Chương 94: Văn Vở Sến Súa Phiên Bản Phát Điên

Mải bình ổn cảm xúc, Quý Thời Lãnh chẳng để ý buổi đấu giá bên dưới đã đến đâu.

Thương Kiến Lễ lấy cuốn danh mục trong tay cậu, dựa theo mục lục lật đến trang mười ba rồi đưa lại.

Thấy hai người bắt đầu bàn “chuyện nghiêm túc”, bác sĩ lập tức chào Thương Kiến Lễ rồi chuồn.

Xin đấy, ai bảo Thương Kiến Lễ là máy làm đá hình người vậy?

Khi Thương Kiến Lễ và Quý Thời Lãnh ở cùng một chỗ, ông cảm thấy Quý Thời Lãnh mới là chiếc máy làm đá ấy.

Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua ông hờ hững như đang nhìn một vật vô tri, chẳng gợn chút cảm xúc.

Còn lạnh cứng hơn cả băng ngàn năm.

Được Thương Kiến Lễ cho phép, bác sĩ chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Đến liều dùng của chai Vân Nam Bạch Dược trên bàn trà cũng chẳng kịp dặn.

Ông tin Thương Kiến Lễ làm được. Dù sao cũng chỉ xịt thuốc vài cái, chẳng có gì khó.

“Đấu giá xong, để Tô Kha đi bệnh viện cùng em, được không?” Thương Kiến Lễ bàn với Quý Thời Lãnh.

Hắn vẫn không sao yên tâm, chỉ sợ để lâu sẽ khó chữa.

Sức khỏe Quý Thời Lãnh vốn đã không tốt, giờ trẹo chân lại chẳng chịu đi khám ngay.

Hắn sợ để lại di chứng.

Chỉ cần không phải Thương Kiến Lễ đi cùng, Quý Thời Lãnh thấy ai cũng được.

Nếu là Tô Kha thì càng tuyệt.

“Được”

Thấy cậu gật đầu, cuối cùng Thương Kiến Lễ cũng trút được gánh nặng trong lòng, bắt đầu chuyên tâm giới thiệu vật phẩm: “Món đang được đấu giá là một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh đế vương tự nhiên”

Từ góc nhìn trên cao, hắn quan sát ánh mắt Quý Thời Lãnh, đoán cậu không hứng thú lắm.

Đúng lúc ấy, giọng giới thiệu rõ ràng của người dẫn chương trình vang lên từ màn hình lớn: “Trong thiên Hỏi về ngọc của Khổng Tử Gia Ngữ có viết: Khuyết điểm không che lấp vẻ đẹp, vẻ đẹp không che lấp khuyết điểm, ấy là đức trung thực”

Hàng mi đen nhánh của Quý Thời Lãnh khẽ rung. Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình, rồi lại cúi xuống xem chín bức ảnh chiếc vòng phỉ thúy trong danh mục.

Quả thật, đây là chiếc vòng xanh đế vương có sắc xanh đậm nhất xuất hiện trên sàn đấu giá trong mấy năm gần đây.

Tiếc rằng bên trong có vài đốm đen và vân bông khá rõ, dù không quan sát kỹ thì thật ra cũng khó nhận ra.

Quý Thời Lãnh cụp mắt, lật qua trang giới thiệu chi tiết chiếc vòng.

Hai tháng nữa là sinh nhật mẹ cậu, Ôn Thấm. Gần đây cậu vẫn đang đau đầu nghĩ xem nên tặng quà gì.

Ôn Thấm đã nhiều lần nói chỉ cần có lòng là được, quà cáp không quan trọng.

Nhưng rõ ràng cả ba người con nhà họ Quý đều không nghĩ vậy.

Những đốm đen và vân bông bên trong chiếc vòng, dù mắt thường không thấy rõ, vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Còn hai tháng, cậu có thể tìm mua một món quà khác không có tì vết, chẳng cần vội chấp nhận một món chưa thật ưng ý.

Không ngờ câu tiếp theo của người dẫn chương trình lại khiến cậu dao động: “Câu nói ấy cho chúng ta biết rằng ở ngọc, vẻ đẹp và khuyết điểm không che lấp lẫn nhau”

“Ngọc có tì vết là chuyện bình thường, ngọc đẹp đến đâu cũng có khiếm khuyết. Mà chính những khiếm khuyết ấy lại khiến ngọc càng thêm đẹp đẽ, cuốn hút”

Tay Quý Thời Lãnh thành thật lật về trang trước, ánh mắt dừng trên phần giới thiệu chiếc vòng phỉ thúy xanh đế vương.

Nói thật, vòng tay phỉ thúy xanh đế vương tự nhiên đúng là hiếm thấy.

Trong lòng cậu bắt đầu giằng co.

Thương Kiến Lễ thấy cậu do dự, ánh mắt không yên, bèn lên tiếng: “Nếu định tặng quà thì chiếc vòng này là một lựa chọn khá tốt”

Quý Thời Lãnh ngước mắt nhìn hắn. Cậu không hiểu, sao Thương Kiến Lễ lại nhìn thấu cậu đang nghĩ gì nữa rồi?

