Quý Thời Vân vô cùng kinh ngạc. Chị không ngờ Tần Tư lại hành động dứt khoát, nhanh chóng đến vậy.
Đến Liên bang chưa đầy ba ngày, anh đã lập tức lấy được công văn bổ nhiệm rồi vượt mấy nghìn dặm đến Đế quốc, chẳng ngơi nghỉ chút nào.
Ai nghe cũng phải khen một câu: đúng là người nói được làm được.
Trước mặt mọi người, Tần Tư mở công văn bổ nhiệm ấy ra.
Đập vào mắt đầu tiên là con dấu mạ vàng tượng trưng cho Liên bang, được đóng ở góc dưới bên phải, xác nhận tính chân thực của công văn.
Nhìn sang phần chữ liên sao viết tay bên trên, nét chữ hơi ngoáy, nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài câu, vừa nhìn đã biết được viết vô cùng vội vã.
Dù sao, công văn bổ nhiệm của Đế quốc đều dùng kiểu chữ liên sao hoa mỹ, cầu kỳ.
Hiểu rõ trong lòng, Quý Thời Vân nhìn Tần Tư thêm hai lần đầy ẩn ý.
Sau đó, chị quay người, cứng rắn nói với Thương Kiến Lễ:
“Thương thượng tướng, tôi nghĩ thái độ của mình đã rất rõ ràng rồi”
“Thứ nhất, Tiểu Thời là người Liên bang. Để em ấy ở lại Đế quốc xử lý chuyện của phu nhân thượng tướng thì còn ra thể thống gì?”
“Thứ hai, hai người họ không phải cùng một người. Đừng đánh đồng họ nữa. Người nào anh cũng không có tư cách nhắc đến”
“Cuối cùng, anh coi người nhà họ Quý chúng tôi là đồ trang trí à?”
Đến câu cuối, Quý Thời Vân cũng chẳng biết nên dùng cảm xúc gì để diễn đạt nữa.
Có chút buồn cười, nhưng xen lẫn trong đó lại là cơn giận ngút trời.
Sao hắn dám chứ?
Sao hắn dám cho rằng Quý Thời Lãnh sẽ quay đầu?
Bản thỏa thuận ký trước đó coi như ký cho có à?
Hứng trọn những lời vừa châm chọc vừa công kích của Quý Thời Vân, sắc mặt Thương Kiến Lễ vẫn thản nhiên.
Hắn cố gắng đưa lý lẽ:
“Cô Quý, dư luận bên ngoài hiện đang rất dữ dội. Ở lại Đế quốc có lẽ sẽ thuận tiện xử lý hơn”
Quý Thời Vân hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng thì Tần Tư đã tiến lên một bước.
Anh thong thả nói:
“Thương thượng tướng, đừng xem nhẹ Liên bang, nhất là nhà họ Quý”
Dựa vào nhà họ Quý, có dư luận nào không xử lý được?
Thương Kiến Lễ nhìn thẳng vào anh, không hề nhượng bộ.
“Ở lại Đế quốc có lợi thế sân nhà”
Hai người âm thầm đối đầu.
“Lợi thế sân nhà?”
Tần Tư nhướng mày.
“Ở đây có lợi thế gì? Một chính phủ như gánh hát nghiệp dư, những mối quan hệ rối ren chằng chịt, thứ rác rưởi như…”
Không đợi Tần Tư nói hết, Quý Thời Lãnh đã kéo nhẹ tay áo anh, dùng ánh mắt bảo anh im đi.
Dù sao bây giờ cũng đang ở địa bàn Đế quốc, giữ mồm giữ miệng một chút đi.
Cậu và Tô Kha tự nói với nhau thì thôi. Tần Tư bênh vực cậu như vậy, lỡ Đế quốc thấy anh thân cô thế cô, không có gia thế lớn chống lưng rồi bám riết không buông thì sao?
Chưa chắc Quý Thời Lãnh đã kịp bảo vệ Tần Tư ngay lập tức.
Cậu tự đẩy xe lăn tiến lên phía trước, khẽ gật đầu với Thương Kiến Lễ.
“Xin lỗi Thương thượng tướng, thay vì quan tâm đến tôi, chi bằng anh quan tâm đến bản thân nhiều hơn đi”
Dư luận về cậu thì chẳng sao cả.
Giữa “phu nhân thượng tướng” và “cậu út nhà họ Quý”, chắc hẳn mọi người chỉ dám lấy Quý Thời Lãnh trong thân phận “phu nhân thượng tướng” ra bàn tán.
Ai dám lấy Quý Thời Lãnh trong thân phận “cậu út nhà họ Quý” ra nói này nói nọ chứ?
Chẳng phải như vậy là chê mình chết chưa đủ nhanh, muốn nối gót Đế Đô Tân Văn sao?
Thương Kiến Lễ khẽ mím môi, nhìn Quý Thời Lãnh với ánh mắt khó tả, cảm xúc ngổn ngang nơi đáy mắt.
Quý Thời Lãnh lại chậm rãi nói tiếp:
“Trước đây tôi không muốn so đo với đám người họ Thương các anh, nhưng bây giờ khác rồi”
Phiền phức quá mức.
Dù là những người khác trong nhà họ Thương hay Thương Kiến Lễ.
Ai nấy đều như chẳng cần thể diện, tìm đủ mọi kẽ hở để xuất hiện trước mặt cậu.
