Chương 70: Một Lời Hứa Gặp Lại?

“Biết rồi còn hỏi?”

Quý Thời Lãnh ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi chỉ muốn tìm chuyện để nói”

“Vậy anh có định trả thẳng giấy chứng nhận cho tôi không?”

Khẩu trang che gần hết khuôn mặt Quý Thời Lãnh, nhưng Thương Kiến Lễ biết cậu đang cười.

Hắn chăm chú nhìn đôi mắt cong cong ấy. Rõ ràng vẫn là nụ cười giống hệt ngày trước, vậy mà cảm giác đã khác đi quá nhiều.

“Tiểu Thời…”

Hắn không nỡ trả lại cho Quý Thời Lãnh.

Những món đồ gửi trả, cứ trả một món là mất đi một món.

Thương Kiến Lễ có cổ phần tại Đại học Đế quốc. Chuyện Quý Thời Vân đầu tư một trăm triệu đã khiến nhóm cổ đông xôn xao từ lâu.

Mọi người vừa kinh ngạc trước tiềm lực tài chính của nhà họ Quý, vừa lén bàn tán sau lưng về chuyện rối ren giữa hắn và “phu nhân thượng tướng”.

Ai tinh ý một chút đều biết cậu ba nhà họ Quý và phu nhân thượng tướng là cùng một người.

Huống hồ trên các diễn đàn hóng chuyện của Đế quốc, người ta đã sớm huy động đủ mọi mối quan hệ để đào bới sự thật.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý hiệu trưởng, hắn đã hỏi có còn bản điện tử của giấy chứng nhận hay không. Câu trả lời sau đó là không.

Đúng như dự đoán, nhưng hắn vẫn không cam lòng.

Không cam lòng thì làm được gì?

Hắn chẳng có cách nào cả.

Bởi người khơi mào cho tất cả mọi chuyện chính là hắn.

“Anh có điều kiện gì? Cứ nói thẳng”

Quý Thời Lãnh khoanh tay tựa vào tường, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt.

Thương Kiến Lễ mím môi.

“Điều kiện gì cũng được sao?”

Hắn hiểu rất rõ, đối với Quý Thời Lãnh, tấm giấy chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ấy từ lâu đã chẳng còn quan trọng.

Bây giờ cậu muốn lấy lại cũng chỉ vì Quý Thời Vân.

Hắn nghe Quý Thời Lãnh khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ đến mức thoáng chốc đã tan vào không khí.

“Anh bạn, có ra điều kiện thì ít nhất cũng phải nằm trong khả năng của tôi chứ?”

Mái tóc khẽ lay theo động tác của cậu, càng tôn lên vẻ ngang tàng, bất kham.

“Điều tôi muốn rất đơn giản”

“Anh muốn bao nhiêu tiền?”

Quý Thời Lãnh đổi tư thế đứng, trông bớt lười nhác hơn đôi chút.

“Anh đã nói đơn giản, vậy theo tôi, trong tất cả các cách giải quyết vấn đề, tiền là đơn giản nhất”

Cậu đang nhắc nhở Thương Kiến Lễ: lấy chút tiền là được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh khác.

Thương Kiến Lễ hiểu ý cậu, thấp giọng nói: “Tôi không cần tiền”

Vẻ mất kiên nhẫn dần hiện lên nơi chân mày, khóe mắt Quý Thời Lãnh.

“Vậy anh muốn gì?”

“Một lời hứa”

Sợ cậu chưa nghe hết đã quay lưng bỏ đi, Thương Kiến Lễ vội nói tiếp: “Một lời hứa về việc gặp mặt”

Thấy hắn hạ mình đến thế, Quý Thời Lãnh im lặng một lát rồi bình thản nói: “Đôi khi tôi thật sự muốn bổ đầu anh ra xem bên trong chứa những gì”

“Đế quốc với Liên bang cách nhau mấy nghìn cây số, gặp nhau để làm gì?”

“Hay nói cách khác, gặp rồi có thay đổi được gì không?”

Thương Kiến Lễ không dám chạm vào cậu. Bàn tay vừa đưa ra lại chậm rãi thu về.

Giọng hắn hơi khàn, từng lời mang theo âm sắc trầm đục như ám khói.

“Dù sao cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ nữa”

Quý Thời Lãnh không nói, chỉ ngước mắt nhìn hắn.

“Nếu em đồng ý, ít nhất tôi còn có thể cố ý tạo cơ hội, tìm mọi cách xuất hiện trước mặt em”

Nếu cuối cùng hắn và Quý Thời Lãnh đã định sẵn không có kết quả, vậy hắn thà níu lấy mối quan hệ này cho đến khi thật sự không thể giữ nổi nữa.

Thương Kiến Lễ hiểu giữa mình và cậu có những gì ngăn cách.

Trước khi mối quan hệ ấy hoàn toàn tuột khỏi tay, hắn sẽ dùng mọi cách, dù phải tự hủy tiền đồ cũng phải trả hết những gì còn nợ.

Quý Thời Lãnh cúi đầu, chẳng biết nên nói gì nữa.

Cố ý tạo cơ hội, tìm mọi cách xuất hiện trước mặt cậu. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế nào dễ đến thế.

