Scandal của Phó Bách Hàn lên hot search, người không biết chuyện thì coi đó là một mối tình tuyệt đẹp, còn người biết chuyện đều hiểu đây là tình anh em cảm động trời đất.
Với cái tính lạnh nhạt như Phó Bách Hàn, ngoài em trai ra thì còn ai đến gần anh được?
Không cần nhìn mặt cũng biết là Tô Nặc, Quý Tinh Huy lại càng coi chuyện này như truyện cười để chọc Phó Bách Hàn. Đương nhiên, không dám cười quá to, sợ bị đánh.
Chẳng ai nghĩ theo hướng mập mờ, vì bao năm nay Phó Bách Hàn đưa Tô Nặc theo bên mình, vẫn luôn cưng chiều như vậy, chăm chút mọi việc như nuôi con, mỗi học kỳ còn đi họp phụ huynh cho cậu, đến bố mẹ nhà họ Phó cũng không tận tâm bằng anh.
Người khác bị chụp thì toàn là lửa gần rơm cháy bỏng, còn anh thì hay rồi, anh đang tận hưởng niềm vui gia đình.
Thấy cậu nhóc cứ đỏ mặt mãi, Phó Bách Hàn nổi hứng trêu chọc: “Bé ngoan, có cần anh mở họp báo đính chính không?”
Nghe ra anh cố tình trêu, Tô Nặc lườm anh: “Mở đi, mai mở luôn, tiện thể mua cả giới giải trí đổi sang họ Phó.”
“Mua về đổi sang họ Tô, tặng cho bé ngoan.” Mắt Phó Bách Hàn đầy ý cười.
Tô Nặc đẩy anh lên lầu: “Vậy mai em muốn thấy hợp đồng chuyển nhượng.”
“Không vui à?” Phó Bách Hàn bị cậu nhóc đẩy vào phòng làm việc, không khỏi tự xem lại có phải mình vừa trêu quá đà không.
Ừm… cậu nhóc nhà anh da mặt mỏng, dễ bắt nạt thật.
Tô Nặc xị mặt nhìn anh: “Anh cười em.”
Phó Bách Hàn đứng lại ở cửa, xoa đầu cậu: “Làm gì có.”
Tô Nặc bĩu môi: “Mai em ở khách sạn đoàn phim sắp xếp.”
Phó Bách Hàn nhướng mày: “Sao thế, tránh tiếng à?”
Tô Nặc: “…” Cậu nhảy lên người anh, đưa tay vò rối tóc anh: “Anh đáng ghét!”
Phó Bách Hàn vừa cười vừa đỡ lấy cậu, mang cậu nhóc đang đạp chân loạn xạ về phòng: “Còn học được chiêu này à? Lát nữa anh lên mạng bóc phốt em.”
Lúc say thì không thấy, đến khi tỉnh táo mà quậy với anh, Tô Nặc mới biết bình thường Phó Bách Hàn nhường mình đến mức nào.
Một chiêu là khống chế được cậu. Nếu anh thật sự muốn đánh, cậu chỉ có nước nằm yên chờ đợi giống Quý Tinh Huy.
“Nặc Nặc đâu rồi?”
Bị Phó Bách Hàn quăng về phòng ngủ, anh ra ngoài rồi, Tô Nặc nghe thấy giọng thắc mắc của dì giúp việc.
“Đi thay đồ rồi ạ. Dì ơi, phiền dì hâm nóng lại canh giúp con.” Phó Bách Hàn nói.
“Được, dì đi ngay.” Dì đi được hai bước thì quay lại: “Đại thiếu gia, Nặc Nặc còn nhỏ, hai đứa đừng đánh nhau đấy.”
Ở dưới lầu nghe thấy tiếng động của hai anh em, dì do dự mãi, vẫn lo tiểu thiếu gia bị đánh nên lên xem thử.
Tay chân gầy gò thế kia, đánh sao lại được chứ.
Phó Bách Hàn ho một tiếng: “Không có đâu ạ, con đùa với Nặc Nặc thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Tô Nặc nằm sấp trên giường vùi mặt vào gối, cảm thấy mình chẳng trưởng thành chút nào. Vì biết được anh cưng chiều, nên trước mặt anh lúc nào cũng tùy hứng.
Thay đồ ở nhà xuống lầu uống canh, Tô Nặc ngồi nói chuyện với dì một lúc, rồi tiễn dì tan làm về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Quý Tinh Huy đứng trước cửa căn hộ.
“Trùng hợp ghê Nặc Nặc.” Quý Tinh Huy giơ túi đồ trong tay lên. “Ngoan, cầm lấy mà ăn.”
Tô Nặc cạn lời nhìn anh ta, rồi cho anh ta vào.
Quý Tinh Huy sống đến giờ mà ra đường chưa bị trùm bao tải đánh, chắc cũng nhờ làm bạn với anh trai cậu, cáo mượn oai hùm.
Không thì với cái tính đáng ăn đòn này, một ngày phải bị đánh bao nhiêu trận chứ.
“Bách Hàn đúng là giỏi ké độ hot của tôi, giờ người ta đổ hết sang Weibo của cậu ấy rồi.” Quý Tinh Huy càm ràm. “Để tôi chụp lén vài tấm, giành lại độ hot.”
Tô Nặc khó hiểu nhìn anh ta: “Anh có nhận quảng cáo trên Weibo đâu, cần độ hot làm gì?”
Quý Tinh Huy nở nụ cười: “Anh cần nhà quảng cáo tự tìm đến cửa.” Anh ta xoa tóc Tô Nặc: “Nặc Nặc còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu.”
Tô Nặc gạt tay anh ta ra: “Ai cũng xoa đầu em, em mà không cao lên được là tại các anh đấy.”
Quý Tinh Huy chậc một tiếng: “Ai bảo tóc Nặc Nặc mềm thế, sờ sướng tay thế chứ…”
Nếu đây không phải em trai Phó Bách Hàn, đặt vào giới của họ chắc đã bị người ta ăn đến xương cũng chẳng còn.
Trời sinh đã biết thả thính, mà lại ngây thơ chẳng hiểu gì.
Đối diện với bảo bối nhỏ chỉ được nhìn không được ăn này, anh ta còn chẳng dám nảy ý đồ gì.
“Bách Hàn đâu?” Quý Tinh Huy hỏi.
“Chắc ở phòng gym.” Tô Nặc dẫn anh ta vào. Về khả năng quản lý thời gian của Phó Bách Hàn, cậu tự thấy hổ thẹn không bằng.
Sờ sờ bụng mình, cậu cảm thấy cơ bụng là thứ quá xa xỉ, có hai múi là đủ rồi.
“Bách Hàn, sao không ra đón tôi thế?” Quý Tinh Huy tự tin nói.
Phó Bách Hàn đến đầu cũng chẳng ngẩng lên: “Có ai mời cậu đến đâu.”
“Xem cậu nói kìa, tôi chẳng phải đến giúp cậu sao.” Quý Tinh Huy vẫy tay: “Nặc Nặc, lại đây với anh em, anh chụp cho hai đứa một tấm.”
Phó Bách Hàn: “…Cậu thất nghiệp rồi chuyển sang làm paparazzi à?”
“Cậu đừng có không biết điều nhé, ngày mai cổ phiếu Phó thị chắc chắn tăng.” Quý Tinh Huy mở máy ảnh. “Tôi chẳng qua là muốn ké chút độ hot thôi mà…”
Màn tương tác với em trai quá đáng yêu, đến mức hình tượng cỗ máy lạnh lùng vô tình của Phó Bách Hàn trong lòng mọi người bị lật đổ hoàn toàn, còn giúp Phó thị có thêm thiện cảm từ công chúng, đúng là hiệu quả quảng bá mà người khác nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Tô Nặc bắt được sơ hở của anh ta, mách tội: “Anh ơi, anh ấy đến để ké độ hot đấy!”
