Gửi email xong, Tô Nặc không nghĩ đến chuyện thử vai nữa, còn Vệ Tư Niên thì cậu lại càng chẳng bận tâm.
Danh thiếp thì nhận rồi, nhưng cậu đâu có hứa sẽ liên lạc.
Tô Nặc cảm thấy mình giống hệt một bạn nhỏ ngồi đợi phụ huynh tan làm, chẳng có việc gì làm, mà cũng không được chuồn đi.
Sau vụ say rượu, Phó Bách Hàn tuy không trách mắng cậu, nhưng đã thẳng tay đặt giờ giới nghiêm, còn chặn luôn Quý Tinh Huy.
Quý Tinh Huy đã mất hết uy tín trước mặt Phó Bách Hàn, đừng mơ chạm vào cậu em bảo bối của anh thêm lần nào nữa.
Tô Nặc cũng không phải kiểu ham chơi, chẳng thấy bất mãn gì với sự quản giáo của Phó Bách Hàn. Cậu vẫn rất hiểu chuyện, đã nhận quà của anh thì phải nghe lời anh.
Chơi được hai ván game, Tô Nặc thấy chán, dứt khoát đứng dậy đi ra phòng pha trà lấy cà phê.
Các chị thư ký nhìn thấy cậu, vừa hỏi han vừa nhét cho cậu cả đống đồ ăn vặt, khiến Tô Nặc phải chạy trối chết.
Chết thật, các chị ấy còn trẻ thế, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn con trai vậy?
Không biết Phó Bách Hàn họp đến bao giờ mới xong, Tô Nặc cũng ngại nhắn tin làm phiền anh, dù sao tổng tài bá đạo cũng chẳng dễ làm gì.
“Cô Triệu, hôm nay tổng tài không có thời gian, mời cô lần sau quay lại.”
Ngoài hành lang, nghe thấy lời từ chối lịch sự của chị thư ký, Tô Nặc bị thu hút sự chú ý, bèn đi về phía phòng thư ký.
“Bác Phó không báo với các người à? Tôi đã hẹn Bách Hàn tối nay cùng ăn tối.” Người phụ nữ tóc dài trang điểm tinh tế, ăn mặc lộng lẫy, toàn là mẫu mới mùa này của các hãng xa xỉ. Nếu vẻ mặt cô ta không cao ngạo như vậy, có lẽ cũng khiến người ta muốn nhìn thêm vài lần.
“Xin lỗi, lịch trình hôm nay của tổng tài không có cuộc hẹn với cô.” Chị thư ký cười với độ cong hoàn hảo, nhưng thực ra đã có chút mất kiên nhẫn. Vị này đâu phải lần đầu đến, tổng tài đến gặp còn lười, vậy mà vẫn mặt dày đến tiếp, ra vẻ nữ chủ nhân diễu võ dương oai.
Nực cười, tổng tài có yêu đương hay không, họ lại không biết sao?
Vị trùm cuồng em trai kia cả ngày ngoài làm việc ra thì là ở bên em trai, làm gì có thời gian hẹn hò với phụ nữ.
“Sao cậu ta lại ở đây?” Người phụ nữ quay đầu thấy Tô Nặc, nhướng mày: “Chẳng phải nói chỗ Bách Hàn không cho người khác làm phiền sao?”
Giọng chị thư ký với cô ta trở nên lạnh lùng: “Tiểu thiếu gia muốn đến lúc nào thì đến lúc đó.”
Đến bám víu thì không sai, dù sao tổng tài của họ trẻ tuổi tài giỏi, dễ thu hút ong bướm nhất. Nhưng đến bám víu mà còn muốn bắt nạt tiểu thiếu gia, thì đúng là tự tìm đường chết.
Tô Nặc cảm nhận được sự thù địch, thấy khó hiểu. Cậu chỉ đi ngang qua hóng chút chuyện, sao lại bị công kích chứ?
“Chị Hân Hân, đây là ai vậy?” Tô Nặc bưng cốc cà phê hỏi.
Chị thư ký quay sang cậu, thái độ lập tức dịu dàng: “Là khách đến mà không đăng ký trước.”
Dựa vào gia thế mà muốn xông bừa vào gặp anh trai em đấy.
“Cô!” Người phụ nữ tức điên, suýt nữa không giữ được dáng vẻ cao quý, muốn buột miệng chửi người.
Tô Nặc biết các chị thư ký có thể tự giải quyết, nhưng nghe người này nhắc đến Phó Minh Viễn, cậu hơi lo đây là người trong nhà giới thiệu cho Phó Bách Hàn. Để thư ký trực tiếp đuổi đi thì không hay lắm.
Cứ để anh trai cậu tự giải quyết, mấy mối đào hoa nát thì đừng làm phiền các chị thư ký.
Cậu nháy mắt ra hiệu với chị thư ký, rồi dẫn người phụ nữ đến phòng tiếp khách: “Anh em vẫn đang họp, chị có việc gì thì đợi một lát nhé.”
“Xem ra bác Phó nói không sai, cậu cũng khá hiểu chuyện đấy.” Người phụ nữ đánh giá Tô Nặc từ trên xuống dưới, nhận xét.
Tô Nặc thấy đầu óc cô ta có vấn đề, không muốn dây dưa nhiều, đang định đi thì bị cô ta gọi lại: “Rót cho tôi cốc nước, thêm mật ong.”
