“Quý thiếu, bọn tôi không có…”
Phòng riêng vừa nãy còn náo nhiệt, theo lời Quý Tinh Huy vừa dứt liền im phăng phắc. Nhìn Quý Tinh Huy đang nổi trận lôi đình, có người nuốt nước bọt, run rẩy lên tiếng muốn giải thích.
Trời đất chứng giám, họ thật sự không dám cho tiểu thiếu gia uống rượu. Nhưng mọi người ai chơi phần nấy, tiểu thiếu gia tự cầm rượu trên bàn, họ cũng chẳng để ý mà!
Người bị hất đổ cốc là họ, người bị tiểu thiếu gia bẻ gãy cổ tay là họ, cuối cùng người bị đánh vẫn là họ.
Sớm biết tiểu thiếu gia quý giá khó dỗ thế này, họ chắc chắn đã bỏ hết mọi thứ trong tay mà dán mắt trông chừng, đâu dám lơ là như vậy.
Gương mặt xinh đẹp biết lừa người, đám công tử bột có mặt ở đây đã thấm thía sâu sắc đạo lý này.
Nhưng đáng sợ hơn cả việc trực tiếp đối mặt với cơn giận của Quý Tinh Huy, là việc anh ta nhắc đến Phó Bách Hàn sắp đến.
Phó Bách Hàn? Đó đã là đẳng cấp khác hoàn toàn rồi. Họ chẳng ai thuộc giới người thừa kế, đừng nói bản thân họ, ngay cả bố họ gặp Phó Bách Hàn cũng phải khách khí cúi đầu. Gia thế và năng lực đã bày ra đó, không phục cũng phải phục.
Lát nữa Phó Bách Hàn có xử hết bọn họ không? Nhìn khí chất của vị kia, thật sự rất giống đại lão giết người không chớp mắt.
Chắc… không đến mức đó đâu nhỉ?
Một đám công tử bột trời không sợ đất không sợ, lúc này run lẩy bẩy như đàn chim cút, túm tụm vào nhau sưởi ấm, thậm chí còn muốn báo cảnh sát xin bảo vệ an toàn.
“Im miệng.” Trong lòng Quý Tinh Huy đang bốc hỏa, chẳng muốn nghe họ biện minh, cũng thấy họ chướng mắt. Giờ mới biết sợ à? Người nên sợ nhất là tôi đây này, tôi bị các người hại thảm rồi.
Tô Nặc lúc không uống rượu là bé ngoan, uống rượu vào rồi là tiểu yêu tinh, khó chiều vô cùng.
Hỏi Quý Tinh Huy sao lại biết ư? Vì lần trước Phó Bách Hàn ra tay với anh ta, chính là lần anh ta dẫn Tô Nặc đi uống say. Cậu nhóc quậy lên, anh trai cậu sẽ không giận cậu, chỉ giải quyết những người ngoài khiến cậu khó chịu.
Hồi đó Quý Tinh Huy bị đánh cũng chột dạ mà chịu, dù sao cũng là dẫn trẻ vị thành niên đi uống rượu, anh ta đuối lý. Tuy giờ Tô Nặc đã trưởng thành, nhưng chắc trong mắt Phó Bách Hàn, em trai anh mãi mãi là đứa trẻ chưa lớn, cưng như bảo bối.
“Để tên này lại cho tôi, những người khác mau cút đi.” Quý Tinh Huy chỉ vào người bị anh ta đạp sang một bên, sốt ruột nói.
Những người đến hôm nay đều là đám bạn bè xu nịnh Quý Tinh Huy, nào dám so đo thái độ của anh ta. Nghe anh ta nói vậy, lập tức như được đại xá, chuồn đi nhanh như chớp.
So với phải đối mặt với vị nhà họ Phó, bị Quý đại thiếu gia mắng vài câu đã là may lắm rồi.
Đuổi xong đám người này, Quý Tinh Huy quay sang dỗ bảo bối nhỏ nhà họ Phó: “Nặc Nặc, anh đưa em về nhé?”
Tô Nặc phản ứng hơi chậm, nhìn anh ta, nghĩ một lúc mới lắc đầu: “Không, em muốn anh trai cơ!”
Quý Tinh Huy đỡ trán, thầm chê Phó Bách Hàn rốt cuộc nuôi con kiểu gì, đứa nhóc ba tuổi trong nhà anh ta còn không biết làm nũng bám người bằng!
Mà còn chỉ bám mỗi Phó Bách Hàn!
Quý Tinh Huy lấy ra sự kiên nhẫn mà ngay cả khi dỗ bạn gái cũng chưa từng có: “Anh chẳng phải cũng là anh à? Anh Tinh Tinh đưa em về, mình không làm phiền Bách Hàn, được không?”
Ngay sau đó, Quý Tinh Huy trơ mắt nhìn Tô Nặc tự dưng bắt đầu rơi nước mắt, tủi thân nấc lên: “Anh trai cũng không cần em nữa sao…”
Sợ rồi sợ rồi, con nhà người ta không thể dụ dỗ được.
Quý Tinh Huy đầu hàng: “Tổ tông ơi, đừng khóc đừng khóc, anh gọi cho Phó Bách Hàn ngay đây.”
Lấy điện thoại ra gọi, giọng Phó Bách Hàn vang lên: “Nói.”
Quý Tinh Huy còn chưa kịp mở miệng, Tô Nặc đã ghé sát lại: “Hu… anh ơi, có phải anh không cần em nữa không?”
Quý Tinh Huy: “…” Tử thần đang vẫy gọi.
Giọng Phó Bách Hàn trầm xuống vài phần: “Quý Tinh Huy, các cậu đang ở đâu?”
Quý Tinh Huy chột dạ: “Tôi gửi địa chỉ cho cậu, Nặc Nặc không sao, thật đấy, cậu tin tôi! Thằng bé chỉ uống chút đồ uống có cồn thôi!”
“Cậu đợi đấy.” Phó Bách Hàn cúp máy.
Quý Tinh Huy gửi địa chỉ xong, mặt mày thanh thản. Thôi, không giãy giụa nữa, ý của Phó Bách Hàn rõ ràng là bảo anh ta chờ chết.
Nhìn thiếu niên đang cọ trong lòng mình đòi lấy điện thoại, Quý Tinh Huy véo má cậu một cái: “Cuồng anh trai cộng thêm cuồng em trai, anh đúng là thừa thãi.”
Nếu đây không phải em trai Phó Bách Hàn, anh ta chắc chắn đã ra tay rồi. Nhưng nhìn cậu lớn lên bao năm nay, chút tâm tư mờ ám nào cũng chẳng còn, chỉ còn lại cảm giác muốn bảo vệ như gà mẹ bảo vệ con.
Nhìn tên còn lại, kẻ đã bắt nạt đứa nhỏ nhà họ mà giờ không dám ho he tiếng nào, Quý Tinh Huy cười lạnh. Loại như mày cũng xứng đụng vào em trai tao à? Gãy cổ tay có là gì, phải gãy hai chân mới nhớ đời được.
Sau khi đòi anh trai, có lẽ vì đã nghe thấy giọng Phó Bách Hàn, cậu nhóc đang quậy liền ngoan ngoãn lại, càng thêm vẻ dễ bảo, hoàn toàn không nhìn ra sự hung hăng lúc nãy bẻ gãy cổ tay người ta trong nháy mắt.
Nhóc con này còn có hai bộ mặt cơ đấy.
Nhưng Quý Tinh Huy cũng chẳng giận cậu nổi, chỉ giận bản thân không trông nom cẩn thận.
Dù em trai có khả năng tự bảo vệ mình, anh ta cũng không nên mặc kệ cậu ở trong môi trường thế này.
Lúc này đây, Quý Tinh Huy rõ ràng đã tiêu chuẩn kép quên mất chính mình là người đòi dẫn cậu nhóc đi mở mang tầm mắt.
Khi Phó Bách Hàn đến, phía sau là quản lý của hội sở, nơm nớp lo sợ, không biết đã chọc giận vị đại Phật này thế nào.
Anh chẳng có tâm trạng để ý đến ai khác, nhìn thấy cậu nhóc nhà mình, đôi mày mới dịu đi đôi chút.
Quý Tinh Huy còn chưa kịp phản ứng, mắt cậu nhóc đã sáng rực lên: “Anh ơi!”
Anh ta trơ mắt nhìn Tô Nặc người dính đầy vết rượu và nước trái cây, chạy mấy bước nhào về phía Phó Bách Hàn, thậm chí còn nhảy lên đu bám trên người anh.
Có một khoảnh khắc, anh ta rất lo cậu bạn mắc chứng sạch sẽ nặng của mình sẽ quăng Tô Nặc ra. Nhưng rất nhanh, Quý Tinh Huy hận không thể tự vả mình hai cái.
Người ta tình anh em sâu đậm, cần gì mày lo bò trắng răng?
Phó Bách Hàn một tay đỡ lấy Tô Nặc, ôm chắc chắn: “Hết khóc rồi à?”
Tô Nặc hừ hừ mách tội: “Có người lợi dụng em, hắn sờ em!” Rồi chỉ tay vào người đang hoảng sợ tột độ dưới đất.
Phó Bách Hàn chỉ liếc qua một cái, ánh mắt lạnh lẽo như dao khiến người kia càng run hơn, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tiểu thiếu gia ơi, tôi còn chưa kịp sàm sỡ thành công, đã bị một ông anh của cậu đánh rồi, cậu còn gọi thêm ông anh nữa tới?!
Cùng là con nhà giàu ăn chơi, cần gì phải thế! Có anh trai thì giỏi lắm à?
Quý Tinh Huy ho một tiếng: “Lỗi của tôi, không trông cẩn thận, nhất định sẽ cho em trai chúng ta một lời giải thích.”
Cậu nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng là một chàng trai cao gần mét tám thật sự. Nhào tới như vậy, mà Phó Bách Hàn đỡ được thật à?
Chậc, eo khỏe thật, Quý Tinh Huy bỗng thấy hơi ghen tị.
Thể lực này mà ở trên người Phó Bách Hàn đúng là lãng phí!
“Nặc Nặc muốn giải quyết thế nào?” Phó Bách Hàn chẳng thèm để ý đến anh ta, cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng.
“Đau đầu… anh ơi về nhà đi mà.” Tô Nặc dụi vào vai anh. Mách tội xong là cậu đã thấy mãn nguyện rồi, dù sao anh trai cũng sẽ không để cậu chịu ấm ức.
“Về nhà.” Phó Bách Hàn bế cậu nhóc đi ra ngoài, vỗ nhẹ eo cậu: “Ngoan, còn đi được không? Xuống trước đã.”
Tô Nặc đứng vững bên cạnh anh, kinh ngạc nói: “Sàn nhà biết chuyển động kìa.”
“…” Thôi, vẫn nên bế thì hơn.
Quý Tinh Huy bị hai người bỏ quên lại phía sau, bỗng có cảm giác khó hiểu như vừa bị nhét cho một miệng cơm chó.
Chết tiệt, anh ta với người tình nhỏ còn chưa từng ngọt ngào được như vậy.
Leave a Reply