Tô Nặc chẳng hề xa lạ gì với nhà Úc Ninh. Trước kia cậu thường cùng Úc Ninh về đây, con phố này chất chứa quá nhiều kỷ niệm từ nhỏ đến lớn của cậu và Úc Ninh.
Bố Úc Ninh là cảnh sát, ít khi ở nhà. Mẹ cậu ta tính tình dịu dàng, là giáo viên trung học. Có lẽ chính bầu không khí gia đình chính trực và ấm áp như vậy, mới khiến Úc Ninh không chút do dự chìa tay giúp đỡ Tô Nặc.
“Ninh Ninh, sao cuống cuồng thế?” Mẹ Úc Ninh đang định ra ngoài, thấy con trai dọn dẹp nhà cửa luống cuống tay chân, không khỏi hỏi thêm một câu.
Gần đây rõ ràng cảm thấy con đã trưởng thành hơn nhiều, như thể chỉ sau một đêm đã thành người lớn, vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ hấp tấp của tuổi trẻ.
“Mẹ, trưa nay mẹ mua ít ngó sen nhồi nếp về nhé, Nặc Nặc sẽ đến.” Úc Ninh nhớ đến sở thích của Tô Nặc, vội vàng nhờ mẹ.
“Lâu lắm rồi Nặc Nặc không đến chơi, mẹ còn tưởng hai đứa cãi nhau.” Mẹ Úc Ninh thay giày ra cửa: “Chơi với Nặc Nặc cho vui vẻ nhé, thằng bé nhỏ tuổi lại yếu, con nhường nó một chút.”
Tô Nặc từ nhỏ đã đẹp đến chói mắt, nhưng vì gầy yếu nên lại khiến người ta thương. Nhất là những người đã làm mẹ, nhìn cậu chỉ hận không thể nhặt về nhà nuôi.
Dù với Úc Ninh thế nào, Tô Nặc cũng không quên được sự ấm áp mà gia đình Úc Ninh từng mang lại cho mình. Cậu mãi mãi nhớ lúc cậu và Úc Ninh căng thẳng nhất, mẹ Úc Ninh thấy cậu khóc, cũng cố nén nước mắt dỗ dành cậu, bảo cậu đừng để bụng những lời đó, là do Úc Ninh nhất thời hồ đồ.
Úc Ninh nhìn căn phòng của mình. Ở đây vẫn còn những mô hình cậu ta và Tô Nặc cùng lắp, trò chơi hai người còn chưa phá đảo, trong tủ quần áo là gối và chăn mẹ cậu ta chuẩn bị riêng cho Tô Nặc… Cuộc sống của cậu ta và Tô Nặc, lẽ ra phải gắn bó không thể tách rời như vậy.
Cậu ta nhớ Tô Nặc được nuông chiều đến mức nào. Dù ở nhà họ Phó được chăm sóc tốt nhất, ở trường cậu vẫn thường đau dạ dày, cánh tay gầy như có thể dễ dàng bẻ gãy, nhưng lại kén ăn đến vô lý, món nào không thích thì dỗ thế nào cũng không chịu đụng, lúc nào cũng quăng cho cậu ta giải quyết.
Nặc Nặc mà cậu ta ở bên lớn lên cùng, được cậu ta che chở lâu như vậy, cuối cùng cũng là người bị cậu ta làm tổn thương sâu sắc nhất.
Sao cậu ta lại nỡ chứ?
Quỹ đạo của họ hoàn toàn lệch đi từ sau kỳ thi đại học. Cậu ta cứ tưởng Tô Nặc đã thay đổi, nhưng người thay đổi lại là chính cậu ta.
Là sự hèn hạ trong đáy lòng cậu ta bị Tô Ngọc Cẩn dụ dỗ trỗi dậy, nên cậu ta mới vọng tưởng đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích sự thay đổi của Tô Nặc, bắt cậu chấp nhận và bao dung Tô Ngọc Cẩn, ép cậu phải “lương thiện”. Cậu ta tưởng làm vậy là có thể gần Tô Nặc hơn, có thể bịt tai trộm chuông giả vờ như mình chưa từng có suy nghĩ thừa thãi nào, có thể dùng danh nghĩa bạn bè để trói buộc cậu…
Cuối cùng cậu ta có được gì? Cậu ta nhìn lời nói dối của Tô Ngọc Cẩn bị vạch trần, nhìn mọi người đau đớn không muốn sống, chỉ vì người khiến họ áy náy đau lòng đã không còn trên đời.
Kiếp trước, sau khi Tô Nặc qua đời, mấy người đàn ông kia đều sống rất thảm hại. Dù họ trả thù Tô Ngọc Cẩn, cũng chẳng thể khiến sự áy náy trong lòng vơi đi nửa phần. Vì họ đều hiểu rất rõ, Tô Ngọc Cẩn làm điều ác, họ cũng đều là trành quỷ tiếp tay. Cái chết của Tô Nặc, họ đều phải dùng cả đời để sám hối.
Úc Ninh đã vô số lần mong thời gian có thể quay ngược. Nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, cậu ta lại phát hiện mọi thứ không giống như mình tưởng tượng.
Thiếu niên từng mỉm cười với mình trong ký ức, gặp lại đã vô cùng lạnh nhạt.
Úc Ninh không dám nghĩ đến khả năng khiến cậu ta sợ hãi nhất. Nếu Tô Nặc nhớ hết… Ngoài nỗi áy náy hối hận gần như giày vò cậu ta đến phát điên, cậu ta còn đau lòng hơn khi Tô Nặc phải mang những ký ức đó mà sống.
Thật nực cười, một kẻ gây hại, vậy mà còn nói đau lòng.
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Ninh. Cậu ta chạy vội ra mở cửa, nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ.
“Nặc Nặc…”
“Tôi mang hết đồ của Kiều Kiều tới rồi.” Tô Nặc đi lướt qua cậu ta vào nhà. “Tôi xem Kiều Kiều một chút.”
Chú mèo đã không còn nhanh nhẹn lắm nghe thấy giọng cậu, kêu meo meo chạy từ trong phòng ra, cọ vào chân cậu, quấn quanh cậu, thân mật làm nũng.
Tô Nặc bế Kiều Kiều lên, cảm nhận được cân nặng của nó, biết nhà Úc Ninh chăm sóc nó rất tốt, nên cũng yên tâm.
Nghe giọng điệu của cậu, Úc Ninh không khỏi hoảng hốt: “Nặc Nặc, Kiều Kiều nhớ cậu lắm, cậu đến thăm nó thường xuyên được không?”
Tô Nặc đặt mèo xuống: “Thôi, tôi không nuôi mèo được, Kiều Kiều ở với cậu là tốt rồi.”
Úc Ninh thất thần: “Đến Kiều Kiều cậu cũng không cần nữa sao?”
“Vốn dĩ nó cũng không thuộc về tôi.” Tô Nặc bình tĩnh nói.
Cậu gãi gãi cằm chú mèo, kiên nhẫn chơi với nó một lúc, rồi giao hết đồ đã chuẩn bị cho Úc Ninh: “Tôi về đây.”
“Nặc Nặc, tại sao?” Úc Ninh giữ chặt vai cậu, ánh mắt đau khổ.
Tô Nặc nghiêng đầu, nở nụ cười, đầy vẻ ngây thơ lại xen chút tinh quái: “Vì tôi gặp một cơn ác mộng, tự nhiên thấy rất ghét cậu.”
Úc Ninh như bị bỏng mà rụt tay lại, nhất thời không nói nên lời.
Tô Nặc phá vỡ sự im lặng, chẳng mấy bận tâm nói: “Cậu cứ coi như tôi vô lý đi.”
Úc Ninh nhìn cậu rời đi, đứng bên cửa sổ, thấy cậu nhẹ nhàng đá viên sỏi dưới chân, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Đây vẫn là thiếu niên mà cậu ta muốn bảo vệ, nhưng cậu ta lại không còn là mình của trước kia.
Năm tháng khiến trong lòng cậu ta điên cuồng sinh sôi, ngoài sự áy náy với Tô Nặc, còn có khao khát muốn có được cậu.
Dù đối mặt với sự chán ghét, với sự bài xích, cậu ta cũng không buông bỏ được, không thể thuyết phục bản thân từ nay tránh xa, cả đời không xuất hiện trước mặt Tô Nặc nữa.
Mẹ Úc Ninh mang ngó sen nhồi nếp về, hỏi: “Nặc Nặc đâu? Mau gọi thằng bé ra ăn cơm.”
“Cậu ấy về nhà rồi.” Úc Ninh đón lấy túi đồ trên tay mẹ, đáp.
“Thằng bé này, cũng không chơi thêm lúc nữa. Nguyện vọng của hai đứa xem đến đâu rồi, sắp có điểm rồi nhỉ?”
“Vâng, trường cách nhau không xa.”
Ngày tháng còn dài.
Tô Nặc thừa nhận, mình chính là cố tình muốn khiến Úc Ninh không dễ chịu. Dựa vào đâu mà họ được sống dễ chịu?
Điều cậu đã dùng cả sinh mạng để nhìn thấu, chính là mãi mãi đừng bạc đãi bản thân.
Vì có Phó Bách Hàn quản, phần lớn thời gian Tô Nặc đều tỏ ra rất ngoan. Nhưng một khi cậu đã bướng bỉnh cố chấp, chẳng ai thay đổi được.
Khi lộ nanh vuốt, cậu cũng là một thợ săn.
Cậu mang hết đồ đến, là đã không định tiếp tục đến thăm mèo nữa. Có những cuộc chia ly sớm muộn gì cũng xảy ra, chi bằng nhân lúc còn giữ được thể diện mà dứt khoát.
Cậu gọi điện cho Phó Bách Hàn, giọng ngọt vượt mức tiêu chuẩn: “Anh ơi, anh ăn trưa chưa? Có cần cơm hộp tình yêu không?”
Phó Bách Hàn cười: “Hôm nay anh đâu có chọc gì em, đừng mang thuốc độc tới.”
Cơm tiểu thiếu gia nấu, ăn một lần là lên tiên luôn.
Nhưng nghe giọng cậu nhóc đã lấy lại sức sống, tâm trạng Phó Bách Hàn cũng nhẹ nhõm vui vẻ theo, giọng dịu đi: “Chiều nay có hẹn gì không, qua công ty giúp anh nhé?”
Tô Nặc ngân nga một giai điệu: “Được thôi, lát nữa em tới. Bảo chị Hân chuẩn bị hai suất cơm trưa nhé, em còn muốn ăn tráng miệng với trái cây nữa!”
Phó Bách Hàn chiều chuộng đáp: “Được.”
Đúng là đang nuôi heo con thật rồi.
Leave a Reply