Tô Nặc thấy mình đúng là hình mẫu của kiểu cố tình gây sự, cậy Phó Bách Hàn tính tình tốt mà làm càn, rồi còn bắt Phó Bách Hàn phải quay lại dỗ mình.
Thử đặt mình vào vị trí của Phó Bách Hàn, cậu bỗng có chút hiểu được cách làm của Tô Ngọc Cẩn ở kiếp trước. Có lẽ trong mắt Tô Ngọc Cẩn, sự xuất hiện của cậu cũng là phá hoại gia đình của họ? Tô Ngọc Sâm vốn cũng là người anh tốt chỉ thuộc về một mình Tô Ngọc Cẩn.
Nhưng Phó Bách Hàn không phải Tô Ngọc Sâm đầu óc hồ đồ, cậu cũng không phải Tô Ngọc Cẩn bất chấp thủ đoạn. Nếu sau này Phó Bách Hàn kết hôn sinh con, tuy cậu sẽ buồn vì bị lạnh nhạt, nhưng nhiều hơn cả, cậu sẽ chúc phúc cho anh.
Tô Nặc biết, dù sau này Phó Bách Hàn kết hôn với ai, nhà họ Phó vẫn luôn có một chỗ đứng cho cậu, Phó Bách Hàn vẫn là anh trai cậu.
Chẳng ai có thể sống cả đời với anh trai, cậu không thể vì Phó Bách Hàn tốt với mình mà muốn độc chiếm sự cưng chiều của anh.
Tự thấy mình vô cùng trưởng thành hiểu chuyện, Tô Nặc vỗ vai Phó Bách Hàn: “Anh ơi, có cô gái nào tốt thì anh cứ làm quen thử đi.”
Phó Bách Hàn thấy cậu nhóc rất bất thường, nheo mắt lại: “Nặc Nặc, em muốn yêu sớm à?”
Tô Nặc: “???”
Nghe xem, đây là lời gì vậy.
Em tốt nghiệp cấp ba rồi, còn yêu sớm cái nỗi gì?
Kiếp trước cậu từng yêu Sở Bác Diễn, nên rất rõ xu hướng tính dục của mình. Nhưng cậu không dám nói với Phó Bách Hàn. Ở một mức độ nào đó, anh trai cậu rất giống một vị gia trưởng phong kiến, cậu không chắc Phó Bách Hàn có đi xử đẹp Quý Tinh Huy không.
Dù sao bên cạnh cậu, người chơi bời phóng khoáng, quen cả đàn ông, cũng chỉ có Quý Tinh Huy. Theo suy nghĩ của Phó Bách Hàn, chắc chắn anh sẽ cho rằng cậu học những thứ này từ Quý Tinh Huy.
Vì an toàn tính mạng của Quý Tinh Huy, Tô Nặc quyết định tạm thời giấu bí mật nhỏ này.
Trong mắt anh trai, cậu vẫn là bạn nhỏ phải bị tra hỏi xem có yêu sớm hay không.
Tô Nặc mặt mũi tê dại: “Em không có, em không phải.”
“Em còn nhỏ, tuổi này phải lấy việc học làm trọng.” Phó Bách Hàn vừa nói ra đã thấy cách dùng từ giống thầy giám thị quá, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ít nhất cũng phải đợi tốt nghiệp.”
“Anh ơi, em còn bốn năm nữa mới tốt nghiệp.” Tô Nặc nhìn anh.
“Ừ.” Phó Bách Hàn chẳng thấy cách dạy dỗ này có gì sai. Em trai nhà anh trông thì thông minh xinh đẹp, nhưng thực ra được nuông chiều, dễ bị lừa. Anh không yên tâm để những người bên ngoài không rõ lai lịch yêu đương với Tô Nặc.
“Em không hứa với anh chuyện này đâu.” Tô Nặc hừ một tiếng. “Lỡ em gặp được kiểu người vừa dịu dàng vừa chín chắn lại biết chăm sóc em, em sẽ yêu sớm luôn.”
Cậu em nổi loạn phát biểu táo bạo ngay tại chỗ, bị véo đỏ cả má để trừng phạt.
Đợi Phó Bách Hàn làm xong việc đưa cậu về nhà, Tô Nặc lúc đi cứ cúi gằm mặt, ngoan ngoãn đi sau Phó Bách Hàn, không dám ngẩng lên nhìn ai, sợ bị các chị thư ký cười.
Về đến nhà vừa lúc Tô Tĩnh gọi video tới, cậu lập tức mách tội: “Dì ơi, anh bắt nạt con!”
Ánh mắt Tô Tĩnh đầy ý cười: “Anh con làm gì rồi, gọi nó lại đây, dì dạy dỗ nó.”
“Anh véo má con! Đỏ hết rồi!” Tô Nặc ghé sát vào camera, đổi góc cho Tô Tĩnh xem má mình. Thật ra chẳng để lại vết gì, Phó Bách Hàn đâu có dùng sức, chỉ là lúc đó hơi ửng đỏ thôi.
Phó Bách Hàn giữ đầu cậu lại, cầm lấy điện thoại từ tay cậu: “Đồ mách lẻo, rõ ràng là tự em không nghe lời.”
“Bách Hàn, mau buông bé ngoan ra.” Tô Tĩnh lập tức bênh cậu.
Tô Nặc giãy ra khỏi cánh tay anh. Vì dùng chung một chiếc điện thoại, cậu sát lại để trả lời, nên trông như cả người cậu đang được Phó Bách Hàn ôm vào lòng, thân mật không chút khoảng cách.
“Dì ơi, dì khỏe hơn chưa ạ?” Tô Nặc hỏi.
“Khỏe hơn nhiều rồi, đợi phẫu thuật xong tĩnh dưỡng một thời gian là về nước.” Tô Tĩnh cười dịu dàng. “Bé ngoan, dì vẫn muốn đưa con đi nhập học mà, đừng lo.”
“Con có thể sang nước ngoài thăm dì mà, dì nhất định phải dưỡng khỏe rồi mới đi lại nhé.” Tô Nặc vội vàng an ủi.
“Không sao đâu, hai đứa dạo này đừng có đi máy bay qua lại vất vả, dì sợ chết khiếp rồi.” Tô Tĩnh nhìn hai đứa con, dặn dò mấy chuyện thường ngày xong thì cười: “Bách Hàn, bố có chuyện muốn hỏi con, con nói với bố đi.”
Phó Bách Hàn thấy Phó Minh Viễn xuất hiện trong khung hình, lên tiếng: “Bố.”
Phó Minh Viễn mắng anh: “Trong mắt con còn có bố à? Hinh Nhã là cô gái tốt biết bao, con cũng không vừa lòng, con bảo bố ăn nói thế nào với ông Triệu đây!”
Phó Bách Hàn nhìn cậu nhóc mắt sáng lấp lánh muốn hóng chuyện, bất lực thở dài, vỗ vỗ cậu: “Ngoan, lên lầu đợi anh một lát.”
Không được hóng chuyện, Tô Nặc hơi thất vọng: “Vâng ạ.”
Đợi cậu đi rồi, Phó Bách Hàn mới nghiêm túc nói: “Bố, đừng sắp xếp mấy chuyện này cho con nữa, nếu không con sẽ bảo lễ tân hủy quyền ra vào của bố.”
Phó Minh Viễn: “???”
Tức thật, con trai cứng cánh rồi, dám uy hiếp cả bố nó.
“Công ty không nên để người không liên quan tùy tiện ra vào.” Phó Bách Hàn nghiêm trang nói.
“Bố đã nhắn tin cho con rồi, là tự con không trả lời!” Phó Minh Viễn ngại vợ ở bên cạnh nên không mắng to, nhưng vẫn rất không vui.
Phó Bách Hàn thản nhiên: “Con bận.”
Phó Minh Viễn: “Bận đến mức không có thời gian nói tử tế với người ta một câu à?”
Ở tầm của nhà họ Phó, thật ra chẳng cần dùng hôn nhân để củng cố địa vị hay trao đổi gì cả. Chỉ cần họ thích, đối phương không có vết nhơ gì, gia đình đều chấp nhận được.
Nhưng nói cho cùng, làm gì có nhiều cô bé Lọ Lem đến thế. Người tiếp xúc nhiều nhất, dễ lọt vào mắt nhất, vẫn là các cô gái trong giới này.
Phó Minh Viễn cũng chẳng nhất thiết bắt con trai tìm người môn đăng hộ đối, dù sao muốn môn đăng hộ đối với nhà họ cũng hơi khó. Ông chỉ thấy con trai cũng đến tuổi rồi, tìm hiểu tình cảm với con cái nhà quen biết thì vừa hay, mức sống không chênh lệch nhiều, cũng không lo không có chuyện để nói.
Nhưng ông không ngờ, mình kén cá chọn canh mãi mới sắp xếp được buổi xem mắt, vậy mà nó lại đuổi người ta đi, chẳng giữ chút thể diện nào.
Uổng công di truyền gương mặt của mình! Hồi ông hai mươi lăm tuổi, thằng nhóc thối này sắp ra đời rồi!
“Cô ta bắt nạt Nặc Nặc.” Phó Bách Hàn chẳng còn mấy kiên nhẫn, một đòn chí mạng.
Phó Minh Viễn lập tức im bặt: “Vậy… vậy thì thôi.”
Muốn có con dâu thì không sai, nhưng muốn làm nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Phó, thì tuyệt đối không được bắt nạt đứa nhỏ nhà họ.
Tô Nặc không chỉ là đứa trẻ họ từng tài trợ, từng nuôi nấng, mà còn là ân nhân của nhà họ. Phó Minh Viễn không phải người không biết tri ân báo đáp.
Đứa nhỏ cũng chẳng vào công ty, chỉ nhận chút cổ tức từ cổ phần. Nếu đến chút độ lượng này cũng không có, có gả vào cũng chẳng gánh vác nổi nhà họ Phó.
Phó Minh Viễn nghĩ đó là chuyện đương nhiên, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chút cổ phần ấy của mình, trong mắt người ngoài là một khoản lợi ích khổng lồ đến mức nào.
Thấy bố không nhắc đến chuyện xem mắt nữa, Phó Bách Hàn hài lòng: “Bố nghỉ ngơi cho tốt, chuyện bên nước M còn phải nhờ bố xử lý.”
Được nịnh một câu, trong lòng Phó Minh Viễn dễ chịu hẳn, phẩy tay đuổi anh: “Được rồi, đi làm việc của con đi.”
Leave a Reply