Vai tiểu tướng quân có ý nghĩa rất đặc biệt với Tô Nặc. Đó không chỉ là tác phẩm đầu tiên đưa cậu bước chân vào giới giải trí, mà còn là chỗ dựa giúp cậu có được người hâm mộ, có được sự yêu mến sau khi cuộc đời đột ngột gặp biến cố.
Làm lại một lần, cậu không muốn vì Vệ Tư Niên mà từ bỏ vai diễn. Dù hôm nay không gặp Vệ Tư Niên, cậu cũng sẽ đi theo quỹ đạo kiếp trước, tự mình tìm đạo diễn tiến cử.
Hơn nữa cậu tự tin, mình có thể thể hiện vai diễn này tốt hơn.
Dựa vào đâu mà cậu phải vì Tô Ngọc Cẩn từ bỏ thứ mình yêu thích? Cậu không chỉ muốn vào giới giải trí như kiếp trước, mà còn phải tỏa sáng rực rỡ hơn để giẫm Tô Ngọc Cẩn xuống.
Còn về Vệ Tư Niên, cậu sẽ ghi nhớ bài học trước kia, học cách giữ khoảng cách.
Duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ, dù ban đầu thân thiết, cũng có thể đi đến kết cục chán ghét tột cùng.
Sự phản bội của Vệ Tư Niên xảy ra vào lúc cậu khó khăn nhất, với Tô Nặc, đó chính là bỏ đá xuống giếng. Nhưng nỗi buồn của cậu đến từ nhiều phía, không hoàn toàn vì sự chỉ trích của Vệ Tư Niên.
So với Úc Ninh, tổn thương Vệ Tư Niên gây ra cho cậu vẫn chưa phải đáng sợ nhất. Dù sao quan hệ giữa cậu và Vệ Tư Niên còn xa mới đến mức thân thiết như vậy, thậm chí còn không bằng Sở Bác Diễn.
Tô Nặc biết Vệ Tư Niên sẽ đánh giá cao mình, vậy thì cậu cũng không ngại lợi dụng điều này, mang lại cho bản thân nhiều thuận lợi hơn.
Tô Nặc đặt ly rượu xuống, ánh mắt vô định. Dù nhà họ Phó vẫn còn, rốt cuộc cậu cũng đã trở thành người có tâm tư sâu sắc, không còn là cậu tiểu thiếu gia vô tư chạy nhảy trong vòng tay bảo vệ nữa.
Bất ngờ bị vỗ lên đỉnh đầu, Tô Nặc quay người lại, thấy Phó Bách Hàn, lập tức che ly rượu phía sau mình.
“Anh ơi, kiểu tóc bị anh làm rối hết rồi.” Cậu lí nhí càu nhàu.
“Không trông chừng một lát là lẻn ra ngoài uống rượu.” Phó Bách Hàn khẽ cong khóe môi. “Trưa nay đứa nhỏ hai mặt nào chê anh dính mùi rượu thế?”
“Em chỉ nếm một chút xíu thôi.” Tô Nặc ngẩng mặt lên, trông vô cùng ngoan ngoãn. “Trưa nay anh uống nhiều quá, làm em ngộp luôn.”
Hậu quả của việc khiêu khích Phó Bách Hàn là bị anh nhéo gáy một cái. Tô Nặc lập tức ngoan ngoãn, bị anh xách đi như một chú gà con.
Vệ Tư Niên đi ngay phía sau nhìn thấy cảnh này, có chút ngạc nhiên. Thiếu niên ban nãy còn đầy gai góc, sao bỗng chốc lại biến thành chú mèo nhỏ biết làm nũng?
Đã thấy quá nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, Vệ Tư Niên khó mà không nghĩ nhiều. Người kia là ai, là người tình của cậu, hay là kim chủ của cậu?
Chỉ thoáng nhìn qua, với anh ta, Tô Nặc hoàn toàn xa lạ, chỉ vì dung mạo mà được anh ta chú ý, muốn mời vào đoàn phim. Nhưng anh ta cũng không thể không cân nhắc, nếu thiếu niên này cũng là kiểu người ráo riết chen vào giới để bám kim chủ, thì anh ta có nên để cậu vào đoàn phim nữa không.
“Tư Niên, cậu ở đây à.” Đạo diễn thấy anh ta, đi tới chào hỏi.
“Đạo diễn Vương.” Vệ Tư Niên nâng ly chào.
“Nhìn gì thế?” Nhìn theo ánh mắt Vệ Tư Niên, đạo diễn phát hiện ra hai người có khí chất khác biệt rõ rệt nhưng lại hài hòa đến bất ngờ, liền hạ giọng: “Người kia chính là Phó tiên sinh.”
Vệ Tư Niên sững lại: “Vị nhà họ Phó đó?”
“Đúng, gần đây thâu tóm, sáp nhập không ít công ty giải trí, động thái lớn, ra tay mạnh, xem ra muốn chia phần chiếc bánh này.” Đạo diễn có chút cảm khái. Nhìn người ta xem, tuổi còn trẻ đã đạt đến tầm cao này, còn mình thì ngay cả diễn viên phù hợp cũng chưa tìm được, vừa nãy cũng ngại không dám sán lại làm quen kéo đầu tư.
Đại lão như Phó Bách Hàn, cơ hội gặp được không nhiều. Là một “huyền thoại kinh doanh”, dự án được anh chọn bản thân đã là một sự khẳng định, huống hồ anh còn có cả cơ nghiệp đồ sộ của Phó thị làm hậu thuẫn. Dù chỉ tiện tay rải chút đỉnh, cũng đủ cho họ kiếm đầy bồn đầy bát.
“Cậu bé bên cạnh anh ấy là…” Vệ Tư Niên không nhịn được tò mò. Ngay lần đầu nhìn thấy Tô Nặc anh ta đã thấy rất hợp duyên, anh ta có trực giác rằng, Tô Nặc không phải kiểu chim hoàng yến sống dựa vào người khác.
Nhưng đi theo Phó Bách Hàn, thì còn có thể là thân phận gì chứ?
“Suỵt——” Đạo diễn Vương thần thần bí bí ghé sát vào anh ta. “Đó là tiểu thiếu gia nhà họ Phó, nghe nói thi vào học viện điện ảnh, hôm nay Phó tiên sinh dẫn cậu ấy đến để mở rộng quan hệ đấy.”
Đạo diễn Vương thở dài: “Phải tôi nói thì, cậu thiếu gia này đẹp thật đấy, chỉ không biết tính tình thế nào, không thì tôi cũng muốn mời cậu ấy đến thử vai Hành Ngọc lắm.”
“Trông khá ngoan.” Vệ Tư Niên cười cười. “Cậu ấy nhận danh thiếp của tôi rồi, còn nói có cơ hội sẽ hợp tác.”
Đạo diễn sửng sốt hít một hơi, vỗ vai anh ta trêu: “Được lắm Tư Niên, cậu mà mời được tiểu thiếu gia, cả đoàn phim chúng ta cũng được thơm lây.”
Nhìn dáng vẻ Phó Bách Hàn cưng tiểu thiếu gia như bảo bối, nếu tiểu thiếu gia tham gia, đoàn phim còn lo thiếu vốn, thiếu suất chiếu sao? Cất cánh tại chỗ luôn ấy chứ!
Vương Xuyên là đạo diễn rất có nguyên tắc trong giới, yêu cầu với đoàn phim của mình cũng vô cùng nghiêm khắc, thông thường tuyệt đối không nhận người đi cửa sau. Thế nhưng, ai bảo Tô Nặc lại đẹp đúng gu thẩm mỹ của họ chứ. Người làm nghệ thuật vốn luôn biết thưởng thức cái đẹp, lại thêm hào quang của nhà họ Phó, đạo diễn đã bắt đầu mơ tưởng đến niềm vui được Phó Bách Hàn dùng tiền “đập” vào mặt rồi.
Những người cần gặp đều đã gặp, Phó Bách Hàn cũng không lãng phí thời gian ở đây, dứt khoát dẫn Tô Nặc rời đi. Anh về sớm, mọi người tuy bàn tán, nhưng không ai dám hỏi hay ngăn cản.
Tô Nặc cảm thấy đây chính là cảm giác “cáo mượn oai hùm”, có Phó Bách Hàn ở bên, đãi ngộ cậu được hưởng toàn là hạng nhất.
“Không thích đến mấy chỗ thế này à?” Nhận ra tâm trạng cậu nhóc không tốt, Phó Bách Hàn lấy một chai coca từ tủ lạnh trên xe, áp lên má cậu.
Tô Nặc nhận lấy “nước hạnh phúc của trạch nam”, ừng ực uống mấy ngụm, đáp: “Không phải, chỉ là thấy em khác trước kia rồi.”
“Hửm?”
“Anh ơi…” Tô Nặc cúi đầu. “Hôm nay em đã lợi dụng một người em không thích, còn giả vờ như không ghét anh ta. Chắc là em hư rồi.”
Phó Bách Hàn gần như theo phản xạ muốn điều tra xem ở bữa tiệc vừa rồi Tô Nặc đã tiếp xúc với những ai, ai khiến cậu có suy nghĩ này. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. Cậu nhóc đang lớn, anh không thể không tôn trọng tự do của cậu như vậy.
Ham muốn bảo vệ quá mức, khó tránh khỏi lộ ra ham muốn kiểm soát, nhưng anh lại rất sợ bị cậu bài xích, nên cố hết sức kìm nén.
Phó Bách Hàn nhìn Tô Nặc: “Không thay đổi gì cả, vẫn là một đứa ngốc nhỏ.”
Tô Nặc lập tức chẳng còn chút buồn bã ưu sầu nào, chỉ muốn đánh anh.
“Anh mới ngốc!”
Đây mà là an ủi à? Anh làm anh kiểu gì mà an ủi cứng rắn quá vậy?
Động thái mới của tập đoàn Phó thị đã gây ra không ít sóng gió trong ngành. Tuy dùng năng lực “chi tiền” để giành được quyền phát ngôn trong thời gian ngắn nhất, nhưng cũng khiến các cổ đông có phần bất mãn.
Dự án đang yên đang lành còn làm chưa xong, chạy đi đầu tư giới giải trí làm gì?
Tổng tài của chúng ta không phải giống mấy ông chủ khác, bị tiểu yêu tinh nào đó làm cho mờ mắt rồi chứ?
Tiểu yêu tinh chính hiệu – Tô Nặc – đang tựa vào Phó Bách Hàn ngủ say sưa, trong mơ chẳng có phiền muộn gì, thậm chí còn mơ thấy Phó Bách Hàn trao cúp ảnh đế cho mình.
Leave a Reply