Chương 7: Đồ Đệ Phúc Hắc, Sư Tôn Tuấn Mỹ (7)

“Thả hai đứa nó ra! Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta!”

Lỡ nam chính xảy ra chuyện, khiến thế giới này sụp đổ, chẳng phải bao nhiêu khổ cực cậu chịu đựng suốt thời gian qua đều uổng phí sao?

Nhưng nữ yêu dường như đã nhận ra cậu đặc biệt coi trọng hai đồ đệ, nên lại càng muốn trêu đùa cậu.

“Người tu đạo quả nhiên trọng tình trọng nghĩa! Yêu tộc chúng ta cũng chẳng phải không biết nể tình. Hay là thế này đi…”

Chẳng biết trong lòng đang tính toán điều gì, nữ yêu vung tay áo, dây hoa trên người Tần Độ và Mộ Vân Đình liền tự động rút về.

“Hai người các ngươi tỉ võ, ai thua sẽ bị hút cạn tinh khí mà chết. Vừa khéo, các tỷ muội của ta cũng lâu rồi chưa được xem tu sĩ giao đấu!”

Lời vừa dứt, đám tiểu yêu đều vui mừng reo hò.

Chưa nói đến việc cả hai đều có dung mạo đẹp mắt, đánh nhau chắc chắn sẽ rất đáng xem.

Quan trọng nhất là hai người còn là sư huynh đệ đồng môn. Điều các nàng thích xem nhất chính là đám tu sĩ tự tàn sát lẫn nhau.

Tần Độ và Mộ Vân Đình nhìn nhau, vậy mà đều thấy được vẻ khiêu khích trong mắt đối phương.

Thấy hai người vẫn đứng yên, hoa yêu liền kéo giật Lận Hoài Thanh trên giường về phía mình, kề một con dao găm tinh xảo lên cổ cậu.

“Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai!”

“Tiểu Độ, Vân Đình! Đừng nghe lời ả!” Lận Hoài Thanh lớn tiếng ngăn cản.

Cả hai đều là đồ đệ của cậu, bên nào cậu cũng thương. Không ngờ đám nữ yêu này lại độc ác đến vậy.

Cậu sở hữu thiên linh căn hệ Thủy, vốn có khả năng tự thanh lọc nhất định. Linh lực trong cơ thể đã bắt đầu chậm rãi hồi phục.

Chỉ cần khôi phục được một nửa linh lực, đám hoa yêu này sẽ không còn là đối thủ của cậu.

Hai người vốn đã có thù sâu hận lớn, nay hoa yêu còn lấy tính mạng Lận Hoài Thanh ra ép buộc, thế là dứt khoát ra tay thật.

Đám yêu tự giác vây thành một vòng, để hai người ở giữa rồi đứng xem náo nhiệt.

“Tay không đánh nhau thì có gì thú vị!”

Chẳng biết kẻ nào trong đám yêu đã ném ra hai thanh kiếm sắt đúc hoen gỉ.

Nhìn có vẻ là đồ phòng thân của những thợ săn kia.

Hai người nhặt kiếm lên, thật sự giao đấu.

Kiếm pháp của Tần Độ mới được học ở kiếp này, căn cơ đương nhiên chẳng thể vững chắc bằng Mộ Vân Đình, người vốn xuất thân chính thống từ gia đình tu tiên. Dần dần, hắn rơi vào thế yếu.

“Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!”

Đến đoạn kịch liệt, đám yêu đồng thanh reo hò, thúc giục Mộ Vân Đình giết Tần Độ.

Lận Hoài Thanh nóng lòng như lửa đốt, đến tâm pháp giải độc cũng niệm sai mấy lần.

Tuy nam chính và phản diện định sẵn là kẻ thù, nhưng Mộ Vân Đình hẳn sẽ không chọn đúng lúc này để ra tay chứ?!

Lại một chiêu kiếm đánh tới, kiếm khí hất Tần Độ ngã xuống đất. Ngay sau đó, mũi kiếm đã lao thẳng về phía mặt hắn.

Thanh kiếm trong tay hắn từ lâu đã bị Mộ Vân Đình đánh văng.

Tần Độ ngã trên đất, không kịp chống đỡ, đã chuẩn bị tinh thần bị Mộ Vân Đình một kiếm giết chết.

Nào ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi kiếm đột nhiên đổi hướng, đâm xuyên người một hoa yêu đang đứng xem phía sau hắn.

Máu yêu bắn khắp người Tần Độ.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Tần Độ cũng lập tức phản ứng, bật dậy khỏi mặt đất, nhặt thanh kiếm sắt đúc lên rồi bắt đầu phản công đám yêu vật.

Hiện trường lập tức hỗn loạn. Phần lớn đám tiểu yêu đều có tu vi tầm thường, chỉ trong nháy mắt, Mộ Vân Đình đã chém giết cả một khoảng lớn.

“To gan! Dám làm hại tỷ muội của ta! Hôm nay cả ba người các ngươi đều phải chết!”

Thấy địa bàn của mình náo loạn, hoa yêu cầm đầu đang định nhảy xuống khỏi giường đu, lấy mạng hai tên khốn kia.

Nào ngờ sau gáy chợt lạnh buốt. Một thanh linh kiếm lạnh ngắt đã bất ngờ kề sát cổ ả.

