Tiếng Tô Kha mắng vọng đến:
“Ai muốn ngủ cùng anh chứ…”
Quý Thời Phong chê cậu ồn, một tay bịt miệng cậu lại.
“Đợi hai bọn anh về chắc cũng muộn rồi. Em ấy ở cùng anh sẽ tiện hơn”
Quý Thời Lãnh cho rằng cần tôn trọng ý kiến của Tô Kha, bèn hỏi:
“Còn Tô Kha thì sao? Cậu ấy nghĩ thế nào?”
Quý Thời Phong thản nhiên liếc Tô Kha, buông bàn tay đang bịt miệng cậu ra, dịu dàng nói:
“Tô Kha đồng ý mà, đúng không?”
Bề ngoài, Tô Kha đã lấy lại quyền tự do ngôn luận, nhưng thực tế cậu vẫn bị ngọn núi mang tên “Quý Thời Phong” đè chặt.
Đã bảo cậu ghét nhất loại hổ mặt cười mà!!!
“Miễn cưỡng đồng ý vậy”
Tô Kha nghiến răng, trừng Quý Thời Phong mấy lần.
Đạt được mục đích, Quý Thời Phong tươi cười đón nhận những cái trừng mắt ấy, cuối cùng còn không quên khách sáo:
“Gửi lời chào Tần Tư giúp bọn anh”
“Anh ấy đang ở cạnh em, chắc nghe thấy rồi”
Quý Thời Lãnh khẽ gật đầu với Tần Tư, dùng ánh mắt hỏi anh có nghe được cuộc trò chuyện không.
Tần Tư bước đến bên cậu.
“Tôi nghe rồi. Vậy chúc kỹ sư Quý và anh Tô đi chơi vui vẻ”
“Cảm ơn. Hai người nghỉ sớm đi”
Nói xong việc chính, Quý Thời Lãnh vừa định giả vờ “anh em hòa thuận”, dò hỏi chuyện tình cảm của Quý Thời Phong thì anh đã cúp máy, chẳng cho cậu chút cơ hội nào.
Nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, Quý Thời Lãnh cạn lời.
Không sao, ngày mai cậu có thể hỏi thăm Tô Kha.
Cậu đã thấy hai người có gì đó không ổn từ lâu, giờ còn hẹn hò riêng với nhau rồi cơ đấy.
“Để tôi đưa anh sang phòng Tô Kha”
Quý Thời Lãnh đẩy xe lăn, đổi hướng.
Tần Tư không nhúc nhích.
Không nghe thấy lời đáp, Quý Thời Lãnh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu.
Tần Tư đứng cạnh bàn trà, lưng thẳng tắp, ánh mắt dừng ở chiếc hộp trong góc sofa.
“Chiếc hộp trên bàn kia là giấy chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc à?”
Quý Thời Lãnh gật đầu, thẳng thắn nói:
“Đúng vậy. Nhưng chỉ là một tờ giấy chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đã quá hạn, chẳng có tác dụng gì thôi”
Giấy chứng nhận là thật, vô dụng cũng là thật.
“Tôi xem được không?”
Quý Thời Lãnh không nói được hay không. Cậu điều khiển xe lăn đến bên sofa, cầm hộp đựng giấy chứng nhận bị nhét vào góc lên.
Hôm qua nhận hộp từ chỗ Thương Kiến Lễ xong, cậu vẫn chưa kịp đưa cho chị cả.
Ngay sau đó, cậu đưa hộp cho Tần Tư.
“Nếu không chê thì anh cứ xem”
“Thật sự không sao chứ?”
Tần Tư xác nhận thêm lần nữa, giọng dịu dàng vô cùng.
Quý Thời Lãnh khẽ cười, nụ cười nhạt mang theo vẻ chẳng mấy bận tâm.
“Không sao. Thật ra với tôi, nó chỉ là một cuộn giấy bỏ đi”
Nghĩ một lát, cậu dứt khoát nói hết:
“Là chị tôi muốn tờ giấy bỏ đi này, nếu không tôi cũng sắp quên mất nó rồi”
“Chị em muốn?”
Tần Tư nhanh chóng nhớ ra một chi tiết liên quan: câu Quý Thời Lãnh nói với Thương Kiến Lễ trước khi rời nhà thờ hoàng gia Ba Lặc Mã Thắc.
“Chị tôi đã đầu tư một trăm triệu cho Đại học Đế quốc, cứ coi như hai khoản này bù trừ cho nhau đi”
“Vì tờ giấy chứng nhận này nên chị em mới đầu tư một trăm triệu cho Đại học Đế quốc sao?”
“Ừ”
Quý Thời Lãnh ngáp một cái.
“Ai ngờ giấy chứng nhận lại không nằm trong tay hiệu trưởng, mà bị Thương Kiến Lễ lấy đi mất”
“Đúng là rảnh rỗi”
Tần Tư ngồi xổm bên cạnh Quý Thời Lãnh, bình luận:
“Tra nam lúc nào cũng vậy”
Rồi anh khẽ lẩm bẩm:
“Vậy bài báo ấy là thật à”
Giọng anh không lớn, nhưng trong không gian chỉ có hai người, Quý Thời Lãnh vẫn nghe rõ.
