Chơi game ở công ty đến tận lúc Phó Bách Hàn tan làm, Tô Nặc đánh đôi với Tịch Châu cả buổi chiều, lên liền mấy bậc rank, nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm vui vẻ hẳn.
Khoảng thời gian chật vật kiếm sống ở kiếp trước, đừng nói chơi game, ngay cả tiền điện thoại cậu cũng sắp không trả nổi.
Giờ nhìn số dư trong thẻ, Tô Nặc thấy rất yên tâm.
Anh trai cho tiền tiêu vặt nhiều quá thì làm sao? Đương nhiên là để dành rồi.
Tiểu thiếu gia đi dự tiệc, nhất định phải được chăm chút một phen. Đội ngũ tạo hình đến tận nơi, chọn quần áo, làm tạo hình cho Tô Nặc, còn trang điểm thì không. Tô vẽ lên gương mặt này của tiểu thiếu gia, kiểu gì cũng có cảm giác phí của trời.
Được các nhà tạo mẫu khen lấy khen để đến mức sướng rơn cả người, Tô Nặc cảm ơn xong, gọi Phó Bách Hàn đang đứng chờ bên cạnh: “Anh ơi, đi lấy xe đi.”
Mấy nhà tạo mẫu nín thở. Ôi chao, tiểu thiếu gia đây là sai tổng tài như tài xế à? Thật sự không sao chứ?
Tình anh em hào môn này cảm động thật sự, không phải ruột thịt mà hơn cả ruột thịt, e là anh em ruột cũng khó mà thân thiết đến vậy.
Loại tiệc thế này vốn không mời nổi Phó Bách Hàn, anh đến góp mặt thuần túy là để dẫn Tô Nặc đi cho quen mặt.
Những người có mặt, dù là đạo diễn hay nhà đầu tư, ai nấy đều tỏ ra dè dặt mười hai vạn phần. Phải biết rằng, từ khi tập đoàn Phó thị bắt đầu mở rộng mảng giải trí, gần như chẳng tốn bao công sức đã nắm quyền phát ngôn đầu ngành.
Dù sao thì, chỉ cần có năng lực “chi tiền”, trong giới này hiếm có thương vụ nào không bàn được, hiếm có người nào không lôi kéo được.
Được Phó Bách Hàn dẫn đi giới thiệu với các đạo diễn và nhà sản xuất, Tô Nặc mỉm cười lịch sự, đi hết một vòng mà mặt cứng đờ cả lại.
Đồng thời cậu cũng được nghe những lời tâng bốc còn khoa trương hơn cả các nhà tạo mẫu, nghe đến mức cảm thấy giây tiếp theo mình đã có thể ôm tượng vàng nhỏ về nhà.
Sao mấy người có thể vì Phó Bách Hàn giàu mà tâng bốc kiểu này chứ? Có tiền thì ghê gớm lắm à?
Thôi được, có tiền đúng là ghê gớm thật. Đạo diễn kiêu ngạo cỡ nào thì ngày thường cũng phải kiếm cơm. Gặp được nhà đầu tư chịu chi, đương nhiên phải cố gắng hết sức để lại ấn tượng tốt.
Dù cho Phó Bách Hàn lập tức yêu cầu họ cho Tô Nặc đóng vai nào, họ cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Chỉ cần dựa vào gương mặt của tiểu thiếu gia, dù chưa có kỹ năng diễn, chỉ cần xây dựng hình tượng một chút cũng có thể nổi tiếng.
Thật sự không được thì mọi người có thể viết kịch bản riêng cho tiểu thiếu gia mà! Đương nhiên, đó lại là giá khác rồi.
Tô Nặc cầm ly rượu lẻn ra sân thượng, lén xoa xoa mặt, nhấp một ngụm rượu vang, đón cơn gió đêm mùa hè, thoải mái ngân nga một giai điệu.
Cậu vẫn muốn vào giới giải trí, không vì điều gì khác, chỉ để chứng minh bản thân, cũng là để bù đắp nỗi tiếc nuối kiếp trước.
Cuối cùng cậu đã phụ lòng người hâm mộ, không mang lại cho họ một kết quả trọn vẹn. Nếu đã có cơ hội làm lại một lần, cậu muốn đi một con đường khác, để những người yêu thích cậu không còn phải thất vọng.
Cậu muốn trở thành một ngôi sao rực rỡ, cậu muốn có thật nhiều, thật nhiều sự ủng hộ và yêu mến.
“Đủ tuổi chưa? Trẻ con đừng uống rượu.” Phía sau vang lên một giọng nam ôn hòa.
Tô Nặc quay đầu lại. Màn đêm và ánh đèn đan xen, vẻ đẹp của cậu khiến người ta không rời mắt được.
Ngay cả vị ảnh đế đã gặp quá nhiều mỹ nhân trong giới giải trí này cũng có chút thất thần.
Thấy là anh ta, trong lòng Tô Nặc ngổn ngang trăm mối, chẳng muốn nói chuyện, định quay người rời đi.
“Cậu thuộc công ty quản lý nào?” Vệ Tư Niên gọi cậu lại, hỏi.
Tô Nặc nhếch khóe môi: “Tôi chưa ra mắt.”
Vệ Tư Niên hơi nhíu mày. Chưa ra mắt sao lại đến tiệc này, ai dẫn cậu đến?
Vì đến hơi muộn, Vệ Tư Niên không thấy cảnh Tô Nặc xuất hiện cùng Phó Bách Hàn, chỉ cho rằng cậu là một người mới được người quản lý nào đó nhét vào để tìm tài nguyên.
Tô Nặc lập tức thu hút sự chú ý của anh ta, vì cậu quá giống vị tiểu tướng quân trong kịch bản anh ta vừa nhận, vai diễn mãi vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Thử vai vô số người đều không hài lòng, đạo diễn thậm chí đã tính lùi kế hoạch quay. Sự xuất hiện của Tô Nặc khiến mắt Vệ Tư Niên sáng lên.
Bất kể diễn xuất thế nào, chỉ xét về ngoại hình, không ai hợp hơn cậu.
Thiếu niên trước mắt có thể dùng chữ “đẹp” để hình dung, nhưng giữa đôi mày lại lạnh nhạt xa cách, mang theo góc cạnh sắc bén và khí chất kiêu ngạo, vừa rạng rỡ lại vừa thoát tục, vừa kiêu kỳ lại vừa cao quý.
“Đây là danh thiếp của tôi.” Vệ Tư Niên chủ động tỏ ý tốt. “Có một vai rất hợp với cậu, nếu cậu muốn thử vai thì có thể liên lạc với tôi.”
Tô Nặc nhìn tấm danh thiếp. Vệ Tư Niên từng nghĩ mình sẽ bị từ chối thẳng thừng, không ngờ thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi vẫn nhận lấy từ tay anh ta.
Tô Nặc đương nhiên biết anh ta nói vai nào, vì ở kiếp trước, cậu chính là bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ bộ phim này.
Vệ Tư Niên là Bá Nhạc đã phát hiện ra cậu, cho cậu cơ hội, cũng là tiền bối chỉ dẫn, chăm sóc cậu. Nhờ Vệ Tư Niên, Tô Nặc phát triển rất nhanh trong giới giải trí, chưa đến một năm đã trở thành tiểu sinh lưu lượng.
Khi đó, Phó Bách Hàn đã qua đời, trong mắt Tô Ngọc Sâm chỉ có Tô Ngọc Cẩn. Những nhớ nhung và dựa dẫm Tô Nặc dành cho “anh trai”, ít nhiều đã chuyển sang Vệ Tư Niên. Mà nhiều lúc, thái độ của Vệ Tư Niên cũng rất giống sự dung túng của Phó Bách Hàn dành cho cậu, càng khiến Tô Nặc chìm đắm trong đó.
Nhưng về sau, những thân thiết và quen thuộc của cậu với Vệ Tư Niên đều trở thành ngọn nguồn khiến cậu bị bạo lực mạng.
Họ chỉ trích cậu hút máu để leo lên, chửi rủa cậu quyến rũ Vệ Tư Niên, bám riết lấy Vệ Tư Niên không buông. Bài bôi đen bay khắp trời, khiến tinh thần vốn đã bên bờ sụp đổ của cậu càng thêm họa vô đơn chí.
Cậu tưởng Vệ Tư Niên sẽ đứng ra giải thích. Dù không bênh vực cậu giữa lúc sóng gió, dù chỉ là riêng tư an ủi một câu thôi, cũng đủ để Tô Nặc nhìn thấy hy vọng.
Nhưng Tô Nặc đợi mãi đợi mãi, thứ cậu chờ được lại là Vệ Tư Niên công khai tuyên bố rất hối hận vì đã hợp tác với cậu, nói cậu nhân phẩm thấp kém, không đáng để kết giao.
Vệ Tư Niên có địa vị thế nào trong giới giải trí? Anh ta là ảnh đế thành danh đã lâu, lượng fan khổng lồ không ai sánh kịp. Thái độ của anh ta chẳng khác nào đổ thêm củi vào ngọn lửa đang bừng cháy, khiến Tô Nặc càng bị giày vò hơn.
Trong khoảng thời gian đó, tinh thần Tô Nặc hoảng loạn đến mức phải dùng thuốc. Cậu không hiểu nổi, đang là bạn tốt, sao lại thành ra thế này, rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến Vệ Tư Niên chán ghét đến vậy.
Về sau cậu mới hiểu, thái độ của Vệ Tư Niên không nằm ở việc cậu đã làm gì, mà nằm ở việc Tô Ngọc Cẩn đã nói gì.
Chỉ cần Tô Ngọc Cẩn kể khổ, thì cậu, Tô Nặc, chính là kẻ ác tội không thể tha, đương nhiên đáng bị lên án, bị phỉ nhổ.
Tô Ngọc Cẩn, cái tên này giống như một lời nguyền không thể xóa bỏ, hễ xuất hiện là sẽ đẩy Tô Nặc xuống vực sâu.
Giờ đây, nhìn Vệ Tư Niên với vẻ mặt ôn hòa, Tô Nặc cười cười: “Tôi sẽ liên lạc với anh, ảnh đế Vệ.”
Vệ Tư Niên cảm thấy giọng điệu cậu có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: “Tôi rất mong chờ, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác.”
Tô Nặc để lại cho anh ta một bóng lưng, vẫy vẫy tay: “Anh sẽ có cơ hội đó.”
Leave a Reply