Dù đời tư có thể gọi là hỗn loạn, nhưng trong cách đối xử với bạn bè và công việc, Quý Tinh Huy chắc chắn vẫn là người đáng tin cậy.
Phó Bách Hàn và Quý Tinh Huy có thể coi là có giao tình từ trước khi chào đời. Mẹ hai nhà là bạn thân, bố là thế giao, suýt chút nữa đã định hôn ước từ bé.
Thế nhưng từ hồi mẫu giáo Quý Tinh Huy đã bộc lộ bản chất đa tình, nhà họ Quý gần như từ bỏ ý định tìm cho anh ta một cô gái môn đăng hộ đối trong giới. Dù sao ai cũng biết rõ ngọn ngành, chẳng ai muốn gả vào để chịu đựng vị thiếu gia phong lưu này.
Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, các bậc trưởng bối chẳng làm gì được anh ta, cuối cùng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, lùi bước đến mức dù anh ta ở bên ai, chỉ cần sau này bế được một đứa cháu về là được.
Quý Tinh Huy được Phó Bách Hàn coi là bạn suốt bao năm như vậy, thật ra cũng chứng tỏ anh ta không phải loại công tử bột chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Có thể duy trì hợp tác với nhà họ Phó, đè bẹp mấy đứa em trai con riêng, Quý Tinh Huy đương nhiên có bản lĩnh của riêng mình.
Phó Bách Hàn tin năng lực của Quý Tinh Huy, nhưng không tin nhân phẩm của anh ta. Ngay lần đầu Quý Tinh Huy gặp Tô Nặc, đã bị Phó Bách Hàn nghiêm khắc cảnh cáo, không được làm hư đứa nhỏ nhà anh.
Quý Tinh Huy đương nhiên chẳng có hứng thú gì với trẻ con. Huống hồ năm đó Tô Nặc gầy gò nhỏ bé, gặp người lạ thì rụt rè, chỉ có đôi mắt là to và sáng, chẳng có điểm nào khiến anh ta chú ý.
Thế nhưng anh ta phát hiện, đứa nhỏ nhà anh em mình là một kho báu, càng lớn càng chói mắt. Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn lớn lên, dù có không kiêng nể gì đến đâu, Quý Tinh Huy cũng chưa đến mức ra tay với Tô Nặc.
Anh ta thích người đẹp, không phân biệt giới tính. Người được đưa lên giường anh ta cũng có không ít chàng trai trẻ đẹp, nhưng những người anh ta từng gặp, so với Tô Nặc đều lu mờ hết.
Câu này Quý Tinh Huy không dám nói ra. Chỉ cần để Phó Bách Hàn biết anh ta đem cậu em bảo bối của anh so với mấy món đồ chơi chẳng ra gì kia, kiểu gì cũng không thoát khỏi một trận chỉnh đốn.
Thái độ với Tô Nặc đương nhiên cũng ngày càng tốt hơn theo sự kinh diễm ấy. Anh ta lại giỏi nắm chừng mực, lúc nào cũng dỗ được cậu nhóc vui vẻ.
Chút ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc em trai Phó Bách Hàn, dần dần tan biến trong từng tiếng “anh” mềm mại của Tô Nặc. Giống như chị thư ký đã cảm thán vô số lần, bảo bối nhỏ thế này không ai có thể không cưng chiều.
Cưng chiều lâu rồi, ai cũng coi như đứa nhỏ nhà mình.
“Nặc Nặc, anh trai em chẳng có tính người, nỡ sai em làm việc cho cậu ta.” Quý Tinh Huy hằng ngày lại dụ dỗ trẻ con. “Đừng phí thời gian với cậu ta nữa, anh vừa mua một chiếc mô tô, dẫn em đi hóng gió nhé?”
Tô Nặc trong lòng có chút dao động, ngoài miệng vẫn kiên định: “Không đi đâu, em hứa với anh trai trước rồi.”
“Anh từ chối ba cuộc hẹn để dẫn em đi chơi đấy, xe độ xong cả rồi, em không muốn xem à?” Quý Tinh Huy y như con sói đội lốt bà ngoại.
Phó Bách Hàn mất kiên nhẫn chậc một tiếng: “Cậu đổi nghề làm nhân viên bán hàng à?”
“Hung dữ thế làm gì, đừng làm Nặc Nặc nhà chúng ta sợ.” Quý Tinh Huy cười híp mắt.
Nhìn ra cậu nhóc đã sắp bay theo rồi, Phó Bách Hàn cũng không làm người xấu nữa: “Đi chơi với cậu ta đi.”
Nhà mình cái gì cũng có, lại cứ thích xem xe của người khác, phải nói trẻ tuổi dậy thì đúng là khó hiểu vậy sao?
Quý Tinh Huy làm như anh là một gia trưởng không hiểu tình người vậy, Phó Bách Hàn chẳng muốn chịu thua trước mặt Quý Tinh Huy.
Anh thừa nhận đây là chiêu khích tướng cấp thấp của Quý Tinh Huy, nhưng anh vẫn mắc bẫy.
“Vậy em đi với anh Tinh Tinh nhé?” Tô Nặc chớp chớp mắt.
Phó Bách Hàn cười cậu: “Đi đi.”
Ánh mắt chuyển sang Quý Tinh Huy, Phó Bách Hàn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn: “Dự án còn chưa bắt đầu đâu, đừng dẫn Nặc Nặc đến mấy chỗ linh tinh.”