Lận Hoài Thanh trên giường vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, nhưng thanh kiếm trong tay cậu lại chẳng dễ nói chuyện như chủ nhân.

“Ngươi khôi phục linh lực từ lúc nào?!”

“Vừa mới đây…”

Nụ cười duyên dáng trên mặt hoa yêu cuối cùng cũng cứng đờ.

Ả vốn cho rằng Lận Hoài Thanh chỉ là một người mù, chẳng có gì đáng sợ, lại quên mất trong ba người, người mù trông có vẻ vô hại nhất mới chính là sư tôn.

“Tiên sư, đừng kích động. Người có yêu cầu gì, chúng ta cứ từ từ thương lượng”

Trước lời cầu xin của nữ tử xinh đẹp, Lận Hoài Thanh không hề dao động, bàn tay càng siết chặt chuôi kiếm.

“Đám hoa yêu các ngươi chiếm núi xưng vương, tàn sát dân lành, gây đủ chuyện ác. Hôm nay nếu không trừ bỏ yêu nghiệt nhà ngươi, sau này sẽ còn nhiều người dân khác bị hại”

Bắt giặc phải bắt tướng trước. Chỉ cần giết được Hoa Yêu Vương, đám tiểu yêu tu vi chưa đến trăm năm còn lại chẳng có gì đáng ngại.

Ở phía bên kia, đám tiểu yêu lại dùng chiến thuật lấy đông hiếp ít quen thuộc. Hơn chục hoa yêu cùng điều khiển dây leo, quấn chặt lấy Tần Độ.

Tần Độ không địch nổi số đông. Dây leo đã quấn trên người, hắn cũng chẳng thể vung kiếm chém cả vào chính mình.

Một sợi dây hoa mảnh đang chực chui qua tai hắn, luồn vào trong não.

Đây là thủ đoạn quen dùng của hoa yêu. Một khi trúng chiêu, bất kể tu sĩ hay người thường, nhẹ thì ngây dại cả đời, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ.

Không kịp suy tính thêm, Lận Hoài Thanh lập tức điều khiển linh kiếm bản mệnh bay tới, chém đứt toàn bộ dây hoa trên người Tần Độ.

Nhưng cũng chính lúc ấy, Hoa Yêu Vương chớp lấy thời cơ, lập tức thoát khỏi sự khống chế của cậu.

Ả định lao vào đám yêu, giải quyết Tần Độ và Mộ Vân Đình trước.

Lận Hoài Thanh lập tức đuổi theo, giao đấu với Hoa Yêu Vương.

Tần Độ vùng vẫy hất đám dây hoa vướng víu ra, lúc này mới nhìn rõ chính linh kiếm bản mệnh của Lận Hoài Thanh đã giúp hắn thoát khỏi trói buộc.

“Sư tôn! Kiếm của người!”

Kiếm Sóc Phong trở về tay Lận Hoài Thanh. Có kiếm trong tay, cậu cũng vững tâm hơn. Chỉ qua vài chiêu đã chiếm thế thượng phong.

Mộ Vân Đình vừa giải quyết đám tiểu yêu xung quanh, vừa quan sát rõ mồn một tình hình bên phía Lận Hoài Thanh và Tần Độ.

Vừa rồi, nếu không nhờ linh kiếm bản mệnh của sư tôn, Tần Độ chắc chắn đã chết.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tận mắt thấy Lận Hoài Thanh quan tâm Tần Độ như vậy, y vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Trong lúc ngẩn người, y lại không nhận ra có tiểu yêu đánh lén từ phía sau.

Đến khi y kịp phản ứng, một luồng kiếm khí sắc bén đã chém ngang lưng tiểu yêu đang tập kích mình.

“Vân Đình! Không được phân tâm!”

“Vâng, sư tôn!”

Trận chiến này khiến Lận Hoài Thanh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Cậu không chỉ phải một mình đối phó với Hoa Yêu Vương và những đòn đánh lén của đám tiểu yêu, mà còn phải để ý xem hai đồ đệ có gặp nguy hiểm hay không, sẵn sàng ra tay cứu giúp bất cứ lúc nào.

Đến khi cuối cùng lấy được yêu đan của Hoa Yêu Vương, toàn thân cậu đã đầm đìa máu.

Tần Độ và Mộ Vân Đình cũng chẳng khá hơn. Hai người đã giết không biết bao nhiêu hoa yêu, trên người đều dính đầy máu yêu.

“Sư tôn, người có bị thương không?!”

Tần Độ nhanh chân chạy đến bên Lận Hoài Thanh hỏi han ân cần. Mộ Vân Đình rốt cuộc vẫn chậm hơn hắn một bước.

“Không sao”

Tiếp theo là thu dọn chiến trường.

Tần Độ phụ trách nhặt và cất hết yêu đan rơi vương vãi dưới đất, còn Mộ Vân Đình đi tìm thi thể những thợ săn.

Chưa đầy một nén hương, Mộ Vân Đình quả nhiên tìm thấy đủ sáu thi thể nam giới trưởng thành trong một hang động ở sào huyệt hoa yêu.

Tất cả đều bị hút cạn tinh khí đến chết, chỉ còn lại những cái xác khô da bọc xương.

Leave a Reply