Thấy hắn ra ngoài, Quý Thời Lãnh ở một mình cũng vui vẻ tự tại.
Phòng riêng trống trải, đến giọng người dẫn chương trình trên màn hình cũng vang vọng.
Cơn đau nhói nơi mắt cá chân dần trở lại. Quý Thời Lãnh cầm chai Vân Nam Bạch Dược trên bàn nhỏ, học theo Thương Kiến Lễ xịt thêm một lượt cho mình.
Lúc xịt thuốc, cậu nghĩ: Cho dù cuối cùng tất cả đều nhận được báo ứng xứng đáng thì đã sao?
Dù có thể quay lại con đường cũ, mọi thứ cũng chẳng còn như trước.
Khoảng thời gian vừa về nhà, mỗi khi nhắm mắt, trong đầu cậu lại đầy những chuyện khốn kiếp mãi không xua đi được.
Giờ đây, cậu đang lần lượt trả đũa từng chuyện một.
Cậu tự nhủ sẽ không nương tay với bất kỳ ai.
Buổi đấu giá còn chưa kết thúc, người dẫn chương trình đã vui mừng thông báo: “Nhờ sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ kỹ thuật, tín hiệu cuối cùng cũng được khôi phục!”
Quý Thời Lãnh vừa định lấy thiết bị liên lạc ra thì chuông đã reo.
Ba chữ “Chị gái lớn” nhấp nháy trên màn hình, vô hình trung mang đến một áp lực khổng lồ.
Chẳng còn kịp chịu ảnh hưởng của Thương Kiến Lễ mà tiếp tục văn vở sến súa nữa. Quý Thời Lãnh lập tức ngồi ngay ngắn, chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi mới nghe máy.
“Em ở đâu?” Giọng anh hai Quý Thời Phong vang lên, Quý Thời Lãnh âm thầm thở phào.
May mà không phải chị cả Quý Thời Vân, nếu không cậu sẽ bị mắng chết mất.
Quý Thời Lãnh thành thật trả lời: “Trong phòng riêng trên tầng hai”
Quý Thời Phong còn chưa đáp, Tô Kha bên cạnh đã hỏi trước: “Khoan đã, anh Lãnh, sao cậu lại lên phòng riêng tầng hai rồi?”
Quý Thời Phong cười lạnh mấy tiếng, trả lời thay cậu: “Còn lên bằng cách nào nữa? Ngoài khu VIP phía trước chỗ chúng ta, khu VIP còn lại chính là tầng hai”
Anh hai nói thẳng thừng: “Lại ở cùng tên họ Thương à?”
Quý Thời Lãnh nghẹn một lát, quyết định nói một nửa giấu một nửa: “Em bị trẹo chân… nên lên tầng hai bôi thuốc”
Quý Thời Phong và Tô Kha: “…”
“Ở chỗ này mà cũng trẹo chân được?”
“Anh, tối om thế này thật sự không trách em được”
Quý Thời Phong độc miệng thêm mấy câu, nhưng rốt cuộc vẫn quan tâm cậu: “Thấy thế nào? Có cần đến bệnh viện không?”
“Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là hơi tổn thương dây chằng, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra”
“Bọn tôi lên ngay” Tô Kha sốt ruột, chẳng nói thêm lời nào đã kéo Quý Thời Phong lên tầng.
“Chị đâu rồi?” Thành công qua mặt hai người về chuyện đi lạc, Quý Thời Lãnh hỏi.
“Chị đang hăng say đấu giá” Quý Thời Phong bấm thang máy. “Chiếc vòng vừa rồi, chị hơi do dự một chút đã bị người khác giành mất”
“Chiếc vòng đó có đốm đen với vân bông, không mua được thì coi như tiết kiệm tiền” Quý Thời Lãnh an ủi, trong lòng lại mắng Thương Kiến Lễ mấy câu.
“Chị nghĩ thông rồi, bảo lấy số tiền chưa tiêu ấy mua búp bê thủy tinh LILALI cho em”
Chưa nói được mấy câu, cửa phòng riêng đã vang lên tiếng gõ.
Quý Thời Lãnh đặt danh mục xuống, chống tay vào sofa đứng dậy, nhảy lò cò đến cửa, trông hết sức buồn cười.
Ánh mắt Quý Thời Phong lướt qua cậu, quan sát bên trong phòng.
Không thấy bóng người nào, đôi mày đang nhíu của anh mới giãn ra đôi chút.
Cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng như bánh bao của Quý Thời Lãnh, anh hít sâu, tự nhắc mình phải bình tĩnh.
Tô Kha còn đứng bên cạnh. Khó khăn lắm cậu ấy mới bớt sợ anh, không thể lại dọa người ta hoảng được.
Nhìn thấy chân cậu, Tô Kha không biết phải nói gì: “Anh Lãnh, tôi mới tách khỏi cậu có một lát, sao cậu đã…”
Phần sau cậu không nói hết.
Đối diện với họ, Quý Thời Lãnh vẫn còn tâm trạng đùa: “Càng chứng minh một cách sống động rằng tôi với Đế quốc đúng là khắc mệnh”
Quý Thời Phong: “…”
“Đến bệnh viện” Anh nhanh chóng quyết định. “Tên họ Thương đỡ em lên đây à?”
