Chương 5: Thanh Mai Trúc Mã

Theo sau Phó Bách Hàn bước vào từ ban công, Tô Nặc hắt xì một cái. Dưới ánh mắt của Phó Bách Hàn, cậu dang tay ra, ngoan ngoãn để anh khoác áo cho mình.

“Anh ơi, chắc anh vẫn nhớ bây giờ đang là mùa hè chứ?” Tô Nặc sờ sờ chóp mũi.

“Nhưng có đứa nhỏ không nghe lời.” Phó Bách Hàn đi tới chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên. “Quên năm ngoái ngồi điều hòa rồi đổ bệnh rồi à?”

Tô Nặc giả vờ không nghe thấy, rúc vào sofa ôm bát trái cây ăn.

Lúc dì bảo mẫu không có ở đây, Phó Bách Hàn đảm nhận vai trò này một cách hoàn hảo, trái cây đưa cho Tô Nặc đều đã cắt sẵn.

Vị ngọt nơi đầu lưỡi từng chút lan vào lòng. Nỗi hoảng sợ và tức giận vì gặp phải Tô Ngọc Cẩn đều lắng xuống dưới ánh đèn ấm áp.

Tô Nặc tự nhủ, câu chuyện đã thay đổi rồi, không phải chuyện gì cũng sẽ lặp lại. Cha mẹ ruột, cả những người đàn ông ở kiếp trước, Tô Ngọc Cẩn muốn quyến rũ thì cứ việc, cậu không quan tâm. Nhưng riêng nhà họ Phó, nếu Tô Ngọc Cẩn dám động vào, dù có liều cả mạng cậu cũng không tha cho cậu ta.

“Anh ơi.” Tô Nặc gõ cửa phòng làm việc, bước vào, đặt bát trái cây mình ăn chưa hết lên bàn Phó Bách Hàn.

Phó Bách Hàn nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu nhóc, nói thẳng: “Lát nữa mới được chỉnh điều hòa xuống, kem hôm nay cũng không được ăn.”

Tô Nặc: “…Không phải chuyện đó mà!”

Phó Bách Hàn nhướng mày: “Ồ?”

Cậu nhóc lấy lòng anh thì còn vì cái gì được nữa, anh nghĩ… tiền tiêu vặt cũng vừa mới đưa, chẳng lẽ vẫn không đủ?

“Anh thật sự thấy em đẹp hơn người đó à?” Tô Nặc vịn vào góc bàn, đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Cậu biết như vậy sẽ khiến Phó Bách Hàn thấy kỳ lạ, nhưng cậu thật sự không nhịn được, muốn nghe anh khẳng định thêm lần nữa.

Sự khẳng định của Phó Bách Hàn chính là sự cứu rỗi của cậu.

“Nặc Nặc, có phải chọn ngành diễn xuất nên em hơi lo lắng không?” Phó Bách Hàn thấy trẻ tuổi dậy thì đúng là khó hiểu, anh mãi không đoán ra cái đầu nhỏ của Tô Nặc đang nghĩ gì.

Trước kia cậu nhóc nhà anh có để ý ngoại hình của người qua đường đến vậy không? Hay là nghe ai nói gì, nên mới nhạy cảm với chuyện này?

Tô Nặc cúi đầu: “Không phải…”

Thấy cậu như sắp khóc tới nơi, Phó Bách Hàn mềm lòng, dỗ đi dỗ lại, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng Tô Nặc là tuyệt nhất, cuối cùng mới khiến cậu nhóc hết buồn.

Sáng hôm sau, Phó Bách Hàn, người đã nghiên cứu cả đêm về tâm lý tuổi dậy thì, đang định tâm sự với cậu nhóc nhà mình, thì thấy cậu từ trên lầu chạy xuống, chỉ kịp vẫy tay với anh: “Anh ơi, hôm nay em hẹn bạn đi chơi, em ra ngoài trước nhé!”

Phó Bách Hàn: “…”

Anh im lặng nhìn bữa sáng trước mặt, bỗng thấy thê lương như ông bố già bị con bỏ lại một mình.

Trẻ con đúng là trẻ con, tâm trạng thay đổi xoành xoạch, anh hoàn toàn theo không kịp.

Ra ngoài chơi cũng tốt, có lẽ do dạo này ru rú ở nhà nên mới nghĩ ngợi nhiều.

Người Tô Nặc hẹn không ai khác, chính là người bạn thân sắp đi du học ngành nhiếp ảnh, về sau trở thành một nhiếp ảnh gia trẻ rất có tiếng.

Hồi Tô Nặc bị Tô Ngọc Cẩn bôi nhọ, bị đám đàn ông Tô Ngọc Cẩn quyến rũ chèn ép, bị phong sát mất hết hợp đồng quảng cáo, suýt nữa không có cơm ăn, chính người bạn này đã về nước, dùng một bộ ảnh chân dung giúp cậu nổi lên trở lại, còn dốc hết sức tạo độ nóng cho cậu.

Khi đó Tô Nặc đã nghĩ, cuộc sống rồi sẽ từng chút tốt lên, vì những người bạn từng giúp đỡ mình, cậu không thể bỏ cuộc.

Giờ đây, gặp lại người từng kéo mình một tay giữa tuyệt vọng, Tô Nặc càng thêm xúc động.