Thanh Thủy Khê là nơi ai muốn vào cũng được sao?

Tòa nhà văn phòng studio Joker là nơi ai muốn vào cũng được sao?

Đừng mơ giữa ban ngày nữa, anh bạn.

“Khó lắm”

Quý Thời Lãnh khuyên hắn từ bỏ. Cậu liếm nhẹ chiếc răng nanh rồi nói: “Với cái tính chỉ thích ru rú trong nhà của tôi, gặp được tôi mấy hôm trước đã tiêu hết vận may của anh rồi”

“Em từng nói, chỉ cần tinh thần không chùn bước, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn”

Dù khó đến đâu cũng sẽ có cách.

“Đúng là đồ điên”

Nhìn vẻ nghiêm túc chẳng hề đùa cợt của hắn, Quý Thời Lãnh khẽ mắng.

“Tôi rất tỉnh táo”

Thương Kiến Lễ lắc đầu.

“Những gì còn nợ, tôi sẽ trả lại hết cho em. Em cứ yên tâm”

Điên hay không điên cũng chẳng khác gì nhau.

Hắn tỉnh táo đứng nhìn chính mình rơi xuống.

“Tôi yên tâm cái gì? Anh với tôi có quan hệ gì đâu”

Quý Thời Lãnh chẳng mắc bẫy, chỉ xòe tay về phía hắn.

“Tôi đồng ý lời hứa anh muốn rồi đấy. Giấy chứng nhận đâu?”

Đồng ý thì đã sao? Không gặp được vẫn cứ là không gặp được.

Niềm vui khổng lồ trào dâng, quét sạch vẻ u ám quanh người Thương Kiến Lễ.

“Ở nhà. Em có muốn đi lấy cùng tôi không?”

Quý Thời Lãnh định từ chối. Cậu lười chạy tới chạy lui, mệt lắm rồi.

Nhưng Thương Kiến Lễ lại nói: “Những con búp bê thủy tinh trước đây, có con nào em muốn mang đi không?”

Cậu dao động một cách đáng xấu hổ.

Không ít búp bê thủy tinh LILALI mua mấy năm trước đã ngừng sản xuất vì đủ loại nguyên nhân, khiến bây giờ cậu sưu tầm lại rất phiền phức.

Lòng khẽ lung lay, nhưng cậu vẫn từ chối.

“Không cần. Tôi đã nói rồi, những thứ còn lại tôi đều không cần nữa”

Tuy sưu tầm lại rất mất công, nhưng may mà cậu có tiền. Tiền có thể giải quyết chín mươi chín phần trăm vấn đề trên đời.

Thương Kiến Lễ không nhúc nhích, đứng tại chỗ nghĩ cách thuyết phục cậu.

“Anh muốn tôi về cùng đến thế à?”

“Tôi chỉ muốn được ở bên em lâu hơn một chút”

“Trước đây anh có nghĩ thế đâu”

Quý Thời Lãnh không hiểu.

“Tiểu Thời, con người luôn phải trả giá cho sự ngông cuồng, tự phụ của mình”

Thương Kiến Lễ không biện hộ.

Giờ đây, từng câu Quý Thời Lãnh nói đều cứa vào tim hắn.

Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng Thương Kiến Lễ đã đổ một trận tuyết dài đằng đẵng, lạnh buốt.

Không có dự báo thời tiết, cũng chẳng ai biết bao giờ tuyết mới ngừng.

Hoặc có lẽ, tuyết sẽ chẳng bao giờ ngừng nữa.

Hắn không có tư cách đón mùa xuân.

Những bí mật tối tăm, méo mó ấy của hắn chỉ xứng bị vùi dưới tuyết mùa đông.

“Chi bằng anh nói thẳng là mình thích tự chuốc nhục đi”

Quý Thời Lãnh thẳng thắn hơn nhiều.

Việc gì phải viện cớ ngông cuồng, tự phụ? Cứ phải mất đi rồi mới biết tiếc.

Chẳng qua là thích tự chuốc nhục.

“Vậy em có đi cùng tôi không?”

“Được thôi”

Nghĩ đến khách sạn chị đặt cũng cùng hướng với nhà Thương Kiến Lễ, cậu gật đầu.

“Lấy giấy chứng nhận xong, tôi tiện đường về khách sạn ngủ luôn”

Quý Thời Lãnh chẳng còn hứng thú “chào hỏi” ông chủ Bạch. Cậu đã đi loanh quanh bên ngoài một hồi lâu, lại gặp hết nhóm người này đến nhóm người khác, mệt đến mức người sắp rã rời.

Nhắn tin giải thích với chị và mọi người xong, cậu đi theo Thương Kiến Lễ.

Vốn chưa thấy mệt hay buồn ngủ, nhưng vừa thả lỏng tinh thần, cơn uể oải đã muộn màng ập tới.

Thương Kiến Lễ nhận bưu kiện ở chỗ bảo vệ rồi hỏi cậu định lên xe nào.

“Tôi có tài xế, để anh ấy lái theo anh là được”

Nhìn thấy bao bì bưu kiện quen thuộc, Quý Thời Lãnh tỉnh táo hơn đôi chút.

“Bây giờ chuyển phát liên sao giao hàng lâu đến thế à?”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading