Chương 36: Là Ông Xã Chứ Gì

Không chỉ fan của Vệ Tư Niên hành xử kỳ lạ, mà chính Vệ Tư Niên cũng rất kỳ lạ. Trong giới ai mà chẳng biết, ảnh đế họ Vệ khó gần nhất, có khi hợp tác mấy bộ phim cũng chỉ là quen biết gật đầu chào nhau.

Vậy sao anh ta lại chia sẻ Weibo của một người mới?

Nếu nói là phối hợp quảng bá cho đoàn phim, thì ngay cả bài Weibo đoàn phim tag anh ta, anh ta còn chưa chia sẻ.

Ban đầu Tô Nặc chẳng thu hút sự chú ý của cư dân mạng hóng chuyện. Nhưng sau khi được Vệ Tư Niên thả tim và chia sẻ, lượng fan bắt đầu tăng với tốc độ khủng khiếp.

Mang tâm lý hóng hớt kéo đến, rồi chìm đắm trong bộ ảnh tạo hình tuyệt đẹp của cậu.

Người mới trong giới giải trí có chất lượng cao thế này từ bao giờ vậy!

Ngay cả fan nguyên tác vô cùng kén chọn nhân vật cũng chẳng có gì để nói. Dù sao nếu đến tiểu tướng quân như vậy mà còn không hài lòng, e là chẳng còn ai đóng được nữa.

Bất kể diễn xuất của cậu thế nào, chỉ xét về dung mạo và tạo hình phục trang thôi, đã hoàn toàn đạt yêu cầu.

Sống nhờ gương mặt, chính là mạnh như vậy.

Tô Nặc hoàn toàn không biết sự náo nhiệt dưới tài khoản của mình. Cậu phối hợp chia sẻ bài quảng bá của đoàn phim xong thì không lên Weibo nữa. Cậu chẳng để tâm đến độ hot hiện tại, cao hay thấp, khen hay chửi, cậu đều có thể thản nhiên đối mặt.

Kiếp trước nhận vai Hành Ngọc, cậu bị chửi suốt đến tận khi phim công chiếu, mới dùng thành tích phòng vé để gỡ lại một ván.

Về sau tài nguyên của cậu đều bị cướp mất, dần dần bị gạt ra rìa, bị đóng băng. Tô Ngọc Cẩn lại còn thêm dầu vào lửa ra mặt bán thảm, gán cho cậu tiếng xấu độc ác. Vậy mà Hành Ngọc cậu đóng vẫn là bạch nguyệt quang của phim cổ trang.

Về sự tự tin nắm bắt nhân vật, Tô Nặc vẫn có.

Đang ngồi trước máy tính chơi game, điện thoại trên bàn reo lên. Tô Nặc nhìn tình hình trong game, tìm một bụi cỏ trong vùng an toàn nằm sấp xuống, gọi đồng đội: “Tịch Châu, tớ nghe điện thoại chút, mau qua trông chừng giúp tớ.”

Tịch Châu đang nhặt trang bị trong căn nhà cách cậu không xa, vừa càm ràm vừa điều khiển nhân vật nhảy cửa sổ xuống bảo vệ cậu: “Không phải chứ, anh cậu lại kiểm tra đột xuất à?”

Phó Bách Hàn quản Tô Nặc còn nghiêm hơn bố cậu quản cậu!

“Không, là người quản lý.” Tô Nặc đang chơi game say sưa, đáp lại Tịch Châu một câu rồi phân tâm nghe điện thoại: “Anh Trần, có chuyện gì vậy ạ?”

“Nặc Nặc, em có xem Weibo không?” Người quản lý cũng được chiêu mộ bằng năng lực “chi tiền”, chỉ dẫn dắt mỗi tiểu thiếu gia, công việc nhàn nhã, chỗ dựa vững chắc, hoàn toàn dùng tâm thế của giáo viên mẫu giáo để dẫn dắt Tô Nặc. Đứa trẻ có làm nên thành tích hay không chẳng quan trọng, quan trọng là đứa trẻ chơi vui vẻ, phụ huynh yên tâm.

Tô Nặc thắc mắc: “Không ạ, em chia sẻ bài quảng bá của đoàn phim rồi, còn cần làm gì khác nữa không?”

Người quản lý dặn dò: “Em có thời gian thì lên Weibo trả lời ảnh đế Vệ một chút, dù sao vẫn đang trong giai đoạn quảng bá, bỏ mặc người ta không hay.”

Tô Nặc chẳng mấy hào hứng: “Dạ, mai đi ạ.”

