Chương 14: Bạn Gái

Úc Ninh biết mình làm vậy thật đê tiện, chẳng khác gì những người sau khi ly hôn lại lấy con cái ra để uy hiếp người kia. Nhưng cậu ta không còn cách nào khác. Nếu không tìm được điểm đột phá, không nắm chặt lấy cơ hội, cậu ta sẽ lại mất Tô Nặc hoàn toàn thêm lần nữa.

Cậu ta may mắn vì mình đã quay về đúng thời điểm này, khi sợi dây ràng buộc giữa cậu ta và Tô Nặc vẫn chưa thể cắt đứt.

Ít nhất, con mèo cùng nhận nuôi chính là một trong số đó.

Nghe Úc Ninh nhắc đến Kiều Kiều, dòng suy nghĩ của Tô Nặc khựng lại. Kiều Kiều đã là một con mèo già rồi. Kiếp trước, nó mất trước khi cậu kịp tốt nghiệp đại học. Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, cậu không nỡ bỏ mặc nó.

Tô Nặc nhíu mày, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Chuyện cũ đã thành sự thật, cậu cũng không thể bây giờ cứng rắn đón mèo đi. Huống hồ bản thân cậu cũng không chăm được, chỉ có thể gửi ở tiệm thú cưng. Như vậy chi bằng để quãng thời gian cuối cùng của Kiều Kiều do Úc Ninh chăm sóc, ít ra nó còn được chủ yêu thương.

“Mấy hôm trước Kiều Kiều bị ốm, cơm cũng không ăn nổi. Cậu đến thăm nó, dỗ dành nó một chút, được không?” Úc Ninh gần như hèn mọn van xin.

Tô Nặc giằng tay ra khỏi tay cậu ta, ánh mắt lạnh nhạt: “Mai tôi sẽ đến thăm Kiều Kiều.”

Gương mặt Úc Ninh lập tức rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt sáng ngời: “Thật sao? Tớ đợi cậu!”

Tô Nặc không đáp lại cậu ta nữa, cúi đầu xem tin nhắn WeChat, rồi đi thẳng.

Nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, cách chỗ họ ở không xa, Phó Bách Hàn đến rất nhanh. Thấy xe anh, Tô Nặc bước tới, ngồi vào ghế phụ.

“Không vui à?” Phó Bách Hàn thắt dây an toàn cho cậu, áo khoác lướt qua má cậu. Trong mùi hương thanh nhạt mà Tô Nặc quen thuộc, phảng phất chút mùi thuốc lá.

Tô Nặc thở dài: “Anh ơi, anh hút thuốc rồi, tránh xa em ra.”

Phó Bách Hàn cong ngón tay búng nhẹ trán cậu: “Vậy tự xuống xe đi bộ về nhà đi, đồ heo lười, gần thế này cũng đòi đón.”

“Em là vì muốn tốt cho anh thôi, anh cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi…”

Phó Bách Hàn mỉm cười: “Nặc Nặc, nói tiếp thử xem?”

Dưới ánh mắt chẳng mấy thân thiện của anh, Tô Nặc biết điều đổi chủ đề: “Em là thay dì quan tâm anh thôi!”

“Ồ? Đồ quản gia nhỏ, bạn gái nhà người ta còn không quản chặt bằng em.” Phó Bách Hàn cười khẽ, nhìn cậu nhóc một giây đã chùn bước, thấy rất thú vị.

“Hung dữ như thế, tìm được bạn gái mới lạ…” Tô Nặc lầm bầm. Cậu thật sự chưa từng thấy bên cạnh Phó Bách Hàn có bạn nữ nào. Người muốn bám víu anh rất nhiều, nhưng anh lại có bản lĩnh khiến người ta chưa kịp đến gần đã sợ hãi rút lui.

Đàn ông nhà họ Phó đều không có thói quen xấu gì, xưa nay rất kỷ luật. Nhưng vì tiếp khách nên thuốc lá và rượu cũng có dính vào, chỉ là không thường xuyên. Vì Tô Tĩnh sức khỏe yếu, họ đều rất chú ý những chuyện này, tuyệt đối không để bà khó chịu chút nào.

Phó Bách Hàn rảnh ra một tay, bóp hai bên má cậu khiến cậu không nói được: “Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào.”

Tô Nặc lườm anh một cái thật dài.

Về đến nhà đỗ xe xong, Tô Nặc lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ theo sau Phó Bách Hàn: “Anh ơi, hôm nay anh cũng không vui à? Kể em nghe đi, em an ủi anh.”

“Muốn nghe à?” Phó Bách Hàn bấm thang máy, cúi đầu nhìn cậu: “Hôm nay thị trường chứng khoán…”

“Dừng!” Tô Nặc kéo tay anh lại: “Anh ơi, chuyện chứng khoán em không an ủi được đâu, anh tự vượt qua đi nhé.”

Phó Bách Hàn bị cậu chọc cười, tiện thể nắm tay dắt cậu vào thang máy: “Được, không cần em an ủi. Vậy em nói anh nghe, hôm nay lại vì sao không vui?”

Anh không hề bỏ qua chữ “cũng” mà cậu nhóc nói. Nhưng họp lớp thì có chuyện gì được chứ? Cậu nhóc nhà anh chẳng phải rất được lòng cả lớp sao, không lẽ tỏ tình với bạn nữ nào rồi bị từ chối?

“Vì mai phải đến nhà Úc Ninh thăm Kiều Kiều…” Tô Nặc cũng không giấu anh. Dù sao vòng bạn bè của cậu Phó Bách Hàn đều biết rõ, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết chuyện cậu và Úc Ninh cạch mặt nhau.

“Ừ, mai anh không đưa em đi được, trừ khi em ra khỏi nhà lúc tám giờ sáng.” Phó Bách Hàn lên tiếng.

“Em có bảo anh đưa em đi đâu!” Tô Nặc vỗ anh một cái. “Chỉ là… chỉ là không muốn qua lại với Úc Ninh, nhưng lại phải đi thăm Kiều Kiều.”

“Vậy thì chỉ thăm mèo thôi.” Phó Bách Hàn không hỏi giữa cậu và Úc Ninh đã xảy ra chuyện gì. Theo anh, chuyện cậu nhóc có thể tự giải quyết, anh không cần truy hỏi đến cùng.

Bị anh đánh trống lảng như vậy, chút tâm trạng nhỏ nhoi của Tô Nặc gom thế nào cũng không lại được nữa. Ảnh hưởng mà Úc Ninh mang đến, cứ thế tan biến không dấu vết trong những câu chuyện vụn vặt thường ngày với Phó Bách Hàn.

“Ngủ sớm đi, không được thức khuya chơi game.” Đưa cậu nhóc vào nhà, anh dặn dò.

“Anh không nghỉ à?” Tô Nặc theo anh lên lầu.

“Giờ tập gym.” Phó Bách Hàn quay đầu lại: “Nâng tạ cùng không?”

“Em đi nằm đây, mai gặp anh nhé.” Tô Nặc làm bộ ngoan ngoãn.

Phó Bách Hàn xoa rối tóc cậu, không nói gì, để cậu tự đi chơi.

Tô Nặc tìm thấy đống thức ăn mèo, pate mèo và đồ chơi cho mèo mà mình tích trữ trước đây trong căn hộ, thu dọn lại định mai mang qua hết.

Nghĩ đến việc phải đến nhà Úc Ninh, cậu ngồi bên mép giường, rốt cuộc vẫn không thể thật sự lạnh lùng.

Hồi nhỏ cậu lớn lên trong cô nhi viện. Nhờ năm đó nhà họ Phó bắt đầu tài trợ, cô nhi viện mới có khả năng cho bọn trẻ đi học ở trường tốt. Nhưng mỗi học kỳ, những lời dặn dò đặc biệt của giáo viên khiến Tô Nặc chẳng có bạn bè gì, lại còn luôn bị nhìn bằng ánh mắt khác lạ.

“Cậu ta là đứa ở cô nhi viện tới đấy.”

“Cô bảo bọn mình phải chăm sóc cậu ta, phiền ghê.”

“Vậy cậu ta không có bố mẹ à? Tội nghiệp thật.”

……

Từng câu từng chữ, khiến mấy năm tiểu học cậu không ngẩng đầu lên nổi. Buồn bã, tủi thân, nhưng lại bất lực.

Vì những gì mọi người nói đều là sự thật. Cậu không ai cần, cậu là trẻ mồ côi, cậu sống nhờ tiền tài trợ của người tốt bụng và trợ cấp của nhà trường.

Chỉ có Úc Ninh đối xử với cậu như một người bình thường, không thương hại, cũng không khinh thường, còn dẫn cậu đi chơi, giúp cậu hòa nhập với bạn bè. Cậu từng dựa dẫm vào Úc Ninh, thậm chí còn hơn cả dựa dẫm vào Phó Bách Hàn, dù sao cậu và Úc Ninh đã ở bên nhau mười mấy năm rồi.

Càng thân thiết như vậy, cậu lại càng không thể bao dung cho sự phản bội.

Đến giờ Tô Nặc vẫn không hiểu tại sao Úc Ninh lại đứng về phía Tô Ngọc Cẩn. Sở Bác Diễn ngay từ đầu đã thích Tô Ngọc Cẩn, Vệ Tư Niên với cậu cũng không thân lắm, nhưng còn Úc Ninh? Úc Ninh là người bạn lớn lên cùng cậu từ nhỏ cơ mà!

Cậu chưa từng nghĩ sẽ nhân cơ hội trọng sinh để ngăn cản Tô Ngọc Cẩn, để cứu vãn Úc Ninh. Quả nhiên, những lời họ nói không sai, cậu chính là độc ác, chính là cay nghiệt.

Dù đã quay về dòng thời gian mà đối phương chưa biết gì cả, cậu vẫn sẽ giận lây.

Tình cảm của Tô Nặc chính là thẳng thắn và rõ ràng như vậy, thích ai ghét ai đều bày ra mặt, chẳng thèm giả vờ.

Cậu đã phải rụt rè cam chịu quá lâu, vào cái tuổi lẽ ra chưa cần hiểu chuyện sớm như thế, giờ cậu không muốn đeo mặt nạ mà sống nữa.

Cậu đã không còn là đứa trẻ chỉ có thể điền cô nhi viện vào ô địa chỉ nhà. Cậu có người thân, cậu được yêu thương, cậu có thể làm nũng, cũng có thể bướng bỉnh.

Dù cậu có tính khí xấu thì đã sao, cậu chẳng cần lấy lòng những người từng làm mình đau lòng. Không ác ý trả thù, đã là lý trí lớn nhất cậu làm được.

Như anh trai nói, đi thăm mèo, thì chỉ thăm mèo thôi.

Leave a Reply