Chương 104: Hôm Nay Là Tiểu Thời Bí Mật

Quý Thời Lãnh vô thức dời mắt đi. Ánh nhìn của Tần Tư quá nóng bỏng, như muốn xuyên thấu cả người cậu.

Đêm hơi lạnh, ngay cả bóng người cũng trở nên nặng nề.

Chợt nhớ ra điều gì, cậu nhíu mày hỏi:

“Chuyến này anh có mang theo vệ sĩ không?”

Tần Tư thu bớt dục vọng chiếm hữu đậm đặc trong mắt, lên tiếng:

“Em cần vệ sĩ à? Để tôi liên hệ công ty an ninh ngay”

Nói rồi, anh lấy máy liên lạc ra, bắt đầu tìm kiếm gì đó.

Tần Tư hiểu lầm ý cậu rồi.

Quý Thời Lãnh định giải thích, bèn ngước mắt nhìn anh.

Từ góc độ của cậu, ánh sáng trắng lạnh trên màn hình máy liên lạc hắt lên mặt Tần Tư, làm nổi bật đôi môi mỏng và sống mũi cao. Nơi đáy mắt anh, vẻ lạnh lùng đan xen với sự thản nhiên.

Nhất thời quên cả nói, mãi đến khi ánh mắt Tần Tư chạm phải mình, Quý Thời Lãnh mới thầm nghĩ: Xong rồi, bị bắt quả tang đang ngẩn người rồi.

“Lo đến vậy sao?”

May mà Tần Tư lại hiểu lầm.

Quý Thời Lãnh chớp mắt.

“Lo gì cơ?”

“Có tôi ở đây, sẽ không ai bắt nạt em đâu”

Tần Tư không nói cụ thể cậu đang lo điều gì, chỉ dịu giọng trấn an.

Còn lo gì được nữa?

Ngoài sự trả đũa của Đế quốc thiếu đầu óc và nhà họ Thương lòng dạ hẹp hòi, Tần Tư thật sự chẳng nghĩ ra còn điều gì đáng lo.

Dù sao, đầu óc đâu phải thứ ai cũng có.

Trừ đám không có não ấy ra, ai dám đối đầu trực diện với nhà họ Quý?

Quý Thời Lãnh do dự, cân nhắc một lát rồi hỏi:

“Có phải anh đã nghe thấy những lời tôi nói với bà Thương ngoài ban công không?”

Vị trí Tần Tư đứng lúc ấy vừa vặn có thể nhìn rõ từng lời nói, cử chỉ của cậu và bà Thương.

Khả năng cao Thương Kiến Lễ sẽ chẳng làm gì cậu.

Vấn đề là ngoài Thương Kiến Lễ, người nhà họ Thương ai nấy đều phiền phức.

Tần Tư lắc đầu, hết sức thành thật.

“Không. Hai người đóng cửa, tôi chẳng nghe thấy gì cả”

Sau đó, anh giải thích:

“Tôi đứng ở đó vì sợ bà Thương ra tay với em”

Nếu bà Thương có ý định động thủ, anh có thể lập tức xông lên bảo vệ Quý Thời Lãnh.

“Ra là vậy”

Quý Thời Lãnh hơi mất tự nhiên, rồi quay lại chủ đề ban đầu:

“Ý tôi lúc đầu là tôi không cần vệ sĩ. Anh mới là người cần”

Bàn tay đang tìm danh bạ của Tần Tư khựng lại. Anh hỏi ngược:

“Tôi cần vệ sĩ?”

“Đúng vậy”

Quý Thời Lãnh ngồi ngay ngắn trên xe lăn, nghiêm túc phân tích:

“Anh xem, anh chẳng có ai chống lưng, lại còn là người ngoài biên chế của Liên bang”

Vừa nói, cậu vừa quan sát vẻ mặt Tần Tư, sợ mấy câu của mình khiến anh phật lòng.

“Tôi sợ đám Thương Kiến Lễ sẽ trả đũa anh”

Tuy màn “trừng trị” Thương Kiến Lễ vừa rồi quả thật rất sướng.

Nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng cậu lại hoảng vô cùng.

Dù sao đây cũng là địa bàn Đế quốc, bọn họ có lợi thế sân nhà. Muốn trả đũa một người chẳng phải quá đơn giản sao?

Huống chi, trong ấn tượng của cậu, Thương Kiến Lễ chưa từng chật vật đến vậy.

Gió đêm lướt qua mái tóc Quý Thời Lãnh, khiến từng sợi tóc trông mềm mại vô cùng.

Tần Tư chợt hiểu ra. Những ngón tay anh hơi co lại, chỉ chừng mực chỉnh áo vest cho Quý Thời Lãnh.

“Đừng lo cho tôi. Chuyện do tôi làm, tôi sẽ tự chịu hậu quả”

Quý Thời Lãnh không đồng tình.

“Cái gì mà tự chịu hậu quả? Nếu không vì tôi, anh cũng đâu đụng độ Thương Kiến Lễ”

“Tôi rất vui vì em lo cho tôi. Nhưng Tiểu Thời, em phải tin tôi”

Giọng Tần Tư ôn hòa, dịu nhẹ.

“Tin rằng tôi có thể xử lý ổn thỏa”

Quý Thời Lãnh nhíu mày, nhìn anh mấy giây.

Thái độ Tần Tư kiên quyết, không hề nhượng bộ.

Hé miệng rồi, cuối cùng Quý Thời Lãnh vẫn nuốt những lời định nói trở lại.

Cậu phải khuyên thế nào đây?

Nói Tần Tư vừa chuyển đến Liên bang làm việc, lạ nước lạ cái, chẳng ai quan tâm đến anh?

Hay nói anh không cha không mẹ, chẳng có người chống lưng?

Nói thế nào cũng không ổn.

Hết cách, Quý Thời Lãnh đành thuận theo lời Tần Tư:

“Vậy được rồi. Nhưng nếu gặp chuyện không tự giải quyết được, nhất định phải nói với tôi”

Nếu không, hai người cứ khăng khăng không chịu nhường nhau, giằng co mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian.

“Được”

Tần Tư khẽ cười.

Anh muốn xoa tóc Quý Thời Lãnh, nhưng chưa được.

Đợi thêm chút nữa đi. Đợi thêm chút nữa, rồi sẽ có cơ hội.

Tần Tư lấy chìa khóa mở khóa xe, rũ mắt nói với cậu:

“Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, không cần e ngại tôi”

Anh chú ý đến Quý Thời Lãnh như vậy, sao có thể không nhận ra lúc nãy cậu muốn nói lại thôi?

Quý Thời Lãnh nghiêng đầu.

“Được”

Đáp một tiếng rồi, cậu lại im lặng.

Tần Tư đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu nói gì, đành chủ động hỏi:

“Vậy em không định chia sẻ với tôi những lời vừa rồi muốn nói sao?”

“Không định chia sẻ”

Quý Thời Lãnh đáp rất nhanh.

“Hôm nay là Tiểu Thời bí mật”

“Được, hôm nay là Tiểu Thời bí mật”

Tần Tư không truy hỏi đến cùng. Anh đứng chắn tầm mắt Quý Thời Lãnh rồi mở cửa xe.

Nhân lúc Quý Thời Lãnh lấy máy liên lạc ra xem giờ, Tần Tư ôm một bó hoa thật lớn từ ghế phụ ra.

Anh cúi người trước xe lăn, hơi rũ đầu.

Bó hoa trắng muốt tỏa hương dìu dịu, thoảng vào mũi Quý Thời Lãnh.

Cậu cầm máy liên lạc, nhất thời không lên tiếng, cũng không đưa tay nhận hoa.

“Ban đầu tôi định tặng em ngay khi gặp mặt”

Hơi thở Tần Tư khẽ đi nhiều.

“Nhưng tôi sợ tặng hoa giữa chốn đông người sẽ khiến em khó xử”

Vốn dĩ Quý Thời Lãnh đã rất thu hút sự chú ý, đặc biệt là những dây dưa, tranh chấp giữa cậu và Thương Kiến Lễ.

Anh sợ bó hoa này sẽ lại cuốn Quý Thời Lãnh vào những lời đồn tình ái không hồi kết.

“Vì vậy, tôi chọn tặng em khi chỉ có hai chúng ta. Hy vọng sẽ không khiến em phiền lòng”

Trong tiếng cười của Tần Tư có thêm vài phần cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Như ngắm hoa qua màn sương, Quý Thời Lãnh cảm nhận không rõ ràng.

Cậu không nắm bắt được tâm tư anh.

Quý Thời Lãnh rũ mắt. Trên những cánh hoa trắng tinh còn đọng không ít giọt nước. Dưới ánh trăng, những giọt nước tròn xoe càng thêm trong trẻo, long lanh.

Cậu thắc mắc:

“Sao anh lại nghĩ tôi sẽ không từ chối?”

Ơn trời, cuối cùng Quý Thời Lãnh cũng nhận ra đây là loại hoa gì.

“Vậy em có muốn từ chối tôi không?”

Tần Tư không làm khó cậu, trái lại còn khuyến khích cậu bày tỏ ý muốn thật sự của mình.

“Từ chối cũng không sao. Tôi đã nói cho em biết lòng mình, vậy là đủ rồi”

Điều quan trọng khi tặng hoa không nằm ở hoa, mà là bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Quý Thời Lãnh nghĩ một lát rồi hỏi:

“Nếu tôi từ chối, cuối cùng bó hoa này sẽ đi về đâu?”

Ánh mắt Tần Tư không hề rời sang bó hoa. Anh nghiêm túc trả lời:

“Đích đến của hoa, suy cho cùng cũng chỉ là héo tàn, rơi rụng về với đất”

Rồi anh nói tiếp:

“Dù tấm lòng bị từ chối, ít nhất tôi cũng đã bày tỏ với em”

Không thể vì sợ bị từ chối mà từ bỏ việc thử một lần.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading