Quý Thời Vân sợ trong quá trình làm sáng tỏ mọi chuyện, Thương Kiến Lễ sẽ dùng thủ đoạn quá khích, khiến bản thân thân bại danh liệt, sau đó nhân cơ hội ấy để “tống tiền” Quý Thời Lãnh.
Quý Thời Lãnh khẽ nắm lấy bàn tay còn trống của chị. Thân nhiệt cậu thấp hơn chị, bàn tay phủ lên mu bàn tay Quý Thời Vân lạnh như một khối băng.
“Chị, vất vả cho chị rồi”
Vất vả cho chị đã âm thầm nghĩ cho cậu nhiều đến vậy.
Hốc mắt Quý Thời Vân hơi cay, lòng chị mềm nhũn.
Sao Thương Kiến Lễ dám chứ?
Sao hắn dám đối xử với Tiểu Thời như vậy…
“Nghĩ thông rồi là tốt”
Quý Thời Vân trở tay nắm lấy tay Quý Thời Lãnh.
“Phía sau em vẫn luôn có cả nhà”
Cứ mạnh dạn làm mọi điều theo ý mình.
Quý Thời Lãnh mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn chị”
“Ừ hứ”
Sự dịu dàng, mềm lòng của Quý Thời Vân chỉ kéo dài trong chốc lát.
Chị buông tay Quý Thời Lãnh, nâng ly với Tần Tư.
“Lát nữa tôi còn chút chuyện cần tìm người xử lý. Phiền anh Tần đưa em trai tôi về nghỉ trước được không?”
Tần Tư cầu còn chẳng được. Anh đổi sang một ly nước trái cây trên khay của nhân viên phục vụ đi ngang rồi chạm ly với Quý Thời Vân.
“Lái xe thì không thể uống rượu. Lần sau tôi sẽ kính riêng cô Quý một ly, lần này mong cô thông cảm”
Quý Thời Lãnh chớp mắt. Cậu ngồi trên xe lăn, hai tay trống không, vậy mà Tần Tư và Quý Thời Vân đã bàn xong lịch trình tiếp theo cho cậu.
Thế này là sao đây?
Quý Thời Vân nhấp hai ngụm sâm panh.
“An toàn là quan trọng nhất. Để lần sau cũng chưa muộn”
Chị đi rồi, Quý Thời Lãnh nhìn chằm chằm Tần Tư.
“Anh đã thỏa thuận gì với chị tôi à?”
Cậu còn nhớ rõ trước đây Quý Thời Vân từng chẳng coi trọng Tần Tư, nói anh và Thương Kiến Lễ là cùng một loại người.
Sao hôm nay thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi?!
Tần Tư mỉm cười ôn hòa.
“Không có thỏa thuận nào cả. Nhưng nếu nhà họ Quý có việc cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình”
Anh nói không phải Quý Thời Lãnh, cũng chẳng phải Quý Thời Vân, mà là cả nhà họ Quý.
Quý Thời Lãnh chớp mắt, lịch sự đáp:
“Cảm ơn anh. Nếu có chuyện cần tôi giúp, anh cũng cứ nói thẳng”
“Được”
Tần Tư đẩy cậu ra ngoài.
Những người trong sảnh tiệc vừa thấy họ đã hạ giọng xuống, sợ đắc tội với người không nên đắc tội, nhưng khóe mắt vẫn lén dõi theo.
Quý Thời Lãnh thản nhiên đón nhận. Tần Tư từng trải qua không ít sóng gió, cũng chẳng căng thẳng gì.
Vừa ra khỏi nhà thờ hoàng gia Ba Lặc Mã Thắc, hai người đã bị gọi lại.
Thấy họ dừng, Thương Kiến Lễ sải bước, nhanh chóng đến bên Quý Thời Lãnh.
Hắn chẳng buồn nhìn Tần Tư, đưa hộp quà được gói tinh xảo trong tay cho Quý Thời Lãnh.
“Chiếc vòng này, tôi đã…”
Quý Thời Lãnh chẳng muốn để ý đến hắn, đẩy hộp quà ra rồi định đi tiếp.
Thương Kiến Lễ nhíu mày, nén nỗi chua xót, cố nhét vào tay cậu.
“Món quà này là…”
Lần này đến lượt Tần Tư ra tay. Anh cầm lấy hộp quà, bước lên chắn trước Quý Thời Lãnh.
Hai người đi ra xa vài bước, nói với nhau mấy câu.
Tần Tư hành động rất nhanh. Một tay anh ném hộp quà đi, tay còn lại đồng thời siết thành nắm đấm vung tới.
Cú đấm thúc mạnh từ dưới lên vào xương hàm Thương Kiến Lễ, vừa có lực vừa có kỹ thuật, khiến hắn lùi nửa bước, phải chống một tay lên cột đá cẩm thạch của nhà thờ mới miễn cưỡng đứng vững.
Đúng lúc ấy, hộp quà vẽ một đường cong rồi rơi gọn vào thùng rác bên đường.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy đế vương lục trong hộp phát ra tiếng vỡ giòn tan.
Thương Kiến Lễ dùng mu bàn tay xoa hàm, ánh mắt hung dữ.
Vì e ngại Quý Thời Lãnh đang ở đây, hắn không đánh trả Tần Tư.
Tần Tư thả lỏng các khớp ngón tay, nhắc nhở:
“Thương thượng tướng, phiền anh đừng cứ xuất hiện trước mặt Tiểu Thời nữa. Em ấy không thích”
“Liên quan gì đến anh?”
“Đương nhiên có liên quan. Bây giờ tôi là bạn em ấy. Giúp bạn ngăn người đáng ghét lại là chuyện rất bình thường”
Thấy hai người giằng co mãi, thậm chí lại có dấu hiệu đánh nhau, Quý Thời Lãnh vội đẩy xe lăn tới.
Cậu kéo tay áo Tần Tư, lấy thẻ đen trong túi ra rồi nói với Thương Kiến Lễ:
“Xin lỗi Thương thượng tướng, Tần Tư trượt tay, vô tình làm hỏng món đồ anh đấu giá được. Chúng tôi đền tiền trước”
Thương Kiến Lễ nghiến chặt răng, sự không cam lòng tràn ngập cả người.
“Hai người đã thành bạn nhanh như vậy rồi sao?”
Khi nhìn sang Quý Thời Lãnh, hắn dịu giọng hơn nhiều.
“Tiểu Thời, không phải loại chó mèo nào cũng có thể kết bạn được đâu”
Sự bực bội của Quý Thời Lãnh lộ rõ.
Cậu ném thẻ lên người Thương Kiến Lễ. Tấm thẻ đen trượt theo quần áo rơi xuống đất, phát ra một tiếng động khẽ.
“Cút đi, bớt phát điên trước mặt tôi”
Thỉnh thoảng một hai lần thì thôi, lần nào cũng phát điên trước mặt cậu, tưởng cậu không biết nổi giận à?
Tần Tư cúi xuống nhặt thẻ, lấy khăn tay lau sạch bụi rồi trả lại cho Quý Thời Lãnh.
“Tôi ném, đương nhiên tiền phải do tôi trả”
Nói rồi, anh lấy thẻ ngân hàng trong túi ra.
“Thương thượng tướng, anh đã bỏ ra sáu mươi triệu tinh tệ mua chiếc vòng ấy. Trong thẻ này có bảy mươi triệu, phần dư coi như lời tạ lỗi của tôi”
Thương Kiến Lễ không nhận. Lúc nãy Quý Thời Lãnh ném thẻ, hắn không cảm thấy bị sỉ nhục.
Nhưng hành động của Tần Tư lúc này mới thật sự khiến hắn phẫn nộ.
“Tôi thiếu chút tiền ấy của anh à?”
Thương Kiến Lễ chuyển mũi nhọn sang Tần Tư, chất vấn.
Quý Thời Lãnh lập tức thu thẻ của Tần Tư về.
“Không thiếu? Vậy cũng được”
“Chị tôi đã đầu tư một trăm triệu cho Đại học Đế quốc, cứ coi như hai khoản này bù trừ cho nhau đi”
Kéo tay áo Tần Tư, Quý Thời Lãnh quay xe, không định để ý đến hắn nữa.
Cậu ngẩng đầu nói với Tần Tư:
“Chúng ta đi thôi”
Đương nhiên Quý Thời Lãnh nói gì, Tần Tư cũng nghe theo.
Sợ cậu tự đẩy xe lăn sẽ mệt, anh lại tiếp tục làm đàn em đẩy xe.
Thương Kiến Lễ đứng nguyên tại chỗ, bị nỗi bi ai cùng cơn đau chẳng thể lường trước bao bọc. Hắn cảm thấy mình đang chìm trong một vùng hỗn độn.
Đầu óc mơ màng, như thể chẳng thể nhìn rõ bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì.
Xe lăn ngừng lại, Quý Thời Lãnh khó hiểu ngẩng đầu.
Tần Tư cười áy náy, cúi người nói với cậu:
“Xin lỗi, có làm em sợ không?”
“Anh không cần xin lỗi tôi. Tôi mới là người nên cảm ơn anh”
Cuối cùng cũng có người trị được Thương Kiến Lễ rồi, cảm ơn ông trời.
“Đừng cảm ơn, đều là chuyện tôi nên làm”
Ánh mắt Tần Tư chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Quý Thời Lãnh.
“Chợt nhớ ra còn một chuyện tôi quên nói với em”
“Không sao, bây giờ nói cũng được”
“Xe tôi tệ lắm. Tôi đến vội quá”
Thấy vẻ mặt Tần Tư nghiêm túc như vậy, Quý Thời Lãnh còn tưởng là chuyện gì lớn.
Cậu lắc đầu, nụ cười bên môi dịu dàng.
“Không sao mà. Xe thì nhãn hiệu gì cũng được, chỉ cần làm phương tiện đi lại là đủ rồi”
Tần Tư không nghĩ vậy.
“Tôi muốn dành cho em những điều tốt nhất, dù chỉ với tư cách bạn bè”
Chiếc xe tồi tàn ấy không xứng với Quý Thời Lãnh.
“Vậy để lần sau”
Quý Thời Lãnh không nói gì thêm, mái tóc mềm mại vô cùng.
“Lần sau về Liên bang, nhất định phải cho tôi ngồi xe xịn đấy”
Tần Tư nhìn cậu chăm chú mấy giây, trái tim đập dồn dập.
Anh nghe thấy chính mình đáp:
“Được”
Leave a Reply