Đến khi họ ra khỏi sào huyệt hoa yêu, trời đã tờ mờ sáng.
Đường núi gập ghềnh, đêm qua lại vừa có một trận mưa nên mặt đất khá lầy lội.
Lận Hoài Thanh đi phía trước. Hai đồ đệ vừa trưởng thành chưa được bao lâu, mỗi người cõng ba bộ thi hài, khổ sở lê bước xuống núi.
“Sư tôn à… sao còn phải mang thi thể xuống núi nữa? Tìm đại một chỗ chôn chẳng phải là được rồi sao?”
Tần Độ tuy không dám oán trách, nhưng cũng không hiểu cách làm của Lận Hoài Thanh.
Đây đã là cách nhân đạo nhất mà hắn nghĩ ra được rồi.
“Người ta có câu lá rụng về cội. Vẫn nên để người nhà tự tay an táng cho họ. Chúng ta cũng coi như làm một việc tích đức”
Tần Độ nghe mà mơ mơ hồ hồ, như hiểu lại như không.
Dù sao ở ma tộc bọn hắn, có một tên ma chết cũng chẳng phiền phức đến thế.
Ma hạch chắc chắn sẽ bị những tên ma khác chia nhau. Còn thi thể thì chẳng mấy ai quan tâm, về cơ bản đều được gom lại xử lý chung.
Khi họ đưa thi thể về thôn dưới chân núi, dân làng tuy đau buồn nhưng phần lớn cũng đã chấp nhận sự thật này.
Mất tích trong núi nhiều ngày như vậy, khả năng còn sống thật sự rất mong manh.
May mà yêu vật đã bị diệt trừ hoàn toàn, sau này sẽ không còn xảy ra chuyện tương tự nữa.
Trưởng thôn trả tiền công rất sòng phẳng, còn không ngừng cảm tạ Lận Hoài Thanh, khiến cậu cũng hơi ngượng.
Tạm biệt thôn làng, ba thầy trò lại lên đường tìm linh kiếm bản mệnh của nam chính.
Đến một thị trấn thì trời cũng vừa tối. Lận Hoài Thanh quyết định nghỉ lại một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường.
Ba người thuê ba phòng nằm sát nhau.
Lận Hoài Thanh ở giữa, Tần Độ và Mộ Vân Đình ở hai bên. Tuy đã thi triển pháp quyết tẩy trần, nhưng vừa nằm xuống, cậu vẫn cứ cảm thấy máu yêu bắn khắp người khiến cơ thể nhớp nháp, trong lòng không sao thoải mái được.
Thế là Lận Hoài Thanh mặc lại quần áo, xuống lầu tìm tiểu nhị.
“Tiểu nhị, mang lên phòng cho ta một thùng nước tắm”
“Khách quan! Khách điếm chúng tôi nổi tiếng quanh vùng nhờ có suối nước nóng. Hậu viện có chỗ chuyên để ngâm mình, nếu người muốn tắm thì cứ ra thẳng phía sau là được”
Vừa nghe có suối nước nóng, Lận Hoài Thanh cũng thấy hào hứng. Cuối cùng đã có thể ngâm mình cho đỡ mệt rồi.
Theo tiểu nhị ra hậu viện, cậu được dẫn vào một gian phòng lớn riêng biệt.
Trong bể nước bốc hơi nghi ngút, khoảng hơn chục người đang ngâm mình.
Lận Hoài Thanh hơi ưa sạch sẽ, không muốn tắm chung với người khác, bèn đưa thêm cho tiểu nhị hai viên linh thạch hạ phẩm, nhờ đổi sang một gian riêng nhỏ hơn.
Bể nước trong gian riêng tách biệt với bên ngoài, đủ chỗ cho năm người cùng ngâm mình.
Đợi tiểu nhị rời đi, Lận Hoài Thanh mới yên tâm cởi từng lớp y phục, vắt lên bình phong rồi bước vào bể nước nóng.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, cậu chợt nghe tiếng nước lay động. Có người đã bước vào bể của mình.
Vừa định lên tiếng, cậu mới nhận ra đó là hai đồ đệ.
“Sao sư tôn lại đi ngâm suối nước nóng một mình, không gọi đệ tử?”
“Đúng vậy, sư tôn. Đệ tử tìm người mãi. Hay để đệ tử kỳ lưng cho người nhé?”
Từng gợn sóng lan ra trong bể nước nóng.
Tuy không nhìn thấy, Lận Hoài Thanh vẫn cảm thấy ba người đàn ông trưởng thành chen trong một bể nhỏ thế này, bầu không khí e rằng sẽ có chút khó xử.
Cậu vừa định từ chối thì phía sau đã vang lên tiếng nước ào ào. Một nguồn nhiệt tiến lại gần, Tần Độ ghé tới, phủ chiếc khăn nóng lên lưng cậu.
Mộ Vân Đình cũng không chịu thua, cởi sạch y phục rồi nhảy thẳng xuống bể, làm nước bắn tung tóe. Y còn ghé tới, nói muốn kỳ lưng cho cậu.
Tuy mới trưởng thành, cả hai đều cao lớn hơn hẳn cậu. Bị hai người vây ở giữa, Lận Hoài Thanh chỉ cảm thấy chẳng còn chỗ nào để tránh.