Tô Nặc: “…” Ghê thật, còn chưa làm chị dâu cậu cơ mà.
Phải nói với anh trai, tìm bạn gái thì nhớ lau sáng mắt ra.
Tô Nặc vốn không muốn để ý đến cô ta nữa, nhưng nghĩ lại, nếu đây thật sự là người nhà muốn giới thiệu cho Phó Bách Hàn để cân nhắc làm vợ tương lai, thì cậu phải thăm dò giúp anh. Thái độ càng như vậy, càng dễ lộ ra bộ mặt thật.
Làm cái gì vậy chứ, trước mặt tôi giả vờ làm một bà chị hiền lành dễ gần khó lắm sao? Chắc là căn bản chẳng coi cậu “con nuôi” này ra gì.
Tô Nặc đi rót nước cho cô ta. Chị thư ký thấy cảnh này thì nhíu mày, nhìn đồng hồ, trao đổi với đồng nghiệp xong liền đi thẳng đến phòng họp.
Muốn bắt nạt tiểu thiếu gia ngay trên địa bàn của họ, đúng là không thông minh lắm.
Tô Nặc từng theo bố mẹ nhà họ Phó dự tiệc, họ cũng chưa bao giờ giấu giếm thân phận của cậu, nên người phụ nữ này biết cậu từng là trẻ mồ côi được nhà họ Phó tài trợ cũng chẳng có gì lạ.
Theo suy nghĩ của Triệu Hinh Nhã, Phó Bách Hàn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô ta rất ghét cái đuôi đi kèm là Tô Nặc.
Nhà họ Phó cũng thật hồ đồ, tài trợ thì cứ tài trợ, hào môn thế gia nào chẳng làm từ thiện kiếm danh tiếng, nhưng đem đứa trẻ mồ côi được tài trợ về nhà nuôi như con ruột, còn cho cả cổ phần, đúng là điên rồi.
Cổ phần Phó thị, cậu ta dựa vào đâu mà được nhận?
Phó Bách Hàn vậy mà còn dẫn người đến công ty, không sợ nuôi ra một con sói mắt trắng sau này tranh gia sản với mình sao.
Ban đầu cô ta nghĩ Tô Nặc chỉ là kẻ giỏi lấy lòng người lớn, dỗ bố mẹ nhà họ Phó đến mụ mị. Giờ thấy Phó Bách Hàn cũng dung túng như vậy, cô ta lại càng không vui.
Đợi đến khi cô ta gả cho Phó Bách Hàn, cô ta mới không muốn cổ phần Phó thị rơi vào tay Tô Nặc, một kẻ không có chút quan hệ máu mủ nào.
Phó Bách Hàn vừa đến đã thấy em trai mình đang bị người khác sai bảo, sắc mặt không tốt. Anh đẩy cửa bước vào, đặt cốc nước trong tay Tô Nặc xuống.
“Có bỏng không, chẳng phải đã bảo em đừng đụng vào ấm nước nóng sao?” Phó Bách Hàn phớt lờ người còn lại trong phòng tiếp khách, chỉ quan tâm em trai.
Tô Nặc: “…Không bỏng.”
Anh ơi, diễn lố rồi, em đâu có ngốc đến mức không biết lấy nước nóng.
“Bách Hàn, hôm qua bác Phó nói hôm nay anh rảnh…” Thấy anh, Triệu Hinh Nhã đứng dậy, vui mừng lên tiếng.
“Cô Triệu, nếu đây chính là gia giáo của nhà họ Triệu, thì thứ cho tôi không thể đồng tình.” Ánh mắt Phó Bách Hàn lạnh nhạt. “Ai hứa với cô thì cô đi tìm người đó, tôi không có thời gian.”
Bị anh làm mất mặt như vậy, sắc mặt Triệu Hinh Nhã khó coi, còn định nói gì đó, nhưng Phó Bách Hàn đã dẫn Tô Nặc đi, chỉ để lại chị thư ký một lần nữa khách khí mời cô ta về.
“Em để ý đến cô ta làm gì?” Phó Bách Hàn búng trán em trai. “Cứ đuổi thẳng đi là được.”
Tô Nặc cúi đầu: “Lỡ anh thích cô ấy, sau này làm chị dâu em, em chẳng phải nên lấy lòng một chút sao?”
“Lại đây.” Phó Bách Hàn ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Tô Nặc liếc anh một cái, sáp lại gần, rồi bị anh đưa tay vò rối tóc, dạy dỗ: “Tên nhóc đáng ghét.”
Tô Nặc không phục: “…Hứ.”
“Bất kể là ai, chỉ cần em không thích thì đều không cho vào cửa. Có lấy lòng thì cũng là người khác đến lấy lòng em, hiểu chưa?” Phó Bách Hàn bất lực. “Lát nữa anh sẽ nói với bố, bảo bố đừng sắp xếp lung tung. Chuyện hôm nay là bố sai, để mấy người linh tinh đến bắt nạt Nặc Nặc nhà mình.”
Ánh mắt Tô Nặc đảo lung tung, giọng thiếu tự tin: “Cũng đâu có bắt nạt, em cố ý đấy, muốn để anh biết cô ta không tốt.”
“Sau này sẽ không có nữa.” Phó Bách Hàn nhìn cậu. “Đừng không vui.”
Leave a Reply