“Bách Hàn, cậu cẩn thận chút.”
Gạt bỏ những liên tưởng lộn xộn trong đầu, Quý Tinh Huy vội vàng đi theo. Nhìn dáng Phó Bách Hàn vác Tô Nặc lên vai, anh ta chỉ sợ tiểu tổ tông khó chịu rồi nôn lên người anh.
Chỉ với một tư thế như vậy, Phó Bách Hàn đã bước ra phong thái của đại ca xã hội đen, khiến Quý Tinh Huy không thể không lo, có phải về nhà anh sẽ đánh đòn thằng bé không.
Ngọt thì đúng là ngọt thật, nhưng cũng nhìn ra được anh đang giận thật. Cái thân hình nhỏ bé của Tô Nặc, e là chịu đòn không nổi.
Phó Bách Hàn không cho anh ta đi theo, chê anh ta chướng mắt. Nếu không phải Quý Tinh Huy dụ em trai anh đi, Tô Nặc lẽ ra phải ngoan ngoãn ở văn phòng anh cả buổi chiều, rồi đợi anh làm xong việc cùng nhau về nhà ăn cơm, chứ không phải say khướt để anh đến quán bar đón về thế này.
Trăm sai vạn sai, đều là lỗi của Quý Tinh Huy.
Có điều, bây giờ chưa phải lúc tính sổ với Quý Tinh Huy, dỗ Tô Nặc về nhà mới là quan trọng.
Lo lắng và xót xa đều có, nhưng sau khi xác nhận Tô Nặc an toàn, thứ dâng lên trong lòng tiếp theo chính là cơn giận.
Tên nhóc đáng ghét, có chuyện mới biết tìm anh trai, muốn học Quý Tinh Huy làm hải vương đến thế à? Cái giới hỗn loạn như vậy cũng dám dây vào.
Tô Nặc không biết sao mình lại thấy trời đất quay cuồng. Bờ vai cứng rắn của Phó Bách Hàn cấn vào người khiến cậu rất khó chịu, miệng ư ử rên rỉ, vùng vẫy nhè nhẹ, nhưng chút sức lực ấy như mèo con, hoàn toàn không lay chuyển được Phó Bách Hàn.
Đến cửa, Phó Bách Hàn đặt Tô Nặc xuống. Gió đêm thổi tan cái oi nóng ban ngày, mang theo chút se lạnh. Anh cởi áo khoác quấn cho Tô Nặc, dặn tài xế lái xe tới.
Tô Nặc rúc vào lòng anh, ngược lại chẳng quậy phá gì, dáng vẻ lơ mơ buồn ngủ, đầy sự dựa dẫm, lập tức xoa dịu cơn giận của Phó Bách Hàn.
Phó Bách Hàn ôm eo cậu, chỉ thấy tuy cậu đã cao lên một chút, nhưng vẫn mang dáng người gầy gò của thiếu niên, đáng thương nép vào mình, ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.
Phó Bách Hàn cúi mắt nhìn em trai vô thức làm nũng, không hề để ý thấy ở góc khuất có kẻ lén lút ló đầu ra, nhanh chóng bấm máy chụp về phía họ.
Về đến nhà, cậu nhóc ngủ ngoan trên xe giờ tỉnh táo hẳn, nhân hơi men bắt đầu quậy.
Phó Bách Hàn đi theo sau cậu, dọc đường nhặt những bộ quần áo cậu vứt lung tung, từ áo khoác đến áo sơ mi, nhặt lên gấp gọn gàng.
Trên cầu thang, Tô Nặc bị vướng ống quần của chính mình, loạng choạng suýt ngã xuống, may mà được Phó Bách Hàn đỡ lấy.
“Nặc Nặc, ngoan chút đi.”
Tô Nặc chớp chớp mắt, tay đặt lên thắt lưng, ngây thơ nói: “Sao cởi không ra…”
“Tửu phẩm thế này mà cũng dám ra ngoài uống với người ta.” Phó Bách Hàn bất lực xách người về phòng, đặt lên giường.
Tô Nặc đạp chân loạn xạ: “Em muốn thay đồ!”
“Thay đi.” Phó Bách Hàn nhìn cậu tự loay hoay, hơi muốn quay video lại, mai mang ra cười cậu.
Hì hục cố gắng một lúc, cậu lăn luôn ra giường: “A hu hu hu em bị phong ấn rồi…”
Đèn trong phòng sáng trưng, thiếu niên cởi trần, làn da trắng trẻo, cơ bắp không khoa trương nhưng cũng không gầy yếu như vẻ ngoài. Thắt lưng cũng đã tuột, đôi chân dài tỷ lệ hoàn hảo cứ cựa quậy không yên, đạp lên đầu gối người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Nhìn thế nào cũng là một khung cảnh đầy mê hoặc, chỉ tiếc là cả hai người đều chẳng hề rung động.
Phó Bách Hàn ra ngoài một lúc, vắt khăn nóng, còn mang đồ ngủ đến cho cậu, kiên nhẫn chăm sóc.
Thiếu niên ngoan ngoãn ngửa mặt để anh lau sạch, được anh mặc cho bộ đồ ngủ mềm mại, chẳng chút đề phòng. Quần cũng được anh cởi ra, cậu còn ngốc nghếch cười với anh.
Phó Bách Hàn chọc má cậu: “Tên nhóc đáng ghét.”
“Anh ơi~” Giọng Tô Nặc ngọt như mật: “Em còn muốn uống nước trái cây!”
“Uống nước trái cây gì nữa, uống thêm lại càng ngốc.” Phó Bách Hàn đặt khăn xuống. “Dì không ở đây, em cứ thế mà hành anh.”
Anh cúi người lấy điện thoại bên cạnh gối, thì bị Tô Nặc giơ chân đạp lên vai. Thủ phạm lại chẳng hề hay biết, còn tưởng vui lắm: “Anh ơi…”
Tư thế này có thể nói là mập mờ đến cực điểm. Bình tĩnh như Phó Bách Hàn, cũng có chút ngỡ ngàng trở tay không kịp, yết hầu khẽ chuyển động.
Quá thân mật rồi. Anh biết rất rõ thiếu niên xinh đẹp trên giường là em trai mình, nhưng vẫn không kìm được mà thất thần trong giây lát.
Có điều, ngay cả bản thân Phó Bách Hàn cũng chưa kịp nắm bắt được cảm xúc thoáng qua ấy, lại càng đừng nói đến Tô Nặc vốn đang mơ màng.
Phó Bách Hàn nắm cổ chân cậu, đặt chân cậu xuống, lên tiếng: “Nặc Nặc, ngoan nào, nằm yên ngủ đi.”
Còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, cậu nhóc chẳng bao giờ làm theo lẽ thường đã bật dậy ôm chầm lấy anh: “Anh ơi, đàn piano không còn nữa, phòng chơi game cũng không còn nữa, hu…”
Phó Bách Hàn: “?”
Xin lỗi, hôm nay anh mới phát hiện trông trẻ khó đến vậy.
Nhưng cậu nhóc càng khóc càng thảm, khiến anh từ ban đầu thấy buồn cười chuyển sang luống cuống xót xa, vỗ lưng dỗ dành: “Đàn piano với phòng chơi game đều còn mà, mai anh đưa em về nhà cũ xem nhé?”
“Mất hết rồi… là do em không tốt, đều tại em, em làm mất rồi…” Tô Nặc khóc không ra hơi.
Phó Bách Hàn lại càng chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài xót xa, dỗ: “Không tại em, bé ngoan, không mất đâu.”
“Không mất ạ?” Tô Nặc vừa nấc vừa ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Bách Hàn lau nước mắt cho cậu, kiên nhẫn nói: “Không mất, đều còn cả, đừng khóc nữa. Hôm nay muộn rồi, ngủ một giấc, mai dậy anh đưa em về xem.”
“Anh ơi, em nhớ anh…” Tô Nặc ôm chặt Phó Bách Hàn. “Em nhớ bác với dì…”
Phó Bách Hàn thở dài: “Bé ngoan, anh ở đây mà. Em đừng khóc trước đã, nín rồi anh gọi video cho bố mẹ để em gặp họ, được không?”
“Không gặp được đâu…” Tô Nặc vẫn khóc, nghẹn ngào lắc đầu.
Phó Bách Hàn cảm nhận được cảm xúc của cậu không ổn, nhưng lại không hiểu nỗi đau nặng nề ấy từ đâu mà ra, chỉ có thể thuận theo cậu mà an ủi trước.
Lau nước mắt trên mặt cậu, Phó Bách Hàn đầu hàng. Giờ này còn lo gì đến dạy dỗ, chỉ cần cậu chịu nín, muốn gì anh cũng cho.
Phó Bách Hàn gọi video cho Phó Minh Viễn. Bên đó đang là ban ngày, cũng không tính là làm phiền.
“Bách Hàn, có chuyện gì thế?” Phó Minh Viễn bắt máy, hỏi.
Ngày nào con trai cũng liên lạc, nhưng giờ này đâu phải lúc liên lạc thường ngày.
Nhìn rõ hình ảnh bên kia màn hình, Phó Minh Viễn lập tức ngồi thẳng dậy, mặt sa sầm: “Phó Bách Hàn, con đang ôm ai đấy?”
Sao hả, trước khi làm bậy còn gửi tin báo xin phép ông à?
“Bố, Nặc Nặc bị Quý Tinh Huy dẫn đi chơi, uống chút rượu, khóc đòi nhớ bố mẹ, con dỗ không nổi nữa.” Phó Bách Hàn cắt ngang liên tưởng của bố, giải thích rõ ràng.
“Có phải con bắt nạt em không, nhìn thằng bé tủi thân chưa kìa.” Phó Minh Viễn thấy dáng vẻ đôi mắt đỏ hoe của Tô Nặc, lập tức xót xa. “Nặc Nặc, bác với dì một thời gian nữa sẽ về, đừng khóc nhé.”
Bách Hàn đã bao giờ nhớ đến ông và vợ chưa? Phó Minh Viễn nghĩ lại, phát hiện đúng là chưa từng, càng đừng nói đến chuyện khóc lóc đòi gặp họ như Tô Nặc. Tuy là say rượu, nhưng cũng là tình cảm thật lòng bộc lộ.
Ôi chao, quả nhiên con trai út mới là đứa biết thương người.
Leave a Reply