“Đuổi ra ngoài.” Phó Bách Hàn dừng chạy, lau mồ hôi, bước tới.
Tô Nặc lập tức vặn nắp chai nước bên cạnh đưa cho Phó Bách Hàn, khiến Quý Tinh Huy ghen tị chết đi được: “Đồ nịnh hót, uổng công anh tốt với em.”
“Không được chụp, giờ thân phận Nặc Nặc khác rồi.” Tâm trạng Phó Bách Hàn rất tốt, rất hài lòng với sự quan tâm em trai thể hiện.
“Có gì khác đâu, có phải vợ cậu đâu.” Quý Tinh Huy lẩm bẩm.
“Anh ơi, anh nghe anh ta nói nhảm gì kìa!” Tô Nặc hừ.
“Tôi sai rồi tôi sai rồi…” Bị đánh một trận, Quý Tinh Huy ngoan ngoãn hẳn.
“Không được chụp mặt.” Tô Nặc dặn dò.
Quý Tinh Huy gật đầu: “Chắc chắn rồi.”
“Anh ơi, đi mà đi mà.” Tô Nặc khá muốn phối hợp, không phải vì cái quảng bá mà Quý Tinh Huy nói, mà là muốn khoe Phó Bách Hàn một chút, dù cậu không lộ mặt.
Thấy đám người hóng chuyện ghen tị vì cậu có người anh tốt như Phó Bách Hàn, cậu vui cực kỳ.
Ghen tị đi, tốt đến mấy cũng là của riêng mình tôi.
Quý Tinh Huy đề xuất linh tinh thì bị đánh, nhưng cậu nhóc muốn quậy thì được dung túng. Phó Bách Hàn quán triệt tiêu chuẩn kép triệt để vô cùng.
Hôm đó, ngay lúc đám người hóng chuyện đã hết hy vọng, chuẩn bị chuyển sang ruộng dưa khác, thì lướt thấy Weibo mới của Quý Tinh Huy.
Quý Tinh Huy: “Một ngày bị cho ra rìa.”
Kèm theo một đoạn video ngắn: Phó Bách Hàn đang chống đẩy, Tô Nặc giơ chân đạp lên lưng anh, bị anh liếc một cái, tự mình cười một lúc rồi sang ngồi lên lưng anh tăng thêm sức nặng.
Phải nói, lần ké độ hot này của Quý Tinh Huy rất thành công.
Đám người hóng chuyện hận không thể để anh ta trốn dưới gầm giường Phó Bách Hàn quay cả ngày.
Đây là cảnh chúng tôi không nạp tiền mà được xem sao???
Body của Phó tổng cũng đỉnh quá đi, aaaaa!!!
Với ánh mắt này, anh bảo tôi là tình anh em? Thật không? Tôi không tin.
Em trai đáng yêu quá, không lộ mặt mà vẫn thấy được sự đáng yêu, nhất thời không biết nên ghen tị với ai.
Là ghen tị em trai có ông anh tổng tài vừa đẹp trai vừa cưng chiều, hay ghen tị Phó tổng có cậu em đáng yêu?
Những cư dân mạng từng đu couple tổng tài và tiểu yêu tinh lại sôi sục: tôi được, đi đường vòng cũng được, couple anh em cũng thơm lắm!
Hình tượng của Phó Bách Hàn xưa nay luôn là cao cao tại thượng, không gần nhân tình. Giờ bị kéo xuống trần gian, nhuốm khói lửa nhân gian, tất cả là vì anh có một cậu em trai.
Tuy Phó tổng keo kiệt không cho họ xem mặt em trai, nhưng nghĩ đến gen nhà họ Phó, mọi người thấy em trai chắc chắn cũng rất đẹp trai.
Muốn gả!
Phó tổng ơi, anh xem có thiếu em dâu không?
Gả vào hào môn làm vợ anh khó quá, làm em dâu anh cũng được mà. Phó tổng cưng em trai như thế, cưới em trai rồi chẳng lẽ anh không chiếu cố luôn sao?
