Chương 83: Trả Tiền Để Mắng Người

“Anh hay thật đấy, tình cờ?” Tô Kha im lặng nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn không tin. “Có ai cho em mắng vài câu không? Gần đây tâm trạng bực bội quá, muốn tìm người mắng một trận”

Quý Thời Lãnh bày cách: “Cậu lên trang mua bán đồ cũ của Liên bang, đăng tin trên đó, trả lương theo giờ cao một chút, thiếu gì người chịu cho cậu mắng”

Tô Kha chẳng hề xiêu lòng, dùng hành động thực tế để tỏ ý phản đối.

Người cậu muốn mắng là người lạ sao?

Từ đầu đến cuối, cậu chỉ muốn mắng đúng một người thôi.

“Không được thì em trả tiền vậy. Thương Kiến Lễ có thể đứng yên cho em mắng một lúc không?”

Quý Thời Lãnh: “…”

Cậu nghi ngờ gần đây Thương Kiến Lễ quá hòa nhã, khiến Tô Kha to gan đến mức chẳng biết sợ là gì.

“Không được” Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Thương Kiến Lễ dứt khoát bước ra.

Vừa nhìn thấy hắn, lửa giận của Tô Kha đã bốc lên ngùn ngụt.

Cậu xắn tay áo, hỏi: “Có ý gì đây?”

“Trả tiền để mắng không được, người khác mắng cũng không được” Thương Kiến Lễ lại dồn sự chú ý lên Quý Thời Lãnh. “Chỉ riêng Tiểu Thời, em muốn mắng thế nào cũng được”

Quý Thời Lãnh cạn lời, thậm chí muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Cậu nhận ra rồi, một khi con người không còn biết xấu hổ, quả thật sẽ trở nên khó đối phó hơn nhiều.

Thái độ của cậu đã rõ ràng đến thế, vậy mà hắn vẫn chưa chịu từ bỏ.

Tuy nói không ai nỡ đánh người đang cười với mình, nhưng cũng đừng mặt dày quá chứ.

Muốn chấm dứt cảnh khó xử, phải bắt đầu từ Tô Kha. Cậu lập tức bước lên, chắn trước Quý Thời Lãnh: “Anh nói kiểu gì thế? Toàn lời ngon tiếng ngọt, có chỗ nào giống người đứng đắn không?”

“Anh bạn, chưa nói chuyện khác, nếu anh thật sự thích đến vậy, trước kia anh làm gì?”

Thật ra Tô Kha và Quý Thời Lãnh đều không thích nhắc đi nhắc lại chuyện cũ.

Họ chỉ dùng hành động thực tế để chứng minh: Những tổn thương trong quá khứ, họ vẫn nhớ, và sẽ trả lại gấp bội.

Vấn đề là đối với Thương Kiến Lễ, nhất thời họ chưa thể làm gì hắn.

Mạng lưới quan hệ của Đế quốc chằng chịt, nhà họ Thương cũng quấn chặt trong đó.

Còn Thương Kiến Lễ, người được nhà họ Thương đưa ra làm “bộ mặt” của gia tộc, vừa có năng lực cá nhân xuất chúng, vừa thành thạo xoay xở giữa những mối quan hệ. Hắn mạnh đến mức gần như chẳng có kẽ hở.

“Nói thật, nếu xử được anh thì chúng tôi đã xử từ lâu rồi. Bây giờ anh cứ xuất hiện trước mặt, khiến cơn giận của chúng tôi trở nên bất lực”

Sau lưng, họ đã mắng Thương Kiến Lễ không biết mấy nghìn, mấy vạn lần. Nhưng khi thật sự đối diện, vẫn chỉ thấy hắn thản nhiên, được mọi người vây quanh.

Quý Thời Lãnh trầm ngâm, bất đắc dĩ mỉm cười rồi bước lên trước Tô Kha, sửa lại lời cậu: “Cũng không thể nói là khiến cơn giận của chúng ta trở nên bất lực”

Cậu dừng một chút, cân nhắc cách diễn đạt.

“Bây giờ chắc anh đang ở trạng thái đã nguôi ngoai, nhưng vẫn chưa buông xuống được?”

Nói ra câu ấy, thật ra chính Quý Thời Lãnh cũng không chắc.

Dù sao con người vốn phức tạp, có nhiều mặt.

Nếu có thể nói hết yêu là hết yêu, hận là chỉ hận, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng rất nhiều lúc, yêu và hận đều bị vò nát, trộn lẫn vào từng lần gặp gỡ, từng lời từng tâm sự.

Đến mức chẳng thể tách rời.

Người ta nói hận lâu bền hơn yêu, nhưng không có yêu thì lấy đâu ra hận?

Thời gian đúng là có thể khiến con người xem nhẹ nhiều chuyện. Nguôi ngoai cũng là như thế.

Nhưng cứ gặp lại người ấy, những gì tưởng đã đặt xuống lại bị nhấc lên.

Cứ đặt xuống rồi nhấc lên mấy lần như vậy, đến chính Quý Thời Lãnh cũng thấy buồn cười.

Cậu nghĩ ra nguyên nhân: “Tóm lại vẫn nên ít gặp mặt. Gặp rồi lại không kiềm chế được cảm xúc”

Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc.

Quý Thời Lãnh cho rằng câu nói ấy chẳng qua chỉ là lời an ủi có còn hơn không mà người lương thiện dành cho bản thân.

Báo ứng của kẻ ác, nhiều khi phải có người ra tay mới thành.

Lấy Thương Kiến Lễ làm ví dụ. Hắn đã ngồi lên vị trí ấy, trẻ đến mức phá kỷ lục thượng tướng trẻ nhất trong lịch sử Đế quốc.

Thêm nữa, tuy nhà họ Thương sản sinh không ít kẻ ngu xuẩn, mẹ Thương là một, Thương Sênh Ca là một, hai điển hình ấy còn dẫn theo một đám lâu la bên dưới.

Nhưng địa vị nhà họ Thương vẫn vững như bàn thạch.

Ai động được vào họ?

Ngay cả người nắm quyền Đế quốc, muốn động đến nhà họ Thương cũng phải cân nhắc vô số hậu quả.

Nhà họ Quý dù lợi hại đến đâu, vẫn là một thế gia “nước ngoài”.

Nghe cậu nói, Tô Kha hừ lạnh: “Còn chẳng phải tại lúc đó anh vội vội vàng vàng, nhất quyết tự mình lên tinh hạm của trưởng ban giám sát sao?”

Nếu lúc ấy không đi, chuyện bây giờ đã dễ giải quyết hơn nhiều.

Ít nhất cũng không phải vào viện nhiều lần như vậy.

“Chắc chuyện này sẽ bị cậu nhắc cả đời mất” Quý Thời Lãnh không ngờ Tô Kha lại lôi chuyện ấy ra.

Nghe ba chữ “cả đời” từ miệng cậu, hàng mi Thương Kiến Lễ bất giác run lên vài lần.

Một đời rất ngắn.

Một đời cũng rất dài.

Hắn không muốn cả đời chỉ dựa vào ký ức thời trung học và đại học mà sống. Như vậy quá đau khổ.

“Thôi, thủ phạm vẫn là anh” Tô Kha nhìn Thương Kiến Lễ, sự trách móc gần như tràn khỏi ánh mắt.

Nếu lần ấy Thương Kiến Lễ chuẩn bị đầy đủ trang bị, vốn đã chẳng xảy ra chuyện!

Đáng trách nhất vẫn là dùng người không sáng suốt, khiến ông chủ Bạch mua chuộc được cả đám, phá hỏng toàn bộ cuộc thi.

Quý Thời Lãnh và studio Joker bị mắng mấy câu, còn trò chơi Hành Trình Thành Sao lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng.

Nhưng chính những cuộc bàn tán ấy đã khiến độ nổi tiếng của Hành Trình Thành Sao tăng thêm vài điểm phần trăm, thu hút một đợt người chơi mới.

Đối diện Tô Kha, Thương Kiến Lễ vẫn giữ vẻ không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm: “Sự cố trong cuộc thi lần này đúng là lỗi của chúng tôi với tư cách bên tổ chức. Xin lỗi”

Tô Kha: “…”

Nghe Thương Kiến Lễ xin lỗi mình, cơn giận của cậu như bị cả trận mưa đá dội xuống, tắt ngấm trong nghẹn khuất.

Thương Kiến Lễ lại nói: “Tôi biết trước kia mình làm sai. Bây giờ tôi đang dần sửa đổi”

Cảnh giác thay thế tức giận, Tô Kha trợn mắt.

Cậu thầm nghĩ: Thương Kiến Lễ đúng là giỏi giả vờ chết tiệt.

Tên khốn nào cũng thích nói câu này.

Ở những bữa nhậu của đám công tử, cậu nghe đến phát ngấy rồi.

Không định tiếp tục đối đáp, Tô Kha kéo Quý Thời Lãnh quay đầu bỏ đi.

Đi được mấy mét, cậu hỏi: “Bó tay thật, bây giờ lại chuyển sang chính sách mềm mỏng à?”

“Thật ra anh cũng không hiểu lắm” Quý Thời Lãnh bị kéo bước nhanh về phía trước, mang dáng vẻ mặc kệ mọi chuyện.

“Nói câu nào cũng giống hệt trai tồi. Trước kia sao anh lại thích anh ta được nhỉ?” Tô Kha lại thấy khó hiểu.

Quý Thời Lãnh cẩn thận nhớ lại, quả thật không biết lý do, liền thẳng thắn đáp: “Hỏi hay lắm. Nếu biết đáp án, anh đã lập tức đi tìm người thay thế rồi”

Tình cảm thời niên thiếu, ai mà hiểu được.

“Vậy anh cố thích người khác xem. Cách tốt nhất để quên một mối tình là nhảy vào cái hố tiếp theo”

Quý Thời Lãnh: “…”

Đúng là nguôi ngoai không có nghĩa là quên.

Cậu sờ trán Tô Kha: “Có sốt đâu. Sao thế? Cậu cũng phát điên rồi à?”

“Không, em đang nghiêm túc bày mưu tính kế cho anh”

Quý Thời Lãnh tò mò hỏi: “Nếu nhảy vào cái hố tiếp theo, anh lại không thoát ra được thì sao?”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading