Nghe cậu nói, Tần Tư chẳng hề do dự, lập tức bác bỏ đề nghị:
“Không được. Tôi lái xe mệt một chút cũng chẳng sao, cứ để tôi đến tìm em. Nếu không, em lại phải đi thêm một chuyến”
Quý Thời Lãnh nghiêng đầu nhìn anh, khuyên nhủ:
“Hai khách sạn ở hai hướng ngược nhau, anh lái xe đi về ít nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi nhỉ?”
Đặc biệt, cả hai khách sạn đều nằm trong khu vực trung tâm thành phố.
Lỡ gặp tắc đường hay tình huống bất ngờ nào khác, mất hai tiếng cũng là chuyện bình thường.
Chủ yếu là cậu thật sự chẳng biết Tần Tư cất công đến đây làm gì.
“Ừ, có lẽ vậy. Tôi không để ý lắm”
Tần Tư thản nhiên cười, đặt ấm nước vừa đun sôi lên bàn trà.
“Nếu là chuyện đấu dư luận, anh trao đổi trực tuyến với tôi cũng được mà”
Đâu nhất thiết phải chạy đến tận đây.
“Nhưng tôi muốn gặp em trực tiếp”
Giọng Tần Tư trầm khàn, nghe như có chút hụt hẫng.
Anh rót cho Quý Thời Lãnh một ly nước nóng, lại hỏi:
“Vậy ngày mai gặp nhau nhé, được không?”
Qua làn hơi nước bốc lên, Quý Thời Lãnh nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi xuống của Tần Tư.
Sao anh cứ… cứ mãi không chịu sửa thế nhỉ?
Nhất thời không tìm được cách miêu tả thích hợp, Quý Thời Lãnh đành miễn cưỡng dùng cụm “mãi không chịu sửa” để thay thế.
Nhìn Tần Tư một lúc lâu, thấy anh vẫn tỉnh bơ, cậu như chịu thua:
“Anh hủy phòng khách sạn đi. Để tôi gọi cho Tô Kha”
Một tia kinh ngạc thoáng qua mắt Tần Tư, nhưng anh vẫn nghe lời, hủy phòng trên máy liên lạc.
“Tô Kha?”
“La la la”
Nghe âm thanh ồn ào truyền đến, Quý Thời Lãnh đưa máy ra xa, nhíu mày nhìn tên liên hệ trên màn hình.
Đúng người mà.
“Cậu bị ma nhập vào Tết Trung Nguyên à?”
“La la la la la”
Quý Thời Lãnh: “…”
Chẳng do dự chút nào, Quý Thời Lãnh cạn lời cúp máy, sau đó gọi cho Quý Thời Phong.
Cậu cá chắc hai người đang ở cùng nhau.
“Tiểu Thời”
Lần này bên kia tuy đã truyền đến giọng người bình thường, nhưng xen lẫn vẫn là tiếng “la la la la” của Tô Kha.
Quý Thời Lãnh không khỏi thắc mắc:
“Tô Kha bị sao vậy?”
Quý Thời Phong tâm trạng rất tốt, vỗ lưng Tô Kha rồi rót đầy thêm một ly sữa lạnh.
“Em ấy bị ma nhập vào Tết Trung Nguyên rồi”
Như bị ai véo mạnh một cái, Quý Thời Phong hít ngược một hơi, lập tức trả lời nghiêm túc:
“Em ấy bị cay”
“Bị cay?”
Chẳng phải hai người đang ở sảnh tiệc sao?
Để giữ thể diện cho các vị khách quyền quý, trên bàn tiệc đều là những món bánh trái nhỏ xinh, tinh tế, vừa vào miệng đã tan, không có mùi cay nồng.
“Tô Kha bảo muốn thử pizza siêu cay. Em không ăn cay được nên em ấy tìm anh đi cùng”
Một lúc lâu, Quý Thời Lãnh chẳng nói gì.
Đôi khi thật sự không biết nên nói gì mới phải.
Hóa ra trong điện thoại không phải “la la la la”, mà là tiếng kêu cay líu cả lưỡi.
Cậu nghi ngờ sâu sắc rằng trong mấy năm mình ở Đế quốc, giữa Quý Thời Phong và Tô Kha chắc chắn có gì mờ ám.
Dù sao cả nhà cậu đều chẳng thích ăn cay lắm, ngoại trừ món tôm cay tê do dì giúp việc nấu, bởi món ấy thật sự quá ngon.
Đặc biệt là Quý Thời Phong, chỉ cần ngửi thấy mùi ớt quá nồng đã ho đến đỏ bừng mặt.
“Chẳng phải anh ngửi mùi ớt là bị sặc sao? Sao còn đi cùng cậu ấy?”
“Còn chẳng phải vì Tô Kha cầu xin anh. Anh thấy em ấy đáng th…”
Quý Thời Phong chưa nói hết đã đột ngột bị cắt ngang.
Sau một tràng âm thanh lộn xộn, Quý Thời Lãnh đoán chắc Tô Kha đã giành được máy liên lạc.