Ý tứ rất rõ ràng: dám làm hư đứa nhỏ nhà tôi, thì đừng hòng kiếm tiền.
Quý Tinh Huy cam đoan: “Tôi trông trẻ cậu cứ yên tâm.”
Tô Nặc: “…Trông trẻ cái gì.”
Các anh đừng có cậy mình cao mà kỳ thị một người vừa tròn mười tám tuổi như tôi chứ!
“Đi thôi.”
Dạo một vòng Phó thị và thành công dụ được tiểu thiếu gia đi, Quý Tinh Huy dương dương đắc ý. Anh ta không dám chở Tô Nặc chạy tốc độ cao, xem xe xong thì chạy chầm chậm đưa cậu đến hội sở đã hẹn, chậm đến mức Tô Nặc còn chê anh ta có biết lái không vậy.
“Bé ngoan, chuyện lát nữa tuyệt đối không được để anh em biết đâu nhé.” Quý Tinh Huy khoác vai Tô Nặc đi vào trong. “Có hai cuộc hẹn chưa từ chối được, anh phải đi gặp. Em chơi một mình bên cạnh một lúc được không?”
Ánh mắt Tô Nặc viết đầy chữ “tra nam”. Lời lên án không tiếng động ấy khiến Quý Tinh Huy không nhịn được lại xoa đầu cậu: “Anh em đúng là đồ cổ hủ, anh bằng tuổi em đã sớm… khụ, thôi, không nói mấy chuyện này với em.”
Tô Nặc phồng má: “Anh em mới không cổ hủ, là anh tra quá nên không hiểu được sự đàng hoàng của anh ấy thôi.”
Quý Tinh Huy giơ ngón cái với cậu: “Bách Hàn có biết em ra ngoài khen cậu ta như vậy không?”
Cậu em này đúng là không nuôi uổng công. Chỉ cần mấy đứa em trai con riêng trong nhà anh ta ngoan được một nửa, đáng yêu được một nửa như Tô Nặc, anh ta cũng sẽ không chừa cho chúng chút đường lui nào như bây giờ.
Quý Tinh Huy dẫn Tô Nặc vào phòng riêng, toàn là bạn bè anh ta quen. Có mấy người Tô Nặc từng gặp ở bữa tiệc, các thiếu gia thế gia ham chơi đều có mặt cả.
Đã lâu lắm rồi Tô Nặc không trải qua sự náo nhiệt thế này. Trước kia làm diễn viên quần chúng trong đoàn phim, tiệc rượu nào cậu chưa từng tham gia, người nào cậu chưa từng gặp.
Quý Tinh Huy ngạc nhiên trước sự thành thạo và hòa nhập của cậu. Sao bé ngoan này trông còn rành hơn cả anh ta thế?
“Quý thiếu, phòng bên cạnh ầm ĩ lên rồi, hai vị kia gặp nhau rồi.” Có nhân viên phục vụ đến tìm Quý Tinh Huy, nói nhỏ bên tai anh ta tình hình.
Quý Tinh Huy day day giữa trán: “Phiền thật, còn phải đi dàn xếp.”
Anh ta đứng dậy: “Nặc Nặc, đợi anh một chút.” Rồi nhìn những người xung quanh, dặn dò: “Không được cho em trai tôi đụng vào rượu, nghe chưa?”
Mấy người chơi bời quá trớn thường hay bỏ thêm thứ gì đó vào rượu. Tô Nặc trông mặt non, lại là người Quý Tinh Huy dẫn đến, mọi người quả thật không dám đùa cậu.
Tô Nặc vẫn rất tự tin vào tửu lượng của mình, nhưng cậu quên mất, bây giờ cậu chưa có cơ thể đã uống đến nôn rồi miễn nhiễm như kiếp trước. Nhất là ở đây, đồ uống càng trông như không có cồn thì thực tế độ cồn càng cao. Cậu tự đưa tay lấy, cũng chẳng ai để ý, nhưng rất nhanh đã bắt đầu choáng váng.
Tiểu thiếu gia giơ tay hất văng cốc nước được đưa tới, mở to mắt: “Anh em đâu?”
“Quý thiếu lát nữa quay lại…”
“Em muốn tìm anh em.” Tiểu thiếu gia mếu máo.
Dù lúc này cậu làm ra vẻ vô lý, chẳng liên quan gì đến thân phận địa vị, chỉ dựa vào gương mặt này thôi, cũng khiến người ta không nỡ trách móc.
Nhưng cũng có những ánh mắt thèm muốn đang dán chặt vào cậu, mượn cớ đỡ cậu để động tay động chân. Tô Nặc nắm lấy cổ tay người đó bẻ ngược ra sau: “Bắt được rồi, mang qua cho anh em đánh chết.”
Tro cốt cũng rải sạch cho mày!
Quý Tinh Huy đẩy cửa bước vào thì thấy Tô Nặc đang hung hăng khống chế một người đang kêu thảm thiết. Anh ta bước tới đạp người kia ra, che chở cho Tô Nặc: “Nặc Nặc?”
Tô Nặc nhìn thấy người quen, vẻ hung dữ giữa đôi mày đều hóa thành tủi thân: “Em muốn anh em đến đón em…”
Quý Tinh Huy quay đầu lại đạp người kia thêm một cái: “Chết tiệt, mới có một lúc mà các cậu cũng không trông nổi. Muốn chết thì đừng kéo tôi theo, Phó Bách Hàn mà đến thì cứ chờ chết cả đi.”
Ai cho em trai cậu ta uống rượu thế hả!!!
Leave a Reply