Chỉ cần hơi nghiêng mắt là có thể thấy cậu em trai đang ngủ say trên vai mình, miệng hé mở. Phó Bách Hàn không cử động, sợ làm cậu tỉnh giấc.
Tận mắt nhìn một đứa trẻ lớn lên là chuyện rất kỳ diệu, nhất là khi trong quá trình trưởng thành ấy, mỗi bước đều có sự góp mặt của mình.
Từng ký tên vào bài kiểm tra cho cậu, từng đi họp phụ huynh cho cậu, từng đưa đón cậu đi học thêm… Phó Bách Hàn cảm thấy mình gần như là một ông bố già tạm quyền rồi.
Cho nên, anh nhìn cậu nhóc nhà mình thế nào cũng thấy tốt. Nếu có gì không tốt, chắc chắn là vấn đề của người khác.
Tối nay ai đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Nặc, anh không đi điều tra, nhưng rốt cuộc vẫn để chuyện này trong lòng.
Tô Nặc dụi dụi trên vai anh, có lẽ ngủ không thoải mái, đầu trượt dần xuống, được Phó Bách Hàn đưa tay đỡ lấy. Cuối cùng, cậu gối đầu lên đùi Phó Bách Hàn. Phó Bách Hàn lấy chiếc áo vest bên cạnh đắp cho cậu, khẽ dặn trợ lý đặc biệt chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao lên.
Trợ lý đi cùng thề rằng, anh ta đã nhìn thấy sự “hiền từ” trong ánh mắt tổng tài nhìn tiểu thiếu gia, lập tức rùng mình một cái, cảm thán chuyện này thật quá huyền ảo.
Không hổ là anh, trùm cuồng em trai!
Không biết tổng tài phu nhân tương lai có được đãi ngộ thế này không, e là khó mà vượt qua được tiểu thiếu gia đây.
Lúc Tô Nặc tỉnh dậy, xe đã đỗ trong gara. Ánh sáng lờ mờ, cậu định ngồi dậy thì không cẩn thận đụng đầu, khẽ kêu lên một tiếng, lùi lại, va vào ngực người đàn ông.
“…Anh?”
“Nặc Nặc, em béo lên rồi.” Giọng Phó Bách Hàn vang lên.
Tô Nặc ngơ ngác: “???”
“Chân anh bị em đè tê hết rồi, dậy đi.” Lúc này, anh lại là người anh trai lạnh lùng vô tình.
Tô Nặc lúc này mới hoàn hồn, nhớ ra mình đã ngủ trên đùi người ta suốt dọc đường, cũng không biết về đến nhà rồi Phó Bách Hàn còn ngồi trên xe đợi mình bao lâu, có chút chột dạ, nịnh nọt đấm đấm chân cho anh: “Anh vất vả rồi, anh là tuyệt nhất.”
Phó Bách Hàn bị kỹ năng dỗ người vụng về vạn năm không đổi của cậu nhóc chọc cười. Trong xe không bật đèn, nên Tô Nặc không nhìn ra vẻ trêu chọc của anh.
Ở bữa tiệc chẳng ăn được gì, Tô Nặc ngồi bên bàn ăn chờ Phó Bách Hàn nấu đồ ăn khuya. Ai mà ngờ được, một tổng tài bá đạo hào nhoáng, sau khi dự xong buổi tiệc chén chú chén anh, lại còn phải tự mình vào bếp nấu mì.
“Muốn ăn tôm hùm đất.” Tô Nặc vừa cắm cúi ăn mì, vừa thốt lên đầy khao khát.
Phó Bách Hàn rót nước trái cây cho cậu: “Lát nữa vào mơ mà ăn.”
Tô Nặc: “…Hứ.”
Thời tiết tháng sáu đã bắt đầu nóng dần. Mùa hè năm nào Tô Nặc cũng vì ham mát mà bị đau bụng, nên càng đến lúc này, Phó Bách Hàn càng quản cậu chặt hơn. Đừng nói tôm hùm đất cay nồng, ngay cả kem trong tủ lạnh, ngày nào Phó Bách Hàn cũng điên cuồng đếm lại một lượt.
Nhưng mà, thật tốt, bây giờ cậu vẫn là đứa trẻ có người quản.
Trước khi đi ngủ, Tô Nặc tiện tay ném danh thiếp của Vệ Tư Niên lên bàn. Phương thức liên lạc của ảnh đế, trong mắt cậu chẳng là gì cả.
Cậu biết đoàn phim vẫn chưa bắt đầu tuyển chọn quy mô lớn, bây giờ đi thử vai chưa phải thời điểm tốt nhất. Huống hồ, cậu cũng muốn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống ấm áp khó khăn lắm mới làm lại được này.
Vệ Tư Niên nhìn màn hình điện thoại sáng rồi tắt rất lâu, nhưng chẳng có thông báo kết bạn mới nào. Anh ta nghĩ đến ánh mắt của thiếu niên lúc mới gặp mình, trong lòng thấy chẳng dễ chịu gì.
Là vì quá muốn hợp tác đóng phim sao? Sự mong đợi khó hiểu này của anh ta rốt cuộc là thế nào?
Hôm nay hào hứng kể với người quản lý về thiếu niên mình gặp, đến người quản lý cũng cười anh ta có phải đã đến tuổi muốn đào tạo người kế nghiệp rồi không.
