Tô Nặc nghiêm túc sắp xếp lại mọi chuyện ở kiếp trước cho thật rõ ràng. Người ta thường nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cậu không cho rằng lần này Tô Ngọc Cẩn sẽ buông tha cho mình.
Tô Ngọc Cẩn dùng hệ thống cướp đi vận mệnh của cậu là sau khi Phó Bách Hàn gặp nạn và nhà họ Phó sụp đổ. Liên tiếp mất đi người vợ và đứa con trai yêu quý nhất, Phó Minh Viễn cũng không trụ nổi để về nước gánh vác đại cục. Về sau ông tinh thần hoảng loạn, cũng gặp tai nạn xe. Nhưng ông để lại di chúc rõ ràng: ngoài phần đã quyên góp, toàn bộ tài sản cố định và cổ phần còn lại đều để cho Tô Nặc.
Tô Nặc biết cha mẹ nhà họ Phó yêu thương che chở mình. Nhà họ Phó gặp chuyện, cuối cùng chỉ còn lại mình cậu. Cậu chìm trong đau khổ, lại bị nhà họ Tô đưa đi. Khoảng thời gian đó tinh thần cậu suy sụp đến mức phải dùng thuốc điều trị. Đến khi cậu nhớ ra phần tài sản Phó Minh Viễn để lại, thì đám họ hàng xa nhà họ Phó đã chia chác sạch sẽ, còn đuổi cậu ra khỏi cửa. Cuối cùng, ngay cả ngôi nhà mình sống bao năm, cậu cũng không thể bước vào nhìn thêm một lần.
Khi trải qua những chuyện ấy, cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành, cô độc không ai giúp, sao đấu lại được đám họ hàng nhà họ Phó đã bị lợi ích làm mờ mắt.
Cậu từng thử cầu cứu nhà họ Tô, nhưng Tô Ngọc Cẩn lại khuyên cậu đừng so đo mấy tài sản đó, dù sao cậu cũng không phải con nhà họ Phó, truyền ra ngoài sẽ làm xấu danh tiếng nhà họ Tô. Câu này khiến cậu tức đến run người, vậy mà cha mẹ và anh trai nhà họ Tô lại nhao nhao tán thành, thậm chí còn cho rằng cậu tham lam vì lợi.
Mất đi tất cả, Tô Nặc chỉ mong giữ được căn nhà chính của nhà họ Phó mà thôi. Thế nhưng đám họ hàng kia vứt bỏ cây đàn piano mà Tô Tĩnh yêu quý nhất, bán sạch đồ cổ tranh chữ Phó Minh Viễn sưu tầm bao năm, đồ đạc của cậu và Phó Bách Hàn lại càng chẳng còn gì. Cậu quá yếu ớt, không bảo vệ nổi những thứ mình trân trọng, ngay cả tư cách nhìn vật nhớ người cũng không có.
Nỗi tuyệt vọng khi ấy, Tô Nặc không muốn nhớ lại lần thứ hai.
Cũng từ đó trở đi, Tô Ngọc Cẩn ngày càng không kiêng nể gì. Nếu như lúc đầu cậu ta còn che giấu trước mặt Tô Nặc, thì về sau thái độ của cậu ta với Tô Nặc đã rõ ràng là cao cao tại thượng.
Có phải vì Tô Nặc mất đi sự che chở của nhà họ Phó, rơi xuống đáy cuộc đời, nên mới bị Tô Ngọc Cẩn trộm mất hoàn toàn vận mệnh không?
Vậy thì tai nạn của nhà họ Phó rốt cuộc là thiên tai hay nhân họa?
Lẽ nào Tô Ngọc Cẩn thần thông quảng đại đến mức có thể khiến chuyến bay của Phó Bách Hàn gặp nạn?
Dù chỉ là suy đoán, Tô Nặc vẫn thấy rợn cả tóc gáy.
Tô Ngọc Cẩn chính là một kẻ điên, một kẻ điên thật sự bị lợi ích làm mờ mắt.
Phó Bách Hàn phát hiện cậu nhóc nhà mình không còn thích ra ngoài chơi nữa, lại còn đặc biệt bám anh, đi đâu cũng muốn theo.
Trước kia chẳng phải rất thích đi tiệc tùng sao? Kiểu hận không thể chơi thâu đêm không về nhà ấy.
Nghi ngờ cậu nhóc nhà mình bị bắt nạt ở ngoài, Phó Bách Hàn bóng gió dò hỏi, kết quả là bạn bè của Tô Nặc chẳng làm gì khiến cậu không vui, vậy mà lại bị cậu xóa đi rất nhiều người.
Tuy không hiểu nổi mấy cậu nhóc tuổi dậy thì đang nghĩ gì, nhưng chuyện cậu bám lấy mình thì Phó Bách Hàn lại hiểu được: mấy hôm trước cậu suýt nữa đã để anh lên chuyến bay tử thần, chắc vẫn còn sợ.
Vì vậy với cái đuôi nhỏ Tô Nặc này, Phó Bách Hàn tỏ ra hết mực dung túng.
Đúng rồi, chắc chắn là cậu nhóc nhà anh bị dọa sợ rồi.
Nhưng đạo lý thì nói rõ được, còn bóng ma tâm lý thì không dễ xua tan như vậy. Phó Bách Hàn đành để mặc cậu bám theo, cho cậu cảm giác an toàn.
Cảm giác được em trai cần đến này khiến Phó tổng làm việc càng hiệu quả hơn.
Kiếm tiền, mua cả giới giải trí cho em trai.
Tô Nặc: “…” Không cần thiết đâu ạ.
Phó Bách Hàn xem tài liệu, còn Tô Nặc tựa vào sofa trong văn phòng anh, uống trà sữa chị thư ký mua về, vui vẻ chơi game. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang làm việc, cậu thiếu niên mặc đồ thường ngày đang chơi game, mỗi người chiếm một góc trong văn phòng tổng giám đốc rộng rãi sáng sủa, vô cùng hài hòa.
Tô Nặc ngồi dậy dụi mắt, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ tan làm, liền tắt game, xán lại bên cạnh Phó Bách Hàn.
Chọc chọc anh, thấy anh không phản ứng, cậu dứt khoát quậy càng hăng hơn.
Phó Bách Hàn giữ lấy cổ tay cậu, trong mắt là sự bất lực đầy cưng chiều: “Ngoan nào.”
Tô Nặc bắt anh nhìn đồng hồ: “Sắp tan làm rồi anh ơi.”
“Anh còn chút việc chưa xong, em đói thì đặt đồ ăn trước đi.” Phó Bách Hàn nói rất thành thạo.
Làm “thánh ăn” cả một ngày trời, tiểu thiếu gia chẳng chút xấu hổ, rút tay ra chống nạnh: “Nói không với 996, nói không với 007! Mong vị nhà tư bản này nhặt lại lương tâm của mình!”
Phó Bách Hàn bật cười: “Anh là nhà tư bản không có lương tâm à? Thế tiền em mua xe ở đâu ra?”
“Hứ, mau tan làm đi, không thì mấy chị thư ký đều phải tăng ca theo đấy.” Tô Nặc nói có lý có lẽ.
Phó Bách Hàn lưu tài liệu, tắt máy tính, đứng dậy búng nhẹ trán cậu: “Chỉ có em là biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng trách ai cũng mong em tới.”
Hễ Tô Nặc đến là cả phòng thư ký rộn ràng hẳn lên, giờ Phó Bách Hàn mới hiểu ra lý do.
Đợi anh dẫn cậu nhóc tan làm rời đi, mấy người trong phòng thư ký nhìn nhau, ngầm hiểu.
Biết ngay tiểu thiếu gia là khắc tinh của bệnh nghiện việc mà, hihi.
Tuy tăng ca có tiền tăng ca, nhưng được về sớm để có thời gian cho bản thân thì ai mà không vui chứ.
Làm thư ký cho Phó tổng thì chẳng phân nam nữ, đằng nào anh cũng chẳng thèm nhìn ai thêm một lần, ai cũng bị sai việc như nhau. Nhưng theo truyền thống nhà họ Phó, thư ký chỉ tuyển người đã kết hôn, để tránh được nhiều phiền phức.
Mấy chị này đều thích được gặp Tô Nặc. Tuy Phó tổng đẹp trai ngầu hết cỡ, nhưng mỹ thiếu niên lại là một phong cách khác hẳn.
Huống hồ, lần nào tiểu thiếu gia cũng cười tươi gọi họ là “chị”, đúng là ngọt chết người.
Tô Nặc còn chưa ra mắt mà đã có fan “chị gái”, thật đáng mừng.
“Muốn ăn gì?” Lên xe rồi, Phó Bách Hàn hỏi.
“Hôm nay anh không nấu cơm à?” Tô Nặc chớp chớp mắt, ám chỉ cực kỳ rõ ràng.
Ngày nào cũng ra ngoài ăn thì còn đâu cảm giác gia đình.
Nhà cũ của họ Phó rất rộng, cũng có quản gia và bảo mẫu, nhưng lại ở tận ngoại ô xa xôi. Để tiện cho công việc, Phó Bách Hàn thường ở căn nhà gần công ty hơn. Mỗi lần tự mình xắn tay áo vào bếp, anh đều có một cảm giác kỳ lạ, kiểu như chưa cưới vợ đã phải nuôi con.
Tô Nặc biết trong cốt truyện gốc, người bạn trai cũ thời đại học bị Tô Ngọc Cẩn cướp mất mới là một nhân vật chính khác. Nhưng nhìn Phó Bách Hàn, cậu thấy bạn trai cũ gì cũng yếu xìu.
Nếu không phải anh trai tôi không còn, thì đến lượt cậu làm nhân vật chính chắc?
Đẹp trai không bằng anh tôi, tài năng cũng không bằng, lại còn bắt cá hai tay với Tô Ngọc Cẩn, đúng là mù mắt.
Họ đổi đường ghé vào siêu thị. Tô Nặc đẩy xe hàng, nhanh tay thả ngay một đống đồ ăn vặt vào trước khi Phó Bách Hàn kịp từ chối.
Phó Bách Hàn cười như không cười nhìn cậu nhóc, nhặt từng món cậu không được ăn đặt lại lên kệ.
“Mua ít cần tây nhé, Nặc Nặc, em thích ăn cần tây nhất đúng không?” Giọng Phó Bách Hàn rất ôn hòa.
Tô Nặc rụt cổ, ngoan ngoãn để anh kiểm lại xe hàng: “Anh ơi, em sai rồi.”
“Nhận lỗi thì nhanh, sửa thì không bao giờ.” Phó Bách Hàn véo má cậu một cái. Dạy dỗ xong lại bù đắp, anh lấy một hộp kem mà Tô Nặc thích nhất: “Phần của tuần này, không được ăn nhiều.”
Tô Nặc giao xe đẩy cho anh: “Anh là nhất.”
Phó Bách Hàn liếc sang bên cạnh. Hai cô gái đang chụp lén họ vội che miệng, mặt đỏ tai hồng: “Xin… xin lỗi ạ!”
Huhu, hai người này đẹp trai quá, ngọt quá đi mất. Nhưng mà nghe cậu thấp gọi cậu cao là anh? Hóa ra không phải người yêu, là anh em à?
Tô Nặc cười tít mắt: “Không sao đâu, các chị giữ xem riêng thôi nhé, đừng đăng lên mạng nha.”
Hai cô gái suýt thì hét lên, gật đầu lia lịa, bị cậu làm cho mê mẩn.
“Đi thôi.” Phó Bách Hàn túm cổ áo sau của cậu nhóc, kéo cậu đổi hướng, đi về phía quầy rau.
Anh rất nghi ngờ, sau này cậu nhóc nhà mình có giống mấy cậu ấm nhà đối tác làm ăn, chuốc về cả đống cô gái hay không.
Không được, anh phải quản chặt mới được.
Tô Nặc loạng choạng hai bước, cánh tay va phải người bên cạnh, cậu theo phản xạ nói: “Xin lỗi.”
“Không sao.”
Giọng nói quen thuộc vừa vang lên, cả người Tô Nặc cứng đờ. Cậu hít sâu một hơi, giữ cho nét mặt bình thường, rồi quay sang nhìn.
Tô Ngọc Cẩn!
Nhà họ Tô đâu có sống gần đây, sao lại gặp Tô Ngọc Cẩn trong siêu thị chứ?!
Tô Nặc hận không thể lột ngay lớp mặt nạ giả tạo của Tô Ngọc Cẩn, nhưng cậu biết rất rõ, cách ứng phó tốt nhất lúc này là giả vờ như không biết gì.
Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, như vậy mới có lợi nhất cho cậu.
Tô Ngọc Cẩn không chỉ xuyên sách mà còn có cả hệ thống, thật sự quá tà môn. Khi chưa nghĩ ra cách nào để triệt để hạ gục Tô Ngọc Cẩn, cậu không thể để lộ ra rằng mình cũng biết cốt truyện.
Nào ngờ, Tô Ngọc Cẩn cũng đang quan sát cậu, trong lòng liên tục gọi hệ thống.
“Hệ thống, chẳng phải ngươi nói có thể khiến máy bay của Phó Bách Hàn gặp nạn, cho anh ta chết sao? Tại sao anh ta vẫn sống sờ sờ, nhà họ Phó cũng chẳng có chuyện gì?”
“Hệ thống xuyên sách chỉ tặng gói quà tân thủ một lần khi bắt đầu: loại bỏ nhân vật gây uy hiếp lớn nhất của thế giới gốc. Hiện tại chưa giành được hào quang nhân vật chính, năng lượng không đủ, không thể thực hiện lại thao tác.” Giọng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Tô Ngọc Cẩn.
Tô Ngọc Cẩn tức giận không thôi: “Ngươi lừa đảo! Nhà họ Phó vẫn còn, ta làm sao ra tay với Tô Nặc được? Hào quang trên người cậu ta sắp làm chói mù mắt ta rồi!”
Hệ thống: “Lỗi không xác định, đang báo cáo, xin ký chủ kiên nhẫn chờ. Năng lượng không đủ, có thể báo cáo thất bại, đề nghị nhanh chóng giành lấy hào quang nhân vật chính.”
Tô Ngọc Cẩn tức đến phát điên: “Cái hệ thống rách nát gì thế này!”
Tô Nặc quay đầu đi, khoác lấy cánh tay Phó Bách Hàn, cắn môi, khẽ nói: “Anh ơi, mình đi thôi.”
Phó Bách Hàn nhận ra có gì đó không ổn, liếc Tô Ngọc Cẩn một cái, không hiểu sao cậu nhóc nhà mình đụng phải người này xong lại trở nên kỳ lạ như vậy.
Mãi đến khi về nhà ăn cơm xong, tâm trạng cậu vẫn không khá hơn. Phó Bách Hàn bỏ bát đũa vào máy rửa bát, tìm thấy cậu nhóc đang ngẩn người ngoài ban công, bước tới xoa đầu cậu.
“Nặc Nặc, có chuyện gì vậy?” Phó Bách Hàn quan tâm hỏi.
“Anh ơi…” Tô Nặc ngẩng mặt lên. “Người hôm nay em va phải trong siêu thị, anh có nhìn rõ không?”
“Ừ, cậu ta có gì không ổn à?”
Tô Nặc nhìn vào mắt Phó Bách Hàn: “Anh thấy cậu ta đẹp không? Anh có thích cậu ta không?”
Phó Bách Hàn thoạt đầu ngớ ra, rồi rất nhanh bật cười: “Chỉ vì chuyện này mà không vui à?”
Tô Nặc không biết nên hỏi tiếp thế nào. Cảm giác hụt hẫng còn chưa kịp dâng lên, cậu đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Phó Bách Hàn: “Đương nhiên là Nặc Nặc nhà mình đẹp nhất rồi. Đồ tự luyến, ra ăn trái cây nào.”
Leave a Reply