Chương 20: Bé Ngoan

Ở nước ngoài, Phó Minh Viễn cũng chẳng hề nhàn rỗi. Ngoài việc lo liệu mọi thủ tục cho ca phẫu thuật của vợ, ông còn phải thu dọn tàn cuộc thay con trai, bận đến chân không chạm đất, hoàn toàn khác với cuộc sống nghỉ hưu ông từng tưởng tượng.

Hết cách, con trai không đến được, vợ thì sức khỏe yếu, Tô Nặc lại còn nhỏ, cái nhà này vẫn phải do ông gánh vác.

Phó Minh Viễn cũng chưa từng mong Phó Bách Hàn làm nũng với họ gì cả, nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy hơi đáng sợ. Chút lòng từ ái ít ỏi dành cho việc nuôi con của ông đều đặt hết lên người Tô Nặc. Dù sao cũng là đứa lớn lên trong nhà mình, chẳng khác gì nhau.

Được dỗ dành một lúc lâu, cậu nhóc tự khóc mệt rồi, níu lấy Phó Bách Hàn mà ngủ thiếp đi.

Phó Bách Hàn nhìn cảnh cậu tự nhiên sà vào lòng mình như vậy, thở dài.

Nếu đổi thành người khác, chắc chắn đã bị anh ném ra ngoài rồi.

Nhưng đối với em trai, rốt cuộc anh chẳng có chút tính khí nào. Gọi thì gọi không tỉnh, dạy dỗ thì lại không nỡ.

Trước kia thấy cậu nhóc nổi giận, Phó Bách Hàn còn tự xem lại mình có giống bố mẹ, chiều chuộng cậu quá mức không. Nhưng gần đây bị cậu nhóc ôm khóc hai trận, Phó Bách Hàn thấy chiều chuộng thì cứ chiều chuộng, dù sao cũng sẽ cưng chiều cậu mãi.

Cậu nhóc dường như đột nhiên chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, từ giai đoạn nổi loạn đòi độc lập trước đó, đến bây giờ bám người không rời, lấy cơn ác mộng kia làm ranh giới.

Phó Bách Hàn thậm chí còn muốn dùng đến vài thủ đoạn phản khoa học, ví dụ như mời một vị đại sư đến xem thử, xem cậu nhóc nhà anh có bị thứ gì dọa sợ không.

Ý nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị anh dập tắt. Đến bố anh còn không mê tín như vậy, anh mà làm thế thì thật chẳng ra sao, lại còn bị cậu nhóc cười là đã có tuổi.

Khó khăn lắm mới dỗ được con ma men nhỏ ngủ, Phó Bách Hàn không động đậy nữa, cứ thế để cậu ôm mà ngủ.

Trong lòng anh có chút cảm giác kỳ lạ. Cậu nhóc ngủ lại phòng anh không ít lần, nhưng giường đủ rộng, tư thế ngủ của cậu cũng đủ ngay ngắn. Thân mật nhất cũng chỉ là lần trước lén nắm lấy tay áo anh.

Ôm nhau không chút khoảng cách như bây giờ, là trải nghiệm chưa từng có.

Tô Nặc lúc ngủ trông càng ngoan hơn. Má áp vào ngực anh, đôi mắt khóc đến hơi sưng đỏ, môi hé mở, hồng hồng. Phó Bách Hàn nhìn cậu một lúc, rồi nhắm mắt lại, yên lặng làm một chiếc gối ôm.

Lúc Tô Nặc tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng, tưởng mình đang ôm chăn. Cọ cọ xong mới nhận ra có gì không đúng, cậu mở mắt ra, lập tức nín thở.

Cái gọi là “chết xã hội”, có lẽ chính là khoảnh khắc này.

Tỉnh dậy sau cơn say, phát hiện mình đang ôm một người đàn ông, mà có vẻ đối phương là bị ép buộc, phải làm sao đây?

À, người đàn ông này còn là anh trai cậu.

Tô Nặc không dám ngẩng lên nhìn mặt Phó Bách Hàn. Nghe hơi thở anh đều đều, cậu chỉ biết cầu mong anh chưa tỉnh, để mình còn có cơ hội phi tang hiện trường.

Cậu rụt chân đang gác lên người Phó Bách Hàn về, cả cánh tay đang ôm eo người ta, lặng lẽ định nhích ra sau.

“Chạy đi đâu đấy?” Trên đỉnh đầu, giọng người đàn ông khàn khàn uể oải, mang theo nét quyến rũ của buổi sáng vừa thức dậy.

Lồng ngực rung lên, rõ ràng là đang cười.

Tô Nặc ngẩng đầu lên, vô tội nói: “Anh ơi, sao em lại ở đây, hôm qua anh đi đón em à?”

Phó Bách Hàn xoa tóc cậu: “Bé ngoan, muốn giả vờ mất trí nhớ thì tim đừng đập nhanh thế.”

Tô Nặc đạp anh một cái, lật người lại, vùi mặt vào gối, đôi tai lộ ra ngoài đã đỏ ửng vì xấu hổ.

“Anh đừng gọi em như thế…” Tô Nặc rõ ràng đang ăn vạ làm nũng, ư ử nói: “Kỳ kỳ sao ấy.”

“Mẹ chẳng phải toàn gọi em như vậy sao?” Phó Bách Hàn đứng dậy thay đồ. Bị Tô Nặc “giày vò” gần cả đêm, anh còn chưa kịp thay quần áo, chỉ lo chăm sóc tên nhóc đáng ghét này cho chu đáo, thay đồ ngủ sạch sẽ cho cậu.

“Bé ngoan, còn dám đi chơi bời với Quý Tinh Huy nữa…” Phó Bách Hàn cúi người véo tai cậu: “Anh đánh gãy chân em, nghe chưa?”

Anh biết hễ gọi như vậy là cậu nhóc lại xấu hổ, lần nào cũng bị mẹ ôm vào lòng, cưng như tâm can bảo bối. Anh bình thường không sến súa như thế, trừ những lúc cố tình bắt nạt cậu nhóc.

Tô Nặc chìa chân ra: “Anh đánh đi, đánh em một cái thử xem, dì sẽ mắng anh chết đấy.”

“Được chiều sinh hư.” Vỗ cậu một cái, Phó Bách Hàn nói: “Về phòng em tắm đi, đồ bẩn.”

Tô Nặc lăn lộn trên giường anh: “Vô tình quá đi, vừa ngủ xong đã đuổi người ta đi.”

“Hửm?” Phó Bách Hàn đe dọa: “Còn có cái vô tình hơn đấy, muốn trải nghiệm không?”

Tô Nặc ngoan ngoãn bò dậy: “Anh vất vả rồi, anh đi thong thả.”

Đến lúc soi gương, nhìn thấy bản thân tóc tai bù xù, mắt sưng mặt cũng sưng, còn in cả vết gối, rồi nghĩ lại Phó Bách Hàn dù quần áo nhăn nhúm vẫn đẹp trai ngút trời, cậu che mặt lại. Ngủ một đêm này, đúng là cậu được lợi rồi.

Hôm qua không đánh cậu, đúng là anh ruột mà.

Về chuyện mình đã làm gì sau khi say, Tô Nặc vẫn còn nhớ. Đúng là cố tình gây sự, quậy phá đủ đường, cũng chỉ có Phó Bách Hàn tính tình tốt, còn dỗ dành cậu.

Xem ra thật sự không thể đụng đến một giọt rượu nào nữa. Cậu lo mình sẽ vô thức để lộ chuyện trọng sinh ra ngoài.

Không phải cậu không tin Phó Bách Hàn, chỉ là chuyện như thế này quá kinh thế hãi tục, càng ít người biết càng tốt. Nhất là nếu anh trai cậu biết kết cục của nhà họ Phó ở kiếp trước, biết những trải nghiệm lưu lạc khổ sở của cậu, e là sẽ áy náy tự trách.

Thu dọn xong xuôi xuống lầu, Phó Bách Hàn đã ngồi ở bàn ăn, trợ lý đặc biệt đang dọn dẹp mặt bàn.

“Anh ơi, anh đúng là nhà tư bản máu lạnh, còn bắt người ta mang cơm tới.” Tô Nặc đi đến thì thầm với anh.

“Vậy em đừng ăn.” Phó Bách Hàn cười như không cười.

“Thì là mang cho em ăn mà.” Tô Nặc hừ một tiếng.

Trợ lý đặc biệt đóng vai phông nền, giả vờ không thấy màn chí chóe của hai anh em. Haizz, anh ta còn phải kiêm luôn tài xế nữa.

Nhìn đồng hồ hôm nay, đã gần mười giờ rồi tổng tài mới dậy. Nếu không biết bên cạnh anh chẳng có ai, chắc phải nghi anh đang kim ốc tàng kiều thật.

Chuyện trốn làm đúng là lần đầu lạ lần sau quen. Xem ra kỳ nghỉ nuôi con khá tốn sức, tổng tài đã không còn là kẻ cuồng công việc như trước nữa.

“Đi thôi.” Thấy cậu nhóc ăn xong, Phó Bách Hàn xách cổ áo cậu.

“Đi đâu ạ?” Tô Nặc không hiểu.

“Về nhà cũ.” Phó Bách Hàn cười: “Xem đàn piano với phòng chơi game.”

Tô Nặc sờ chóp mũi: “Anh…”

“Được rồi, đi thay giày đi.” Phó Bách Hàn xoa đầu cậu.

Trợ lý đặc biệt cảm thấy mình thật thừa thãi. Đây chính là tình anh em của nhà giàu sao?

Sao tôi lại không có anh trai cơ chứ!

Xin nghỉ để đi chơi với em trai, phòng thư ký sắp cảm động khóc rồi đây! Tổng tài không đến, họ lại càng phải tăng ca.

Nhưng thấy tiểu thiếu gia vui vẻ, công việc nặng một chút thì nặng thôi.

Bố mẹ nhà họ Phó không có nhà, Phó Bách Hàn cũng không quen ở nhà cũ, dù sao đi lại công ty quá xa.

Nếu cậu nhóc không có cảm giác an toàn, anh cũng có thể cân nhắc dọn về.

“Thấy đàn piano rồi, hài lòng chưa?” Phó Bách Hàn chọc trán cậu. “Bảo em đàn thì không đàn, say rồi lại nhớ nhung.”

“Đã đến đây rồi, anh đàn một bản đi mà.” Tô Nặc gọi anh. “Em muốn nghe!”

Phó Bách Hàn ngồi xuống: “Em nghĩ hơi nhiều đấy.”

Ngoài miệng thì chê, nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe theo cậu nhóc.

Leave a Reply