Chẳng lẽ đây chính là một trong những mỹ nhân ngực to não rỗng thuộc hậu cung của nam chính trong truyền thuyết?
Doãn Sương Nguyệt đang ngồi ở vị trí cao trò chuyện với người bên cạnh, nghe thấy lời này cũng sa sầm mặt.
Đồ đệ này của nàng căn cốt không tệ, chỉ có đầu óc là chẳng được linh hoạt cho lắm. Lần này đúng là mất mặt đến nơi rồi.
Lúc này, bên trong bí cảnh.
Mộ Vân Đình nói:
“Cách này không được. Lỡ không khống chế nổi lửa, thiêu rụi cả bí cảnh thì sao?”
Tần Độ cũng lên tiếng:
“Đạo hữu, thua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lỡ hủy mất bí cảnh, sư tôn cô trách tội xuống thì cả ba chúng ta đều không thoát được liên can”
Lần này, ý kiến của hai người lại thống nhất với nhau một cách hiếm có.
“Huống chi Sói Yêu Vương này là yêu thú hệ Hỏa cấp bốn, chưa chắc đã sợ lửa. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách khác”
Cuối cùng, ba người quyết định dựa vào thực lực giết mở một đường máu.
Ngọc Nhi phụ trách dùng đủ loại thuật pháp hoa lệ để tấn công, thu hút sự chú ý của Sói Vương. Tần Độ và Mộ Vân Đình sẽ cố giải quyết những con sói yêu còn lại trong thời gian ngắn nhất.
Không ngờ cách này thật sự có hiệu quả. Chẳng mấy chốc, hai người đã giết mở được một lối thoát giữa đàn sói.
Mộ Vân Đình vội kéo Ngọc Nhi lại, gọi Tần Độ ở cách đó không xa:
“Mau đi!”
Nào ngờ Tần Độ chẳng có ý rút lui, ngược lại còn bắt đầu ham chiến.
“Hai người đi trước! Ta muốn giết con Sói Vương này!”
“Chỉ bằng ngươi?”
Mộ Vân Đình rõ ràng không tin chỉ dựa vào sức Tần Độ là có thể hạ được nó.
Đã thoát khỏi vòng vây của đàn sói, Mộ Vân Đình và Ngọc Nhi lại chần chừ chưa rời đi.
“Còn người kia thì sao? Chúng ta cứ để hắn lại trong đó, mặc đàn sói vây đánh à?”
Vừa cùng nhau trải qua một phen sống chết, Ngọc Nhi không muốn bỏ lại bất kỳ ai.
Mộ Vân Đình cũng trầm ngâm.
Tuy đã đối địch với Tần Độ suốt một đời, nhưng bây giờ bảo y bỏ mặc hắn, một mình đưa Ngọc Nhi rời đi, y cũng không làm được.
Chưa nói đến việc vừa rồi Tần Độ hoàn toàn có thể nấp trên cây, chẳng cần ra tay, nhưng vẫn xông ra khi thấy Ngọc Nhi bị đàn sói tấn công.
Chỉ riêng lời sư tôn đặc biệt căn dặn, muốn hai người giúp đỡ lẫn nhau trong bí cảnh, y cũng không thể quên.
“Chết tiệt!”
Mộ Vân Đình như đã hạ quyết tâm rất lớn.
“Cô đợi ở đây, ta đi cứu hắn!”
Ngọc Nhi hiểu lúc này tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức, ngoan ngoãn đứng yên, gật đầu.
Đến khi Mộ Vân Đình quay lại, y phát hiện Tần Độ đang bị Sói Vương cùng hai con sói yêu còn sót lại vây đánh.
Khắp người hắn đều có thương tích nặng nhẹ khác nhau. Xung quanh la liệt xác sói yêu cùng yêu đan.
Không ngờ tên này cũng có chút bản lĩnh. Mới một lúc mà đã giết đến chỉ còn ba con.
“Sao ngươi lại quay lại? Chẳng phải ta bảo ngươi đi rồi sao?”
Thấy Mộ Vân Đình trở về, Tần Độ còn tưởng y đến tranh điểm với mình.
Mộ Vân Đình mím môi, thản nhiên đáp:
“Giúp ngươi…”
“Ta không cần!”
Tần Độ vừa cứng miệng được một câu, ngay sau đó đã bị sói yêu cắn vào cổ chân.
May mà Mộ Vân Đình kịp thời vung kiếm, một nhát chém đứt đầu con sói.
Cả hai không nói thêm nữa, dồn toàn bộ sự chú ý vào Sói Yêu Vương.
Kiếp trước đấu đến ngươi chết ta sống, ai ngờ kiếp này họ lại có thể phối hợp ăn ý đến vậy.
Hệt như những người bạn lâu năm, từ lâu đã hiểu rõ từng đường đi nước bước của đối phương, cả hai liên thủ dồn Sói Yêu Vương vào chỗ chết.
Nhát kiếm cuối cùng do Tần Độ đâm, trúng ngay tim Sói Yêu Vương.
Điểm số của hắn lập tức tăng vọt lên 300, nhảy thẳng lên hạng nhất.
Ngay trước mắt hai người, Sói Yêu Vương hóa thành một làn khói xanh, trên đất chỉ còn một viên yêu đan to bằng quả anh đào cùng một chiếc bình lưu ly tinh xảo.
Tần Độ nghi hoặc nhặt chiếc bình lên, nương theo ánh trăng yếu ớt mà quan sát kỹ.
Yêu đan thì hắn biết, tu sĩ ăn vào rất bổ.
Vậy chiếc bình này là thứ gì?
Ngọc Nhi từ xa chạy tới, nhìn chiến trường còn chưa kịp thu dọn, phát hiện Sói Yêu Vương đã biến mất. Tuy hai người đều bị thương nặng nhẹ khác nhau nhưng không có gì đáng ngại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sói Yêu Vương đâu rồi? Hai người thật sự giết được nó sao? Giỏi quá!”
Mộ Vân Đình tiện tay hái một chiếc lá chẳng rõ của cây gì, lau sạch máu trên kiếm.
Tần Độ thì cầm chiếc bình lên hỏi:
“Ngọc Nhi, cô có biết đây là gì không?”
“Bản đồ kho báu?! Huynh lấy ở đâu ra vậy?!”
Là người của Nhàn Nguyệt Tông, Ngọc Nhi đương nhiên biết đến thứ này.
“Vừa giết Sói Yêu Vương xong thì nó rơi ra”
Vừa nghe Ngọc Nhi nói đến bản đồ kho báu, mắt Mộ Vân Đình lập tức sáng lên.
Linh kiếm của y chính là được tìm thấy ở nơi cất giấu bảo vật.
Tần Độ lặng lẽ liếc nhìn Mộ Vân Đình đang ngồi bên cạnh, làm bộ chăm chú lau thanh kiếm sắt đúc, rồi hắng giọng.
Hắn ném chiếc bình chứa bản đồ về phía y.
“Thứ này cho ngươi đấy! Dù sao cũng là hai chúng ta liên thủ giết nó. Ra ngoài đừng có nói ta chiếm lợi của ngươi!”
Điểm giết Sói Yêu Vương đã tính cho hắn rồi, vậy phần thưởng rơi ra cứ đưa Mộ Vân Đình là được.
Hắn đâu phải kẻ thích chiếm lợi của người khác, nhất là của Mộ Vân Đình.
Mộ Vân Đình cũng sững ra, rõ ràng chẳng ngờ Tần Độ lại đưa chiếc bình cho mình.
“Cho ta thật sao?”
“Lắm lời quá”
Lúc liên thủ giết yêu, hai người phối hợp ăn ý, vậy mà đến những lúc thế này lại trở nên mất tự nhiên.
Ngọc Nhi khẽ cười trộm, rồi đàng hoàng hành lễ với cả hai.
“Đa tạ hai vị đạo hữu đã ra tay cứu giúp!”
Mộ Vân Đình đáp:
“Ngọc Nhi cô nương khách sáo rồi”
“Không biết hai vị còn thiếu đồng đội không? Ta có thể gia nhập được chứ?”
Ngọc Nhi dè dặt hỏi.
Mộ Vân Đình còn chưa kịp nói gì, Tần Độ đã lên tiếng trước:
“Đương nhiên được! Đội chúng ta chỉ có hai người, vừa khéo đang thiếu người!”
Hắn còn muốn tìm hiểu xem giữa Ngọc Nhi và Mộ Vân Đình rốt cuộc có bí mật gì. Ban đầu còn lo không gặp được nàng, nào ngờ lại thật sự chạm mặt.
Thế này chẳng phải quá đúng lúc sao?
Vừa rồi, trong lúc nguy cấp, Mộ Vân Đình rõ ràng rất quan tâm nàng, nhưng bây giờ thái độ lại thay đổi.
Về chuyện Ngọc Nhi gia nhập, Mộ Vân Đình chẳng tỏ ý đồng tình hay phản đối.
“Cứ theo vị trí trên bản đồ đi tìm bảo vật trước đã…”
Nói xong, y một mình đi về phía sâu trong bí cảnh.
Ngọc Nhi cũng không hiểu vì sao thái độ trước sau của Mộ Vân Đình lại khác nhau như vậy, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo sau Tần Độ.
Hai nam tu này kỳ lạ thật.
Nàng chỉ có thể bắt chuyện với Tần Độ, người ít nhất ngoài mặt vẫn khá thân thiện với mình.
“Tần đạo hữu, hai người lợi hại như vậy, chắc dọc đường đã kiếm được không ít điểm nhỉ?”
“Giết con Sói Yêu Vương vừa rồi hẳn được cộng khá nhiều. Đây là lần đầu ta tham gia, cũng không biết có lên được bảng xếp hạng để sư tôn nhìn thấy không”
“Đương nhiên là được rồi! Hoài Thanh Tiên Tôn đúng là danh sư xuất cao đồ!”
Hai người vừa đi vừa nói cười phía sau, còn sắc mặt Mộ Vân Đình đi phía trước thì càng lúc càng tối sầm.
Đột nhiên, bước chân Mộ Vân Đình khựng lại, rồi y đổ thẳng xuống đất.
May mà bên dưới toàn là đất mềm cùng cây cỏ, ngã xuống cũng không đến nỗi bị thương.
Tần Độ và Ngọc Nhi vội chạy lên xem xét.
“Mộ đạo hữu! Mộ đạo hữu, huynh sao vậy?”
Ngọc Nhi lay người y, nhưng Mộ Vân Đình lúc này hoàn toàn không có phản ứng.
Tần Độ đứng bên cạnh vận linh lực soi sáng xung quanh, lúc này mới phát hiện sắc mặt y vô cùng khó coi.
“Chẳng lẽ hắn trúng độc rồi?”
Ngọc Nhi có chút thiên phú về y thuật, vội cẩn thận kiểm tra những phần da để lộ bên ngoài của Mộ Vân Đình.
Mãi đến khi phát hiện một vết thương nhỏ gần như không thể nhận ra trên ngón tay phải của y, nàng mới dừng lại.
Leave a Reply