Quý Tinh Huy đương nhiên không trộm được Tô Nặc đi. Không chỉ vì Phó Bách Hàn sẽ đánh anh ta, mà còn vì kỳ nghỉ của Tô Nặc trôi qua vèo một cái, cậu vào đoàn phim trở thành người đi làm.
Các cảnh của cậu được dồn lại quay cùng một lúc, đây cũng là sự chiếu cố của đạo diễn dành cho cậu. Vì cậu còn nhỏ, lại sắp nhập học, nên không muốn làm mất thời gian của cậu.
Đoàn phim quay ngay tại Đế Đô, nên Phó Bách Hàn cũng tạm yên tâm, đồng ý để cậu ở lại gần đó nếu không kịp về trong ngày. Dù sao bất động sản của nhà họ Phó ở đâu cũng có, chỉ giản dị không chút phô trương như vậy thôi.
Tô Nặc vào đoàn rất kín đáo. Cậu chưa ra mắt, cũng chẳng có chút tiếng tăm gì, chỉ dẫn theo một trợ lý, trông chẳng khác gì một cậu sinh viên non nớt.
Các diễn viên khác đều rất tò mò về Tô Nặc, muốn biết rốt cuộc là nhân vật thế nào mới đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn và ảnh đế, được chốt vai Hành Ngọc.
Nhìn thấy Tô Nặc mặt mộc, các chị gái lau vội nước miếng suýt chảy xuống.
Tôi được lắm!!!
“Thợ trang điểm đâu?” Đạo diễn gọi to. “Đưa Hành Ngọc của chúng ta đi thay đồ làm tạo hình!”
“Đạo diễn, thợ trang điểm đang trang điểm cho chị Oánh Oánh, để bạn nhỏ đợi một lát ạ.”
Trong mắt đạo diễn Vương thoáng qua vẻ không vui. Ông ghét nhất loại người dùng thủ đoạn nhỏ này. Chưa gặp mặt đã ra oai phủ đầu? Nữ phụ này đúng là coi mình quá to rồi.
Đừng nói là tiểu thiếu gia, ngay cả những người mới không có chỗ dựa khác cũng không thể bị đối xử như vậy trong đoàn phim của ông.
Ông vừa định nổi giận thì nghe Vệ Tư Niên lên tiếng: “Đưa Tô Nặc đến phòng trang điểm của tôi đi, Tư Kỳ đang rảnh.”
Tư Kỳ là thợ trang điểm ruột trong ê-kíp của Vệ Tư Niên. Vệ Tư Niên quen dùng ê-kíp của mình, trong đoàn phim cũng có phòng trang điểm riêng. Ở tầm của anh ta, đây đều là tiêu chuẩn cơ bản.
Ảnh đế tuy làm việc nghiêm túc, không làm màu, nhưng tính tình cũng chẳng dễ gần hay dễ lấy lòng. “Nhiệt tình” mời người khác dùng chung phòng trang điểm thế này, đúng là mặt trời mọc đằng tây.
“Không cần đâu…” Tô Nặc theo phản xạ từ chối. Cậu rất ghét dính dáng đến Vệ Tư Niên, càng không muốn người khác nghĩ họ thân quen.
“Mau đi mau đi.” Đạo diễn đẩy vai Tô Nặc, đẩy cậu đến bên Vệ Tư Niên. “Lát nữa đến đọc kịch bản, đọc xong là quay.”
“Đi thôi.” Vệ Tư Niên khoác nhẹ vai cậu, giúp cậu đứng vững.
Bao nhiêu người trong đoàn phim đang nhìn, Tô Nặc cũng chỉ đành đi theo anh ta: “Cảm ơn tiền bối.”
Không chỉ những người đứng xem bên ngoài thấy sốc, mà các thành viên trong ê-kíp của Vệ Tư Niên cũng không dám tin.
Ảnh đế nhà họ vừa dẫn người khác vào phòng trang điểm riêng sao?
Trước kia biết bao người liếc mắt đưa tình, tìm cách làm thân đều không thành công. Anh ta lòng dạ sắt đá, quay xong một bộ phim là xong việc phủi áo ra đi, tuyệt đối không để lại scandal nào, cũng không thân thiết với ai.
Sao giờ lại có lúc chủ động tấn công thế này?!
“Tư Kỳ, làm tạo hình cho Tô Nặc đi.” Giữa sự ngây người của mọi người, Vệ Tư Niên thản nhiên gọi.
“Đến đây đến đây, đây chính là Hành Ngọc à? Đẹp quá đi mất, nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt này xem…” Thợ trang điểm cho Tô Nặc ngồi trước gương, so màu da cậu để chọn kem nền, lập tức bị gương mặt cậu làm cho kinh ngạc.
Đây là mặt mộc có thật trên đời sao?
Ảnh đế đẹp trai thì không sai, nhưng nhìn nhiều rồi thì không còn thấy lạ như lúc đầu. Cậu em này non quá đi mất!!!
Tô Nặc ngơ ngác suốt quá trình làm tạo hình, không hiểu sao mọi chuyện lại đi theo hướng này.
Vệ Tư Niên mới chỉ gặp mình có một lần, bọn mình thân lắm à?
Trước mặt Vệ Tư Niên, cậu khá im lặng, ngoài cảm ơn ra thì không nói gì khác. Sự im lặng này, trong mắt các thành viên ê-kíp của Vệ Tư Niên, lại khiến họ có chút thương cảm cho ảnh đế nhà mình.
Chậc chậc chậc, ai bảo ngày thường anh cao lãnh, giờ em trai không thèm để ý anh rồi.
Đương nhiên cũng có thể là em trai ngại thôi, người mới vào giới bây giờ, ai mà chẳng coi ảnh đế nhà họ là thần tượng.
Đợi họ quay xong một cảnh, vẫn chưa đến lượt cảnh của nữ phụ. Cô ta thong thả bước ra, tỏ vẻ rất ngại ngùng: “Xin lỗi đạo diễn, cảnh đầu tiên em muốn quay thật tốt, nên sửa lớp trang điểm mấy lần, làm lỡ việc trang điểm của người mới.”
Đạo diễn Vương mở bình giữ nhiệt, cúi đầu uống nước: “Không sao, không cần căng thẳng, dù sao cô cũng chẳng có mấy cảnh.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười chẳng hề che giấu. Sắc mặt nữ phụ khó coi, nhưng cũng không dám cãi lại.
Cô ta không ngờ đạo diễn lại làm mất mặt mình trước bao nhiêu người như vậy.
Cô ta cũng không cố tình làm khó Tô Nặc. Thực ra lúc đó dù ai đến dùng thợ trang điểm thì cũng sẽ va chạm với cô ta. Cô ta biết hôm nay người duy nhất có địa vị lớn đến là Vệ Tư Niên, còn cô ta chỉ muốn khẳng định vị trí của mình trong đoàn phim.
Chẳng qua là một người mới vô danh tiểu tốt, có đáng để đạo diễn ra mặt bênh vực không?
Trang Ngọc Hoa đã lăn lộn trong giới này rất lâu, từ những vai nhỏ cho đến vai nữ phụ trong phim của đạo diễn Vương. Có hy vọng nổi lên rồi, khó tránh khỏi hơi lâng lâng. Nhưng bị gõ đầu một trận như vậy, cô ta cũng biết nhìn thời thế mà cúi đầu.
Buổi trưa, cô ta đặt trà sữa cho cả đoàn, đích thân mang đến cho Tô Nặc, cười nói vui vẻ: “Tô Nặc, sáng nay chị làm lỡ việc trang điểm của em, chị xin lỗi nhé.”
“Không sao ạ.” Tô Nặc nhận lấy, cũng cười với cô ta.
Trong đoàn phim, nâng người trên đạp người dưới là chuyện quá bình thường. Kiếp trước lúc đóng vai quần chúng cậu đã trải qua nhiều rồi, chuyện này chẳng đáng là gì. Huống hồ cậu cũng chẳng chịu ấm ức gì, không cần phải dây dưa không tha để bản thân cũng trở thành người như họ.
“Nặc Nặc, lại đây tập thoại một chút.” Vệ Tư Niên thấy Trang Ngọc Hoa dây dưa với thiếu niên, bước tới dẫn cậu đi.
“Đoạn nào ạ?” Tô Nặc vẫn rất thích hợp tác với Vệ Tư Niên trong công việc: không NG, cảm xúc đúng chỗ, vô cùng trơn tru, lại theo kịp nhịp của nhau.
“Cảnh chiều nay.” Vệ Tư Niên ra vẻ nghiêm túc, cùng cậu đi về phía phòng nghỉ. Cốc trà sữa bị tiện tay đặt trên bàn chẳng còn ai đoái hoài.
Làm màu với ai thì làm, chứ không dám làm màu với Vệ Tư Niên. Trang Ngọc Hoa dù chậm hiểu đến mấy cũng cảm nhận được Tô Nặc không tầm thường.
Chiếu cố như vậy, chẳng lẽ là người mới mà công ty của Vệ Tư Niên giao cho anh ta dẫn dắt?
Nghĩ tới nghĩ lui, mồ hôi lạnh của cô ta suýt chảy xuống. Vệ Tư Niên nổi tiếng là chẳng nể mặt ai, đắc tội với anh ta tuyệt đối không có kết cục tốt.
Trang Ngọc Hoa muốn khóc mà không ra nước mắt. Tô Nặc có chỗ dựa sao không nói sớm?
Tô Nặc vẫn còn oán Vệ Tư Niên, nhưng cũng có thể bình tĩnh làm việc cùng anh ta. Không mang cảm xúc vào công việc, đây là tố chất cơ bản của một diễn viên.
“Cậu thấy Hành Ngọc dành cho Hạc Vân tình cảm gì?” Vệ Tư Niên mở kịch bản đã ghi chú, chỉ cho cậu xem.
“Ơn tri ngộ.” Tô Nặc trả lời.
Vệ Tư Niên nhìn vào mắt cậu: “Cậu thể hiện vẫn chưa đủ tốt, chỉ dựa vào ngoại hình thì không thể truyền tải được nhân vật.”
Tô Nặc: “?” Muốn đánh người rồi đấy.
Vệ Tư Niên cúi người sát lại gần cậu: “Hành Ngọc thích Hạc Vân, là thứ tình cảm muốn ở bên nhau mà không thể ở bên nhau. Cậu có thể ghét tôi, nhưng trong phim, cậu phải học cách thích tôi.”
Tô Nặc nhìn thẳng vào anh ta, khẽ cười: “Vậy sao? Nhưng tôi thấy tình cảm của Hành Ngọc là bị Hạc Vân ảnh hưởng, là Hạc Vân ngầm gợi ý cho y.”
Ai thích ai trước, đó là một câu hỏi.
Leave a Reply