“Vâng…” Cưỡng ép đưa cậu lên đây, chắc cũng tính là đỡ.
Quý Thời Phong cõng cậu lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Ít nhất hắn cũng làm được một việc tốt”
Lần này đến lượt Quý Thời Lãnh cạn lời, nhưng cậu lại không tiện vạch trần.
Tô Kha đi bên cạnh họ, ấn tượng về Thương Kiến Lễ vẫn tệ hại như trước.
“Anh hai, sao anh lại nói anh ta làm được việc tốt?”
“Nếu không đưa em ấy lên đây, có khi em ấy cứ ở dưới đó giả vờ mình chẳng sao”
Quý Thời Phong hiểu em trai mình quá rõ.
Trước khi mọi chuyện xảy ra, anh từng rất tán thưởng Thương Kiến Lễ.
Trẻ tuổi, cầu tiến, có tham vọng, quan trọng nhất là đủ tàn nhẫn.
Chỉ tiếc, hắn lại tàn nhẫn sai người.
Từ bệnh viện trở lại nhà thờ hoàng gia Ba Lặc Mã Thắc, Quý Thời Lãnh đã được bác sĩ dặn đi dặn lại rằng gần đây không được đi lại dồn sức lên chân bị thương.
Ngồi trên xe lăn, cậu mang vẻ mặt chẳng còn thiết sống.
Không phải đi bộ đúng là sướng, nhưng vấn đề là ai cũng biết cậu, khiến cậu hơi mất mặt.
“Anh, hay để em chờ mọi người trong xe nhé” Quý Thời Lãnh vẫn cố giãy giụa.
“Người của Đế Đô Tân Văn ở trong đó, không qua nói thêm mấy câu à?” Quý Thời Phong không ép cậu.
Ngay từ giữa buổi đấu giá, Đế Đô Tân Văn đã đăng bài xin lỗi công khai.
Lượng truy cập trong chốc lát lớn đến mức mạng liên sao sập mấy lần.
Dù sao Đế Đô Tân Văn từng là một trong những cơ quan truyền thông có uy tín nhất Đế quốc, có rất đông người theo dõi.
Cộng thêm những chuyện liên quan đến Quý Thời Lãnh vốn đã được chú ý, giờ thừa nhận từng vu khống cậu, độ nóng lại càng tăng.
Trong nháy mắt, khu bình luận của Đế Đô Tân Văn tràn ngập tiếng chửi mắng.
Bây giờ đấu giá đã kết thúc, tiệc tối vừa bắt đầu.
Ông chủ Đế Đô Tân Văn là Thường tổng vừa hay có mặt bên trong, người phụ trách có lẽ cũng đang đi cùng ông ta.
Đây là cơ hội tuyệt vời để châm chọc mỉa mai.
Quý Thời Phong tôn trọng lựa chọn của cậu: “Không muốn vào thì thôi”
Hơn nữa, bên trong còn có tên họ Thương. Anh không muốn em trai lại chạm mặt hắn.
Hai hôm trước, anh đọc được một câu: Người phải dựa vào thời gian mới quên được thì không thể gặp lại.
Câu này quả thật hoàn toàn đúng với em trai anh.
Quý Thời Lãnh do dự một lát, chẳng biết những tính toán riêng trong lòng anh.
Cuối cùng, cậu quyết định: “Em vào một chuyến vậy, tránh lần sau chẳng còn cơ hội gặp nữa”
Giậu đổ bìm leo tuy không có đạo đức, nhưng thật sự rất sướng.
Nhất là Đế Đô Tân Văn có nhiều ân oán với cậu như vậy. Thù lớn được báo, gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn.
Ngồi xe lăn có gì mất mặt chứ? Cậu còn chẳng phải đi bộ.
Tô Kha cần mẫn đẩy Quý Thời Lãnh vào bên trong.
Vừa ngẩng đầu, họ đã thấy người phụ trách đang nghiến răng nghiến lợi trước mặt.
“Bây giờ cậu vui rồi chứ, đồ lạnh lùng vô tình!”
Đối diện với cơn giận của người phụ trách, Quý Thời Phong nhận hết chẳng chút khách sáo: “Ừ, đúng. Kẻ lạnh lùng vô tình như tôi bây giờ vui lắm”
Chút bực bội do Thương Kiến Lễ gây ra tối nay đã tan thành mây khói ngay khi anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của người phụ trách.
“Quý Thời Lãnh, chẳng lẽ cậu không biết làm người nên chừa một đường, sau này còn dễ gặp nhau sao?”
“Làm người nên chừa một đường, sau này còn dễ gặp nhau?” Quý Thời Lãnh không nhịn được bật cười. Bình tĩnh lại, cậu hỏi: “Sau này tôi với ông còn cần gặp nhau làm gì nữa?”
“Hay nói cách khác, Đế Đô Tân Văn các ông có lý do gì mà nhất định không thể bị đánh sập sao?”
Leave a Reply