Chương 84: Ý Kiến Tồi Của Tô Kha

Lần này Tô Kha rõ ràng đã quen tay hơn hẳn.

Cậu đáp rất nhanh: “Không thoát ra được thì anh nhảy vào cái hố tiếp theo nữa”

Tô Kha phóng khoáng xua tay: “Mỗi người yêu là một cái hố mà. Nhiều hố như vậy, đến cuối cùng anh cũng chẳng biết phải nhớ cái nào nữa”

Quý Thời Lãnh nhất thời không biết đáp sao.

Cậu thật sự không biết tư tưởng kinh người này của Tô Kha được khơi nguồn từ đâu.

Cái gì mà mỗi người yêu là một cái hố? Tình cảm của cậu là hàng bán sỉ sao?

Tô Kha vỗ tay, cảm thấy mình đúng là thiên tài: “Anh Thời, nói thật đấy, anh thử xem. Yêu đương mãi mãi, lúc nào cũng trong giai đoạn cuồng nhiệt”

Quý Thời Lãnh tưởng tượng một chút, lập tức thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu lắc đầu, cố gạt những ý nghĩ hỗn loạn ấy ra khỏi đầu.

“Cũng không cần đến mức đó đâu nhỉ?”

Đây thật sự là hạ sách trong hạ sách.

“Anh Thời, yêu nhiều rồi anh sẽ quen, không còn để tâm nữa” Tô Kha vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên. “Trái ôm phải ấp thích biết bao”

“Chúng ta là thanh niên tốt thời đại mới, phải thể hiện sự tôn trọng pháp luật Liên bang”

Pháp luật Liên bang quy định chế độ một vợ một chồng.

“Ôi dào, yêu đương có phải kết hôn đâu. Có tiền thì muốn yêu mấy người chẳng được”

Tô Kha càng nói càng hăng, đã định lấy máy liên lạc ra gọi bạn bè tổ chức một buổi tụ tập.

“Không thể suy đồi đạo đức…” Quý Thời Lãnh vẫn đang kiên quyết từ chối.

“Suy đồi đạo đức chỗ nào? Rõ ràng chúng ta đang tìm kiếm niềm vui!” Tô Kha nghi ngờ hỏi: “Anh Thời, không phải anh là đồ cổ sót lại từ thời lịch cũ đấy chứ?”

Đôi khi Quý Thời Lãnh thật sự muốn đấm Tô Kha mấy cái.

Cậu cười gượng: “Về rồi anh mua cho cậu mấy quyển sách nhé”

“Sách gì?”

“Sách ôn thi cao học” Quý Thời Lãnh nói. “Có lẽ gần đây cậu rảnh quá rồi. Anh thấy cậu có thể thử thi cao học, rèn luyện bản thân một chút”

Cậu thật sự sợ Tô Kha càng nói càng hăng, vừa về đã lập tức sắp xếp đủ loại tiệc rượu “kết bạn” cho mình.

Phải tranh thủ chuyển hướng sự chú ý của Tô Kha ngay.

Tô Kha: “…”

“Học tập mới đưa con người lên đỉnh cao trí tuệ. Trái ôm phải ấp chỉ mang đến niềm vui giả tạo” Lần này đến lượt Quý Thời Lãnh làm chủ cuộc trò chuyện.

Quý Thời Phong đang chờ ở cửa, từ xa đã nghe thấy lời em trai, hơi nhướng mày.

“Về rồi định đi học tiếp à?” Anh hỏi.

Nhìn thấy Quý Thời Phong, Quý Thời Lãnh thở phào trong lòng.

May quá, cứu tinh chuyên trị Tô Kha đã đến.

Cậu lập tức giành lời: “Tô Kha nói muốn sống cuộc đời trái ôm phải ấp. Em khuyên cậu ấy thi cao học, có trí tuệ rồi sẽ thấy vui”

Quý Thời Phong quay sang Tô Kha, đôi mắt cong lên, nụ cười vẫn nguyên vẹn.

Tô Kha như con mèo bị xách gáy, lập tức im bặt, thở mạnh cũng không dám.

Cậu giả ngây giả ngô: “Sao có thể chứ? Thanh niên tốt thời đại mới như chúng ta, sao lại làm chuyện suy đồi đạo đức như vậy! Anh nói đúng không, anh Thời?”

Quý Thời Lãnh cạn lời. Sao chủ đề lại bị ném về phía cậu rồi?

“Anh hai, vừa nãy Tô Kha thật sự nghĩ như vậy”

Quý Thời Lãnh bán đứng bạn vô cùng trơn tru, thậm chí còn thêm thắt đôi chút: “Cậu ấy còn nói về rồi sẽ lập tức tổ chức tiệc, tìm tám chục, một trăm chàng trai đẹp, cô gái xinh đến”

“Không biết anh có cơ hội tham gia không nhỉ?” Quý Thời Phong cười hỏi.

Bản năng sinh tồn của Tô Kha cực kỳ mạnh mẽ, cậu lập tức phản bác: “Làm gì có, em còn chưa gửi tin nhắn đi!”

“Vậy tức là ban đầu đúng là có ý định tổ chức?” Quý Thời Phong lập tức bắt được sơ hở trong lời cậu.

“Còn chẳng phải vì anh Thời sao!” Tô Kha quyết định mặc kệ, dù sao càng giải thích càng không rõ ràng.

“Vừa nãy em vào tìm anh ấy, tận mắt thấy Thương Kiến Lễ lại lẽo đẽo theo sau”

Là anh em tốt, đương nhiên cậu phải nghĩ cho hạnh phúc sau này của Quý Thời Lãnh.

Tô Kha suy tính rất chu đáo: “Em sợ Thương Kiến Lễ cứ quấy rầy như vậy, chuyện anh ấy mất mấy tháng mới nghĩ thông lại không buông xuống được nữa”

Quý Thời Phong hỏi: “Cho nên?”

“Cho nên em bảo anh ấy yêu thêm vài người, mau chóng quên người cũ”

Tô Kha tự cho mình một lời khen.

Quý Thời Phong: “…”

Gần đây cây vạn tuế trong lòng anh vừa nở hoa. Anh nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện hình như cũng có lý.

Làm gì có chuyện không quên được, rõ ràng là yêu quá ít.

Yêu nhiều rồi, ai còn nhớ mối tình nào là với người nào?

Quý Thời Phong quyết định ngay: “Tiểu Thời, về rồi em đi họp với anh nhiều hơn. Trong các cuộc họp toàn là những người ưu tú thuộc đủ ngành nghề”

Quý Thời Lãnh thật sự không ngờ anh trai thậm chí chẳng thèm nghe mình giải thích?!

Cứ thế tin ngay lời Tô Kha!

Rốt cuộc ai mới là em trai ruột của anh?

“Nếu không thích họp, anh cũng nhận được nhiều thiệp mời dự tiệc. Em có thể thay anh tham gia”

Lại còn có nhiều lựa chọn cho cậu tùy ý chọn nữa.

“Anh hai, em thấy ở một mình cũng rất tốt” Quý Thời Lãnh cố giãy giụa.

Cậu sợ anh trai đã quyết tâm rồi sẽ áp giải mình thẳng đến tận nơi.

“Tốt lắm à? Tốt cái gì?” Quý Thời Phong mở cửa xe, để hai người lên trước. “Tô Kha nói rất có lý”

“Anh hai, anh không thể bênh người ngoài như vậy được”

Tô Kha đắc ý vô cùng, cuối cùng cũng gỡ được một ván: “Anh Thời, rõ ràng anh hai muốn tốt cho anh. Sao lại gọi là bênh người ngoài?”

Quý Thời Lãnh không để lộ gì trên mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính xem về rồi sẽ lái mấy chiếc xe nào của Quý Thời Phong.

Không khiến bằng lái của anh bị trừ mất một nửa số điểm, cậu không hả giận.

“Tô Kha nói chuyện gì mà có lý?” Quý Thời Vân ngồi ở ghế phụ, đặt tài liệu công việc xuống hỏi.

Quý Thời Phong đáp: “Tô Kha nói muốn quên một người thì phải yêu thêm vài lần. Yêu nhiều rồi, tự nhiên sẽ không coi người ấy là chuyện lớn nữa”

Qua gương chiếu hậu, Quý Thời Vân nhìn chằm chằm Quý Thời Lãnh, nhàn nhạt hỏi: “Sao thế? Cậu chủ nhỏ nhà chúng ta vẫn còn nhớ mãi không quên à?”

Cậu chủ nhỏ Quý Thời Lãnh từ bỏ giãy giụa, điều chỉnh lưng ghế rồi thoải mái tựa vào.

“Chị, đâu phải em nhớ mãi không quên. Rõ ràng là anh ta cứ bám riết lấy em”

Cậu thấy thái độ của mình đã bày ra rất rõ ràng rồi.

Quý Thời Vân nhìn cậu một lúc lâu. Đúng là vậy. Em trai do cô nuôi lớn, chẳng lẽ cô còn không hiểu tính cậu sao?

“Chuyện này hơi phiền”

Cứ để Thương Kiến Lễ đeo bám mãi cũng không phải cách.

“Em có muốn cân nhắc Tần Tư không? Chị thấy cậu ấy có ý với em” Trầm ngâm một lát, Quý Thời Vân cũng bắt đầu se duyên.

Chỉ trong vài phút, Quý Thời Lãnh đã cảm thấy mình bị cả thế giới phản bội.

“Em thấy cách của Tô Kha là một cách rất tệ” Cậu khéo léo từ chối.

Cậu cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Hơn nữa, dù thế nào, nếu em dễ dàng quay lại với Thương Kiến Lễ thì quá có lỗi với bản thân”

Quý Thời Vân vẫn không đổi ý: “Em có thể thử xem”

Chưa thử thì sao biết có tác dụng hay không?

Anh hai Quý Thời Phong cũng gật đầu: “Qua những lần tiếp xúc với Tần Tư, anh thấy tuy em không đấu lại được tâm cơ của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn là người nổi bật trong số đó”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading