Chương 115: Lại Ăn Đòn Rồi

Bên cạnh có một vị “đại thần” ngồi sừng sững, bầu không khí trong xe nặng nề đến ngột ngạt. Tài xế tập trung hết tinh thần, nhanh chóng đưa Thương Kiến Lễ đến nơi để giải thoát cho bản thân.

Bóng Thương Kiến Lễ phản chiếu trong thang máy đầy vẻ suy sụp. Những cảm xúc đen đặc dưới đáy mắt hắn cuộn thành một khối, mãi chẳng thể tan.

Một linh cảm chẳng lành bất chợt ập đến. Hắn day thái dương, cười khổ, không hiểu mình còn gì để hoảng hốt nữa.

Mọi chuyện đã tồi tệ đến nước này rồi, có tệ hơn chút nữa thì đã sao?

Cùng lắm cũng chỉ là một chữ “chết”.

Bước ra khỏi thang máy, hắn thấy cửa điện tử căn hộ mình đang mở toang. Ánh mắt Thương Kiến Lễ thoáng biến đổi, hắn cảnh giác bước vào trong.

Với hệ thống an ninh ở đây, kẻ xấu không thể lọt vào được.

Nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, Thương Kiến Lễ cau mày. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Thương Trình đã ném thẳng một chiếc gạt tàn về phía hắn.

Chiếc gạt tàn bằng pha lê cứng vô cùng. Thương Kiến Lễ phản ứng nhanh, giơ tay lên đỡ.

Cú ném của Thương Trình chẳng hề nương sức.

Gạt tàn đập mạnh vào lòng bàn tay Thương Kiến Lễ, máu lập tức bắn ra.

Cả cánh tay tê dại. Thương Kiến Lễ cụp mắt, vẩy những giọt máu trên tay rồi hờ hững gọi một tiếng cha.

Thương Trình giận đến cực điểm. Thái độ dửng dưng ấy càng khiến thể diện của một người “làm cha” như ông ta chẳng còn sót lại gì.

“Mày có biết gần đây mình đã làm những chuyện gì không?!”

Thương Trình đứng dậy, bước đến trước mặt Thương Kiến Lễ, ánh mắt âm u.

Ông ta nhìn hắn như thể trước mặt không phải con trai mình, mà là một tên sát nhân cùng hung cực ác.

Phía sau Thương Trình là cả một đám người đông nghịt, chiếm kín phòng khách.

Thương Kiến Lễ không lên tiếng. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, chợt phát hiện Thường tổng và Sở Uyển đứng khuất phía sau.

Trên mặt người trước hiện lên nụ cười nắm chắc phần thắng; người sau lại tránh ánh mắt hắn.

Thấy hắn vẫn thản nhiên, chẳng coi ra gì, Thương Trình vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

Đầu Thương Kiến Lễ lệch sang một bên. Một bên tai ù đi, trước mắt trắng xóa, phải một lát sau mới nhìn rõ trở lại.

Mãi sau, hắn mới tìm lại được giọng nói.

“Thì sao? Tôi làm gì, có liên quan gì đến ông?”

Thương Trình lạnh lùng đáp: “Không liên quan? Chẳng lẽ mày không mang họ Thương?”

“Không mang họ Thương cũng chẳng phải không được”

Thương Kiến Lễ dùng đầu lưỡi đẩy vào bên má vừa bị đánh sưng.

So với cái tát của Thương Trình, cú đấm của Tần Tư chẳng đáng nhắc đến.

“Tao thấy gần đây mày quen thói ngông cuồng rồi”

Thương Trình nhìn chằm chằm hắn, như đang nhìn một món đồ trang trí đã xuất hiện tì vết.

“Nếu mày theo đuổi lại được Quý Thời Lãnh thì còn đỡ. Kết quả bây giờ người ta chẳng thèm để mắt đến mày, còn quay lại cắn mày một cái”

“Mày cứ sấn tới như thế, nhưng tao cũng chẳng thấy mày quyết tâm nhất định phải có nó đến mức nào”

Nếu thật sự không thể thiếu người ấy, sao lại làm ra những chuyện kia?

Lừa người khác thì được rồi, đừng lừa luôn cả bản thân.

“Trước giờ mày chưa từng khiến tao thất vọng, kể cả lần mày cãi nhau ầm ĩ với tao chỉ để cưới Quý Thời Lãnh”

Thương Trình gằn từng chữ: “Thương Kiến Lễ, mày có thể leo lên vị trí hôm nay, người ngoài cung kính gọi mày một tiếng thượng tướng, tất cả đều nhờ nhà họ Thương!”

“Không có nhà họ Thương, mày có thể ngồi vào vị trí này sao? Mày có biết ngoài kia bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào mày không? Mày mang họ Thương, từng lời nói, từng hành động của mày không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho cả nhà họ Thương!”

Thương Kiến Lễ vẫn hờ hững. Máu men theo đầu ngón tay, tí tách rơi xuống sàn, mùi tanh dần lan ra.

“Bây giờ mày đặt nhà họ Thương vào tình cảnh nào? Mày có thấy hổ thẹn với chúng tao không?”

Tiếng quát của Thương Trình vang khắp phòng khách, hệt như những lời trách mắng ông ta dành cho Thương Kiến Lễ hồi nhỏ.

“Vậy ông có thấy hổ thẹn với tôi không?”

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, Thương Kiến Lễ lại cong môi cười.

“Chúng ta đều là những kẻ ích kỷ, thưa cha”

“Tao là cha mày, tao cần phải thấy hổ thẹn với mày sao?”

Cơn giận của Thương Trình đã chạm ngưỡng.

“Chuyện Đế Đô Tân Văn lần này, nếu Thường tổng không đến tìm tao, mày thật sự định chẳng nể mặt ai, ra tay đến cùng à?”

Cuối cùng Thương Kiến Lễ cũng ngước mắt nhìn thẳng vào ông ta.

“Chẳng phải ông dạy tôi sao? Dạy tôi làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhẫn tâm”

Tham vọng và sự tàn nhẫn luôn quấn lấy nhau. Thuở thiếu thời hắn chưa từng nhẫn tâm đến vậy, nhưng tham vọng càng lớn, trái tim cũng càng lạnh lùng, ích kỷ.

“Thương Kiến Lễ, tao thấy những thứ tao dạy mày đều đem cho chó ăn hết rồi. Có phải mày nghĩ lên làm thượng tướng rồi thì tao không làm gì được mày nữa không?”

Thương Trình cười khẩy hai tiếng.

Giọng Thương Kiến Lễ vẫn hờ hững: “Ông định làm gì tôi?”

“Theo tao về, bình tĩnh lại cho tử tế”

Thương Trình chắp tay sau lưng.

“Tôi không về”

Thương Trình hoàn toàn chẳng coi lời từ chối của hắn ra gì.

“Không đến lượt mày quyết định”

Đường đường là thượng tướng một nước, không tận tâm làm việc cho Đế quốc thì thôi, lại vì một đứa họ Quý mà hết lần này đến lần khác hạ mình, khổ sở đeo bám.

Sau khi hỏi chuyện Sở Uyển, Thương Trình tức đến mức mất ngủ cả đêm.

Đúng lúc Thường tổng đến thăm từ sáng sớm, tìm hiểu rõ đầu đuôi, ông ta không thể nhịn thêm được nữa.

Ông ta chẳng cần tiếp tục diễn màn cha con tình thâm với Thương Kiến Lễ.

Thương Trình khẽ hắng giọng, phất tay. Đám vệ sĩ cao lớn phía sau lập tức tiến về phía Thương Kiến Lễ.

Thương Kiến Lễ chẳng chút dao động.

“Cha, giữa chúng ta không cần làm đến mức khó coi như vậy”

“Tao đã xin nghỉ phép cho mày rồi. Mày nên nghỉ ngơi một thời gian”

“Tôi không cần”

“Hừ, mày còn chưa đủ bản lĩnh để nói không cần đâu”

Quản gia nhà họ Thương bước lên một bước. Những bài tán đả Thương Kiến Lễ học hồi nhỏ đều do ông dạy.

Lần này Thương Trình đã quyết tâm đưa Thương Kiến Lễ về dạy dỗ một trận.

Cứ để hắn tiếp tục ngồi ở vị trí thượng tướng, chẳng những danh tiếng bản thân bị hủy sạch, mà tiếng tăm nhà họ Thương cũng bị liên lụy.

Đắc tội nhà họ Quý, ông ta còn chưa nói gì. Nhưng đến cả Tần Tư, sao Thương Kiến Lễ cũng chọc vào?

Chỉ vì một người đàn ông, còn ra thể thống gì?

Thương Kiến Lễ muốn gì mà chẳng có? Cớ sao cứ nhất quyết phải là Quý Thời Lãnh?

Rốt cuộc quản gia vẫn thương Thương Kiến Lễ, nhất là khi tay hắn còn đang bị thương. Những đòn đánh tung ra chỉ toàn làm bộ.

Nhìn bọn họ quần nhau, người tới kẻ lui, diễn chẳng khác nào đóng phim, Thương Trình cau chặt mày.

Cuối cùng ông ta quát: “Đủ rồi!”

Đôi môi vốn tái nhợt của Thương Kiến Lễ nhờ vận động mà có thêm chút sắc máu.

Mái tóc rối tùy ý rủ trước trán, làm dịu đi vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn thờ ơ quệt những giọt máu rỉ ra vào tay áo, nói:

“Xin lỗi, tôi phải thay quần áo trước. Ông cứ tự nhiên”

Thương Trình: “…”

Người thanh niên đi ngang qua đám đông, bước vào phòng. Chẳng bao lâu sau, hắn thay một bộ đồ mặc nhà đi ra, vết thương trên tay đã được quấn băng, chẳng còn chút chật vật nào.

Vẻ lạnh nhạt ấy như đã có từ khi sinh ra, tựa hồ chẳng điều gì bên ngoài có thể thay đổi bản tính hắn.

“Cha, danh tiếng nhà họ Thương bây giờ đã xấu đi rồi sao?”

Thương Kiến Lễ rót cho mình một cốc nước lạnh.

“Chuyện còn chưa rơi xuống đầu nhà họ Thương. Người ngoài vừa nói gì, ông đã lập tức chạy đến. Ông có từng coi tôi là con trai không?”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading