Chương 87: Tiền Tôi Thưởng Cho Anh Ta

“Xin chào, nếu tiện thì mỗi ngày anh có thể giao thêm một phần đá bào đào cùng bữa tối không?”

Một phần đá bào đào đáng bao nhiêu tiền chứ? Đương nhiên không thành vấn đề.

“Không thành vấn đề, anh Quý”

Địa chỉ giao đồ ăn nằm trong khu nhà ở gần Đại học Đế quốc nổi tiếng.

Đó là nơi con cháu quý tộc tụ tập, giá mỗi mét vuông lên đến mấy trăm nghìn tinh tệ.

Chẳng ai nghĩ người đặt đồ ăn là Quý Thời Lãnh. Mãi đến năm thứ hai gia hạn dịch vụ, quản lý mới biết anh Quý hóa ra chính là Quý Thời Lãnh.

Sau này, dù Quý Thời Lãnh chuyển vào biệt thự, cậu vẫn giữ thói quen đặt đồ ăn.

Quản lý đã chứng kiến cậu từ lúc chưa ai biết đến, đến khi nổi tiếng, rồi bị cả mạng chửi rủa.

Dòng hồi tưởng khép lại, quản lý cười khổ: “Giờ cảnh còn, người đã khác, mọi chuyện cũng qua rồi”

Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng con người và sự đời đã đổi thay, tất cả đều đã kết thúc.

“Muốn nói, lệ đã tuôn trước” Quý Thời Lãnh tự nhiên tiếp lời. “Thật ra cũng chẳng có gì đáng khóc cả”

Cậu không có hứng giãi bày cảm xúc, cũng chẳng muốn rơi nước mắt nữa.

“Nói thật, tôi cứ tưởng Thương Kiến Lễ biết cậu đã đặt dịch vụ giao đồ ăn ở nhà hàng chúng tôi suốt mấy năm liền”

“Không biết đâu, tôi giả vờ giỏi lắm” Nhắc đến chuyện này, Quý Thời Lãnh bật cười. “Chắc anh ta còn tưởng tôi nấu ăn ngon lắm”

Không ngờ chứ gì? Tất cả đều là cậu giả vờ đấy.

Nấu cơm làm đồ ăn à?

Cả đời này cậu cũng chẳng biết làm.

“Anh ta là cổ đông của nhà hàng Lai Anh Tư Đặc mà lại không nhận ra đồ ăn ở nhà có vị giống hệt đồ ăn nhà hàng, tôi thấy cũng kỳ lạ thật” Quý Thời Lãnh lấy một chai rượu vang đỏ trong tủ lạnh ra.

“Sau này anh ấy biết rồi”

Quý Thời Lãnh nhướng mày, nhấp một ngụm rượu.

Quản lý nhận lấy ly rượu vang, chậm rãi giải thích thắc mắc của cậu: “Tin tức về chuyện cậu gặp nạn khi ấy ầm ĩ lắm”

“Lúc đó tôi không tin. Cậu là bạn đời của thượng tướng, sao có thể dễ dàng gặp chuyện như vậy?”

Giọng quản lý rất bình tĩnh. Chỉ bản thân anh mới biết những cảm xúc cuộn trào bên trong.

“Tôi nhắn tin cho cậu suốt mà vẫn không liên lạc được. Tôi lo lắm”

Qua những năm tháng quen biết Quý Thời Lãnh, anh hiểu rõ cậu hoàn toàn khác với những gì báo chí viết.

Anh không cam lòng mất đi một người bạn như thế.

“Vậy nên tôi chọn một hôm, cứ theo lệ thường mang đồ ăn hằng ngày đến trước cửa nhà cậu”

“Không ngờ người mở cửa lại là Thương thượng tướng”

Có thể nói hôm ấy là ngày quản lý căng thẳng hơn cả lúc thi đại học.

Anh xách hộp giữ nhiệt in tên nhà hàng Lai Anh Tư Đặc, kéo lại vạt áo vest, hít sâu một hơi rồi bấm chuông.

Bấm liên tiếp mấy lần vẫn chẳng có ai ra.

Đang định bỏ cuộc quay về thì cửa biệt thự mở ra. Thương Kiến Lễ mặc đồ ở nhà, sắc mặt tái nhợt, từ bên trong bước ra.

Ánh mắt u ám đến đáng sợ.

Quản lý kinh ngạc đến mức không nói nên lời, miệng mấp máy mấy lần.

“Có việc gì?” Giọng Thương Kiến Lễ trầm thấp, khàn ráp như cát sỏi.

“À…” Quản lý như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vô thức giấu hộp giữ nhiệt ra sau lưng. “Không có gì, không có gì. Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi nhầm nhà”

Anh không đủ can đảm hỏi Thương Kiến Lễ về tung tích Quý Thời Lãnh.

Báo chí bên ngoài đưa tin rầm rộ về cái chết của “bạn đời thượng tướng”, còn Thương Kiến Lễ lại chẳng hề bày tỏ thái độ gì.

Anh cảm thấy Thương Kiến Lễ không thích Quý Thời Lãnh.

Trước đây anh đã nghĩ vậy, chỉ là không nói ra.

Dù không thích người ta, ít nhất tiền bạc vẫn chu cấp đầy đủ.

“Đứng lại”

Quản lý lập tức đứng im tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng bất giác chậm đi.

“Vào đây với tôi”

Thương Kiến Lễ “mời” quản lý vào ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong vườn sau, hoàn toàn không cho phép từ chối.

Thông minh như Thương Kiến Lễ, trong khoảng thời gian nghỉ phép này, thật ra hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

“Cậu ấy vẫn luôn đặt đồ ăn ở nhà hàng Lai Anh Tư Đặc, đúng không?”

“Vâng” Quản lý cúi gằm mặt xuống bàn, chẳng dám nhìn thẳng vào Thương Kiến Lễ.

Cảm giác áp bức từ Thương Kiến Lễ quá mạnh, nhất là lúc này, khắp người hắn còn thấp thoáng vẻ điên cuồng.

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Từ hồi học đại học…”

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Thương Kiến Lễ căm ghét trí nhớ quá tốt của mình.

Khi ấy, ở trong văn phòng ông chủ nhà hàng, tại sao hắn không hỏi thêm vài câu?

Hắn không biết tiền của Quý Thời Lãnh hồi đại học đến từ đâu.

“Cậu ấy chuyển tiền cho các anh từ tài khoản nào?”

Quản lý gãi đầu. Ai lại đi nhớ đối phương chuyển tiền từ tài khoản nào chứ?

Nhưng anh không dám nói, chỉ ngoan ngoãn lấy thiết bị liên lạc ra, mở ứng dụng ngân hàng rồi đưa lịch sử giao dịch cho Thương Kiến Lễ xem.

“Ừm, cảm ơn” Thương Kiến Lễ trả lại thiết bị. “Có tiện xuất toàn bộ lịch sử giao dịch mấy năm nay cho tôi không?”

Quản lý chẳng có quyền nói không.

Cứ thế, anh bị Thương Kiến Lễ hỏi suốt hồi lâu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không bỏ sót.

“Cảm ơn. Để tôi tiễn anh?”

Nghe hai chữ cảm ơn, quản lý đến thở mạnh cũng không dám: “Đó là việc tôi nên làm, không cần thượng tướng đích thân tiễn đâu ạ”

Cứ tưởng mọi chuyện đến đó là xong, nào ngờ hôm sau Thương Kiến Lễ lại đến nhà hàng, đích danh yêu cầu ông chủ gọi anh ra.

Quản lý vừa lau mồ hôi vừa khúm núm đi bên cạnh Thương Kiến Lễ.

“Anh nói cậu ấy thích đá bào đào nhất?”

“Chắc là thích ạ. Bữa nào cậu ấy cũng yêu cầu kèm một phần đá bào đào” Quản lý cũng không dám chậm trễ đáp lời.

“Vậy là thích rồi”

Thương Kiến Lễ bảo quản lý gọi đầu bếp chuyên làm đá bào đào trong nhà hàng đến, dạy hắn cách làm món này.

Nghe đến đây, Quý Thời Lãnh không nhịn được hỏi: “Anh ta phát điên rồi à?”

“Không biết” Quản lý nhún vai. Ai mà biết được?

“Đúng là có bệnh” Quý Thời Lãnh nhận xét.

Quản lý im lặng một lát, lấy một chiếc thẻ từ túi trong áo vest ra, đẩy đến trước mặt Quý Thời Lãnh.

Ánh mắt cậu dừng trên chiếc thẻ: “Có ý gì?”

“Hôm nay Thương thượng tướng nhờ tôi đến trả lại tiền cho cậu”

“Tiền gì? Tiền đồ ăn, phí giao hàng với một triệu phí mở dịch vụ trước đây à?”

“Đúng vậy”

“…” Quý Thời Lãnh im lặng hồi lâu rồi đẩy chiếc thẻ trở lại. “Không cần, tôi cũng chẳng thiếu chút tiền này”

“Anh Quý, anh cứ nhận đi” Quản lý nói. “Mục đích hôm nay tôi đến là để anh nhận chiếc thẻ này”

“Đồ thần kinh, sao anh ta không tự đưa cho tôi?” Quý Thời Lãnh lắc nhẹ ly rượu vang, chẳng nhìn chiếc thẻ trên bàn.

“Anh ấy nói nếu tự mình kể những chuyện này, thứ nhất là cậu sẽ chẳng nghe hết”

Quản lý bổ sung: “Thứ hai là chắc cậu sẽ ném thẳng thẻ ngân hàng vào người anh ấy, bảo anh ấy cầm tiền cút đi, đừng đến làm phiền cậu”

“Vậy là anh ta cũng tự biết mình đấy”

“Ừm. Vậy nên Thương thượng tướng mới giao nhiệm vụ này cho tôi”

“Tôi nhận” Quý Thời Lãnh chẳng có hứng làm khó quản lý. Anh cũng chỉ là người làm công, không cần khiến anh khó xử.

Cậu vừa nói nhận, quản lý đã nhẹ nhõm thấy rõ.

Nhưng còn chưa kịp thả lỏng bao lâu, anh lại thấy Quý Thời Lãnh đặt ngón tay lên chiếc thẻ, đẩy ngược nó trở về.

Cậu thản nhiên nói: “Tôi đưa chiếc thẻ này cho anh, anh chuyển lại giúp tôi cho Thương Kiến Lễ. Sau đó nói với anh ta, tiền trong thẻ là tôi thưởng cho anh ta”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading