Trái tim vừa thả lỏng của quản lý lại treo lên lần nữa.
Nếu chiếc thẻ ngân hàng có suy nghĩ riêng, chắc nó cũng đang run lẩy bẩy.
Sao người nào cũng đẩy nó ra thế này?
Chẳng lẽ nó không còn là tinh tệ được người người yêu thích nữa sao?
“Tiền thì có bao giờ chê nhiều đâu” Quản lý vắt óc tìm ra một lý do. “Huống hồ mấy năm ấy, cậu quả thật đã tiêu rất nhiều khoản không cần thiết”
Quý Thời Lãnh rút một tờ khăn ướt, lau đầu ngón tay như thể trên chiếc thẻ ngân hàng dính thứ gì bẩn thỉu.
“Thì sao?”
“Dù có tiêu rất nhiều khoản không cần thiết thì đã sao?”
Cậu hỏi ngược lại quản lý, đôi mắt xinh đẹp thoáng vẻ hoang mang: “Số tiền không cần thiết ấy có thể trả lại cho tôi. Vậy còn tình yêu tôi đã trao đi mà chẳng được cần đến thì sao? Có ai trả lại cho tôi không?”
Câu trả lời, cả hai đều hiểu rõ.
Quản lý lúng túng dời mắt đi.
Rõ ràng anh đứng về phía Quý Thời Lãnh, nhưng trong cuộc đối thoại này, anh lại giống như đang đứng về phía Thương Kiến Lễ.
“Xin lỗi…” Quản lý nói. “Ý tôi vốn là, nếu anh ta đã chịu trả tiền thì lấy lại được chút nào hay chút ấy”
Quý Thời Lãnh vỗ vai anh: “Không sao. Chủ yếu là tôi thật sự chẳng thiếu chút tiền đó. Mấy chục triệu tinh tệ thôi mà, tiêu loáng một cái là hết”
Cậu không hề khoác lác. Với những người xuất thân từ thế gia như họ, tiền là thứ ít thiếu nhất.
Chỉ riêng cổ tức, quỹ đầu tư, cổ phiếu và các khoản khác, thu nhập mỗi tháng đã không ít.
Huống hồ Quý Thời Lãnh là con út trong nhà, chị gái, anh trai, bố mẹ đều chuyển tiền tiêu vặt vào tài khoản cho cậu.
Bản thân cậu còn có một studio nổi tiếng, từng phát hành một trò chơi gây sốt khắp nơi.
Cậu căn bản chẳng để chút tiền ấy vào mắt.
“Hơn nữa, đồ đã cho đi, đến lúc chia tay lại đòi về…” Quý Thời Lãnh ngừng vài giây, tìm một từ tương đối nhẹ nhàng. “Không phải tôi nói chứ, làm thế chẳng phải quá mất mặt sao?”
“Vả lại, cứ coi như số tiền này là tôi thưởng cho Thương Kiến Lễ”
“Được” Đến lúc này, quản lý mới hiểu rằng từ trước đến nay, Quý Thời Lãnh vẫn luôn thẳng thắn, rộng rãi như thế.
Với cậu, chẳng có chuyện gì là không vượt qua được.
Dù là Thương Kiến Lễ hay những lời đồn đại ở Đế quốc…
Có nhà họ Quý làm chỗ dựa, chẳng có gì cậu không vượt qua được.
Thậm chí, người không vượt qua được lại là một người khác.
“Vậy tôi không làm phiền nữa” Quản lý cất chiếc thẻ, thu dọn hai phần đá bào đào chưa ăn hết trên bàn.
“Anh cứ để đó đi, sẽ có người dọn”
“Không sao. Dù gì dọn một chút cũng nhẹ nhàng mà” Quản lý đặt hai phần đá bào đào đã tan trở lại hộp giữ nhiệt.
Anh chưa ăn hết, Quý Thời Lãnh cũng vậy.
“Tiện thể giúp tôi nhắn thêm một câu nhé” Quý Thời Lãnh nghiêng đầu, gọi quản lý vừa đi đến cửa lại.
Quản lý quay đầu nhìn cậu.
Gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, thổi tung mái tóc đen của Quý Thời Lãnh. Nét mặt cậu hờ hững.
Lời đã đến bên môi, cậu lại nuốt xuống. Cuối cùng, cậu chậm rãi thốt ra hai chữ: “Thôi vậy”
“Hửm? Cậu cần tôi chuyển lời gì thì cứ nói”
Quản lý nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
“Không cần đâu. Chắc tối nay anh ta cũng đến dự tiệc, để tôi tự nói”
Không cần làm phiền quản lý.
“Được” Quản lý không hỏi thêm, xách theo rác rồi chào cậu. “Chúc mọi chuyện của cậu đều thuận lợi, cậu Quý nhỏ”
“Sẽ vậy mà, anh cũng thế nhé” Quý Thời Lãnh bật cười, vẫy tay chào anh.
Chẳng ai biết đây có phải lần cuối cùng gặp nhau trong đời hay không.
Nhưng ai cũng biết, đời người gặp nhau một lần là ít đi một lần.
Quản lý rời khỏi phòng chưa lâu, Tô Kha đã bước vào qua cánh cửa còn mở.
“Anh Lãnh, người vừa rồi là ai thế?”
“Quản lý nhà hàng trước đây” Quý Thời Lãnh lắc nhẹ ly rượu vang, hỏi Tô Kha có uống không.
Tô Kha cầm chai rượu trên bàn lên, soi dưới ánh đèn để xem bên trong còn bao nhiêu.
“Uống ít thôi, tối còn phải uống nữa đấy”
“Mới nhấp hai ngụm để át vị trong miệng thôi” Quý Thời Lãnh đặt ly xuống. “Cậu biết mà, tôi không thích rượu vang đỏ lắm”
“Tôi còn đang thắc mắc, không thích mà sao lại mở cả chai” Tô Kha khoanh tay giục cậu thay đồ. “Sắp đi rồi, mau thay quần áo đi”
Quý Thời Lãnh nhận lấy hộp quà in chữ VEKAL, vào phòng thay đồ.
Hai người mặc vest chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
Quý Thời Lãnh tựa vào tường, ngậm một điếu thuốc nhưng không châm.
“Lát nữa để chị thấy lại bị mắng cho xem”
Quý Thời Lãnh chẳng bận tâm, xua tay: “Không hút chắc không sao đâu. Với lại tôi cứ thấy trong miệng vẫn còn vị đào”
“Chẳng phải cậu thích đào nhất sao?”
“Giờ không còn thích đến thế nữa”
Tô Kha mắng cậu: “Đồ thần kinh”
Quý Thời Lãnh lười chấp nhặt với Tô Kha.
Quý Thời Vân và Quý Thời Phong bàn việc xong, vừa mở cửa đã thấy hai cậu nhóc ăn mặc ra dáng đàng hoàng.
Dù hai đứa này đều chẳng mấy khi làm chuyện tử tế.
“Lại hút nữa rồi?” Giọng Quý Thời Vân vang lên, Quý Thời Lãnh vô thức sững người.
Cậu luống cuống giấu điếu thuốc: “Em không hút, chỉ ngậm thôi”
“Người không biết còn tưởng sức khỏe em tốt lắm” Quý Thời Vân vốn rất giỏi nói móc. Chị xòe tay về phía cậu. “Người biết chuyện thì chỉ sợ ngày nào cũng phải đến bệnh viện thăm em”
Quý Thời Lãnh lấy bao thuốc trong túi áo vest ra, ngoan ngoãn giao vào tay Quý Thời Vân.
Lúc này, cậu thấm thía nhận ra mình không chỉ mất quyền tự do hút thuốc, mà đến quyền tự do không hút, chỉ ngậm thôi cũng mất nốt.
Tô Kha còn chưa hả hê được mấy phút, Quý Thời Phong đã ngoắc ngón tay với cậu, thẳng tay lấy bao thuốc trong túi cậu ra, tịch thu…
Lần này đến lượt Quý Thời Lãnh cười nhạo cậu.
Tô Kha cạn lời, giận mà chẳng dám nói, chỉ buồn bực lên tiếng: “Anh Lãnh, hai đứa mình cũng kẻ tám lạng, người nửa cân thôi”
Cậu không hiểu nổi. Kết cục của hai người giống nhau, có ai hơn ai mà cười chứ?
“Có cậu cùng cảnh ngộ nên tôi vui mà cười thôi”
Tô Kha: “…”
May mà cậu không nghiện thuốc nặng, chỉ thỉnh thoảng buồn phiền mới hút.
Chắc những ngày sắp tới sẽ dễ chịu hơn Quý Thời Lãnh một chút.
“Tốt nhất hai đứa bỏ thuốc hết cho chị” Quý Thời Vân lên tiếng với tư cách chị cả. “Chẳng biết học đâu ra cái tật xấu này”
Hai người đi phía sau. Tô Kha nháy mắt với Quý Thời Lãnh, nhỏ giọng hỏi: “Suýt quên hỏi, anh Lãnh, sao cậu lại tập hút thuốc thế?”
Nói mới nhớ, trước đây khi đi chơi với họ, Quý Thời Lãnh có thể uống rượu nhưng tuyệt đối không đụng đến thuốc lá.
Ai ngờ sau khi trở về, động tác hút thuốc của cậu còn thành thạo hơn cả Tô Kha.
Đúng chuẩn một tay nghiện thuốc lâu năm.
Quý Thời Lãnh đẩy Tô Kha đang ghé sát lại ra: “Nam nam cũng phải giữ ý, cậu cách tôi xa một chút”
Cậu đã cảm nhận được nụ cười “chết chóc” anh trai mình đang hướng về phía này.
Tô Kha bĩu môi: “Thôi đi, thôi đi, cậu đúng là trai tân giữ mình như ngọc”
Phía trước, Quý Thời Vân cũng đang chờ câu trả lời.
Quý Thời Lãnh đan hai tay, đặt lên đùi đang bắt chéo: “Hút thuốc chẳng phải chuyện tự nhiên rồi sẽ biết sao?”
Tô Kha nhìn chằm chằm cậu, cố tìm ra chút dấu hiệu giả vờ trên mặt.
Tiếc là cậu quá thản nhiên.
“Với lại, tôi thấy mình hút cũng ít mà, chắc chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu”
Leave a Reply