Cơn buồn ngủ dâng lên, cậu chậm chạp mất một lúc mới nhớ ra tin Đế Đô Tân Văn tung ra tối nay.
“Anh nói bài bị phanh phui tối nay à?”
“Ừ”
Đôi mắt rũ xuống của Quý Thời Lãnh không có nhiều cảm xúc.
Trí nhớ quá tốt khiến cậu không tránh khỏi lại nhớ đến nội dung bài báo ấy.
【Đế Đô Tân Văn】
#Lửa bén đến mông, Đại học Đế quốc cháy rồi# Chúng tôi thừa nhận bản tin về Bitcoin năm đó là do “cấp trên” yêu cầu làm giả. Nhưng Đại học Đế quốc rõ ràng biết chuyện, vẫn tước danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Quý Thời Lãnh. Mọi người nghĩ sao?
“Là thật. Nhưng tước thì cũng tước rồi. Người chết không thể sống lại, bây giờ có khôi phục danh dự cũng chẳng còn ý nghĩa gì”
Quý Thời Lãnh chống một tay lên mặt, nhìn Tần Tư mở hộp.
“Cũng đúng. Chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi”
Tần Tư đồng tình.
Anh đoán lúc nhận lại chiếc hộp, ngay cả Quý Thời Lãnh cũng chưa mở ra xem.
Lúc này, anh lại biết ơn Thương Kiến Lễ đã bảo quản đồ vật rất tốt. Trên giấy chẳng hề lưu lại dấu vết của năm tháng.
Góc trên bên trái giấy chứng nhận dán một tấm ảnh thẻ cỡ hai inch của Quý Thời Lãnh.
Nền giấy vàng kem càng tôn lên đôi môi đỏ và hàm răng trắng của cậu.
Quý Thời Lãnh mặc áo sơ mi trắng, để lộ một đoạn cổ thon dài, trắng trẻo. Vẻ sạch sẽ, xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã thấy bừng sáng.
Máy ảnh thời ấy có độ phân giải thấp, ngược lại càng làm nổi bật khí chất của cậu.
Quý Thời Lãnh khi đó còn trẻ, nhìn vào ống kính với nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng. Đôi mắt đào hoa cong lên, cả người toát ra vẻ hăng hái, tự tin từ tận trong xương tủy.
Tần Tư chỉ khẽ nâng mắt, nhìn cậu thật sâu, sau đó im lặng hồi lâu.
Thời gian trôi qua, Quý Thời Lãnh dần thấy khó hiểu. Cậu vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe Tần Tư nói:
“Biết vậy năm đó tôi đã nhận lời mời của Đại học Đế quốc rồi”
Tần Tư lớn hơn Quý Thời Lãnh vài tuổi.
Khi cậu còn học đại học, anh đã tự mở được một con đường trong lĩnh vực của mình.
Các trường đại học tranh nhau mời Tần Tư, hy vọng anh có thể đến giảng dạy, dù chỉ đứng tên thôi cũng được.
Nhưng Tần Tư chẳng thiếu tiền. Ngoài các trường trong nước Tư Đặc Gia Lạp, anh đều từ chối sạch.
“Hửm?”
Tần Tư cẩn thận chạm vào hình Quý Thời Lãnh trong tấm ảnh thẻ, như xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, nhìn vào mắt chàng trai vẫn còn mang tâm tính thiếu niên khi ấy.
“Năm đó Đại học Đế quốc mời tôi mở một khóa học công khai, tôi từ chối rồi”
Tần Tư rất ít khi hối hận. Nhưng từ khi quen Quý Thời Lãnh, anh lại hết lần này đến lần khác nảy sinh cảm xúc ấy.
“Từ chối cũng tốt mà, tập trung vào công việc của mình”
Quý Thời Lãnh nhớ khoảng thời gian ấy, báo chí ngập tràn những bản tin về Tần Tư.
“Tôi nhớ lúc đó anh nổi tiếng lắm”
Người ta nói anh còn trẻ mà đã đưa công nghệ quân sự của nước Tư Đặc Gia Lạp lên mấy tầm cao mới.
Trong số ít những lần gọi điện về nhà, tên Tần Tư cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
Vẻ mặt Tần Tư thản nhiên, chẳng mấy để tâm.
“Không tốt. Nếu tôi không từ chối, tôi đã có thể gặp em sớm hơn”
Quý Thời Lãnh nghiêng đầu. Thấy Tần Tư dường như không đùa, cậu an ủi:
“Bây giờ gặp nhau cũng chưa muộn mà, đúng không?”
Tần Tư khẽ khép mắt, giấu đi những cảm xúc ngổn ngang nơi đáy mắt.
“Ừ, bây giờ gặp nhau cũng chưa muộn”
Anh lưu luyến cất giấy chứng nhận vào hộp rồi trả lại cho Quý Thời Lãnh.
Trong lòng thậm chí còn suy tính xem có cách nào bóc tấm ảnh thẻ trên đó xuống mà không ai hay biết không.
Leave a Reply