Phó Bách Hàn không chỉ xin bùa bình an, mà còn mua thêm một chiếc khấu bình an nghe nói đã được khai quang, đeo cho Tô Nặc.
Trước hành động “sụp đổ hình tượng” này của Phó Bách Hàn, khóe miệng Tô Nặc giật giật, nhưng cũng không nói gì.
Trước kia cậu chẳng tin vào thứ gì, nhưng từ khi chuyện “trọng sinh” xảy ra, cậu không thể không tin rằng trên đời này luôn có những điều huyền diệu mà người bình thường không thể chạm tới hay hiểu được.
Gần đây Tô Nặc vẫn liên tục nằm mơ. Qua từng giấc mơ, cậu như một người ngoài cuộc, từ góc nhìn của thượng đế xem lại toàn bộ kiếp trước của mình.
Điều khiến cậu bàng hoàng và khó tin nhất trong số đó, chính là lai lịch của Tô Ngọc Cẩn.
Hóa ra Tô Ngọc Cẩn là người xuyên sách. Thế giới họ đang sống chẳng qua chỉ là một cuốn sách, còn cậu, Tô Nặc, chính là nhân vật chính trong đó.
Nhưng Tô Ngọc Cẩn xuyên tới, dùng hệ thống cướp đi vận mệnh của cậu, nên mới nóng lòng muốn giẫm cậu xuống bùn như vậy. Chỉ khi cậu hoàn toàn biến mất, những thứ Tô Ngọc Cẩn cướp được từ cậu mới thật sự vững chắc.
Bất kể là dung mạo, gia thế hay sức hút, thứ gì cướp được, Tô Ngọc Cẩn đều tham lam thu hết về tay mình.
Vì vậy bước ngoặt trong cuộc đời Tô Nặc mới rõ ràng đến thế. Sau khi bị Tô Ngọc Cẩn nhắm đến, cậu từ đứa con cưng của trời lập tức biến thành kẻ đáng thương.
Nghĩ đến bộ mặt lúc nào cũng ra vẻ đáng thương của Tô Ngọc Cẩn ở kiếp trước, Tô Nặc thấy buồn nôn.
Cái loại “bạch liên hoa” giả vờ trong sáng này, quả nhiên chẳng phân biệt nam nữ, đều ghê tởm như nhau.
Cậu chẳng tin Tô Ngọc Cẩn có phẩm chất “lương thiện” tốt đẹp gì. Phàm là người còn chút giới hạn đạo đức, cũng sẽ không thản nhiên đi cướp vận mệnh của người khác.
Thấy số anh tốt là muốn đổi sang cho mình, vậy tôi hết tiền thì có phải cứ thế đi cướp ngân hàng luôn không?
Với một người xuyên sách hiểu rõ tính cách nhân vật và diễn biến câu chuyện, những người kia gần như trong suốt. Với ai nên dùng thủ đoạn gì, Tô Ngọc Cẩn đều nắm rất chuẩn.
Tô Nặc mỉa mai nghĩ: thì ra đây chính là vốn liếng để Tô Ngọc Cẩn cứ lượn lờ giữa mấy người đàn ông, mập mờ hết lần này đến lần khác mà chưa từng bị lật thuyền sao?
Xuyên sách mà chỉ học được mỗi cách quyến rũ đàn ông thôi à?
Dù thế giới quan có bị đảo lộn, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phó Bách Hàn, lòng Tô Nặc vẫn thấy yên ổn.
Trang Chu mộng thấy hồ điệp, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?
Với cậu, đây chính là thế giới thật. Những người bên cạnh cậu đều là con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải những nhân vật mà sống chết do vài dòng chữ trong truyện quyết định.
Cậu đã có cơ hội trọng sinh, nhà họ Phó cũng không gặp chuyện, vậy đây còn là câu chuyện mà Tô Ngọc Cẩn quen thuộc nữa không? Tô Ngọc Cẩn còn có thể dựa vào chuyện “xuyên sách” để khuấy đảo phong ba lần nữa không?