Quả nhiên, Tô Kha líu lưỡi, nói hơi ú ớ:
“Anh Lãnh, đừng nghe anh ấy nói bậy”
Lại tu một ly sữa lạnh, Tô Kha lấy hơi rồi tố cáo:
“Ai cầu xin anh ấy đi cùng chứ? Rõ ràng tôi định đi một mình, anh ấy cứ nhất quyết đòi theo!”
Quý Thời Lãnh: “…”
Quan hệ giữa hai người càng lúc càng khó hiểu rồi đấy.
Cậu quyết định sau khi về sẽ lấy thêm mấy chiếc xe của Quý Thời Phong ra chạy chơi. Dù sao anh cũng ngồi xe công vụ, xe xịn không lái thì để trong gara lên mốc à?
Tô Kha thở hồng hộc, rõ ràng vẫn còn cay.
Bị giành mất máy liên lạc, Quý Thời Phong cũng chẳng vội, thậm chí còn thong thả hỏi:
“Còn muốn uống sữa lạnh không?”
Tô Kha từ bỏ, Tô Kha nằm im, Tô Kha mặc kệ tất cả.
“Có”
Không phải cậu nói chứ, pizza siêu cay này có dùng hóa chất gì không vậy?
Nếu không sao có thể cay đến thế?
Cũng tại Quý Thời Phong, vừa gọi món cay vừa dỗ cậu ăn pizza.
Quý Thời Phong cong môi, đẩy ly sữa lạnh vừa rót đầy đến trước mặt Tô Kha. Nhân lúc cậu không chú ý, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng chút nơi hốc mắt và chóp mũi đỏ lên vì cay đến chảy nước mắt của cậu.
“Hai người…”
Quý Thời Lãnh nói được nửa câu lại thôi, chợt nhớ đến việc chính:
“Tô Kha, tối nay cậu đến phòng tôi ngủ nhé. Vẫn còn một phòng ngủ phụ”
“Được thôi. Sao tự nhiên lại nói vậy?”
Quý Thời Lãnh giải thích ngắn gọn:
“Tối nay Tần Tư từ Liên bang đến, không có chỗ ở”
Tô Kha ồ một tiếng. Đợi những lời Quý Thời Lãnh chạy qua đầu, cậu đột ngột cao giọng:
“Tần Tư? Tối nay từ Liên bang đến?”
Cậu và Quý Thời Phong rời sảnh tiệc còn sớm hơn Quý Thời Lãnh, đương nhiên chưa biết tin Tần Tư đến.
Không phải chứ, ghép người với việc lại, sao cứ thấy có gì sai sai.
“Nước Tư Đặc Gia Lạp hợp tác với Liên bang rồi. Sắp tới Tần Tư sẽ làm việc ở Liên bang trong thời gian dài. Lần này đến Đế quốc là để hỗ trợ chúng ta”
Tô Kha lập tức chẳng thấy cay nữa. Cậu ngồi khoanh chân ngay ngắn, không còn xiêu vẹo vì cay như lúc nãy.
“Hỗ trợ chúng ta? Hỗ trợ gì cơ? Mọi chuyện sắp xử lý xong rồi mà”
Tâm tư Tần Tư đúng là ai nhìn cũng biết.
Nếu anh đến sớm vài ngày, nói hỗ trợ xử lý công việc thì cậu còn tin.
Vấn đề là bây giờ mọi chuyện gần xong hết rồi, anh đột nhiên từ xó xỉnh nào chui ra, chẳng phải hơi quá sao?
Quý Thời Lãnh liếc nhìn Tần Tư. Cậu bật loa ngoài, nên toàn bộ cuộc trò chuyện không hề giấu anh.
Tần Tư khẽ mỉm cười với cậu, không cảm thấy bị xúc phạm.
“Chắc là về mặt dư luận. Gần đây dư luận chẳng phải đang ầm ĩ lắm sao?”
Để tăng sức thuyết phục, Quý Thời Lãnh bổ sung:
“Công nghệ kết xuất bằng công cụ 3D của studio chúng ta, bên ngoài vẫn đang bàn tán đấy thôi?”
Tô Kha tặc lưỡi hai tiếng, không nhịn được lại uống một ngụm sữa lạnh.
“Cũng đúng”
Quý Thời Lãnh đã nói vậy thì cậu không hỏi thêm nữa.
Đấu dư luận thì bọn họ sợ gì chứ? Còn chưa tung bản lĩnh thật sự ra đâu.
Tần Tư đến lúc này, cùng lắm cũng chỉ góp vui thôi.
“Vậy lát nữa tôi nhờ người thu dọn hành lý trong phòng cậu, mang sang phòng tôi nhé”
Quý Thời Lãnh nhận ly nước Tần Tư đưa, nước sôi bên trong đã nguội vừa ấm.
“Được…”
Tô Kha mới nói được nửa câu, giọng Quý Thời Phong đã chen vào:
“Mang sang phòng anh đi”
Bên kia hơi ồn, nhất thời Quý Thời Lãnh không nghe rõ.
“Gì cơ?”
Quý Thời Phong giành lấy máy liên lạc, ngăn Tô Kha lại rồi nói với Quý Thời Lãnh:
“Mang hành lý của Tô Kha sang phòng anh đi”
Leave a Reply