Chương 149: Văn minh tồi tệ

“Không thành vấn đề” Tần Tư không phản đối. “Mẫu cún con đợi đợt mở bán rộng rãi rồi mua cũng được”

Quyết định xong, Quý Thời Lãnh nhẹ nhõm hẳn, tâm trạng tốt đến mức thuận miệng nói: “Tối nay muốn ăn hạt dẻ nướng caramel rồi”

Tần Tư lấy một tờ sơ đồ tham quan, bảo tối sẽ đi mua, tiện thể hỏi cậu còn muốn chơi ở đâu.

“Muốn đến khu kem” Quý Thời Lãnh chỉ vào dòng chữ nhỏ bên dưới sơ đồ. “Mua phần kem dành cho hai người sẽ được tặng kẹp cùng mẫu với búp bê thủy tinh”

Tần Tư chẳng chê cậu trẻ con, ngược lại còn nghiêm túc xem đường: “Muốn đến khu kem thì chúng ta phải đi về phía cửa D”

Quý Thời Lãnh đi bên cạnh anh, hoàn toàn chẳng rõ cửa nào với cửa nào.

Dù sao Tần Tư đi đâu, cậu theo đó. Cậu tin tưởng anh một trăm phần trăm.

Cậu cảm thán, lần sau tham gia hoạt động thế này vẫn phải tìm Tần Tư.

Nếu chỉ có cậu với Tô Kha, hai người phải nghiên cứu sơ đồ cả buổi mới xác định được mình đang ở đâu, tiếp theo nên đi thế nào.

Trên tờ giới thiệu của khu kem có rất nhiều hương vị.

Quý Thời Lãnh đã chọn sẵn vị mình thích nên chẳng dừng mắt quá lâu trên bảng giới thiệu.

Lướt sơ qua một lượt, cậu chuyển sang xem kiểu dáng những chiếc kẹp. Một dòng chữ nhỏ in đậm bên dưới thu hút sự chú ý của cậu.

[Lưu ý: Kẹp cùng mẫu với búp bê thủy tinh lần này được phát dưới hình thức túi mù. Mỗi phần kem dành cho hai người được tặng kèm một túi mù. Không giới hạn số lần mua phần kem đôi.]

Quý Thời Lãnh: “…”

Cậu vừa đang thắc mắc sao lần này LILALI lại tốt bụng cho chọn trực tiếp.

Hóa ra người ta ghi điều cần lưu ý trên tờ giới thiệu của khu kem.

Tâm trạng cậu lập tức tụt dốc.

Tần Tư nhận ra cậu chậm lại hai bước, liền dừng chân hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Anh tưởng Quý Thời Lãnh nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây.

“Cũng không hẳn…” Quý Thời Lãnh đưa tờ giới thiệu cho anh. “Kẹp phát bằng túi mù. Túi mù đúng là thứ văn minh tồi tệ”

Tần Tư đọc kỹ quy định một lượt rồi hỏi: “Có thể trả tiền mua kem nhưng chỉ lấy túi mù, không lấy kem không?”

“Ý anh là bỏ tiền chỉ để rút thưởng?”

“Ừm, nhiều kem quá chúng ta cũng không ăn hết”

Ăn không hết rồi bỏ phí, chẳng thà đừng làm ngay từ đầu.

Tâm trạng Quý Thời Lãnh bỗng tốt lên đôi chút: “Hỏi thử trước đi, nhưng trước đây làm vậy được”

Cậu và Tô Kha từng làm chuyện này. Đang mở túi mù giữa chừng, có những cặp đôi bạo dạn ở bàn khác đến hỏi họ có bán những món đã mở ra không.

Dù sao thay vì tự rút mù, chẳng bằng mua thẳng món mình thích từ người khác.

Lần này cậu vốn còn đang do dự có nên làm thế không, kết quả Tần Tư đã tự đề nghị.

“Chẳng ai lại chê tiền” Tần Tư phân tích suy nghĩ của bên tổ chức LILALI một cách hợp lý. “Đã làm túi mù thì chắc chắn là muốn kiếm tiền. Lần này hẳn cũng được”

Nghĩ đến chuyện ông chủ Mãn Hán Toàn Tịch vì tranh một hơi tức mà chẳng màng kiếm tiền, cuối cùng còn tự chuốc họa, anh bổ sung: “Tất nhiên, ông chủ Mãn Hán Toàn Tịch là ngoại lệ”

Quý Thời Lãnh ngẩn người nhìn cả hộp túi mù Tần Tư ôm về, mãi mới hỏi: “Anh mua bao nhiêu vậy?”

Những cặp đôi xung quanh trông thấy anh ôm cả hộp cũng không khỏi sững sờ.

Tần Tư đặt hộp lên bàn: “Tạm mua một trăm túi, xem có mở được mẫu em thích không. Không được thì tôi đi mua thêm”

Quý Thời Lãnh: “…”

Cũng được, kiềm chế hơn Tô Kha nhiều rồi.

Lần trước Tô Kha ôm thẳng hai trăm túi đến, hai người dùng tay không mở hơn một tiếng, cuối cùng đau lưng mỏi người.

“Thật ra không cần mua nhiều thế, tôi chỉ mở chơi cho vui thôi” Quý Thời Lãnh nhận dao rọc thư Tần Tư đưa, hơi ngạc nhiên. “Chuyên nghiệp thế, có cả dao nhỏ nữa”

“Tôi thấy có đôi tình nhân dùng dao nhỏ mở túi mù ở quầy nên hỏi mua lại của họ”

Anh nghĩ, nếu mở bằng tay thì nhiều túi mù như vậy, xé từng túi một sẽ rất mệt.

Quý Thời Lãnh giơ ngón tay cái, mời anh: “Chuyên nghiệp thật. Anh có muốn mở cùng không?”

“Chỉ có một con dao thôi” Hứng thú của Tần Tư đối với túi mù hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi. “Em mở trước đi, khi nào không muốn mở nữa thì tôi xử lý phần còn lại”

Quý Thời Lãnh thích gì, anh thích nấy.

“Được, vậy anh có muốn đi dạo xung quanh không?” Quý Thời Lãnh tháo khuy tay áo, xắn cổ tay áo lên hai vòng, dáng vẻ như sắp làm chuyện lớn.

“Không…” Chữ không vừa thốt ra, Tần Tư ngước mắt chạm phải Thương Kiến Lễ. Anh đổi lời, khẽ ừ một tiếng. “Tôi đi dạo chút, sẽ về ngay”

“Đợi đã!” Quý Thời Lãnh gọi anh lại.

“Hửm?” Tần Tư ngoan ngoãn đứng yên.

Túi mù đầu tiên mở ra một chiếc kẹp khủng long nhỏ. Quý Thời Lãnh cài nó lên áo khoác của anh: “Xong rồi, khủng long nhỏ sẽ đi thám hiểm cùng anh”

Tần Tư bật cười, thuận theo cậu: “Được, vậy vất vả cho khủng long nhỏ rồi”

Sở Uyển đi cạnh Thương Kiến Lễ, từ xa trông thấy những bóng người quen thuộc trong khu kem, không khỏi cảm thán: Nghiệt duyên cũng chỉ đến thế này.

“Thương tiên sinh, chúng ta còn mua kem không?”

Thương Kiến Lễ mím môi: “Mua”

Cách mấy năm, cuối cùng hắn cũng tranh thủ được một dịp đến dự buổi ra mắt sản phẩm mới của LILALI.

Đã đến rồi thì không thể đến uổng công.

Hồi cấp ba, đại học, mỗi lần nhắc đến kem đào của LILALI, Quý Thời Lãnh đều khen không ngớt.

Buổi ra mắt sản phẩm mới của LILALI chỉ tổ chức tại vài địa điểm cố định, trong đó có Đế quốc.

Nhưng trước kia hắn không có thời gian đi cùng Quý Thời Lãnh. Sau này làm việc rồi, hắn càng chẳng để tâm chuyện nhỏ ấy.

Hắn chưa từng cùng Quý Thời Lãnh tham dự lấy một lần.

Thương Kiến Lễ đứng trong khu hội trường rộng thoáng. Cách trang trí mang sắc màu macaron trước mắt khiến cả khu kem tràn đầy không khí thư thái, vui vẻ. Riêng hắn lại nặng nề, ngột ngạt.

Đến lúc này hắn mới chợt hiểu.

Thứ Quý Thời Lãnh thích không phải đá bào đào của Đế quốc. Thứ cậu thực sự thích là kem đào ở buổi ra mắt của LILALI.

Đá bào đào chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu tự an ủi mình.

Cậu thích đá bào đào, nhưng thích nhất vẫn là kem đào.

Mãi đến khi Tần Tư bước đến trước mặt, Thương Kiến Lễ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hắn cụp mắt, hốc mắt chua xót.

“Thương tiên sinh, Tần Tư đến rồi” Sở Uyển kéo nhẹ tay áo, cuối cùng hắn mới tỉnh lại.

Hai người đứng đối diện giằng co, rõ ràng chẳng ai cho đối phương sắc mặt tốt.

Bỏ qua màn khách sáo, Tần Tư hỏi thẳng: “Nếu tiện, anh có thể nói cho tôi biết tiếp theo định đi những đâu không?”

Tránh để Tiểu Thời gặp Thương Kiến Lễ rồi mất vui, anh hỏi rõ lộ trình để đi đường khác.

Thương Kiến Lễ bình thản đáp: “Nói ra có lẽ anh không tin, hai lần gặp đều chỉ là tình cờ”

“Gặp em ấy, trong lòng anh hẳn đang mừng thầm chứ?” Tần Tư cười khẩy, vạch trần hắn. “Kiên trì không bỏ cuộc như thế thú vị lắm sao?”

Sở Uyển không chịu nổi lời châm chọc của Tần Tư, bước lên định xông tới, lại bị Thương Kiến Lễ ngăn lại.

“Kiên trì không bỏ cuộc?” Thương Kiến Lễ khẽ cười đầy mỉa mai, vẻ mặt hờ hững. “Nghe như anh đang khen tôi”

Leave a Reply