Tiểu thiếu gia sắp đến công ty. Từ lúc phòng thư ký truyền tin ra, cả công ty trên dưới đều hân hoan phấn khởi.
Tuy tổng tài cũng không phải ngày nào cũng đáng sợ, nhưng không phải nhìn bộ mặt lạnh tanh của anh thì cũng không cần nơm nớp lo sợ.
Hôm nay họp không lo bầu không khí ngột ngạt nữa rồi!
Tô Nặc cũng biết mình rất được lòng mọi người trong công ty, nhất là trợ lý đặc biệt và thư ký của Phó Bách Hàn, lần nào cũng nhiệt tình với cậu hết mức. Tô Nặc hơi đắc ý, chỉ cần cậu muốn, ai mà ghét cậu được chứ?
“Chị Hân Hân~” Tô Nặc vừa bước vào cửa công ty đã thấy chị thư ký đứng đợi ở quầy lễ tân, cười tươi bước tới chào.
Chị thư ký bị nụ cười của cậu bắn trúng tim, gào thét không thành tiếng: Tiểu thiếu gia ngọt quá đi aaaaa!!!
Ai mà có một đứa em trai thế này, cũng sẽ coi như bảo bối tâm can!
“Chị đã chuẩn bị đồ ăn của khách sạn Quân Lâm cho em, còn có coca và khoai tây chiên nữa.” Chị thư ký đưa cậu lên lầu, vừa đi vừa hỏi, chỉ sợ tiểu thiếu gia không hài lòng: “Chiều nay em có cần trà sữa dưới lầu nữa không? Chị chưa hỏi hôm nay em muốn vị gì nên vẫn chưa đặt.”
Tô Nặc lộ ra chiếc răng khểnh: “Cảm ơn chị Hân Hân, trà sữa em lấy năm mươi phần trăm đường, thêm đá, gấp đôi trân châu nha~”
“Được nhé!”
Tiểu thiếu gia đừng cười nữa, chị gái đã có chồng cũng sắp bị em cười cho tim đập rộn ràng rồi. Sao lại có cậu con trai đẹp thế này cơ chứ?
Chẳng trách tổng tài là một người cuồng em trai không có giới hạn, bảo bối nhỏ thế này ai mà không muốn cưng chiều?
Rời khỏi nhà Úc Ninh, tâm trạng Tô Nặc nhẹ nhõm vô cùng. Dù có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là diễn tập, phải thật sự đối mặt xong, cậu mới có thể chắc chắn mình không còn bị ảnh hưởng nữa.
“Anh ơi!” Tô Nặc vui vẻ bước vào cửa, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong không khí: “Em đói quá.”
“Đói thì ăn cơm trước đi.” Phó Bách Hàn đứng dậy khỏi bàn làm việc, ngồi xuống sofa, bày từng hộp cơm ra.
Chị thư ký lặng lẽ đóng cửa lại. Chị biết ngay mà, trong chuyện chăm sóc tiểu thiếu gia, tổng tài không bao giờ để họ giành việc.
Người đàn ông mặc vest chăm sóc em trai cũng đẹp trai ghê, nhưng họ không dám nhìn nhiều, dù sao mọi người cũng chẳng thể so với cậu em bảo bối của anh được.
“Sao không lái xe đến?” Phó Bách Hàn đợi cậu nhóc rửa tay xong đi tới, hỏi.
Xe trong gara đều không thích nữa rồi à? Có phải nên mua xe mới không?
Cậu nhóc mới có bằng lái, có phải có mới nới cũ hơi quá rồi không?
“Không muốn lái xe.” Tô Nặc bưng bát lên uống canh, đáp.
“Mua xe mới cho em, thích chiếc nào?” Phó Bách Hàn gần như không do dự.
“…” Tô Nặc nhất thời không biết nói gì. Cậu ngộ ra rồi, vì sao sau khi nhà họ Phó không còn, cậu lại bị bắt nạt đến mức đó: vì bây giờ cậu được nuông chiều quá đà.
“Không có chiếc nào thích.” Tô Nặc thành thật lắc đầu. “Gara đầy rồi, mua gì mà mua.”
“Để bên nhà mới.” Phó Bách Hàn không để tâm nói.
“May mà bây giờ chỉ có hai chúng ta.” Tô Nặc nhìn Phó Bách Hàn. “Không thì anh sẽ bị lên án vì khoe giàu đó.”
Phó Bách Hàn cong khóe môi: “Thế này mà gọi là khoe giàu? Để anh nghĩ xem, đứa nhỏ nào vừa mới đòi anh mua du thuyền nhỉ?”
Tô Nặc dời mắt đi: “Em là vì sau này cả nhà cùng đi nghỉ dưỡng mà.”
“Ăn cơm đi.” Phó Bách Hàn chọc má cậu. “Chiều không được lười, qua đây sắp xếp tài liệu cho anh.”
“Vậy mấy chị thư ký sẽ thấy em phiền đó.” Tô Nặc ăn cơm rất vui vẻ, chẳng để tâm đến sắp xếp của Phó Bách Hàn, dù sao cậu đến đây cũng là để lười biếng thôi.
Cậu nhớ lại quãng thời gian sau này yêu đương với Sở Bác Diễn. Cậu vất vả đi làm thêm, còn dành dụm tiền mua quà cho đối phương, vậy mà Sở Bác Diễn đến một bữa cơm cũng chưa từng mời cậu.
Cũng không phải cậu quá để tâm đến vật chất, chỉ là bây giờ nhớ lại, thấy thật nực cười. Sở Bác Diễn căn bản chưa từng để tâm đến cậu, cũng chẳng quan tâm cậu sống ra sao.
Sao cậu lại thích Sở Bác Diễn được nhỉ? Có lẽ khi đó cậu quá thiếu tình thương, chỉ cần xuất hiện một người bày tỏ thiện cảm với cậu, cậu sẽ muốn đến gần.
Bây giờ cậu có anh trai, sự cưng chiều anh dành cho cậu thật sự quá nhiều, cậu sẽ ngày càng được chiều đến mức coi trời bằng vung mất. Loại người như Sở Bác Diễn, cậu đến nhìn thêm một cái cũng không muốn.
Với cách nuôi con của Phó Bách Hàn, Tô Nặc chưa leo nóc nhà dỡ ngói đã là ngoan lắm rồi.
Vừa ăn cơm xong, Tô Nặc đã ngáp, kêu buồn ngủ. Phó Bách Hàn vừa chê cậu lười, vừa đưa cậu vào phòng nghỉ, còn chu đáo kéo rèm cửa lại.
“Ăn xong là ngủ, năm nay heo con tăng mấy cân rồi?” Thấy cậu đã đá giày leo lên giường, Phó Bách Hàn kiểm tra nhiệt độ điều hòa, hẹn giờ xong xuôi.
Tô Nặc vùi mặt vào chăn gối, uể oải: “Anh đợi đến Tết đem bán rồi cân thử đi.”
“Anh không nỡ đâu.” Phó Bách Hàn nắm cổ chân cậu nhét lại vào chăn mỏng. “Bán thì lỗ quá.”
Tô Nặc hừ một tiếng, còn đưa ra yêu cầu: “Nếu muộn quá thì nhớ gọi em dậy.”
Phó Bách Hàn cũng chẳng thật sự định bắt cậu đến công ty học gì. Gọi cậu đến chẳng qua là để trong tầm mắt cho yên tâm. Bị cậu nhóc bám suốt thời gian qua, anh cũng đã quen có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng rồi.
Một đứa nhỏ có cổ phần Phó thị còn sớm hơn cả anh, cũng chẳng cần phải phấn đấu vất vả gì nhiều.
Nếu đã thích náo nhiệt tỏa sáng trong giới giải trí, vậy cứ thoải mái mà chơi. Những chuyện khác, đã có người làm anh như anh gánh vác.
Buổi chiều, Quý Tinh Huy đến ký hợp đồng tiện thể xin ly cà phê, vừa đến gần đã nhận ra có gì khác lạ. Anh ta gõ cửa, giọng cợt nhả: “Ồ, Phó tổng cũng chơi trò tình công sở à?”
Phó Bách Hàn không thèm ngẩng đầu: “Ra ngoài.”
“Tôi đến có việc đàng hoàng đấy, làm gì có ai đuổi người như cậu.” Quý Tinh Huy tự nhiên như ở nhà bước vào, vừa cúi xuống định lấy khoai tây chiên đã bị Phó Bách Hàn ném một cây bút máy tới. Anh ta giơ tay bắt lấy: “Bách Hàn, cậu quá đáng rồi đấy.”
“Đừng ồn.” Phó Bách Hàn cuối cùng cũng chịu nhìn anh ta.
“Giấu bảo bối nhỏ nào thế?” Quý Tinh Huy hạ giọng. “Còn mang tận đến đây, đúng là cây vạn tuế nở hoa…”
“Anh Tinh Tinh?” Cửa phòng nghỉ mở ra, Tô Nặc dụi mắt bước ra, tóc hơi rối, nhưng lại càng thêm trẻ trung đáng yêu.
Quý Tinh Huy luôn cảm thấy gọi “anh Huy” nghe như đại ca băng đảng, nên nhất quyết bắt Tô Nặc gọi mình như vậy. Thấy Tô Nặc, anh ta bật cười: “Hóa ra là Nặc Nặc à.”
“Đừng dụi mắt.” Phó Bách Hàn nhìn Tô Nặc dặn dò.
Quý Tinh Huy ngả người ra sofa, duỗi đôi chân dài: “Nặc Nặc lại đây, chơi với anh trai em có gì vui đâu, chiều nay đi với anh.”
“Không đi, em phải làm thêm ở chỗ anh trai.” Tô Nặc lững thững đi tới, ngả người ra y hệt.
Phó Bách Hàn đau đầu. Chuyện anh lo nhất đã đến rồi: mấy tên này sẽ làm hư em trai anh mất.
“Làm thêm? Bách Hàn, cậu nỡ sai bảo em trai chúng ta à?” Quý Tinh Huy đưa tay xoa tóc Tô Nặc: “Nặc Nặc mười tám tuổi rồi, nên tiếp xúc với thế giới người lớn đi.”
Phó Bách Hàn cười khẩy: “Cái của cậu đâu phải thế giới người lớn, là thế giới của bọn tra nam. Tránh xa em trai tôi ra.”
Quý Tinh Huy, tốc độ thay người tình nhanh ngang tên lửa, lại còn có thể thành thạo xử lý ba bốn mối quan hệ rối rắm cùng một lúc.
Có lúc Phó Bách Hàn cũng không hiểu nổi, rốt cuộc sao mình lại làm bạn được với tên này.
Leave a Reply