Theo lý mà nói, hai đồ đệ của cậu, một chính một tà, tính cách phải khác nhau một trời một vực mới đúng. Sao riêng chuyện hầu hạ người khác lại ăn ý đến lạ như vậy?
Ai cũng chỉ hận không thể giành lấy việc chăm sóc cậu.
“Không cần đâu, vi sư tắm xong rồi. Hai đứa cứ thong thả tắm đi”
Trước sự nhiệt tình quá mức của cả hai, Lận Hoài Thanh đành kiếm cớ rút lui.
Nếu là trước đây, tắm chung cũng chẳng có gì. Nhưng từ sau giấc mơ kia, cậu vẫn cố hết sức giữ khoảng cách với các đồ đệ.
Vừa đi được vài bước trong bể, chân Lận Hoài Thanh bỗng trượt một cái, cả người ngã nhào xuống nước.
Bể chỉ sâu chừng một mét, nhưng cậu lại không biết bơi. Vừa mất thăng bằng, cậu đã lập tức hoảng hốt.
Vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là Tần Độ ở gần đó lao tới, đưa tay đỡ lấy cậu.
Bám vào cánh tay Tần Độ, khó khăn lắm Lận Hoài Thanh mới đứng vững trong nước. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đang dần nóng lên của hắn.
“Sư tôn cẩn thận. Người có bị sặc nước không?”
Giọng Tần Độ dường như hơi khàn.
Lận Hoài Thanh đang chật vật chẳng còn tâm trí trả lời, vội trèo ra khỏi bể, mặc quần áo rồi đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.
Trong bể chỉ còn Tần Độ và Mộ Vân Đình. Dõi theo bóng cậu rời đi xong, hai người quay sang nhìn nhau.
Bầu không khí ngượng ngùng vô cùng.
Tuy kiếp trước là kẻ thù không đội trời chung, đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng hôm nay, khi hoa yêu ép họ quyết đấu, Mộ Vân Đình vẫn nương tay với hắn.
Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Tần Độ.
Hai người nhìn nhau không nói, rồi ai nấy tự tắm rửa.
Chẳng hiểu vì sao, Tần Độ bỗng nghe Mộ Vân Đình bên cạnh mắng một câu:
“Đúng là không biết xấu hổ”
Giọng không lớn, nhưng đầy vẻ khinh bỉ.
Tự dưng bị mắng, Tần Độ đương nhiên cũng chẳng chịu lép vế.
“Ngươi có bệnh à? Ta chọc gì ngươi?”
Tần Độ không đáp thì thôi, vừa đáp lại, cơn giận của Mộ Vân Đình đã bùng lên.
“Ma tộc như ngươi mà cũng dám tơ tưởng đến sư tôn ta? Ta khuyên ngươi sớm dẹp cái ý nghĩ bẩn thỉu ấy đi!”
Nói rồi, y còn cau mày liếc về phía dưới mặt nước chỗ Tần Độ đang đứng. Ánh mắt ghét bỏ như muốn đâm xuyên người hắn.
Tần Độ cúi đầu nhìn, vội xoay người, quay lưng về phía Mộ Vân Đình.
“Mẹ kiếp, ngươi nhìn lung tung cái gì?!”
“Tự lo lấy thân đi”
Mộ Vân Đình ném mạnh chiếc khăn ướt xuống bể, làm nước bắn khắp người Tần Độ.
Sáng sớm hôm sau, ba thầy trò lại lên xe ngựa tiếp tục hành trình.
Chỉ có điều lần này, bầu không khí có phần kỳ lạ.
Hai người ngày thường không cãi nhau là không chịu nổi, hôm nay lại như bị thứ gì nhập vào.
Mộ Vân Đình đánh xe, Tần Độ ngồi bên cạnh, cả hai yên lặng đến mức khó tin.
“Phía trước là địa phận của Nhàn Nguyệt Tông rồi. Hai đứa cùng vi sư đến bái phỏng Sương Nguyệt Tiên Tôn một chuyến”
Lận Hoài Thanh chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Thật ra, nói là bái phỏng, chẳng bằng nói cậu đang tạo cơ hội để Mộ Vân Đình vào bí cảnh ở hậu sơn Nhàn Nguyệt Tông, tìm lại linh kiếm của kiếp trước.
Mộ Vân Đình đang rầu rĩ không biết phải xin phép Lận Hoài Thanh thế nào để lén lẻn vào Nhàn Nguyệt Tông lấy lại linh kiếm. Không ngờ cơ hội lại tình cờ tự tìm đến như vậy.
Quả nhiên, sư tôn chính là phúc tinh của y!
“Nhàn Nguyệt Tông?”
Tần Độ lẩm nhẩm nhắc lại.
Hình như kiếp trước hắn cũng từng nghe nói đến môn phái này. Nghe đồn đây là tông môn chỉ thu nhận nữ đệ tử.
Ngay cả tông chủ Sương Nguyệt Tiên Tôn cũng là một nữ tu Nguyên Anh có tu vi rất cao, được tôn xưng là đệ nhất nữ tu thiên hạ.
Hình như trong trận đại chiến tiên ma, hắn còn từng giao đấu với nàng. Tu vi bình thường, dung mạo cũng được.
Hắn lại không biết Lận Hoài Thanh cũng có giao tình với vị đệ nhất nữ tu này.
Leave a Reply