Tô Nặc và Phó Bách Hàn ngồi nghỉ trong sân chùa trên đỉnh núi. Cậu nhìn rừng trúc đến ngẩn người, đầu óc chìm trong suy nghĩ phải đối phó thế nào với quả bom hẹn giờ mang tên Tô Ngọc Cẩn, nhất thời không để ý có người đang nhìn mình chằm chằm mấy lần.
Phó Bách Hàn lặng lẽ đứng dậy, chắn ánh mắt dò xét của người kia, véo nhẹ má Tô Nặc: “Còn đi nổi không?”
Tô Nặc hoàn hồn, cười với anh: “Không đi nổi thì anh cõng em xuống nhé?”
“Nặng như heo con mà còn đòi anh cõng.” Phó Bách Hàn cố ý trêu cậu.
Tô Nặc nhảy phắt lên lưng anh, đè đến mức anh phải khom người đỡ lấy, vừa giật tay áo anh vừa hừ: “Được lắm, anh dám nói xấu em béo!”
Quả nhiên trên đời chẳng có anh trai thần tiên nào chiều em mãi được, chí chóe ầm ĩ mới là hiện thực giữa anh em.
Phó Bách Hàn xốc cậu lên một chút, cõng đi vài bước, đợi Tô Nặc tự nhảy xuống mới buông tay: “Đi thôi, heo con thì anh cũng nuôi nổi.”
Tô Nặc đấm một cái vào lưng anh. Anh trai đáng ghét, đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy đấy à?
“Muốn ăn đồ Nhật hay ăn thịt nướng?” Chút sức của Tô Nặc chẳng nhằm nhò gì với Phó Bách Hàn, nhưng trêu cậu nhóc tức phì phì đúng là rất vui.
“Ăn thịt nướng!” Tô Nặc trả lời ngay.
Phó Bách Hàn cười khẽ: “Còn bảo không phải heo con…”
Hai người cứ thế chí chóe đi xa dần, người đàn ông khác trong sân mới hoàn hồn trước ánh mắt khó hiểu của bạn đồng hành.
“Sao vậy? Thấy em trai nhà người ta là nhớ em trai cậu rồi à?” Người bạn vốn hiểu rõ tên cuồng em trai này, trêu chọc.
“Không…” Tô Ngọc Sâm hơi sững người. “Cậu bé đó trông rất giống mẹ tôi.”
Người bạn không để tâm, cũng chẳng nghĩ nhiều: “Hầy, người đẹp thì luôn có nét giống nhau thôi.”
Tô Ngọc Sâm cười cười, cũng tự trách mình vô duyên, sao lại nhìn chằm chằm người ta lâu đến thế, đến nỗi anh trai cậu bé phải lườm sang cảnh cáo.
Nhưng mà, thật sự có cảm giác rất quen thuộc, trong lòng đồng thời dâng lên một cơn đau đến nghẹt thở.
Tô Ngọc Sâm vốn định xuống núi, lại quay người trở vào chùa. Chuyến này vốn là để xin bùa bình an cho người nhà, giờ đây chính anh lại là người cần tĩnh tâm.
Lúc ăn cơm, Tô Nặc quan tâm hỏi: “Anh ơi, anh nói thật với em đi.”
Phó Bách Hàn xắn tay áo nướng thịt, ngước mắt lên: “Hửm?”
“Dạo này công ty có vấn đề gì không? Kiểu như khủng hoảng kinh tế ấy.”
Phó Bách Hàn gắp thịt nướng vào đĩa cậu: “Muốn mua gì? Máy bay với du thuyền thì không được, còn mẫu xe thể thao mới ra mà muốn thì cứ nói thẳng.”
Tô Nặc: “…Không có.”
Trước kia trong mắt anh mình, mình là hình tượng phá gia chi tử cỡ nào vậy?
Phó Bách Hàn rút luôn một tấm thẻ trong ví ra: “Dạo này tiền tiêu vặt có phải xài lố rồi không? Cầm lấy mà tiêu trước đi.”
Chưa nói được câu nào đã đưa thẻ phụ, được lắm, rất ra dáng tổng tài bá đạo.
Tô Nặc nhận lấy: “Vậy em cầm đi mua du thuyền.”
Phó Bách Hàn chọc trán cậu: “Biết lái du thuyền không mà mua? Tiêu tiền lung tung.” Nói thì nói vậy, nhưng thái độ lại chẳng hề phản đối.
Chuyện nuôi em trai thế nào, Phó Bách Hàn không có kinh nghiệm, nhưng tham khảo nhà người khác thì cũng biết cho tiền là không bao giờ sai.
Nhưng mà Phó tổng ơi, mấy người anh tham khảo đều là đang nuôi con trai đó!
Huống hồ mấy người trên bảng xếp hạng tỷ phú tham khảo lẫn nhau thì có khác gì khoe giàu đâu.
Mẹ anh quanh năm tĩnh dưỡng ở nước ngoài, cha anh cũng chuyển trọng tâm sang mở rộng thị trường nước ngoài, người ở lại trong nhà chỉ có Phó Bách Hàn và Tô Nặc. Vì vậy từ hồi cấp hai, Tô Nặc về cơ bản là được Phó Bách Hàn nuôi lớn theo tiêu chuẩn nuôi con trai.
Cha mẹ nhà họ Phó rất yên tâm về con trai lớn, cũng rất yên tâm với kiểu thả nuôi của mình. Dù sao thì Bách Hàn nhà họ chính là “con nhà người ta” trong truyền thuyết mà.
Phó Bách Hàn rất thoáng trong chuyện nuôi trẻ: con nhà người ta có gì, con nhà mình cũng phải có.
Trừ việc học thói xấu theo con nhà người ta.
Vì thế đưa thẻ xong, anh dặn dò: “Nghỉ hè có thể chơi vừa phải, nhưng nếu dám đi theo mấy đứa không đàng hoàng làm bậy thì anh đánh gãy chân em.”
Tô Nặc khẽ đá anh một cái dưới gầm bàn: “Ui, em sợ quá cơ.”
Phó Bách Hàn cười cười. Nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu nhóc, anh không nói thêm mấy lời dạy dỗ nữa, sợ cậu thấy phiền.
Vừa thi đại học xong, cứ cho cậu nổi loạn thêm vài năm. Dù sao trong nhà cũng không bắt cậu nhất định phải trưởng thành gánh vác trọng trách. Đương nhiên không phải là không muốn giao cho cậu, mà chỉ mong Tô Nặc sống vui vẻ hạnh phúc.
Tô Nặc không chỉ là ân nhân của nhà họ, mà còn là đứa nhỏ của nhà họ. Với tương lai của Tô Nặc, họ không đặt ra yêu cầu gì, dù cậu chọn gì họ cũng sẽ ủng hộ.
Nhà to nghiệp lớn, lẽ nào lại sợ chiều không nổi.
Vì vậy khi Tô Nặc chọn vào học viện điện ảnh, nhà họ Phó cũng không can thiệp. Còn nói hoàn toàn không có động thái gì thì cũng không hẳn, bởi từ lúc cậu điền xong nguyện vọng, Phó tổng đã bắt tay chuẩn bị phát triển dự án mảng giải trí rồi.
Người ta nói “khác nghề như cách núi”. Mấy đời trước, nhà họ Phó đi lên từ sản xuất, đến nay các công ty con của cả tập đoàn đã phủ khắp đủ mọi ngành, sản phẩm có mặt trong chuyện ăn, mặc, ở, đi lại hằng ngày của mọi người. Phó Bách Hàn còn có một công ty đầu tư đứng tên riêng, nhưng xưa nay chưa mấy để tâm đến giới giải trí.
Với đàn ông nhà họ Phó, giới giải trí chỉ như mây khói thoáng qua, minh tinh còn chẳng đẹp bằng báo cáo tài chính quý, không khơi dậy nổi hứng thú của họ.
