Tô Nặc không nói gì. Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí của buổi họp lớp, trở mặt với Úc Ninh trước mặt thầy cô thật sự không cần thiết. Cậu đến để chia tay mọi người, chứ không phải đến để phá đám.
Úc Ninh hoàn toàn mang dáng vẻ lấy lòng, nhưng Tô Nặc chẳng hề cảm kích. Nhìn gương mặt Úc Ninh, cậu luôn nhớ đến lúc cậu ta lạnh lùng chỉ trích mình độc ác.
Xin lỗi nhé, tôi đúng là chẳng phải người tốt lành gì.
Tô Nặc không chút áp lực tâm lý, coi Úc Ninh như người vô hình.
Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người đương nhiên khiến các bạn học chú ý. Dù sao cũng đều là nhân vật nổi tiếng, ai mà không biết những chàng trai đẹp trai nhất trường đều ở đây. Mỗi năm tranh danh hiệu hot boy của trường, ứng cử viên cuối cùng chẳng bao giờ thoát khỏi ba người lớp họ: Tô Nặc, Úc Ninh và Tịch Châu.
Trai đẹp chơi với trai đẹp chẳng có gì lạ, nhưng giữa Úc Ninh và Tô Nặc lại có thêm sự ăn ý và thân thiết của bao năm thanh mai trúc mã, hơn hẳn những cặp anh em bình thường. Thấy hai người ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, giờ thể dục chơi bóng cùng nhau, các bạn nữ lúc nào cũng phấn khích không thôi. Chẳng vì gì khác, chính là mê mẩn “đu couple”.
Thế nhưng ai mà ngờ được! Cặp trúc mã mà trong mắt các bạn nữ đã “khóa chết” này, đến kỳ nghỉ hè sau thi đại học lại BE rồi?
Tại sao chứ?!
Lần cãi vã trước của Tô Nặc và Úc Ninh đã bị người trong đội bóng nhìn thấy, đương nhiên cũng chẳng còn là bí mật. Tuy không hiểu giữa hai người đã có mâu thuẫn gì, nhưng mọi người đều thấy tiếc.
Với gương mặt này của Tô Nặc, cậu vốn đã chiếm hết ưu thế. Dù không rõ nguyên do, mọi người đều nhất trí cho rằng Úc Ninh nên là người đi dỗ dành cậu hồi tâm chuyển ý.
Nhưng nhìn tình hình này… Tô Nặc hoàn toàn chẳng hề lay động!
Tô Nặc và Tịch Châu nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không biết các bạn nữ trong buổi họp lớp đều đang lén quan sát họ, mặt ai cũng viết đầy khao khát muốn biết.
Nặc Nặc ơi, nói chuyện với Tịch Châu thì có gì vui, Tịch Châu có bạn gái rồi, cậu quay đầu nhìn Úc Ninh đi chứ! Chẳng lẽ tình cảm trước kia đều là giả sao?
Các bạn nữ bị “ăn dao”, ánh mắt đã nói lên tất cả.
Nhìn ánh mắt là biết, toàn là chị em đu couple trúc mã cả.
Xã hội bây giờ kết hôn đã không còn giới hạn giới tính, mức độ bao dung với người đồng tính cũng tăng lên nhiều. Tuy Tô Nặc chưa từng công khai xu hướng tính dục, nhưng ba năm cấp ba cậu nhận vô số thư tình mà chưa từng để mắt đến cô gái nào, ngày thường lại dính lấy Úc Ninh, nên chuyện mọi người tự ghép đôi trong lòng cũng là khó tránh.
Dù không có được trai đẹp, nhưng được ngắm các trai đẹp ngọt ngào bên nhau, cũng mãn nguyện lắm rồi.
Biết Tô Nặc và Úc Ninh là bạn học từ hồi mẫu giáo, mọi người chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hai người xa cách như thế này.
Tô Nặc tính tình tốt, quan hệ cũng tốt, thuộc kiểu được các bạn nữ yêu thích, các bạn nam cũng không ghét, dễ dàng hòa nhập với tập thể, lại còn được mọi người quan tâm.
Ngày thường lúc ở cùng Úc Ninh, phần lớn cũng là cậu khuấy động không khí. Đu couple suốt ba năm, các bạn nữ đều mong được thấy Úc Ninh chủ động, nào ngờ vừa mới thấy, đã đón nhận ngay một cái BE.
Nhưng ước mơ thì vẫn phải có. Giữa hai người trúc mã có mâu thuẫn gì, người ngoài chẳng xen vào được, biết đâu qua một thời gian lại làm lành thì sao?
Đỡ tôi dậy, tôi vẫn đu tiếp được!
“Tô Nặc, ăn xong đi hát karaoke, đi cùng không?” Ăn xong bữa họp lớp, mọi người chuẩn bị tăng hai. Nhìn đồng hồ, biết Tô Nặc có giờ giới nghiêm, mấy bạn nam nháy mắt hỏi cậu: “Thi đại học xong rồi mà vẫn không được ra ngoài chơi à?”
Nếu là trước kia, Tô Nặc chắc chắn sẽ nổi máu nổi loạn, không trả lời tin nhắn của Phó Bách Hàn mà tự chạy đi chơi đến nửa đêm. Nhưng bây giờ, cậu thật sự thấy bản thân hồi tuổi dậy thì quá không hiểu chuyện.
Sao nỡ để người anh vất vả làm việc kiếm tiền phải cô đơn lẻ bóng ở nhà chứ!
Quan tâm tổng tài cô quả, bắt đầu từ hôm nay.
Cậu uống một chút rượu trái cây, mặt hơi ửng đỏ, chống cằm: “Tớ không đi đâu, các cậu chơi đi, anh tớ còn đang đợi ở nhà.”
Mấy bạn nam ồ lên trêu cậu: “Cậu đúng là bé ngoan của anh trai cậu nha…”
Tô Nặc cười hì hì: “Thì tớ là vậy mà.”
Kiêu ngạo.jpg
Các thầy cô về sớm, không đi tăng hai cùng. Tô Nặc ra cửa cùng giáo viên chủ nhiệm, đến cổng nhà hàng lại được thầy động viên một hồi. Cậu ngoan ngoãn lắng nghe, khiến thầy chủ nhiệm không nhịn được xoa đầu cậu: “Đợi sau này em làm diễn viên nổi tiếng rồi, thầy sẽ đi khoe với mọi người.”
Tô Nặc cười: “Em cũng sẽ về trường khoe với các em khóa dưới, rằng em đã gặp được một thầy chủ nhiệm tốt cỡ nào.”
“Chỉ có em là dẻo miệng.” Được cậu dỗ đến cười tít mắt, thầy chủ nhiệm phẩy tay: “Thôi được rồi, các em chơi tiếp đi, thầy về trước đây.”
“Thầy đi đường cẩn thận ạ.” Tô Nặc dặn dò.
Các bạn học cùng tiễn thầy chủ nhiệm về. Tịch Châu khoác vai Tô Nặc: “Tớ thấy từ lâu rồi, thầy chủ nhiệm thiên vị cậu nhất.”
“Vì tớ dễ thương mà.” Tô Nặc đắc ý.
“Tớ thấy là vì cậu mặt dày.” Tịch Châu cười đấm cậu một cái. “Đưa cậu về nhé?”
“Không cần.” Tô Nặc lấy điện thoại ra. “Anh tớ đến đón.”
Tịch Châu nghĩ đến Phó Bách Hàn, trong lòng run lên, tiện thể giữ khoảng cách với Tô Nặc luôn. Đều là người trong giới hào môn thế gia ở Đế Đô, ai mà chẳng biết Phó Bách Hàn đáng sợ thế nào.
Cũng chỉ có cái đồ ngốc Tô Nặc này lọt vào mắt vị kia, được cưng chiều che chở. Người khác nào từng thấy sự ôn tồn của Phó Bách Hàn, trên thương trường không bị anh đào hố chôn sống đã là may lắm rồi.
Tịch Châu hơi ghen tị. Làm em trai sướng thật, sao bố mẹ cậu không sinh cho cậu một ông anh giỏi giang như Phó Bách Hàn nhỉ? Như vậy cậu cũng có thể ăn chơi thoải mái chẳng chút áp lực, không đến mức ngay cả tự do học ngành nhiếp ảnh cũng phải dùng giao kèo về tương lai để đổi lấy.
Tô Nặc tạm biệt các bạn, Úc Ninh đi theo cậu: “Nặc Nặc, mình nói chuyện một chút được không?”
Tô Nặc cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý đến cậu ta, gọi cho Phó Bách Hàn. Chưa đợi được mấy giây, đầu bên kia đã nhanh chóng bắt máy: “Nặc Nặc, họp lớp xong rồi à?”
Tô Nặc gật đầu, rồi mới nhận ra Phó Bách Hàn không nhìn thấy, lại lên tiếng: “Dạ, xong rồi.” Cậu kéo dài giọng: “Anh ơi, anh đến đón em đi mà~”
Phó Bách Hàn khẽ cười: “Lát nữa anh bảo tài xế đến đón em.”
Tô Nặc làm nũng với anh: “Không được, em muốn anh tới cơ.” Cậu nói nhỏ: “Nhanh lên, không thì em bị người xấu bắt đi mất.”
Phó Bách Hàn vừa bất lực vừa chiều chuộng: “Đợi đấy.”
Ở nhà hàng thuộc tập đoàn nhà mình, ai mà bắt được tiểu thiếu gia chứ? Anh đã dặn người để ý từ sớm rồi.
Hết cách, dạo này cậu nhóc cứ thích làm nũng như vậy. Nhưng mà, so với dáng vẻ nổi loạn trước kia thì đáng yêu hơn nhiều.
Trưởng thành rồi, không đi chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu nữa, biết anh trai mới là tốt nhất rồi.
Phó Bách Hàn tỏ ra vô cùng vui mừng, và muốn chuyển tiền cho em trai.
Cách bày tỏ tình cảm của các tổng tài bá đạo bọn họ, mộc mạc như vậy đấy.
“Nặc Nặc.” Úc Ninh kiên trì gọi.
Cuối cùng Tô Nặc cũng chịu nhìn thẳng cậu ta: “Chẳng phải tôi đã nói đừng liên lạc nữa sao?”
“Tớ không làm được.” Úc Ninh dịu giọng xuống: “Nặc Nặc, lâu lắm rồi tớ không gặp cậu, Kiều Kiều cũng nhớ cậu.”
Kiều Kiều là con mèo hoang hai người cùng nuôi, thi đại học xong được Úc Ninh mang về nhà. Vì Phó Bách Hàn dị ứng lông mèo, nên Tô Nặc không tự nuôi.
Nghe đến đây, cậu mới tìm lại được bóng dáng chú mèo nhỏ trong ký ức, không khỏi có chút nhớ nhung.
Leave a Reply