“Tô Nặc, họp lớp cậu không đến, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả, game cũng không chơi. Nếu hôm nay không gặp được cậu, tớ còn tưởng cậu bị Phó Bách Hàn quăng xuống khe núi rồi đấy.” Tịch Châu khoanh tay, mặt hầm hầm.

Tô Nặc sờ chóp mũi, nói dối một chút: “Tớ đi nghỉ dưỡng, ở đó không có sóng.”

Thời gian trước tinh thần cậu không tốt, ngoài bám lấy Phó Bách Hàn ra thì chẳng nói chuyện với ai khác, cũng không hề lên mạng xã hội, nên Tịch Châu mới không liên lạc được với cậu.

Cậu không thể kể cho Tịch Châu nghe những gì mình đã trải qua, đành nói qua loa cho xong.

Tuy bằng tuổi, nhưng Tịch Châu cao hơn Tô Nặc nửa cái đầu. Nếu gương mặt Tô Nặc là kiểu đẹp tinh xảo rạng rỡ, thì Tịch Châu lại mang nét đẹp sắc bén đầy khí thế, rất dễ khiến người ta có ấn tượng là không dễ chọc.

“Ăn sáng chưa?” Tịch Châu học chung lớp với Tô Nặc sáu năm, dù biết rõ cậu không nói thật, nhưng thấy cậu cười ngây ngô với mình, rốt cuộc vẫn dịu giọng lại.

“Chưa, tại sợ đến muộn bị cậu đánh mà.” Tô Nặc cười hì hì, biết chuyện với Tịch Châu coi như cho qua rồi.

“Chiều nay có trận bóng rổ, đi không?” Hai người cùng đi ăn, Tịch Châu hỏi.

Tô Nặc đang muốn khuây khỏa, huống hồ đã quay lại tuổi mười tám, sao có thể lãng phí tuổi trẻ, đương nhiên gật đầu đồng ý.

“À đúng rồi, Úc Ninh bảo cậu chặn cậu ấy rồi? Hai người bị sao vậy?” Tịch Châu rất khó hiểu. Cậu với Tô Nặc thân thật, nhưng sao bằng Úc Ninh được. Úc Ninh với Tô Nặc ngồi cùng bàn từ hồi tiểu học, lớn lên cùng nhau, thân thiết vô cùng, sao thi đại học xong lại nói chặn là chặn?

Nghe thấy cái tên này, tay Tô Nặc khẽ run lên, nhưng cậu nhanh chóng che giấu đi: “Không có gì, là do tớ thôi, tớ chỉ không muốn liên lạc với cậu ấy nữa.”

Tịch Châu: “???”

Tô Nặc tránh ánh mắt cậu, cúi đầu ăn cháo.

Tịch Châu thở dài: “Thôi được, cậu còn đỏng đảnh hơn cả bạn gái tớ.”

Tô Nặc cười cười: “Cậu nói với chị Huyên Huyên giúp tớ, tớ thật sự không thích uống nước tăng lực, lúc chơi bóng mang nước trái cây tới được không?”

“Trời, mới nói cậu một câu đã được đằng chân lân đằng đầu, dám sai cả Huyên Huyên, có nước uống là may rồi.” Tịch Châu cười đá cậu một cái.

Chí chóe qua lại, hai người ngầm hiểu không nhắc tới Úc Ninh nữa. Ngay cả trận bóng, Tịch Châu cũng không gọi Úc Ninh tới.

Mọi người đều là anh em, nhưng quan hệ luôn có thân có sơ. Tịch Châu là nhờ Tô Nặc mới quen Úc Ninh, nên khi Tô Nặc và Úc Ninh có mâu thuẫn, cậu dễ dàng đưa ra lựa chọn.

Cũng không phải cậu đã kết luận Úc Ninh có lỗi, chỉ là cậu sẽ để ý cảm xúc của Tô Nặc hơn. Còn sau này họ đường ai nấy đi hay làm lành, cậu cũng không chen vào, dù sao cậu cũng khuyên rồi.

Nhà cũ của họ Phó và họ Tịch ở cùng một khu, từ đời ông cha đã có mấy đời giao tình. Xét về vai vế, Tô Nặc cũng được tính là em trai cậu.

Bạn gái Tịch Châu cũng là một tiểu thư môn đăng hộ đối với họ. Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt. Tô Nặc nhớ, họ đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.

Buổi chiều chơi xong một hiệp bóng, Tô Nặc lau mồ hôi bước xuống, nhìn thấy nước trái cây thì cười: “Cảm ơn chị Huyên Huyên~”

Chu Huyên Huyên nhìn thấy cậu, nở nụ cười đầy cưng chiều, vẫy tay: “Tiểu Nặc mau qua bên này, chỗ đó nắng lắm, coi chừng cháy nắng.”

Tịch Châu hừ một tiếng, bước lên chắn Tô Nặc lại, chiếm trọn tầm nhìn của Chu Huyên Huyên: “Một người sống sờ sờ to thế này mà không thấy à?”

Sợ em trai bị nắng, lại chẳng lo bạn trai bị nắng à? Chu Huyên Huyên, cậu thiên vị quá rồi đấy.

Tô Nặc uống nước trái cây, híp mắt lại. Thật tốt, đây là tuổi mười tám của cậu.

Leave a Reply