Thương Kiến Lễ cảm nhận được sự đề phòng của Quý Thời Lãnh. Hắn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Sau đó, hắn mỉm cười với cậu, hỏi: “Hôm nay em có vui hơn một chút không?”
Quý Thời Lãnh chỉ thấy hắn thật khó hiểu, nên lời nói ra lại có phần gay gắt: “Rồi sao? Tôi có vui hay không thì liên quan gì đến anh?”
Thương Kiến Lễ chẳng để bụng, dịu giọng nói: “Em vui thì tôi thấy những chuyện mình làm đều có ý nghĩa”
Hắn hoàn toàn khác với người vừa ngồi ở bàn họp, vẻ mặt lạnh như sương giá, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng.
“Anh bạn, bớt lên cơn đi” Quý Thời Lãnh đút một tay vào túi, cậu vẫn phân biệt rõ phải trái. “Hôm nay đúng là phải cảm ơn anh, nhưng chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn”
Nội dung thứ hai trong cuộc họp hôm nay có thể giải quyết thuận lợi như vậy, tám phần là nhờ thái độ của Thương Kiến Lễ.
Hắn đứng về phía Liên bang, đứng về phía nhà họ Quý, quan trọng nhất là hắn đứng về phía Quý Thời Lãnh, nên những người khác chẳng còn cách nào.
Dù họ có quan hệ với người phụ trách Tin Tức Đế Đô, nhưng người đứng đầu đã tỏ thái độ rõ ràng đến vậy, còn cố đối đầu thì đúng là quá ngu xuẩn.
Nghe Quý Thời Lãnh nói lời cảm ơn, cảm giác xa cách lại trào lên.
Hàng mi dài của Thương Kiến Lễ khẽ run, bóng mi che khuất đôi mắt. Hắn thấp giọng: “Đây đều là những chuyện tôi nên làm, em không cần cảm ơn”
“Ừ” Quý Thời Lãnh không phản bác.
Khi Tin Tức Đế Đô vẫn còn trực thuộc ban tuyên truyền, Thương Kiến Lễ đã không ít lần để mặc họ bịa chuyện.
Dù không phải do hắn sai khiến, hắn nhất định cũng biết.
Đúng là những chuyện hắn nên làm.
Những gì hắn làm bây giờ chẳng qua chỉ là tháo những mảnh ghép đặt sai chỗ, rồi ghép lại vào vị trí chính xác.
Hai người đối mặt, giằng co trong im lặng. Dường như chẳng có gì thay đổi, mà cũng như mọi thứ đều đã đổi thay.
Thật ra Quý Thời Lãnh muốn ra ngoài, nhưng Thương Kiến Lễ đang chắn ở cửa. Lối đi hẹp như vậy, muốn ra khó tránh phải đẩy hắn sang một bên.
Đẩy Thương Kiến Lễ ra cũng chẳng phải không được, nhưng cứ chạm vào hắn là cậu lại bực bội.
Chỉ riêng việc ở trong không gian này, ngửi thấy mùi hương trên người hắn, lòng cậu đã dâng lên một nỗi phiền muộn không thể gọi tên.
Thương Kiến Lễ nhìn ra sự mất kiên nhẫn của cậu, nhưng không tránh đường, ngược lại còn hỏi ý kiến: “Những chuyện tiếp theo, giao cho tôi xử lý được không?”
Quý Thời Lãnh ngước mắt, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn.
Cậu thở dài: “Hà tất phải vậy?”
Rồi lại khó hiểu: “Anh xử lý? Anh định dùng thân phận gì để xử lý? Anh thật sự không muốn giữ chức thượng tướng nữa à?”
Ba câu hỏi liên tiếp ném tới.
Sau chuyện ở cuộc họp hôm nay, e rằng không ít người bên dưới đã bất mãn với Thương Kiến Lễ.
Làm gì có người nhà nào lại bênh người ngoài đến thế?
Nhất là người phụ trách Tin Tức Đế Đô. Sau khi cuộc họp kết thúc, ánh mắt ông ta nhìn Thương Kiến Lễ như sắp phun lửa, muốn thiêu thủng người hắn.
“Hai chuyện ấy không mâu thuẫn” Thương Kiến Lễ hơi nghiêng đầu, cố chấp nói.
Quý Thời Lãnh bỗng thấy buồn cười, nhưng lòng lại nặng trĩu, chẳng sao cười nổi.
“Tôi chỉ muốn chúng ta chia tay trong êm đẹp” Cậu rút tay khỏi túi, kéo tay áo lên nhìn đồng hồ. “Anh đi con đường rộng mở của anh, tôi đi đại lộ đầy sao của tôi, chẳng phải tốt lắm sao?”
Ai cũng có tương lai rộng mở.
“Chia tay trong êm đẹp?” Thương Kiến Lễ khẽ nhắc lại. “Chúng ta chia tay trong đau khổ, chẳng phải trong êm đẹp”
Rơi từ trên cao xuống, bị ép phải chia lìa, như vậy mà gọi là êm đẹp sao?
“Vậy thì sao?” Quý Thời Lãnh khoanh tay, tựa người vào bồn rửa. “Chẳng lẽ tiếp tục làm bia đỡ đạn?”
“Thương Kiến Lễ, số phận của chúng ta chỉ đến đó thôi. Nói thẳng ra là duyên phận đã cạn rồi”
“Tôi không đồng ý” Thương Kiến Lễ lắc đầu. “Mọi chuyện đều do con người quyết định. Tôi đang bù đắp rồi”
Quý Thời Lãnh không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đã nói hết.
Những chuyện cũ cũng dần phủ bụi theo ký ức.
Khi ấy, cậu không nắm bắt được rốt cuộc điều gì khiến mình đau khổ.
Tình yêu có khiến người ta đau khổ không? Cậu không tin.
Nhưng rồi cậu buộc phải tin.
Rõ ràng cậu muốn cùng Thương Kiến Lễ bước trên con đường thênh thang, cuối cùng lại một mình đội gió dầm mưa mà tiến về phía trước.
“Thương Kiến Lễ, tôi phải nói thế nào anh mới hiểu?” Vẻ mặt Quý Thời Lãnh mệt mỏi, đôi môi nhạt màu bật ra vài tiếng thở dài. “Những gì anh nợ tôi, anh định bù đắp thế nào?”
Nói cho cùng, người làm cậu tổn thương nhiều nhất, sâu nhất, chẳng phải chính là người đang đứng trước mặt sao?
Cậu không nhớ trước đây mình đã từng hỏi câu này chưa.
Từng hỏi rồi cũng không sao. Quan trọng là hiện tại.
Đôi mắt Thương Kiến Lễ lặng lẽ hằn lên những tia máu.
Quý Thời Lãnh tiếp lời: “Nói khó nghe một chút, chỉ cần anh còn sống, có lẽ cả đời tôi vẫn sẽ mang khúc mắc trong lòng”
Gạt những chuyện khác sang một bên, ít nhất mạng sống ấy cũng phải trả lại cho cậu chứ?
Khóe môi Thương Kiến Lễ cong lên. Hắn nói: “Được”
Như đang trao một lời hứa, ánh mắt hắn lưu luyến, cố chấp không chịu buông người trước mặt: “Tiểu Thời, ai cũng sẽ phải trả giá, dù là tôi hay những người khác”
Quý Thời Lãnh nhất thời không nói gì.
Cậu cảm thấy có lẽ Thương Kiến Lễ làm việc đến ngốc rồi.
Đúng là đám ô hợp hại người không ít. Trước kia hắn thông minh biết bao.
Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ dài, một tiếng ngắn. Quý Thời Lãnh hơi ngẩng mặt: “Lần này cảm ơn anh nhiều. Tôi phải đi rồi. Mấy phút trò chuyện vừa rồi cứ xem như lời cảm ơn vì anh đã giúp tôi”
Quý Thời Lãnh bây giờ dễ nói chuyện, mà cũng khó nói chuyện.
Cậu luôn vô hình từ chối mọi ý tốt của Thương Kiến Lễ.
Không chiếm lợi của hắn. Chuyện nào cũng sẽ được đáp trả theo cách riêng của Quý Thời Lãnh.
Cậu biết Thương Kiến Lễ muốn gì.
Hắn muốn trò chuyện với cậu, cậu đã trò chuyện rồi, xem như thanh toán, bù trừ xong một chuyện.
(Tiểu Quý: Tôi đắt giá lắm, nên ân tình tôi nợ anh, cứ trò chuyện với anh một lát là xóa được rồi.)
“Anh Thời, anh có ở trong đó không?” Tô Kha vừa gõ cửa vừa gọi.
Quý Thời Lãnh đưa tay lên trán, hồi lâu chẳng nói nên lời.
Có thể đừng gọi to thế được không? Thật sự hơi mất mặt rồi.
“Được rồi, nhỏ tiếng thôi, anh ra đây”
Quý Thời Lãnh vẫn đứng yên, chờ Thương Kiến Lễ nghiêng người nhường lối.
Thương Kiến Lễ biết cậu sợ xấu hổ nhất, liền hơi nghiêng người tránh đường.
“Vậy lần sau gặp lại”
“Vậy tốt nhất là đừng có lần sau” Quý Thời Lãnh bước về phía trước, không hề ngoảnh đầu.
Tô Kha chờ ngoài cửa rất tinh mắt. Dù cửa chỉ hé một khe đủ cho Quý Thời Lãnh đi qua, cậu vẫn phát hiện một góc áo màu xám bạc phía sau cậu ấy.
Tô Kha cau mày, chống cửa không cho tự đóng lại: “Anh Thời, không phải Thương Kiến Lễ cũng ở trong đó đấy chứ?!”
“Sao thế?”
Tô Kha rướn cổ, định kéo Quý Thời Lãnh sang một bên để nhìn cho rõ: “Sao em lại thấy áo khoác quân phục của Thương Kiến Lễ ở trong đó?”
Quý Thời Lãnh choàng tay qua vai Tô Kha, tránh để cậu cứ bám riết không buông: “Tình cờ cùng ở trong đó thôi, chúng ta đi nào”
Chị cả và anh hai vẫn đang chờ bên ngoài.
Chỉ vì một mình cậu mà cả nhóm đã phải đợi một lúc rồi.
Bây giờ phải mau kéo Tô Kha đi, không thì họ lại phải chờ thêm một lúc lâu nữa.
Leave a Reply