Quý Tinh Huy cười muốn chết: “Nặc Nặc, xem nhanh, nếu không có anh thì em lấy đâu ra nhiều vợ thế này.”
Tô Nặc mặt đầy vạch đen: “Em không cần nhiều vợ thế.”
“Cứ phát triển trước đi, đừng có học anh em, định sẵn cô độc cả đời đấy.” Quý Tinh Huy vỗ vai cậu.
Sau đó, anh ta bị Phó Bách Hàn xách cổ áo ném ra khỏi cửa, kèm theo chặn liên lạc cảnh cáo.
Phó Bách Hàn dặn dò: “Sau này đừng cho cậu ta vào nữa.”
Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Phó Bách Hàn quyết định quan tâm đến sự phát triển tâm lý lành mạnh của cậu nhóc, bèn hỏi: “Nặc Nặc, em có muốn có nhiều bạn gái không?”
Tô Nặc lắc đầu: “Không muốn.”
Có yêu thì cũng là nhiều bạn trai mới đúng.
Nhưng cậu nhìn anh trai đang tỏa sát khí đầy người, không dám hé răng.
Phó Bách Hàn hài lòng: “Ngoan, lên ngủ đi, mai anh đưa em đến đoàn phim.”
“Anh ngủ ngon!” Tô Nặc nhanh chóng chuồn mất.
Ngày hôm sau đến đoàn phim, mọi thứ lại yên bình, dù sao ngoài đạo diễn và Vệ Tư Niên, chẳng ai biết cậu chính là “em trai” trên hot search hôm qua.
Vệ Tư Niên cả người tỏa khí áp thấp. Anh ta biết Phó Bách Hàn là anh trai của Tô Nặc, nhưng vẫn có cảm giác ghen tị khó hiểu này.
Tại sao Tô Nặc đối với anh ta thì lạnh lùng gay gắt, còn trước mặt Phó Bách Hàn lại cười vừa ngọt vừa ngoan?
Rốt cuộc anh ta đã làm sai điều gì, khiến thiếu niên đối xử khác biệt như vậy?
Vì bối cảnh ngoại cảnh đã dựng xong, cảnh quay hôm nay của Tô Nặc được xếp thẳng đến cảnh chia ly của họ.
Trước khi họ bắt đầu quay, biên kịch có chút do dự, nhưng vẫn gọi hai người lại, hơi ngại ngùng nói: “Vốn không định nói đâu, nhưng tôi thấy hai cậu có thể diễn tốt hơn, nên phải nhắc với các cậu về tình tiết lúc tôi viết đoạn này.”
Vệ Tư Niên gật đầu: “Chị cứ nói.”
“Chính đoạn này, Hạc Vân và Hành Ngọc, thật ra trước ngày chia tay hôm đó… họ đã lên giường với nhau.”
Vệ Tư Niên: “?”
Tô Nặc: “???”
Không phải chứ, rốt cuộc chị viết cái gì vậy, nữ chính trong đó là đồ trang trí à?
Tô Nặc nghĩ vậy, và cũng hỏi thẳng ra như vậy.
Lúc này biên kịch đã thoải mái hơn nhiều, nói đầy lý lẽ: “Vì Hạc Vân là một tên tra nam mà!”
Tô Nặc: “…”
Biên kịch thở dài: “Hồi đó không qua kiểm duyệt, đăng lên xong thì bị khóa, nhưng tôi thấy đây vẫn là một chi tiết rất có ý nghĩa, tình cảm của hai người họ được thăng hoa.”
Tô Nặc u ám nói: “Phim chắc cũng không qua kiểm duyệt đâu.”
Biên kịch cười: “Không sao, là sau khi xong rồi thôi, chúng ta không quay quá trình.”
Cứ như vậy, cổ Tô Nặc bị thợ trang điểm vẽ thêm một dấu hôn. Cậu luôn cảm thấy có lẽ mình đã xuyên đến một thời không song song rồi.
Kiếp trước đâu có ai nhắc đến chuyện này, ký ức của cậu là giả à?
Leave a Reply