Ý của Tô Nặc rất rõ ràng: chính là Vệ Tư Niên chưa khơi gợi cảm xúc đủ tới, nên cậu mới không thể hiện được cảm giác đó.
Cậu biết Vệ Tư Niên dụng tâm và cố chấp với diễn xuất thế nào, đến đạo diễn cũng không dám cãi anh ta. Thế mà anh ta lại luôn dùng diễn xuất thuyết phục được tất cả mọi người, khiến đạo diễn thường vừa yêu vừa hận.
Trong phòng nghỉ chỉ có hai người, ngoài Vệ Tư Niên ra chẳng ai nghe thấy lời Tô Nặc nói. Vệ Tư Niên nhìn vẻ tinh quái trong mắt thiếu niên, thứ trào dâng trong lòng anh ta không phải chán ghét bài xích, mà là một niềm vui khó hiểu.
Trước mặt những người khác trong đoàn phim, cậu tôn kính mà xa cách, như một hậu bối ngoan ngoãn. Khi chỉ có hai người, cậu lại như một chú nhím nhỏ, toàn thân là gai nhắm vào anh ta.
Rốt cuộc anh ta đã làm gì khiến thiếu niên không vui?
Vệ Tư Niên mãi vẫn không hiểu nổi. Sự quan tâm và kiên nhẫn anh ta dành cho Tô Nặc là chưa từng có. Không chỉ vì tán thưởng linh khí và diễn xuất của cậu, mà thực ra trước khi phát hiện ra những điều đó, anh ta đã có thiện cảm với cậu rồi.
Anh ta xưa nay vẫn làm theo ý mình, nên chẳng hề che giấu thiện cảm ấy, để cả đoàn phim đều biết cậu người mới này là do anh ta che chở.
Giống như trong “Hạc Vân”, vị hoàng tử không được sủng ái quen biết tiểu thiếu gia của phủ tướng quân, tìm đủ mọi cách luồn lách để có quyền thế, chỉ vì một câu của Hành Ngọc rằng muốn được tự do tự tại, không bị trói buộc.
Sự chèn ép của hoàng đế với phủ tướng quân khiến Hành Ngọc phải giả làm một công tử bột đắm chìm trong hưởng lạc phồn hoa, nhưng thật ra y chỉ muốn rời xa kinh thành, sống tiêu dao tự tại.
Hạc Vân biết, hoàng đế vĩnh viễn không bao giờ yên tâm về phủ tướng quân, nên Hành Ngọc của hắn sẽ mãi bị nhốt trong chiếc lồng vô hình này.
Nếu chính mình là hoàng đế thì sao? Ý nghĩ trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi.
Những miêu tả như vậy, vốn là tình tri kỷ nâng đỡ lẫn nhau, nhưng trong mắt những người đọc kịch bản như họ, đó lại là thứ tình yêu chẳng biết bắt đầu từ đâu mà đã sâu đậm.
Thứ tình cảm này, đến tận khi Hành Ngọc chết, Hạc Vân vẫn không hiểu. Có lẽ ngay cả khi hắn dùng thủ đoạn tàn khốc để lên ngôi, giết sạch những đại thần từng ngăn cản viện binh và lương thảo, hắn cũng chẳng thể hiểu được tâm ý thật sự của mình dành cho Hành Ngọc.
Hạc Vân đối với Hành Ngọc là như vậy, còn Vệ Tư Niên thì sao?
Trước khi gặp Tô Nặc, Vệ Tư Niên chưa bao giờ thấy mình giống Hạc Vân đến thế.
Dù thiếu niên chẳng có sắc mặt tốt với anh ta, anh ta vẫn muốn sán lại gần.
Lời nói đâm chọc thì có là gì, ít ra… cũng không coi anh ta là người vô hình, chịu để ý đến anh ta rồi.
Bản chất anh ta vốn không lương thiện gì. Bản thân bị ảnh hưởng đến mức này, anh ta cũng mong Tô Nặc chìm đắm giống mình.
Dù sao trong bộ phim này, họ chính là Hạc Vân và Hành Ngọc.
Vệ Tư Niên giơ tay xoa tóc Tô Nặc. Anh ta đã thèm cái cảm giác mềm mại này từ lâu. Tẩy trang, bỏ tóc giả ra, những góc cạnh sắc bén thuộc về tiểu tướng quân trên người thiếu niên cũng trở nên dịu dàng hơn.
Mười tám tuổi, trẻ đến mức khiến Vệ Tư Niên cảm thấy mình đã già dặn phong sương. Nhưng ai mà không muốn đến gần mặt trời tràn đầy sức sống chứ?
Quay phim cùng Tô Nặc rất vui. Anh ta chưa từng gặp diễn viên nào ăn ý với mình đến thế. Hơn nữa, dù là thoại hay góc máy, Tô Nặc đều thành thạo chẳng giống người mới.
Nếu gặp sớm hơn thì tốt rồi, anh ta có nhiều kịch bản hơn muốn giới thiệu cho cậu, những vai diễn trước kia cũng muốn hợp tác với cậu.
Tô Nặc không biết tâm trạng Vệ Tư Niên phức tạp đến mức nào. Bị xoa đầu bất ngờ, cậu nhíu mày, gạt tay anh ta ra, đến cả sự lễ phép giả tạo cũng chẳng muốn giữ nữa: “Tránh xa tôi ra.”
“Tôi sẽ làm tốt phần của Hạc Vân.” Vệ Tư Niên chẳng hề tức giận, nhìn cậu hỏi: “Còn cậu thì sao, Hành Ngọc?”
Tô Nặc hơi muốn chửi anh ta. Mấy người làm ảnh đế các anh, có phải lúc đóng phim là bắt buộc phải điên điên khùng khùng không?
Kiếp trước đâu có thấy Vệ Tư Niên như vậy.
Trong ký ức trước kia, cho đến khi hợp tác xong bộ phim này, cả Vệ Tư Niên lẫn Tô Nặc đều không biết có một tuyến ẩn là Hạc Vân và Hành Ngọc thầm yêu nhau từ hai phía. Mãi đến khi tòa nhà couple mọc lên từ mặt đất, đẩy cậu lên hot search hết lần này đến lần khác, cậu mới nhận ra sự mập mờ ấy qua những miêu tả của khán giả.
Nhưng đó là sự mập mờ giữa các nhân vật, liên quan gì đến anh với tôi?
Tô Nặc rất tỉnh táo. Chỉ cần ra khỏi ống kính, cậu sẽ không giữ trạng thái diễn Hành Ngọc nữa. Nhập vai khó, thoát vai còn khó hơn, nếu không thoát ra được thì không phải là một diễn viên giỏi.
Cậu không tin Vệ Tư Niên không phân biệt được điều này, vậy mà lại gọi thẳng cậu là “Hành Ngọc”?
Hai người đang đối mặt nhau, cửa phòng nghỉ bỗng bị mở ra. Diễn viên đóng vai anh trai của Hành Ngọc bất ngờ nhìn thấy cảnh này.
Vị hoàng tử mà anh ta trung thành trong phim, và cậu em trai của anh ta trong phim, hình như chỉ cần sát thêm chút nữa là hôn nhau rồi.
“…Làm phiền rồi, coi như tôi chưa đến, tiếp tục, tiếp tục nhé.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Tô Nặc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thấm thía được một loại tâm trạng: tôi không còn trong sạch nữa rồi.
Vệ Tư Niên có bệnh à, có bệnh à!
Sau đó, nam diễn viên vừa nãy thấy cậu người mới của đoàn phim mặt mày cau có bước ra khỏi phòng nghỉ, ảnh đế theo sau cậu, bước chân thong thả.
Ồ, tính khí lớn vậy sao?
Lát nữa cậu em này không đến cảnh cáo mình chứ?
Thật không ngờ, Vệ Tư Niên cũng có lúc dẫn người tình nhỏ vào đoàn phim.
Tuy rất kích động vì miếng dưa to này, nhưng anh ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trong đoàn phim kỵ nhất là buôn chuyện lung tung, dù có thấy chuyện tám nhảm khó tin đến đâu cũng phải lặng lẽ giữ trong lòng.
Nếu ảnh hưởng đến việc quay và công chiếu bình thường của bộ phim, chắc đạo diễn Vương sẽ lột da anh ta, rồi treo anh ta vào danh sách đen bị phong sát.
Nhưng mà, cậu em đẹp thế này, chẳng trách ảnh đế dẫn vào đoàn nâng đỡ.
Bây giờ trong giới có quá nhiều người thích các chàng trai trẻ, anh ta cũng không lạ gì xu hướng tính dục của Vệ Tư Niên.
Anh ta giống như con chồn nhảy nhót trong ruộng dưa, hôm nay hóng được miếng dưa to quá, đã thấy choáng váng rồi.
Có một khoảnh khắc, Tô Nặc thật sự muốn biến mất khỏi đoàn phim này.
Tuy cậu và Vệ Tư Niên chẳng có gì, nhưng bị bắt gặp như vậy, người khác chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Chuyện này mà lan ra, cái danh có tình ý với Vệ Tư Niên chắc chắn không chạy được.
Cậu không muốn dính scandal gì với Vệ Tư Niên, kiếp trước đã chịu đủ rồi.
Fan của Vệ Tư Niên bôi nhọ cậu, fan của cậu cũng chẳng thể đường hoàng phản bác cho cậu. Vì dù ai nhìn vào, cậu đúng là đã hưởng lợi từ couple, dựa vào độ nóng của Vệ Tư Niên mà nổi lên.
Trong một couple, ai nổi hơn thì người đó nắm thế chủ động. Còn người kém nổi hơn, đợi đến khi độ nóng của fan couple lắng xuống, sẽ bị dán nhãn “hút máu để leo lên”.
Tình yêu của fan có thể rất thuần khiết, cũng có thể rất tàn nhẫn.
“Ngồi đây.” Vệ Tư Niên nắm nhẹ cánh tay cậu, để cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đạo diễn, rồi nhét vào tay cậu một hộp trái cây.
Đạo diễn thấy anh ta đưa tiểu thiếu gia đến rồi quay người bỏ đi, liền ngoái lại gọi: “Tư Niên, cậu đi làm gì thế?”
“Đi diệt khẩu.” Vệ Tư Niên thản nhiên đáp.
Đạo diễn: “…” Nam chính của ông chắc hỏng não rồi.
“Nặc Nặc à, ở đoàn phim quen chưa?” Mặc kệ ảnh đế hỏng não, đạo diễn tươi cười dồn sự chú ý sang tiểu thiếu gia, chỉ sợ vị tổ tông này không vui ở đoàn phim của ông, rồi anh trai cậu lại đến tung chiêu “trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản đi”.
Những người họ Vương như ông, sợ nhất là tổng tài bá đạo.
“Quen rồi ạ.” Trước mặt đạo diễn, Tô Nặc rất ngoan, dù sao cũng là cấp trên kiêm bậc trưởng bối.
“Vậy thì tốt, có chuyện gì cứ nói với chú, chú Vương đảm bảo không để cháu chịu ấm ức.” Đạo diễn còn tự xưng là chú, ý muốn làm thân vô cùng rõ ràng.
Tô Nặc rất biết điều: “Cảm ơn chú Vương.”
Vệ Tư Niên quay lại rất nhanh, tự nhiên đứng sau lưng Tô Nặc, đặt tay lên vai cậu, nói với đạo diễn: “Cho cậu ấy xem lại cảnh quay sáng nay chưa?”
“Chưa, nào nào nào, chúng ta cùng nghiên cứu, có chỗ nào chưa ổn thì chiều nay bổ sung.”
Đạo diễn xưa nay vẫn nghe theo gợi ý của Vệ Tư Niên. Trong đoàn phim của ông, Vệ Tư Niên gần như là phó đạo diễn kiêm nhiệm.
Mà Vệ Tư Niên được tin phục như vậy, là vì gợi ý của anh ta thường trở thành điểm sáng được các nhà phê bình khen ngợi sau khi phim ra mắt.
Vì sao người ta tuổi còn trẻ đã là ảnh đế ư? Đó chính là ông trời ban cho bát cơm, không phục không được.
Điện thoại của Tô Nặc reo lên. Cậu nói xin lỗi, bắt máy, giọng lập tức khác hẳn một trời một vực so với lúc đối xử với Vệ Tư Niên vừa nãy, ngọt hơn mấy phần: “Anh ơi?”
Vừa nghe cách xưng hô của cậu, đạo diễn liền nháy mắt với Vệ Tư Niên. Nhìn xem, đại lão quan tâm tiểu thiếu gia biết bao, có khác gì phụ huynh đưa con đi nhà trẻ mà không yên tâm đâu?
Vệ Tư Niên đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi thái độ hoàn toàn khác biệt của Tô Nặc. Trong lòng anh ta thấy rất khó chịu, sắc mặt cũng lạnh nhạt theo.
Phó Bách Hàn không biết em trai mình đã bị con sói xám cỡ nào để mắt tới, chỉ đang quan tâm ngày làm việc chính thức đầu tiên của cậu nhóc: “Ăn cơm chưa?”
Tô Nặc chê anh: “Mấy giờ rồi, em có thể chưa ăn được à? Khoan đã… có phải anh còn chưa ăn cơm không!”
Phó Bách Hàn: “Khụ, ăn rồi.”
Tô Nặc đứng dậy, bịt ống nghe, nói nhỏ với đạo diễn: “Cháu ra phía sau nghe điện thoại chút ạ.”
Đạo diễn gật đầu, phẩy tay: “Đi đi.”
Hơi ấm dưới lòng bàn tay biến mất, Vệ Tư Niên cụp mắt xuống, tâm trạng sa sút thấy rõ.
Tô Nặc chỉ quay lưng đi, không đi xa lắm, họ vẫn nghe loáng thoáng được nội dung cuộc gọi. Chẳng biết người bên kia nói gì mà khiến thiếu niên sống động rạng rỡ đến vậy.
Từ khi ra mắt đến nay chưa từng trải qua thời kỳ sa sút, vị ảnh đế họ Vệ cuối cùng cũng nếm trải một loại cảm xúc, gọi là ghen tị.
“Anh chắc chắn chưa ăn, không thì em gọi cho chị Hân Hân hỏi đấy!”
Phó Bách Hàn biết không giấu được, dỗ dành: “Anh tan làm đi ăn ngay đây.”
“Anh ơi, ở tuổi anh thật sự phải chú ý sức khỏe đấy, biết chưa?” Tô Nặc cố tình cà khịa anh.
Phó Bách Hàn thở dài: “Đúng đúng đúng, anh già rồi, còn phải nhờ Nặc Nặc chăm sóc.”
Lúc đuối lý bị cậu nhóc bắt thóp, Phó tổng đúng là chẳng có chút cứng rắn nào, cúi đầu nhận lỗi rất thành thạo.
“Tối có về nhà không, mấy giờ xong, anh đến đón em nhé?” Phó Bách Hàn hỏi câu anh muốn hỏi nhất.
“Không cần đâu, tối đoàn phim có liên hoan, em tự bắt xe về là được.” Tô Nặc chu đáo nói. “Anh ơi, đợi em nhận được cát-xê sẽ mua quà cho anh.”
Phó Bách Hàn, người từng xem hợp đồng giúp cậu nhóc, nghĩ đến khoản cát-xê còn chẳng bằng một tháng tiền tiêu vặt của cậu, vẫn cảm thấy mình được cảm động. Em trai anh đúng là tốt nhất thiên hạ!
Tò mò thì tò mò, nhưng xem cậu diễn cả một ngày, có thể bắt kịp vai diễn của Vệ Tư Niên, vẫn khiến người ta phải nể phục.
Dù là lai lịch gì, có diễn xuất mà không làm loạn, khiêm tốn lễ phép, thì sẽ khiến người ta rất có thiện cảm.
Tuy đã sắp xếp trợ lý và tài xế, nhưng chỉ cần có thời gian, việc đón cậu về nhà, Phó Bách Hàn vẫn thích tự mình làm.
Leave a Reply