Đoàn phim vừa khai máy, đạo diễn đề nghị liên hoan, đương nhiên chẳng ai từ chối, cả đoàn có mặt đông đủ.
Vệ Tư Niên ngồi ngay cạnh Tô Nặc. Tô Nặc cạn lời, sao trước giờ cậu chẳng biết Vệ Tư Niên tính tình tốt thế này, bị người mới lên mặt mà vẫn có thể thản nhiên ngồi ăn cơm cùng, phải nói không hổ là ảnh đế sao?
Hơn nữa sao tên này lại cùng một kiểu với Úc Ninh, thật sự không nhìn ra cậu đang ghét anh ta à?
Tô Nặc thấy mình vẫn còn quá giữ thể diện nên mới bị hai người này chọc tức, nhưng cậu cũng không thể lật bàn nổi giận trước mặt mọi người.
Những ân oán kiếp trước, ngoài cậu ra chẳng ai biết, e là ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy cậu vô duyên vô cớ.
“Mọi người được hợp tác với nhau là duyên phận, nào nào nào, cạn một ly.” Đạo diễn Vương nâng ly ra hiệu. Ra khỏi phim trường, ông vẫn rất dễ gần, không có không khí nghiêm khắc như lúc làm việc.
Chỉ là bia, Tô Nặc cũng nâng lên cùng mọi người, kết quả bị Vệ Tư Niên giữ lấy cổ tay, ấn xuống.
“Uống rượu gì chứ, mai không quay nữa à?” Ảnh đế họ Vệ nhìn đạo diễn, tỏ rõ sự bất mãn.
Đạo diễn Vương bị anh ta cà khịa đến mức hơi tủi thân: “Bia mà, uống một ly lấy lệ thôi.”
Ánh mắt chuyển sang thấy động tác của anh ta với Tô Nặc, đạo diễn chợt hiểu ra: “Xem trí nhớ của tôi này, quên mất Nặc Nặc còn nhỏ, Nặc Nặc đừng uống nhé, đổi sang nước trái cây đi.”
Chăm sóc tiểu thiếu gia xong, đạo diễn lặng lẽ gửi ánh mắt cảm kích về phía ảnh đế. May mà cản được ông, không thì về sau để Phó tổng biết mình cho em trai bảo bối của anh uống rượu, cái đoàn phim nhỏ rách nát này chẳng phải giải tán tại chỗ sao?
Không nhìn ra đấy, Vệ Tư Niên vậy mà lại chú ý giải ưu cho ông bố tài trợ đến thế. Sớm có tâm tư này thì mấy kịch bản hợp tác trước chẳng phải đã có thêm nhiều vốn đầu tư rồi sao?
Tô Nặc cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình càng lúc càng không đúng, nhất là nam diễn viên lúc trước, gần như viết hai chữ “hóng hớt” lên mặt.
Vệ Tư Niên đúng là giỏi hủy hoại thanh danh người khác, phì.
Thà để đạo diễn nói thẳng với mọi người cậu là người nhà họ Phó nhét vào còn hơn, ít ra vẫn tốt hơn để ai cũng tưởng cậu với Vệ Tư Niên có gì đó.
Cả buổi chỉ có mỗi bạn nhỏ vừa tròn mười tám tuổi là cậu không đụng đến rượu, những người khác ít nhiều đều đã uống. Liên hoan xong, mọi người đứng ngoài đợi người quản lý hoặc trợ lý đến đón. Xe của Vệ Tư Niên đến sớm, anh ta chẳng hề kiêng dè mà mời: “Có muốn tôi đưa cậu về không?”
Tô Nặc mỉm cười lễ phép: “Cảm ơn tiền bối, không cần đâu ạ, người nhà lát nữa sẽ đến đón em.”
“Nặc Nặc ở nhà à? Là người Đế Đô sao?” Một diễn viên bên cạnh tò mò hỏi.
Mỗi ngày dù bận đến đâu, chỉ cần nhìn thấy em trai, anh lại có cảm giác như được sạc đầy pin. Bảo bối nhỏ mà Quý Tinh Huy muốn trộm đi, là của riêng mình anh.
“Ở đoàn phim thấy thế nào?” Phó Bách Hàn quan tâm trải nghiệm công việc của em trai, lúc nào cũng có ý định mua luôn cả đoàn phim.
Không phải mình đầu tư thì vẫn không yên tâm lắm, lỡ người ta bạc đãi cậu nhóc nhà anh thì sao?
“Tốt lắm, quay phim thuận lợi cực kỳ, em quả nhiên hợp làm diễn viên~” Tô Nặc kiêu ngạo nói.
Phó Bách Hàn nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu nhóc, xoa đầu cậu: “Ừ, không hổ là ảnh đế tương lai.”
Chuông điện thoại của anh reo lên. Phó Bách Hàn rút tay về, nghe cuộc gọi của thư ký: “Chuyện gì?”
“Phó tổng, trên mạng xuất hiện scandal về anh và tiểu thiếu gia, chúng tôi đang khẩn cấp liên hệ bộ phận PR.” Thư ký lập tức trình bày đầu đuôi: “Là paparazzi lúc theo chụp người khác thì vô tình chụp được, nên không ai liên hệ trước với bên chúng ta. Đăng lên mạng xong thì bị cư dân mạng nhận ra, đã lên hot search rồi.”
“Scandal giữa tôi và ai?” Phó Bách Hàn hiếm khi nghi ngờ thính lực của mình.
Thư ký bình tĩnh nhắc lại: “Anh và tiểu thiếu gia.”
“…” Phó Bách Hàn thấy thật hoang đường, rồi ngay sau đó là bực bội khi nghĩ đến chuyện cậu nhóc nhà mình bị chụp lén: “Bên nào đăng, xóa trước đi, sau đó truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ.”
Là vị tổng tài từng nổi tiếng nhờ gương mặt trong một hội nghị kinh tế, Phó Bách Hàn vẫn có lượng người hâm mộ đáng kể. Nếu nói Phó Minh Viễn là bố quốc dân, thì anh chính là chồng quốc dân, đối tượng mơ mộng gả vào hào môn hàng đầu. Chỉ tiếc là anh quá kín tiếng, đến phỏng vấn cũng hiếm khi thấy, nên vừa dính scandal là lập tức nổ tung hot search.
Người nắm quyền tập đoàn Phó thị, đại lão đứng đầu bảng xếp hạng tài sản, lại còn có gương mặt đè bẹp cả nam minh tinh, người yêu được anh phải là thần tiên phương nào chứ?
Thư ký nhận lệnh: “Vâng ạ.”
Bên này vừa cúp máy, Quý Tinh Huy đã gọi tới, cười rất to: “Bách Hàn, cậu xem hot search chưa? Ha ha ha ha ha ha cười chết tôi mất, họ đều nói Nặc Nặc là bạn trai cậu!”
Giọng này đến cả Tô Nặc ngồi bên cạnh cũng nghe rõ. Bất ngờ bị gọi tên, cậu ngơ ngác: “Hả?”
Cái gì cơ, bạn trai của ai?
“Phải nói là chụp trông y như thật, nếu hôm đó tôi không có mặt thì tôi cũng tin luôn. Nhưng không chụp được mặt Nặc Nặc, tôi đã giúp đính chính rồi.” Quý Tinh Huy kể công: “Cậu phải cảm ơn tôi cho tử tế đấy.”
Tô Nặc đã mở Weibo ra xem, cậu luôn cảm thấy lời đính chính của Quý Tinh Huy sẽ chẳng nghiêm túc gì. Đừng hỏi, hỏi thì là không tin tên lãng tử này.
Đuổi Quý Tinh Huy đi xong, Phó Bách Hàn cúi đầu sát lại gần: “Chụp được gì?”
Tô Nặc đưa điện thoại cho anh, che mặt: “Cái hôm em uống say ấy.”
Cậu thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Lúc say cậu bám người đến vậy sao? Sao còn nhảy tót lên người anh trai nữa chứ!
Phó Bách Hàn xem xong, bật cười: “Còn dám đi uống rượu với Quý Tinh Huy nữa không?”
Tô Nặc ngoan ngoãn lắc đầu: “Không dám nữa.” Cậu vỗ ngực, mừng thầm: “May mà không chụp được mặt em, không thì vừa vào giới đã dính scandal lớn thế này, sau này chẳng ai tìm em hợp tác nữa.”
Phó Bách Hàn véo má cậu: “Lên hot search cùng anh mất mặt lắm à?”
Tô Nặc gỡ cổ tay anh ra: “Anh ơi, em sai rồi em sai rồi, được dính scandal với anh là vinh hạnh của em.”
“Tên nhóc đáng ghét…” Phó Bách Hàn búng trán cậu.
Tài xế ngồi phía trước, mắt nhìn thẳng, thầm nghĩ trong lòng: với kiểu cưng chiều tiểu thiếu gia thế này của anh, nếu không biết là em trai, ai mà chẳng nghĩ nhiều.
Tiêu chuẩn kép y như lão Phó tổng, với người ngoài lạnh như băng, ở nhà thì chẳng có chút tính khí nào.
Cuối cùng Tô Nặc cũng hiểu rõ đầu đuôi. Hóa ra hôm đó có paparazzi bám theo chụp lén một cặp minh tinh nhỏ, kết quả cậu và Phó Bách Hàn trùng hợp đứng ngay cửa, lọt vào ống kính. Paparazzi cũng không biết họ là ai, chỉ tưởng là người qua đường nên tiện tay đăng lên, dù sao trời tối om cũng chẳng để ý.
Phó Bách Hàn ít khi có scandal, chủ yếu là vì căn bản chẳng ai dám bám theo chụp. Dù biết trên người anh có độ hot lớn đến mức nào, cũng phải nghĩ đến đội luật sư của Phó thị trước đã. Huống hồ vị này đúng là tác phong cán bộ lão thành, đời tư sạch sẽ, ngoài làm việc và về nhà ra thì chẳng có lịch trình gì khác. Thỉnh thoảng chụp được cũng chỉ là lúc anh xuất hiện ở các dịp chính thức, cho mọi người ngắm nhan sắc.
Scandal của minh tinh hạng mười tám chẳng ai quan tâm, ngoài fan ra thì người qua đường cũng chẳng biết họ là ai. Nhưng khi có người tình cờ phát hiện ở phông nền còn có một cặp đôi đang ôm nhau, câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng kỳ quặc.
Đầu tiên là bàn tán vì sao bây giờ cặp đôi đồng tính nhiều thế, nhìn xem, ôm một tay, cúi đầu nhìn nhau, ngọt quá đi. Rồi bỗng có người phát hiện, cái góc nghiêng này… trông hơi quen quen.
Đây chẳng phải Phó tổng sao!!!
Qua đủ kiểu phóng to và chỉnh độ sáng, cư dân mạng đã xác nhận, không sai, đây chính là chồng quốc dân.
Ghê thật, trong nháy mắt mấy minh tinh nhỏ biến thành phông nền, chuyện tình của Phó Bách Hàn xông thẳng lên hot search.
Mọi người đều ghen tị phát chua. Tiểu yêu tinh được Phó Bách Hàn ôm trong lòng là ai? Đây là sắp một bước lên mây gả vào hào môn à?
Trông thì eo thon chân dài đấy… tiếc là mặt vùi vào vai Phó tổng, không nhìn thấy.
Một tay ôm eo, một tay vỗ lưng, Phó Bách Hàn cúi đầu với vẻ mặt dịu dàng, bị diễn giải thành thâm tình vô hạn, khiến cư dân mạng lập tức hóa thân thành tinh chanh.
Bộ phận PR xử lý rất nhanh, người đăng nhanh chóng xóa bài xin lỗi, từ khóa hot search biến mất. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến nhiệt huyết sáng tác của đám cư dân mạng hóng chuyện, những câu chuyện về tổng tài và người tình nhỏ cứ thế ra đời không ngừng.
Tô Nặc lướt xuống, đọc phải mấy lời lẽ táo bạo, đỏ mặt tía tai thoát khỏi Weibo. Điện thoại cầm không chắc rơi xuống, Phó Bách Hàn nhặt lên đưa cho cậu, cậu chẳng dám nhìn Phó Bách Hàn nữa, cảm thấy tình anh em bị mấy thứ trên mạng làm vấy bẩn rồi.
“Sao thế?” Phó Bách Hàn nhìn dáng vẻ không tự nhiên của cậu nhóc. “Dính scandal với anh trai mà đã ngại thế này, sau này đóng phim có cảnh thân mật thì làm sao?”
Tô Nặc đẩy anh một cái: “Anh còn nói…”
“Được rồi.” Phó Bách Hàn dỗ dành. “Anh đi cảnh cáo bọn họ.”
Quý Tinh Huy lên tiếng rất nhanh. Là người thường xuyên khoe giàu, anh ta trên Weibo cũng rất có độ hot, nhất là ai cũng biết anh ta quen Phó Bách Hàn, nên rất nhiều người tag anh ta, khiến anh ta thấy nhanh như vậy.
“Đây là scandal buồn cười nhất năm, thư luật sư đang trên đường đến, cho các người dám bịa chuyện về em trai.”
Biết là em trai, cư dân mạng ngược lại có chút thất vọng. Haizz, couple Phó tổng và tiểu yêu tinh vừa mới đu đã toang rồi.
Tài khoản của Phó Bách Hàn quanh năm chẳng có động tĩnh gì, cuối cùng cũng đăng bài Weibo đầu tiên: “Đứa nhỏ nghịch ngợm, để mọi người chê cười rồi.”
Từ mấy chữ bình thường chẳng có gì đặc biệt ấy, mọi người đã đọc ra hàm ý mà Phó tổng muốn bày tỏ: đứa nhỏ nhà tôi, tôi chiều đấy, tất cả im miệng.
Leave a Reply