Ban đầu, cậu còn định chừa lại cho đối phương chút thể diện.
Nghe vậy, Thương Kiến Lễ hơi nhíu mày.
“Tiểu Thời, em muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng”
Như đấm một quyền vào bông, cảm giác bất lực cuốn lấy Quý Thời Lãnh.
Cậu muốn mắng người, nhưng lại chẳng biết nên mắng gì.
Tần Tư cong môi cười. Ánh đèn trên cao hắt vào mắt anh, vô cớ làm hiện lên một vẻ lạnh lẽo thấu xương.
“Thương thượng tướng, vấn đề không phải anh cần làm gì, mà là chúng tôi muốn làm gì”
Một tay anh đặt lên xe lăn của Quý Thời Lãnh.
“Quyền chủ động nằm trong tay chúng tôi, không phải trong tay anh”
Thương Kiến Lễ dần trở nên nôn nóng, ngay cả ánh mắt nhìn Tần Tư cũng lộ thêm mấy phần mất kiên nhẫn.
Hắn cảm nhận được mọi chuyện đang mất kiểm soát, đi ngược hẳn con đường mình vốn dự tính.
Nhưng hắn bất lực, chẳng có cách nào thay đổi tình hình trước mắt.
Sở Uyển đứng sau Thương Kiến Lễ thầm thở dài. Vốn bên Bộ Tuyên truyền đã gọi hắn sang bàn bạc cách xử lý dư luận.
Kết quả, Thương Kiến Lễ cứ nhất quyết đến trước mặt Quý Thời Vân để gây chú ý.
Đưa ra mấy lời đề nghị mà theo Sở Uyển, dù nghĩ thế nào cũng chẳng thể thành hiện thực.
Cô tiến lên một bước, ghé tai nói với Thương Kiến Lễ:
“Thương thượng tướng, những món ngài đấu giá được lúc nãy đã được đóng gói theo yêu cầu của ngài rồi”
Cứ đứng đây mãi, Thương Kiến Lễ một chọi ba, cãi không lại mà còn thêm tức.
Chi bằng đi làm chuyện khác.
Thương Kiến Lễ siết bàn tay buông bên người, gượng cười.
“Xin lỗi, tôi xin phép đi trước. Nếu cô Quý thay đổi ý định, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào”
Quý Thời Vân: “…”
Chị đau đầu xoa thái dương. Đợi Thương Kiến Lễ đi xa rồi, chị mới hỏi:
“Cái đồ ngốc ấy, rốt cuộc trước đây em nhìn trúng hắn ở điểm nào?”
Quý Thời Lãnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu.
“Hồi đó trẻ người non dạ. Kiểu người như đóa hoa trên đỉnh núi cao, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi”
Quý Thời Vân gật đầu, không nhịn được mắng cậu một câu:
“Nói đi nói lại vẫn là mắt nhìn người có vấn đề”
Quý Thời Lãnh không dám phản bác, ngoan ngoãn nhận lời phê bình của chị.
Tần Tư lên tiếng bênh cậu vài câu:
“Cô Quý, ai cũng từng trẻ người non dạ. Dù thế nào, đó cũng là một trải nghiệm”
Chuyện tốt hay chuyện xấu đều là một phần của cuộc đời dài đằng đẵng.
Có những chuyện có lẽ cần xem trọng kết quả, nhưng cũng có những chuyện mà quá trình lại quan trọng hơn kết quả.
Yêu nhầm người chẳng phải chuyện gì quá ghê gớm. Kịp thời rút lui là được, cuộc đời vẫn còn dài.
Quý Thời Vân nhìn Tần Tư thêm vài lần. Thấy anh bênh cậu út nhà mình, chị cũng không nói gì nữa.
Người ngốc có phúc của người ngốc, chị còn làm gì được Quý Thời Lãnh đây?
“Chị, bản thỏa thuận chị nói đã ký với Thương Kiến Lễ trước đó, rốt cuộc là gì vậy?”
Quý Thời Lãnh đã muốn hỏi chuyện này từ lâu, nhưng trước đó Quý Thời Vân cứ úp úp mở mở, không chịu nói thẳng với cậu.
Quý Thời Vân gọi nhân viên phục vụ đến, tiện tay đưa cho Tần Tư một ly sâm panh.
“Nhìn thái độ hiện tại của em, nói cho em biết cũng chẳng sao”
Ban đầu, Quý Thời Lãnh vẫn còn do dự, không tiến lên được, cũng chẳng thể lùi lại, mắc kẹt ở giữa.
Chị biết cần cho Tiểu Thời chút thời gian. Lòng người vốn luôn phức tạp.
Muốn gỡ bỏ một đoạn dây dưa của chính mình đâu có dễ. Ký ức cũng như mạng nhện, liên kết với biết bao chuyện khác.
May mà Quý Thời Lãnh đã quyết tâm. Nhà họ Thương, Thương Kiến Lễ, kể cả những kẻ khác, không sót một ai, tất cả đều phải chịu báo ứng.
Quý Thời Vân nhấp một ngụm rượu màu hổ phách, khẽ rũ mắt, giọng thản nhiên:
“Trong thỏa thuận có ghi việc làm sáng tỏ những tin bôi nhọ phu nhân thượng tướng và vài chuyện khác”
“Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn không được lấy cái cớ mình có thể thân bại danh liệt để tìm đến em”
Leave a Reply