Chương 69: Trời Lạnh Rồi, Cho Nhà Họ Bạch Phá Sản Đi
Hiệu trưởng mất tự nhiên, hạ giọng giải thích: “Người phụ trách giấy chứng nhận năm đó nói rằng trong lúc chuyển thiết bị đã thất lạc khá nhiều dữ liệu. Rất tiếc, bản điện tử giấy chứng nhận của Quý Thời Lãnh cũng nằm trong số đó”
Quý Thời Lãnh không vạch trần. Cái cớ qua loa đến thế, đương nhiên cậu nghe ra có điều khuất tất.
Nhưng nói thật, cậu cũng chẳng còn muốn lấy lại tấm giấy ấy cho lắm.
Nhất là khi nó đang nằm trong tay Thương Kiến Lễ.
Thương Kiến Lễ đã khôn ra rồi. Hắn hạn chế chủ động xuất hiện trước mặt Quý Thời Lãnh, thay vào đó tìm cách để cậu tự tìm đến mình.
Một là hắn đã nghe lời Quý Thời Lãnh, không xuất hiện trước mặt cậu.
Hai là so với việc bị hắn tìm đến, khi chủ động đến gặp hắn, thái độ của Quý Thời Lãnh sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Chị, phiền phức quá” Quý Thời Lãnh nói. “Chị muốn lấy nó à?”
Cậu có muốn hay không chỉ là chuyện thứ yếu. Nếu Quý Thời Vân muốn, cậu không ngại chiều theo ý Thương Kiến Lễ một lần.
Quý Thời Vân khẽ nhịp mũi giày, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Nói không muốn là nói dối. Nhưng chị lại không muốn em gặp cái tên họ Thương ấy”
“Chị muốn thì mình đi lấy” Quý Thời Lãnh choàng tay qua vai chị, nhẹ giọng trấn an. “Chuyện gặp hay không gặp ấy mà, đã ở Đế quốc thì sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt thôi”
Với thân phận của họ, những người thường gặp đương nhiên chẳng phải dân chúng bình thường, mà phần lớn đều ở cùng tầng lớp với Thương Kiến Lễ.
“Chị sợ làm khó em. Nhưng nói thật, nếu chị với Tô Kha đi thì chắc chắn không lấy về được” Quý Thời Vân đã nhìn thấu bản chất vấn đề.
Thương Kiến Lễ nào có luyến tiếc tấm giấy chứng nhận. Hắn luyến tiếc người kia.
Quý Thời Lãnh nghiêng đầu nhìn chị.
“Có gì khó đâu. Anh ta muốn gặp em để bị mắng thì em đến mắng vài câu vậy”
Tô Kha đang uống trà bên cạnh, không để ý nên sặc một cái.
Cậu ta giơ ngón tay cái với Quý Thời Lãnh. Đúng là anh Thời của cậu ta! Khí phách này đáng để học hỏi!
Hiệu trưởng khẽ thở phào. Là người biết chuyện, ngay khoảnh khắc đối diện Quý Thời Lãnh, cảm giác áy náy trong lòng ông bắt đầu chậm rãi bén rễ.
Sao ông có thể không biết những nguyên nhân và hệ quả phía sau?
Chính vì biết, nên trong cuộc đối đầu với nhà họ Quý lần này, ông có thể tham lam nhưng lại chẳng tài nào giả nhân giả nghĩa nổi.
Trước quyền thế thực sự, ông chẳng qua chỉ là một kẻ tép riu.
Lười đôi co thêm với hiệu trưởng, Quý Thời Lãnh phủi ống quần, đứng dậy rồi lịch sự đưa tay ra.
“Nếu đã vậy, chúng tôi xin phép không làm phiền nữa”
“Không phiền, không phiền. Hôm nay còn phải cảm ơn mọi người đã tài trợ cho trường chúng tôi”
Hiệu trưởng dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy phức tạp.
Nhà họ Quý ra tay quá hào phóng. Nếu không vì áy náy với Quý Thời Lãnh, chắc chắn ông sẽ bám chặt lấy chỗ dựa này.
“Không cần cảm ơn”
Quý Thời Lãnh thử rút tay, nhất thời không rút ra được.
Thế là cậu tiếp tục chân thành nói: “Người ông nên cảm ơn là chị tôi. Nếu là tôi thì các ông chẳng moi được nửa đồng tinh tệ nào đâu”
Hiệu trưởng suýt không giữ nổi nụ cười.
“Anh Thời, đi thôi. Anh hai nhắn là thủ phạm khai hết rồi”
Tô Kha vẫy tay với cậu.
“Hy vọng có dịp gặp lại”
Quý Thời Lãnh khách sáo một câu, dứt khoát rút tay ra.
“Tôi cũng vậy, hy vọng lần sau lại được gặp”
Hiệu trưởng vội vàng đáp.
Trên đường về, Quý Thời Lãnh lại bị Quý Thời Vân túm được lỗi, mắng cho một trận.
Từ ngày về nhà, cậu đã quen bị mắng, từ lâu luyện được bản lĩnh nghe tai này lọt tai kia.
Quý Thời Vân biết mắng cũng vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được. Dù sao cũng phải buông vài lời răn đe chứ?
Đến cổng phụ, tài xế đã chờ sẵn bên xe.
Trước khi lên xe, Quý Thời Lãnh nhìn thật lâu về phía những khóm Ngủ Muộn.
Thương Kiến Lễ là một chiếc ô thủng.
Cầm một chiếc ô rách như thế, chẳng thà cậu cứ để mình dầm mưa.
Dường như cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong xe, tài xế lái vừa nhanh vừa vững. Anh chỉ mong sớm đưa sếp đến nơi để bản thân sớm được giải thoát.
Chưa đầy mấy chục phút, xe đã đến đích.
Nhìn bóng họ xuống xe, tài xế âm thầm tự khen mình một tiếng.
“Anh Thời, em thật sự không hiểu nổi. Muốn tiền đến phát điên rồi à? Chuyện lớn như cuộc thi quân sự liên sao mà cũng dám giở trò”
Tô Kha vừa nhắn tin với Quý Thời Phong vừa cảm thán.
Quý Thời Lãnh đút hai tay vào túi, thong thả bước đi.
Cậu không đội mũ lưỡi trai. Khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp.
“Biết sao được. Trước một khối tài sản khổng lồ, mấy ai không động lòng”
Quý Thời Lãnh kéo cao khẩu trang, ngăn mùi máu tanh thoang thoảng.
“Huống hồ đúng là chúng ta đã chặn đường kiếm tiền của người ta”
Tô Kha tặc lưỡi.
“Đừng đề cao ông ta thế. Cái gì mà chặn đường kiếm tiền của người ta chứ”
Cậu ta nhét thiết bị liên lạc vào túi, kéo cao khóa áo khoác rồi cười khẩy.
“Thật sự coi công nghệ giám sát siêu nhỏ ấy là báu vật à?”
Quý Thời Vân đi phía trước, nghe rõ từng câu phía sau.
“Có lẽ vì chưa từng xuất hiện sản phẩm cạnh tranh đủ tốt. Quen độc chiếm thị trường rồi, tham vọng cũng được nuôi lớn theo”
Quý Thời Lãnh nhướng mày. Chị cậu ra tay ác thật.
Lời này rõ ràng là muốn cắt đứt việc làm ăn của ông chủ Bạch ngay từ gốc.
“Chị, không cần nghiên cứu cái sản phẩm lỗi thời ấy đâu” cậu khuyên. “Thứ đồ vớ vẩn đó kiếm còn chưa bằng một phần mười doanh thu của VEKAL”
“Đúng đấy chị. Chẳng kiếm được mấy đồng mà còn phải đầu tư bao nhiêu” Tô Kha tiếp lời. “Muốn cắt đường tài lộc của ông ta, chi bằng cho công ty ông ta phá sản luôn”
Tô Kha và Quý Thời Lãnh cùng chung suy nghĩ, cũng đều đủ nhẫn tâm.
Nhân viên dẫn đường phía trước bất giác lạnh sống lưng.
Họ chẳng hề tránh mặt anh khi nói chuyện.
Dù sao, cho dù anh biết rồi báo lại với ông chủ Bạch thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhân lúc rẽ, nhân viên không nhịn được liếc nhìn họ.
Cả nhóm cứ thế dùng vẻ mặt thản nhiên, chẳng chút bận tâm, tuyên án cho công ty của ông chủ Bạch.
Quý Thời Phong đang khoanh tay. Nghe tiếng bước chân dồn tới, anh ngẩng đầu, nét lạnh lùng trên mặt dịu xuống.
Thương Kiến Lễ đứng đối diện cũng ngẩng đầu cùng lúc.
Quý Thời Phong dẫn Tô Kha và Quý Thời Vân vào phòng thẩm vấn, để Quý Thời Lãnh ở lại bên ngoài, đối diện với Thương Kiến Lễ.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Không tránh nổi ánh nhìn nóng rực kia, Quý Thời Lãnh nghiêng đầu hỏi: “Có thuốc không?”
Thương Kiến Lễ lấy bao thuốc trong túi ra, đưa cho cậu một điếu.
Quý Thời Lãnh châm thuốc nhưng không hút, chỉ lặng lẽ nhìn làn khói tản ra.
Một lúc sau mới sực nhớ, cậu ngẩng đầu.
“Châm thuốc ở đây không sao chứ?”
“Không sao” Thương Kiến Lễ bảo cậu cứ yên tâm.
Quý Thời Lãnh cong mắt, đùa một câu: “Anh đang mở cửa sau cho tôi à?”
“Ừ”
Sợ cậu nghe không rõ, Thương Kiến Lễ lặp lại: “Tôi đang mở cửa sau cho em”
Quý Thời Lãnh quay mặt đi, bỗng thấy chẳng còn thú vị. Cậu giẫm tắt điếu thuốc, sau đó ngồi xổm xuống nhặt đầu lọc trên nền nhà sạch sẽ.
Thương Kiến Lễ dứt khoát nhận lấy nửa điếu thuốc ấy, không cho cậu từ chối, rồi nhét vào túi quân phục của mình.
Bàn tay hắn siết chặt mẩu thuốc trong túi.
“Tôi nghe nói em đang tìm tấm giấy chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ấy”
Leave a Reply