“Chẳng phải hai tháng nữa là sinh nhật mẹ sao?”

“Anh điều tra tôi?”

“Ừm” Thương Kiến Lễ thừa nhận rất thẳng thắn, khẽ nói: “Lúc ấy, tôi vừa sợ người đó là em, vừa sợ người đó không phải em”

Quý Thời Lãnh: “…”

“Rồi sao? Thế là anh điều tra tôi một lượt?”

Quý Thời Lãnh có thể hiểu việc người khác điều tra mình, cũng đã sớm đoán sẽ có người làm vậy.

Cậu hỏi tới chẳng qua để nhân chuyện này mà bắt bẻ.

Vấn đề là có ai lại thản nhiên nói huỵch toẹt chuyện mình đi điều tra người khác như thế không?

“Vậy chiếc vòng này coi như quà tạ lỗi của tôi” Thương Kiến Lễ không nói xin lỗi nữa. Hắn bấm hai lần trên giao diện đấu giá, màn hình hiện thông báo trả giá thành công.

Trên màn hình lớn, người dẫn chương trình nhìn con số vừa hiện lên, không khỏi sững sờ.

Hoàn hồn lại, cô kinh ngạc thốt lên: “Khoan, khoan đã! Vị khách trên tầng hai vừa trả giá bốn mươi triệu tinh tệ cho chiếc vòng phỉ thúy xanh đế vương”

Quý Thời Lãnh bất lực nhìn hắn: “Tôi cần món quà tạ lỗi này sao?”

Nếu muốn, chẳng lẽ cậu không biết tự đấu giá?

Không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền là thứ cậu ít thiếu nhất.

“Không phải chuyện em có cần hay không, mà là tôi muốn tìm lý do tặng em thứ gì đó” Thương Kiến Lễ thấp giọng.

Liếc thấy có người trả cao hơn, hắn lại nâng giá.

“Chẳng hiểu ra sao” Quý Thời Lãnh chỉ có một câu nhận xét về hành vi ấy.

Thấy Thương Kiến Lễ im lặng, cậu như hết cách, lại hỏi: “Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào? Tôi sửa”

Giữa họ không còn khả năng nữa.

Ai cũng phải bước về phía trước.

Càng ngoảnh lại quá khứ, chỉ càng đau lòng.

Giữa hai người đã có quá nhiều ngăn cách.

Không phải Quý Thời Lãnh không nhận ra sự thay đổi của Thương Kiến Lễ, chẳng hạn như chuyện Đế Đô Tân Văn hôm nay.

Cậu nhìn ra được, hắn muốn đánh sập Đế Đô Tân Văn.

Hắn đã đẩy cơ quan truyền thông ấy vào đường cùng, rồi để Quý Thời Lãnh tự tay hạ nó.

Nhưng ngoài Đế Đô Tân Văn, thứ ngăn cách cậu và Thương Kiến Lễ còn có chính Thương Kiến Lễ.

Thương Kiến Lễ cười như chẳng bận tâm, nghiêm túc hỏi ngược lại: “Vậy trước đây em thích tôi ở điểm nào?”

Thật ra Quý Thời Lãnh không muốn nhắc chuyện cũ. Nhưng bây giờ bị buộc phải ở chung phòng với hắn, họ chẳng thể nói đến tương lai, chỉ có thể nói về quá khứ.

Cậu thản nhiên đáp: “Hồi đó mắt tôi mù rồi”

“Vậy thì tốt” Phản ứng của Thương Kiến Lễ nằm ngoài dự đoán của cậu.

Nhận ra cậu không hiểu, hắn nói: “Tôi thấy mình quá tệ. Tôi của trước đây không đáng được em thích”

“Tôi phát hiện rồi” Quý Thời Lãnh vò rối tóc trước trán, lòng rối bời, buột miệng: “Lần nào anh cũng diễn mấy màn văn vở sến súa trước mặt tôi”

“Có phải anh đã biết tôi biết chuyện của Vãn Thụy rồi không?”

Cậu thừa nhận bức tường hoa tường vi ấy rất đẹp.

Thương Kiến Lễ tiếp tục nâng giá, không nhìn vào mắt cậu.

Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Vốn định lấy công chuộc tội, nhưng bức tường hoa tường vi ấy có lẽ cũng chỉ có tác dụng trang trí”

“Tôi sẽ không biện hộ cho mình. Tôi cam đoan, tất cả những chuyện ấy cuối cùng đều sẽ có báo ứng”

Quý Thời Lãnh nhíu mày. Nghe nửa câu sau gần như thành kính của hắn, cậu bất giác thấy lạnh người.

Ngay sau đó, cậu chân thành đề nghị: “Hay là anh đến bệnh viện khám thử đi?”

Ở bên Thương Kiến Lễ bao nhiêu năm, dù gần đây hắn thường xuyên nổi điên, nói những lời văn vở sến súa, nhưng dù sao cũng là thượng tướng, đừng phát điên thật đấy.

May mà nghe cậu nói vậy, Thương Kiến Lễ không tỏ thái độ gì, chỉ rời khỏi phòng riêng.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading