Chương 114: Thứ Máu Lạnh Không Xứng Làm Người

Người phụ trách đứng ra giữa cơn sóng gió dữ dội.

Ông thừa nhận tất cả những chuyện này đều do mình giấu cấp trên làm ra.

Ông tự đưa ra hàng loạt lý do, thậm chí ngay trong đêm còn làm một bản trình chiếu, kể đầy đủ nguyên nhân, diễn biến và kết quả của mọi chuyện.

Cư dân mạng đang buồn chán hóng chuyện vừa thấy bản trình chiếu đã lập tức hăng hái. Đối chiếu nội dung với những sự kiện trước đây, họ đào ra không ít người đáng thương từng bị chửi lây.

Những người ấy lên tiếng bênh vực Quý Thời Lãnh, kết quả cũng bị Đế Đô Tân Văn âm thầm tổ chức bạo lực mạng.

Làn sóng mắng chửi Đế Đô Tân Văn chẳng hề lắng xuống sau màn “tự thú” của người phụ trách. Ngược lại, nó càng dữ dội hơn, tiếng chửi cao đến mức như muốn lật tung cả bầu trời.

Thường tổng nhìn người phụ trách trước mặt. Rõ ràng ông vẫn chống gậy, lưng thẳng tắp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cả người sắp phủ phục xuống đất.

“Trương Sổ, chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu. Nếu lần này Đế Đô Tân Văn vượt qua được…”

Những lời phía sau nghẹn lại trong cổ. Chính Thường tổng cũng chẳng thể nói tiếp.

Vượt qua được?

Có thể vượt qua sao?

Còn khả năng vượt qua sao?

Chưa nói đến chính phủ Đế quốc, chỉ riêng một nhà họ Quý đã lấy mất nửa cái mạng của họ.

Bên dưới còn vô số tài khoản câu tương tác không rõ lai lịch cùng các trang tin nhỏ ra sức loan truyền, chỉ sợ chưa dồn Đế Đô Tân Văn vào chỗ chết.

Bị Đế Đô Tân Văn chèn ép quá lâu, giờ có cơ hội phản kháng, đương nhiên họ phải xông lên giẫm thêm một chân thật mạnh.

Sau lưng Đế Đô Tân Văn chẳng còn ai.

Người phụ trách tên Trương Sổ, là hình mẫu điển hình của một người xuất thân tỉnh lẻ, chỉ biết miệt mài học hành để đổi đời.

Ông sinh ra tại một thị trấn trên hành tinh xa xôi, nhờ ngày đêm đèn sách mới có thể bám rễ ở Đế quốc.

Được quý nhân coi trọng, ông từng bước đi đến vị trí hôm nay.

Đứng trước quyền thế, bộ vest được là phẳng không một nếp nhăn đã hóa thành “lốt sói” chẳng thể cởi bỏ. Ông quên mất lý tưởng ban đầu.

Trương Sổ cúi người thật sâu. Mái tóc rũ xuống, để lộ phần chân tóc bạc trắng bên dưới.

Gần đây, Đế Đô Tân Văn hết đợt sóng này đến trận gió khác, khiến ông già đi nhanh chóng.

Ông trầm giọng nói:

“Thường tổng, nhờ ông coi trọng, tôi mới đến được vị trí hôm nay. Dù sao tiền cũng kiếm được kha khá rồi. Mang đầy tiếng xấu thì cùng lắm rời Đế quốc là được”

Đừng thấy Trương Sổ nói thoải mái, lạc quan như vậy, trong lòng ông thật sự chẳng dễ chịu gì.

Bao nhiêu năm phấn đấu, nói bỏ là bỏ, cảm giác cuộc đời cũng mất đi không ít ý nghĩa.

Nhưng vốn dĩ những gì ông làm đều sai trái. Bây giờ chẳng qua là trở lại con đường đúng đắn mà thôi.

Thời đại học, với tư cách một người làm báo, ông từng giơ cao nắm tay phải, lớn tiếng tuyên thệ: Trách nhiệm của người làm truyền thông là lấy đôi vai vững vàng gánh đạo nghĩa, dùng ngòi bút tài hoa viết nên bài hay. Ông phải nỗ lực trở thành “người ghi lại biến động thời đại, người thúc đẩy tiến bộ xã hội, người gìn giữ công bằng và chính nghĩa”.

Ngoảnh lại nhìn, những năm qua ông đã làm những gì vậy?

Thường tổng nhắm mắt, vỗ mạnh lên vai Trương Sổ. Cả đêm thấp thỏm lo âu khiến giọng ông khàn đặc.

“Những năm qua, chúng ta đã tận chức tận trách rồi”

“Tôi, cậu, Quý Thời Lãnh, hay cả công chúng, chẳng qua đều là quân cờ của đám cấp cao ấy”

Đều là quân cờ, chẳng ai thoát được.

Nhà họ Quý tham gia mới khiến cục diện xuất hiện không ít biến số.

Trương Sổ thầm thở dài.

“Thường tổng, con người sống trên đời nhỏ bé như phù du. Suy cho cùng, không làm quân cờ của người này thì cũng là quân cờ của người khác”

“Ý nghĩa cuộc đời, lúc nào cũng khó vẹn toàn”

Năm tốt nghiệp, ông từng nói muốn ra ngoài xông pha. Đến khi trở về, con người đã khác hẳn.

Thật ra, với chuyện đứng ra chịu tội thay thế này, Thường tổng sẽ không tìm người chỉ đến vì lợi ích.

