị vẫn muốn lấy về cho em cuốn chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ấy”
Quý Thời Vân nâng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm.
Chị cười mấy tiếng, bình thản kể: “Thế nên chị quyên góp một trăm triệu tinh tệ cho dự án nghiên cứu khoa học của Đại học Đế quốc. Kết quả hiệu trưởng lại làm khó chị, bảo phải có đương sự tới tận nơi”
Quý Thời Lãnh phản ứng rất nhanh, cong mắt cười.
“Chào thầy, Quý Thời Lãnh và tôi là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm. Xin hỏi tôi có thể đại diện cậu ấy không?”
Quý Thời Vân sặc trà, suýt phun cả ngụm ra ngoài.
Tô Kha lập tức ho khan.
Hiệu trưởng và trợ lý đồng loạt im lặng mấy giây.
Nhìn khuôn mặt giống hệt “Quý Thời Lãnh” ấy, hiệu trưởng không khỏi kinh hãi.
Ông ta đâu phải người cổ hủ không biết gì. Những tin tức gần đây ông ta đều theo dõi.
Trong giới lãnh đạo Đế quốc, ai chẳng biết phu nhân thượng tướng sau khi chết đã lắc mình trở thành cậu ba nhà họ Quý?
Ấy vậy mà đối phương nhất quyết không thừa nhận là cùng một người, còn tuyên bố sẽ minh oan cho phu nhân thượng tướng.
Giờ gặp tận mặt, Quý Thời Lãnh trông có vẻ ôn hòa, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh nhạt.
“Được chứ”
Hiệu trưởng lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi.
Ông ta còn đang thắc mắc sao nhà họ Thương nỡ khóa thẻ của thằng cháu vô dụng kia, rồi quẳng tới nơi khỉ ho cò gáy để huấn luyện.
Hóa ra tất cả đều vì Quý Thời Lãnh.
“Vậy phiền thầy lấy hộp quà ra giúp tôi”
Quý Thời Lãnh vắt chéo chân, chắp hai tay đặt trên đầu gối, hơi nghiêng người về trước để nhìn ngang tầm mắt hiệu trưởng.
Áp lực lập tức ập tới.
“Tuy hộp quà chẳng còn giá trị công nhận, nhưng giữ làm kỷ niệm vẫn được”
Quý Thời Vân đảo khách thành chủ, cầm ấm rót đầy trà cho hiệu trưởng.
Trợ lý đi rồi quay lại, cúi người nói mấy câu bên tai ông ta. Sắc mặt vốn tái nhợt của hiệu trưởng càng trắng bệch.
“Cậu… Cậu nói gì? Hộp quà bị lấy đi rồi? Ai lấy?”
Một món đồ đã mất hiệu lực thế này, ai lại lấy đi?
Ông ta nhớ sau khi bưu kiện được gửi trả, họ còn chẳng mở ra xem, cứ thế ném vào kho.
“Hộp quà bị lấy đi rồi sao?”
Quý Thời Vân chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén.
“Cứ nói đi, không cần ngại chúng tôi”
Trợ lý quay sang nhìn ba người trên sofa, rồi lại nhìn hiệu trưởng, có phần do dự.
Hiệu trưởng siết chặt khăn tay, khó nhọc nặn ra mấy chữ: “Cứ nói thẳng. Chẳng có gì không nghe được”
“Trước đây Thương thượng tướng tới trường, đã lấy hộp quà đi”
Trên mặt Quý Thời Lãnh thoáng hiện vẻ ngơ ngác.
Cậu chưa nói gì, Tô Kha đã hỏi trước.
“Khoan đã, anh ta lấy đi làm gì? Có phải đồ của anh ta đâu mà tùy tiện lấy? Có biết tôn trọng ranh giới không vậy?”
Cậu thật sự khó hiểu.
Trước là giống tường vi dại đặc biệt, sau lại vô duyên vô cớ lấy đi cuốn chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đã mất hiệu lực.
Thương Kiến Lễ phát điên rồi à?
Quý Thời Vân co ngón tay gõ lên bàn trà bằng kính.
“Hiệu trưởng, tiền của tôi cũng chẳng phải gió thổi tới. Thầy nói xem, giờ phải làm thế nào?”
Hiệu trưởng vã mồ hôi. Nếu có thể quay lại nửa tiếng trước, ông ta nhất định sẽ nhắc bản thân đừng có tham lam quá mức.
Vừa mở miệng đã đòi người ta đầu tư một trăm triệu tinh tệ. Giờ thì hay rồi, ngay cả thứ người ta muốn cũng chẳng đưa ra được.
“Xin lỗi mọi người, tôi sẽ liên lạc với Thương thượng tướng ngay”
Leave a Reply