Vốn chỉ là một vết thương nhỏ xíu, vậy mà lúc này, máu đen lại không ngừng rỉ ra.
Rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.
Nhưng vừa rồi cả ba luôn đi cùng nhau. Sau trận chiến với đàn sói, hắn và Ngọc Nhi đều chẳng có dấu hiệu trúng độc, sao chỉ riêng Mộ Vân Đình lại xảy ra chuyện?
Kiểm tra xong, Ngọc Nhi bất lực lắc đầu.
“Tình hình hiện tại rất không ổn. Phần lớn thực vật trong bí cảnh đều khác với bên ngoài, nên ta cũng không biết huynh ấy trúng độc gì”
“Vậy cô có đan giải độc, Bách Độc Giải hay thứ gì tương tự không?”
“Không có. Trước khi vào bí cảnh, những thứ đó đều bị thu lại hết, thuộc loại vật phẩm bị cấm. Nếu bị phát hiện mang theo đan dược thì sẽ bị loại”
Nhìn vết thương trên ngón tay Mộ Vân Đình, Ngọc Nhi hạ quyết tâm, cúi đầu ngậm lấy, hút máu độc ra.
Tần Độ kinh ngạc vô cùng.
Hắn nhìn không chớp mắt, thấy Ngọc Nhi từng chút một hút máu độc rồi nhổ ra.
Trên màn hình lớn bên ngoài, cảnh tượng này được chiếu rõ trước mắt mọi người.
Đám đông lập tức xôn xao.
Lận Hoài Thanh không hiểu chuyện gì, liên tục hỏi Phù Nhi bên cạnh rốt cuộc đã xảy ra việc gì.
Phù Nhi ngồi đó, mặt đỏ bừng, chẳng biết phải giải thích thế nào.
Ngọc Nhi là sư tỷ đồng môn, cùng thuộc dòng đệ tử thân truyền với nàng. Ngoài ra, hai người còn là chị em ruột. Năm ấy, cả hai cùng được Sương Nguyệt Tiên Tôn chọn trúng, thu nhận vào môn hạ.
Nhưng trong tiên môn, quan hệ huyết thống có phần kiêng kỵ, nên trước mặt người ngoài, nàng đều gọi Ngọc Nhi là “sư tỷ”.
Nàng chưa từng thấy chị mình đối xử tốt với ai đến thế, nhất là đối phương còn là một nam tu mới gặp chưa được mấy lần.
Lận Hoài Thanh bên cạnh vẫn chưa hiểu tình hình. Đợi nghe xong lời giải thích lắp ba lắp bắp của Phù Nhi, sắc mặt cậu liền trầm xuống.
Với tình trạng hiện tại, Mộ Vân Đình nhiều lắm chỉ cầm cự được đến sáng. Nếu trời sáng vẫn chưa tìm được thuốc giải, e rằng y sẽ bị phán định là đã chết.
Nhưng Mộ Vân Đình vẫn chưa tìm được linh kiếm bản mệnh.
Nếu bị truyền tống ra ngoài lúc này, y sẽ phải đợi đúng năm năm nữa, đến lần bí cảnh mở tiếp theo.
Tiến độ thế giới này đã bị kéo chậm vì cậu nhận nhầm đồ đệ. Nếu lại kéo dài thêm năm năm, đến bao giờ cậu mới hoàn thành được nhiệm vụ?
Trừ phi…
Lận Hoài Thanh chợt nảy ra một ý, bèn nói với Phù Nhi bên cạnh:
“Tiểu cô nương, ta hơi mệt. Con đưa ta về Ngọc Thanh Từ nghỉ ngơi nhé…”
Lúc này, Phù Nhi đang dán mắt vào màn hình lớn, nhìn chị mình và nam tử xa lạ kia, như vừa phát hiện chuyện hóng hớt động trời.
Ngay cả khi Lận Hoài Thanh ngỏ ý rời đi, nàng cũng chỉ đưa cậu đến cổng Ngọc Thanh Từ rồi lại tất tả chạy về trước màn hình xem tiếp.
Ai hiểu cho nàng đây? Hình như nàng sắp có anh rể rồi!
So với lối vào bí cảnh náo nhiệt, phía Ngọc Thanh Từ lại vô cùng yên tĩnh.
Lận Hoài Thanh nằm xuống giường, tách một luồng linh thức của mình ra khỏi thức hải.
Nếu có người trông thấy, họ cũng chỉ tưởng thân thể cậu đang nằm ngủ trên giường. Thực chất, ý thức của cậu đã lơ lửng giữa không trung từ lâu.
Thoát khỏi sự trói buộc của thân xác, linh thức càng bay càng xa, thẳng đến khoảng không phía trên lối vào bí cảnh.
Cậu phải vào giúp Mộ Vân Đình giải độc, bảo đảm y thuận lợi lấy được linh kiếm bản mệnh.
Tiến vào bí cảnh, Lận Hoài Thanh chọn ngay một đệ tử trông có vẻ yếu ớt, tu vi cũng không cao, rồi nhập vào người đó.
Chẳng tốn bao nhiêu linh lực, cậu đã thành công giành quyền điều khiển cơ thể này.
Vừa nhập vào, trước mắt Lận Hoài Thanh lập tức bừng sáng.
Cậu nhìn thấy rồi! Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rồi!
Cảm giác được nhìn rõ mọi thứ thật sự quá tuyệt!
Nhưng bây giờ không phải lúc vui mừng. Cậu phải mau chóng tìm ra địa điểm trên màn hình, tìm được hai đồ đệ của mình.
Ở phía bên kia, hai người hợp sức đưa Mộ Vân Đình đang hôn mê vào một hang núi kín đáo.
Nơi này không có dấu vết yêu thú qua lại, lại rất khuất. Người khác muốn tìm ra họ cũng chẳng dễ dàng gì.
Ngọc Nhi từng được Mộ Vân Đình cứu, đương nhiên sẽ không đề nghị rời đi. Nhưng Tần Độ bên cạnh lại bắt đầu đứng ngồi không yên.
Chưa nói đến quan hệ giữa hắn và Mộ Vân Đình, chỉ riêng chuyện muốn giành thành tích trong bí cảnh đã khiến hắn không thể cứ ngồi chờ như thế.
Dù sao Mộ Vân Đình cũng đâu chết thật, cùng lắm chỉ bị đưa ra ngoài. Lần sau quay lại là được chứ gì.
Nghĩ vậy, chút lòng thương cảm còn sót lại của Tần Độ cũng tan sạch.
Hắn đứng dậy nhặt kiếm, định rời khỏi đây.
Trong góc, Ngọc Nhi tinh mắt phát hiện, kịp thời gọi hắn lại.
“Tần đạo hữu, huynh đi đâu vậy?”
Tần Độ khựng bước. Cô nhóc này tinh mắt thật.
“Ta ra ngoài xem thử, tìm ít đồ ăn nước uống”
Tần Độ chột dạ nói dối.
“Ra ngoài tìm đồ ăn, sao huynh còn mang theo bình chứa bản đồ kho báu? Chẳng lẽ huynh định bỏ đi?”
Bị Ngọc Nhi vạch trần, Tần Độ cũng hơi mất mặt, đành nói thẳng:
“Chưa đến sáng hắn đã chết rồi. Nếu không muốn ngồi đây chờ bị loại thì cô mau đi đi”
“Ta sẽ không đi. Nếu không được Mộ đạo hữu cứu, ta đã chết từ lâu rồi. Bây giờ huynh ấy trúng độc, sao ta có thể bỏ mặc huynh ấy ở đây?”
Tần Độ đảo mắt. Nói giữa hai người này không có gì, ai mà tin được?
Dù sao hắn cũng coi như đã hết lòng hết nghĩa. Cùng lắm đợi ra ngoài, hắn trả lại cho Mộ Vân Đình những bảo vật tìm được trong bí cảnh là xong.
Hắn không thể ở lại đây nữa.
“Cô không đi thì ta đi. Sau này còn gặp!”
Nói xong, Tần Độ ung dung quay lưng rời đi.
Vừa ra ngoài chưa được bao xa, hắn đã chạm mặt một tiểu đội.
Đội có tổng cộng năm người, ai nấy đều mặc cùng một kiểu y phục đệ tử, hẳn là đến từ cùng một tiên môn. Một tên mặt nhọn, má hóp lớn tiếng quát:
“Đứng lại! Giao điểm của ngươi ra đây!”
Tần Độ dừng bước, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Điểm? Thứ này cũng cướp được à?”
“Thừa lời! Lần đầu ngươi vào bí cảnh à? Đến luật ngầm thế này cũng không biết! Đồ ngu!”
Vô cớ bị mắng một trận, Tần Độ lại chẳng hề nổi giận.
Hóa ra người tham gia thí luyện còn có thể cướp điểm của nhau, lại còn là luật ngầm nữa. Đúng là mở mang tầm mắt.
“Đúng là lần đầu ta tham gia. Cướp điểm thế nào?”
Tần Độ hỏi hết sức thành khẩn.
“Lắm lời! Đưa thiết bị tín hiệu của ngươi cho ta. Chạm hai đầu vào nhau là chuyển được!”
Lúc này, một người khác trong đội cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, bước ra nói:
“Ngươi phí lời với hắn làm gì? Cứ cướp lấy là xong!”
Một nén hương sau…
Tần Độ lần lượt chuyển điểm từ năm thiết bị tín hiệu sang thiết bị của mình. Còn dưới đất là năm người nằm ngổn ngang.
“Ta nói này, có chuyện tốt thế sao các ngươi không nói sớm? Tiện hơn đánh yêu thú nhiều”
Nói xong, hắn ném thiết bị cuối cùng sang một bên, phủi mông đứng dậy.
“Được rồi, cầm thiết bị của các ngươi rồi cút đi!”
Đây đúng là lần đầu hắn rộng lòng từ bi, không giết đám có mắt không tròng dám cướp đồ của mình.
Nếu là trước kia, kẻ nào dám nhòm ngó đồ của hắn, người đó đã chết không chỗ chôn từ lâu.
Năm người dưới đất vội nhặt đồ, lăn lê bò toài chạy mất. Vừa chạy, chúng còn vừa buông lời đe dọa, bảo hắn hãy coi chừng.
Xem ra vẫn đánh nhẹ quá, còn sức dọa người cơ mà.
Tần Độ cũng định rời đi, nhưng đúng lúc ấy, từ bụi cỏ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt.
“Làm như vậy, ngươi không sợ khiến sư tôn mình mất mặt sao?”
Leave a Reply