Chỉ những người trung thành với Đế Đô Tân Văn mới đáng tin.

Đặc biệt Trương Sổ còn là công thần lâu năm, lòng trung thành đương nhiên không cần bàn.

Sắp vào tù, lời nào nên nói, lời nào không, Trương Sổ biết giữ chừng mực.

Thường tổng khẽ khép đôi mắt đầy tơ máu, hứa hẹn:

“Nếu vượt qua được, đến ngày gây dựng lại, chúng tôi sẽ đợi cậu trở ra”

Trương Sổ lắc đầu, mắt đỏ hoe.

“Mang đầy tiếng xấu thế này, ra ngoài rồi tôi chỉ muốn yên phận sống hết quãng đời còn lại”

Không cần mong cầu quá nhiều nữa.

“Phía Thương thượng tướng và Bộ Tuyên truyền, ông thử cầu xin thêm đi. Bao nhiêu năm qua, không có công lao thì chúng ta cũng có khổ lao”

Ông thật lòng suy nghĩ cho Đế Đô Tân Văn, cho Thường tổng.

“Được”

Thường tổng lau nước mắt nơi khóe mắt. Giờ ông không khuyên nổi Thương Kiến Lễ nữa, nhưng vẫn có thể gửi hy vọng vào Thương Trình.

Dù sao mạng lưới quan hệ cũng chằng chịt, ông và Thương Trình còn có chút giao tình.

Bên ngoài tòa nhà Đế Đô Tân Văn, tiếng còi cảnh sát chói tai như xé rách màng nhĩ, khiến lòng người run rẩy.

Chín giờ sáng hôm ấy, sương mù giăng đặc khắp Đế quốc. Từng đám mây đen tụ lại, đè nặng khiến người ta khó thở.

Thương Kiến Lễ bước ra khỏi cơ quan chính phủ. Một đêm không ngủ, vẻ mệt mỏi hằn giữa hàng mày.

Dư luận dữ dội hơn những gì hắn và nhân viên Bộ Tuyên truyền tưởng tượng.

Nhân viên đều thầm may mắn vì mũi nhọn đợt này nhắm vào Đế Đô Tân Văn. Nhà họ Quý chỉ tiện tay xử lý họ, còn đám tài khoản câu tương tác và các trang tin nhỏ chẳng dám lấy họ ra bàn tán.

Cấp trên đã đến hỏi vài câu, lời trong lời ngoài đều cảnh cáo Thương Kiến Lễ:

“Làm gì cũng được, tuyệt đối không được để danh tiếng tổn hại”

“Đế quốc sẽ không cần một thượng tướng mang tiếng xấu”

Trong mắt Thương Kiến Lễ đầy vẻ cười nhạo, ngoài mặt lại chẳng để lộ chút nào.

Năm đó, rõ ràng hắn có biết bao con đường để lựa chọn. Chính họ ám chỉ hắn hãy chọn con đường làm tổn thương người bên cạnh, bởi trên con đường ấy, “vinh hoa” sẽ không ngừng kéo đến.

Sự thật đúng là vậy. Nhìn khắp lịch sử Đế quốc, tốc độ thăng chức của hắn chưa từng có tiền lệ.

Đám cấp cao chỉ được cái mã ngoài đêm đêm hưởng lạc, khen Thương Kiến Lễ đủ tàn nhẫn, tương lai nhất định tiền đồ rộng mở. Sau lưng lại mắng hắn là quái vật máu lạnh, không xứng làm người.

Giờ hắn rơi vào hoàn cảnh của “phu nhân thượng tướng”, chỉ đổi lại được một câu lạnh lẽo.

Đáng lẽ hắn phải biết từ sớm: nhà đế vương vốn vô tình nhất.

Bộ trưởng Chu thấy hắn thức đến mắt sưng đỏ, lập tức đuổi hắn về nghỉ, tự mình ở lại theo dõi tình hình.

Bây giờ ông và Thương Kiến Lễ đã ở trên cùng một con thuyền.

Bản thân ông lớn tuổi rồi, sao cũng được. Nhưng vấn đề là Thương Kiến Lễ còn trẻ.

Ông không thể trơ mắt nhìn hắn tuổi còn trẻ đã đi đến bước đường cùng.

Tài xế nhìn thẳng phía trước, thậm chí chẳng dám liếc Thương Kiến Lễ.

“Thượng tướng, ngài muốn về nơi ở nào?”

“Căn hộ ở trung tâm thành phố”

Thương Kiến Lễ thả lỏng người. Cơn đau dày đặc, dai dẳng ấy lại men theo mạch máu, lan khắp toàn thân.

Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Không thể tránh khỏi, đến lúc này cuối cùng hắn cũng thật sự đặt mình vào vị trí Quý Thời Lãnh, cảm nhận nỗi đau của cậu.

Đáng tiếc, quá muộn rồi.

Thương Kiến Lễ cong môi tự giễu. Bốn chữ “hối hận không kịp” như được tạo riêng cho hắn.

Trước đây, hắn cho rằng Quý Thời Lãnh mềm lòng, cho rằng mình vẫn còn cơ hội, bởi bên cạnh cậu chẳng có người khác.

Hắn đã quá mức không biết sợ.

Sự xuất hiện của Tần Tư là một đòn tấn công mạnh mẽ.

Đòn ấy đập vỡ chiếc bình thủy tinh chứa những cảm xúc tiêu cực của hắn. Hoảng loạn, sợ hãi, chua xót… tất cả nổ tung, trào ra ngoài.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading