Chương 148: Càng gặp càng tham lam

Sau đó, Quý Thời Lãnh đã thu xếp một chút, không ai còn dám chèn ép việc kinh doanh của ông nữa. Dần dần, quán lại đông khách trở lại.

“Không cần đâu, chuyện đã qua không cần nhắc lại. Dù sao hai bên đều có lỗi” Quý Thời Lãnh chẳng tỏ thái độ gì. “Hôm nay xem như tôi được hưởng ké hào quang của Tần Tư”

“Vâng, vâng, được, được” Ông chủ vốn định nói thêm với Tần Tư vài câu, nhưng có vị đại Phật Quý Thời Lãnh ở đây, ông chạy còn không kịp, nào dám làm thân với thần tượng.

Dặn phục vụ vài câu, thêm mấy món đặc sắc, ông chủ vội vàng rút khỏi hiện trường.

Tần Tư quay sang nhìn Quý Thời Lãnh. Cậu tỏ vẻ vô tội: “Không trách tôi được, tự ông ấy chạy nhanh thế mà”

Anh cong mắt cười: “Tôi định nói, sau này ra ngoài chỉ cần báo tên Tiểu Thời là có thể đi đâu cũng thuận lợi sao?”

“Thôi thì hơn” Nghĩ cho danh tiếng của Tần Tư, Quý Thời Lãnh nghiêm túc giải thích: “Anh phải xây dựng hình tượng tích cực của mình, bớt dính dáng đến loại cậu ấm như tôi đi”

Kẻo danh tiếng cũng bị kéo xuống theo.

“Nếu chỉ vì những thứ bên ngoài như danh tiếng mà tùy tiện phán xét một người, tôi chọn không qua lại với họ” Tần Tư thẳng thắn nói. “Hơn nữa, bây giờ chúng ta là bạn, đây đâu phải mối quan hệ cần che giấu”

Suốt bữa ăn, Quý Thời Lãnh chẳng cần tự tay làm gì, cứ thế ăn đến cuối bữa.

“Xin hỏi tiếp theo có sắp xếp gì không?” Nhận khăn giấy Tần Tư đưa, cậu hỏi.

“Buổi ra mắt sản phẩm mới của LILALI, không biết Tiểu Thời có hứng thú không?” Tần Tư lấy ra hai tấm thiệp mời phẳng phiu.

Quý Thời Lãnh hơi sững lại rồi bật cười: “Tôi vốn định nói, nếu anh chưa có kế hoạch thì có muốn đến buổi ra mắt của LILALI không”

“Trùng hợp thật, hai chúng ta nghĩ giống nhau” Tần Tư kéo Quý Thời Lãnh đứng dậy, sóng vai cùng cậu.

“Sáng nay tôi còn xin chị vé, giờ xem ra có thể giữ làm kỷ niệm rồi”

Lúc chuẩn bị thanh toán, lễ tân thông báo ông chủ đã miễn phí bữa ăn cho họ.

Quý Thời Lãnh thu lại nụ cười: “Xin lỗi, tôi nghĩ bọn tôi vẫn nên trả tiền”

Tần Tư đặt thẻ thành viên lên quầy: “Đã làm phiền ông chủ nhiều rồi. Chút tiền nhỏ thôi, phiền cô trừ trong thẻ thành viên”

“Chuyện này…” Lễ tân khó xử nhìn hai người trước mặt. “Để tôi gọi hỏi ông chủ”

Trải qua chút trắc trở mới thanh toán xong, Quý Thời Lãnh đeo kính râm, chậm rãi nói: “Đúng là không thể để tình yêu làm mụ mị đầu óc”

Ông chủ vì chuyện tình cảm mà đắc tội với đám công tử không lo việc chính nhất Liên bang.

Bây giờ muốn cứu vãn, quan hệ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tần Tư hiểu ý cậu: “Dù tốt hay xấu, cứ xem như trải nghiệm cuộc đời”

“Đúng vậy” Gương mặt nghiêng của Quý Thời Lãnh dưới ánh nắng như được phủ một lớp sáng ấm. “Vẫn là câu đó, số mệnh của tôi do tôi quyết định, không do trời”

Cuộc sống chẳng có cửa ải nào không vượt qua được. Ngã rồi vẫn có thể đứng lên.

Chẳng phải việc kinh doanh của ông chủ bây giờ vẫn đông khách đó sao?

Buổi ra mắt sản phẩm mới của LILALI được tổ chức trong một không gian vô cùng rộng lớn.

Màn hình độ phân giải cao ở trung tâm trưng bày mẫu búp bê thủy tinh mới nhất từ mọi góc độ.

Đây là buổi ra mắt riêng tư, khách được mời không giàu thì sang.

Không ít người giàu chẳng hứng thú với búp bê thủy tinh, đa phần chỉ xem qua rồi quên, vì vậy số người thực sự đến hiện trường không nhiều.

Tần Tư đứng cùng Quý Thời Lãnh trước ô trưng bày, nghe nhân viên bộ phận quảng bá giới thiệu.

Bất chợt cảm nhận được một ánh nhìn, Tần Tư quay đầu, chạm phải ánh mắt Thương Kiến Lễ.

Sở Uyển xách váy, sốt ruột vô cùng.

Mới nói có hai câu thôi, sao Thương Kiến Lễ đã biến mất rồi?

May mà phần lớn khách ở đây đều là các cặp đôi đi cùng nhau. Người đi lẻ như cấp trên của cô giữa từng đôi tình nhân trông vô cùng nổi bật… cũng vô cùng đáng thương.

Xác định được mục tiêu, cô chạy về phía Thương Kiến Lễ.

Hơi ngạc nhiên vì hắn cứ đứng bất động, cô nhìn theo hướng mắt hắn, thấy Quý Thời Lãnh đang giơ quyển sách minh họa, ríu rít nói gì đó với Tần Tư.

Bước chân cô vô thức chậm lại, lồng ngực âm ỉ đau.

Thật ra trước khi đến buổi ra mắt, cô đã nghĩ liệu lần này có gặp Quý Thời Lãnh hay không.

Dù sao buổi ra mắt sản phẩm mới của LILALI lần này tổ chức tại Liên bang, người được mời phần lớn có quyền có thế, Quý Thời Lãnh đáp ứng cả hai điều kiện.

Bản thân cậu lại là người cực kỳ mê búp bê thủy tinh, không thể không đến.

Chỉ là Sở Uyển không ngờ lại gặp nhanh đến vậy.

“Thương tiên sinh…”

Thương Kiến Lễ khẽ chớp mắt: “Ừ”

“Anh có muốn đến… chào họ một tiếng không?” Sở Uyển ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn dùng từ “họ”.

Quý Thời Lãnh không đến một mình, bên cạnh cậu còn có Tần Tư.

Nếu chào hỏi thì không tiện phớt lờ Tần Tư.

Cô đã nghe chuyện Đế Đô Tân Văn. Trốn thuế đúng là lời nói vô căn cứ. Người cổ hủ từ thời lịch cũ như Thường tổng, sao có thể chạm vào giới hạn ấy?

Trong nội bộ có không ít suy đoán, nhưng Thương Kiến Lễ chẳng hiểu sao lại chắc chắn chuyện này do Tần Tư giở trò.

“Không” Thương Kiến Lễ cúi đầu, bình thản nói: “Thấy tôi, em ấy sẽ không vui”

Dường như từ trước đến nay, hắn luôn khiến Quý Thời Lãnh không vui.

Sở Uyển siết chặt lòng bàn tay. Cô biết hắn nói đúng, nhưng cảm xúc vẫn không ngừng cuộn trào ngoài tầm kiểm soát.

Thương Kiến Lễ lưu luyến nhìn thêm lần cuối. Đã rất lâu rồi hắn không thấy một Quý Thời Lãnh sống động, rạng rỡ đến thế.

“Đi thôi, chúng ta ra phía trước” Hắn chật vật dời mắt, bàn tay buông bên người run rẩy không ngừng, cố hết sức giữ giọng bình ổn. “Được nhìn em ấy từ xa một lần đã mãn nguyện lắm rồi”

Nhưng thật sự mãn nguyện sao?

Rõ ràng càng gặp càng tham lam, càng gặp càng chẳng biết đủ.

Trái tim chằng chịt những lỗ đạn khiến người ta kinh hãi. Những tổn thương trước kia mãi về sau hắn mới nhận ra, giờ đều quay ngược lại chính hắn.

Những toan tính và giằng co phía sau chẳng liên quan gì đến Quý Thời Lãnh. Cậu nâng kính râm, xoa cằm cầu viện: “Anh thấy hai mẫu này, mẫu nào đẹp hơn?”

Búp bê thủy tinh mới của LILALI lần này là bộ sưu tập hợp tác chủ đề Rừng Động Vật.

Cái quy định chết tiệt mỗi người chỉ được mua một con thật sự làm khó cậu.

Sau này các cửa hàng LILALI cũng sẽ mở bán rộng rãi, nhưng phải chờ mấy tháng, còn giới hạn số lượng, phải tranh mua.

Thấy người đã đi, Tần Tư bình thản thu mắt, nghiêm túc trả lời: “Tôi thấy mẫu gấu nhỏ hợp với mùa thu hơn? Tổng thể gợi cảm giác hạt dẻ nướng caramel”

“Nhưng mẫu cún con cũng rất sinh động”

Quý Thời Lãnh: “…”

Hỏi cũng như không. Cậu quyết định tự phân vân thêm một lát.

“Chẳng phải mỗi người được mua một con sao? Chúng ta vừa hay có hai người, mỗi người mua một con là được”

“Đúng thế” Quý Thời Lãnh đã sắp xếp rõ ràng từ trước. “Nhưng tôi đã định cử anh đi mua mẫu thỏ rồi”

“Được, mẫu thỏ đáng yêu” Tần Tư nghĩ cách. “Hay mua xong chúng ta dùng vé của em vào thêm lần nữa?”

“Thôi, mua gấu nhỏ đi” Quý Thời Lãnh ngại phiền. Dù sao mấy tháng nữa cửa hàng mở bán, cậu có thể bỏ tiền thuê người tranh mua hộ.

Leave a Reply