Mãi đến bây giờ, khi đứa nhỏ nhà mình muốn vào giới giải trí chơi, Phó tổng mới bắt đầu để ý đến ngành lời to chẳng kém bất động sản này.
Quan điểm của Phó Bách Hàn rất đơn giản: anh có thể buông tay để Tô Nặc tự do phát triển, nhưng không yên tâm để Tô Nặc một mình xông pha.
Lỡ bị người ta bắt nạt thì sao? Với nhà họ Phó, chuyện của tiểu thiếu gia không có chuyện nào là nhỏ.
Đến khi điện thoại bị đủ loại lời mời đi chơi làm cho đầy ắp, Tô Nặc mới thật sự cảm nhận rõ hơn cuộc sống trước kia. Lúc này cậu vẫn còn dưới sự che chở của nhà họ Phó, chưa phải trải qua cảnh “tường đổ mọi người xô”.
Nhưng cảm nhận là một chuyện. Tô Nặc mở danh bạ, xóa sạch những “người bạn” từng bỏ đá xuống giếng lúc cậu sa cơ, nhất là những người sẽ ngả về phía Tô Ngọc Cẩn.
Lúc làm việc này, vẻ mặt cậu rất bình thản, không vì thế mà buồn bã, cũng chẳng hề do dự.
Tô Nặc thừa nhận, cậu xưa nay chưa bao giờ là người rộng lượng bao dung.
Lớn lên ở cô nhi viện, cậu là người rất thù dai.
Đương nhiên, cậu cũng sẽ đáp lại lòng tốt của người khác gấp nhiều lần, đó là nguyên tắc sống của cậu.
Về lý trí, Tô Nặc biết đây là “cuộc đời mới”, mọi chuyện trong ký ức cậu đều chưa xảy ra, những người này cũng chưa biết gì, chưa làm gì cả. Nhưng cậu sẽ không công nhận họ vô tội.
Chỉ cần bị phản bội một lần, Tô Nặc sẽ không bao giờ trao niềm tin cho người đó nữa.
Dù khi Tô Ngọc Cẩn đã cướp đi vận mệnh của cậu, có gia thế, dung mạo hoàn hảo và hào quang khiến vạn người mê mẩn, còn cậu thì bị dìm xuống tận cát bụi, thì vẫn có những người bạn chìa tay ra giúp cậu.
Chỉ là sức họ quá nhỏ, không đủ để cứu cậu khỏi sự chèn ép liên thủ của đám người kia.
Tô Nặc mãi mãi không quên được ngày người anh em tốt quen ở đại học đưa cậu rời khỏi đoàn phim có Tô Ngọc Cẩn tham gia. Hôm đó cậu bị người ta mượn cớ diễn cảnh mà tát mấy cái, khắp người toàn nước bẩn. Bạn cậu đỏ hoe mắt, muốn mắng cặp cha mẹ ruột kia của cậu, nhưng lại sợ làm cậu đau lòng hơn, đành im lặng đưa hết tiền trên người cho cậu, khuyên cậu tránh xa đám người tệ hại đó.
Sự ấm áp ấy đủ để Tô Nặc tin rằng, những ai thật lòng nhìn thấy con người cậu sẽ không bị Tô Ngọc Cẩn mê hoặc.
Những người dễ dàng tin vào đủ loại tội danh Tô Ngọc Cẩn gán cho cậu, nói cho cùng chẳng qua là ngay từ đầu cán cân trong lòng họ đã nghiêng về phía Tô Ngọc Cẩn mà thôi.
Tri kỷ không nằm ở số lượng, Tô Nặc đã hiểu ra điều này qua quãng thời gian trưởng thành ấy.
Thế giới này không phải nơi Tô Ngọc Cẩn một tay che trời. Về sau cậu cũng gặp được rất nhiều người đáng yêu, chỉ tiếc là cậu không sống được đến ngày vạch trần Tô Ngọc Cẩn.
Leave a Reply