Tiểu thiếu gia nhà họ Phó, vào giới này có phải chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống xa hoa trụy lạc không? Có thật sự có diễn xuất không?
Và nữa, sao mãi vẫn chưa kết bạn với anh ta, là vì anh ta chưa đủ hạng, chưa đủ nổi tiếng sao?
Vị ảnh đế quốc dân sở hữu tám mươi triệu fan, trong đêm khuya tĩnh lặng này, bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã quá flop rồi không.
Tạm thời Tô Nặc không rảnh để ý đến Vệ Tư Niên. Điểm thi đại học còn chưa có, phần lớn học sinh đều đang tận hưởng kỳ nghỉ hè kéo dài ba tháng, các buổi họp lớp thì hết đợt này đến đợt khác.
Trước đó mọi người không liên lạc được với Tô Nặc. Gần đây, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Tô Nặc đã tìm lại được cảm giác của tuổi trẻ năm xưa. Ngoài Tịch Châu, cậu cũng liên lạc với các bạn học khác, không còn từ chối các buổi họp lớp nữa.
Cậu nhận lời mời lần này cũng vì giáo viên cấp ba của mình sẽ tham gia. Các thầy cô đối xử với cậu rất tốt, lần này không gặp thì đợi lên đại học rồi, cơ hội gặp mặt sẽ càng ít hơn.
Trong mắt các thầy cô, Tô Nặc luôn là một đứa trẻ ngoan: học giỏi, đẹp trai, không gây chuyện, không yêu sớm, vô cùng khiến người ta yên tâm. Tuy việc cậu chọn nguyện vọng vào học viện điện ảnh khiến các thầy cô hơi không tán thành, nhưng cuối cùng ai cũng ủng hộ cậu.
Thật ra, những thầy cô từng gặp Phó Bách Hàn đều biết gia cảnh của Tô Nặc khá giả đến mức đáng kinh ngạc, nên việc chọn ngành theo sở thích cũng không phải là không thể hiểu.
“Tô Nặc, lại đây, ngồi cạnh Úc Ninh này.” Giáo viên chủ nhiệm thấy Tô Nặc, cười vẫy cậu lại.
Cậu và Úc Ninh ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp ba, ngày thường như hình với bóng, các thầy cô cũng biết hai người thân nhau.
Tịch Châu hơi lo, nhưng thấy sắc mặt Tô Nặc không thay đổi, tự nhiên ngồi xuống, cũng không nói gì. Cậu tin trước mặt thầy cô, Tô Nặc vẫn biết chừng mực, chẳng lẽ lại đánh nhau với Úc Ninh ngay tại chỗ?
Mắt Úc Ninh sáng lên, rót thêm nước vào cốc cho cậu, khẽ gọi: “Nặc Nặc…”
Tô Nặc liếc cậu ta một cái, không nói gì, nhưng cũng không đụng vào cốc nước. Úc Ninh xưa nay tính tình kiêu ngạo, lần trước cậu đã nói những lời quá đáng như vậy, mà bây giờ Úc Ninh vẫn có thể chủ động làm hòa như chưa từng có chuyện gì, cũng thật kỳ lạ.
Ở chỗ như thế này, cậu không muốn vì chuyện riêng của mình mà phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người. Còn với Úc Ninh, chỉ cần làm như không thấy là được.
Sự lạnh nhạt của cậu, đương nhiên Úc Ninh cảm nhận được. Lòng cậu ta thắt lại, nhưng lại càng muốn tìm hiểu.
Nặc Nặc… rốt cuộc có những ký ức kia hay không?
Nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Tô Nặc khi chụm đầu nói chuyện với bạn học, Úc Ninh có chút thất thần. Kiếp trước, đã bao lâu rồi cậu ta không thấy Tô Nặc cười?
Mất đi Tô Nặc là nỗi hối hận không thể vãn hồi của cậu ta. Dù Tô Nặc có nhớ hay không, có tha thứ hay không, chỉ cần lúc này cậu ta được ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy nụ cười tươi tắn sống động của cậu, Úc Ninh đã thấy đây là ân huệ ông trời ban cho.
“Úc Ninh định điền nguyện vọng trường nào?” Giáo viên chủ nhiệm cười híp mắt hỏi. “Với thành tích của em, vào Thanh Hoa hay Bắc Đại chắc không thành vấn đề.”
Úc Ninh hận không thể theo Tô Nặc vào học viện điện ảnh, nhưng lại phải kìm nén ý nghĩ đó. Cậu ta sợ Tô Nặc nhận ra điều bất thường, sẽ càng không có cơ hội tiếp cận.
“Em muốn học Đại học Hoa Thanh, trường cũng gần chỗ Nặc Nặc.”
“Hai đứa đấy, thân như anh em ruột vậy, sau này lên đại học xa nhà, nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé.”
Úc Ninh cười gật đầu: “Thầy yên tâm, bọn em sẽ vậy ạ.”
Cậu ta dù sao cũng là người hiểu Tô Nặc nhất, biết nên dùng cách nào để đến gần cậu.
Dù Tô Nặc có cùng trải nghiệm với mình hay không, cậu ta tuyệt đối không thể để Tô Nặc biết mình đã trọng sinh. Nếu không, trong lòng Tô Nặc, e là cậu ta sẽ không chỉ đơn giản là bị lạnh nhạt xa lánh như bây giờ.
Leave a Reply