Người quản lý: “Được, tuần này cho em nghỉ, xem có quảng cáo nào muốn nhận không.”

“Dạ, cảm ơn anh Trần.” Tô Nặc ngoan ngoãn cảm ơn.

Đợi cậu quay lại game, Tịch Châu trêu: “Đại minh tinh, đã được tương tác Weibo với ảnh đế rồi cơ à?”

Tô Nặc ngáp một cái: “Tớ không rảnh tương tác với anh ta, chẳng phải đang bận leo rank với cậu sao.”

“Được rồi, chỉ có cậu là dẻo miệng.” Tịch Châu ném cho cậu một đống phụ kiện: “Hôm nay Huyên Huyên đi party rồi, tớ chỉ gánh mỗi mình cậu, chắc chắn dễ leo rank.”

Tô Nặc cười hì hì: “Tớ sẽ mách chị Huyên Huyên, cậu chê chị ấy gà.”

Tịch Châu: “Được lắm, cậu còn lương tâm không? Vậy tớ cũng đi mách Phó tổng, cậu lén chơi game thức khuya không ngủ.”

“Cậu đi đi, anh tớ mới không nghe cậu đâu.”

Hai người đang ấu trĩ đấu khẩu thì không đề phòng bị bắn tỉa, cả hai cùng bị loại.

Tô Nặc còn chưa ăn được gà, khó chịu: “Mở ván bốn người đi, chơi lại.”

“Đồng đội kiểu gì cũng toang, cậu còn không tin.” Tịch Châu kéo cậu vào đội. “Không tìm được đồng đội cố định, ghép ngẫu nhiên nhé.”

“Sắp mười hai giờ rồi, ván này nhất định phải thắng.” Tô Nặc lẩm bẩm với Tịch Châu. “Không thì thua tớ không ngủ được.”

“Ngủ gì mà ngủ, có điểm thi rồi, còn không tận hưởng kỳ nghỉ đi.” Tịch Châu xúi cậu: “Thức trắng đêm nhé?”

Tô Nặc hơi dao động, nhưng nhanh chóng gạt đi: “Không được, lát nữa anh tớ về nhà rồi.”

Tịch Châu không dám tin: “Chẳng lẽ anh cậu về còn kiểm tra xem cậu ngủ chưa?”

Phó Bách Hàn đáng sợ đến vậy sao? Bố mẹ cậu chỉ vào xem cậu buổi tối hồi cậu còn chưa vào tiểu học thôi.

“Anh ấy sẽ thấy phòng tớ còn sáng đèn đấy…” Tô Nặc nhăn mặt: “Rồi nhất định bắt tớ uống một cốc sữa to, sợ lắm rồi.”

Mấy lần đó cậu đến ợ cũng toàn mùi sữa, giờ thấy sữa là muốn giả chết.

“Cuồng em trai đáng sợ thật.” Tịch Châu tiện miệng nói: “Anh cậu có phải ham muốn kiểm soát mạnh quá không, sau này cậu ở ký túc xá thì làm sao?”

Tô Nặc không vui: “Anh tớ mới không có ham muốn kiểm soát, anh ấy chỉ quan tâm tớ thôi!”

Tịch Châu: “…Được rồi, hai người đúng là nồi nào úp vung nấy.”

“Cậu học đâu ra câu quê mùa thế.” Tô Nặc hừ một tiếng: “Tuần trước anh tớ mua cho tớ du thuyền đấy.”

Tịch Châu: “Cái gì???” Cậu sốc thật sự: “Cậu cần du thuyền làm gì, riêng phí bảo dưỡng cái thứ đó đã đắt cỡ nào rồi!”

“Không biết, dù sao tớ cầm thẻ của anh tớ.” Tô Nặc đắc ý.

Tịch Châu nghiến răng: “Khoe khoang với tớ đấy à?”

Nhà họ Tịch làm hàng xóm được với nhà họ Phó, điều kiện đương nhiên chẳng kém là bao. Tịch Châu không phải không mua nổi du thuyền, chỉ là nhà cậu không chiều con như vậy. Tiền trong tay cậu đều có hạn mức, chi tiêu quá lớn thì gia đình sẽ không gánh giúp.

Ghen tị rồi, cậu ghen tị thật lòng rồi.

Ông anh cuồng em trai tuy quản nhiều, nhưng cho cũng thật sự quá nhiều đi!

“Giờ tớ dùng quả lựu đạn này kết liễu cậu luôn.” Tịch Châu bất bình.

Thằng nhóc này, hễ nhắc đến anh trai là ra cái bộ dạng đáng ăn đòn này.

“Lêu lêu lêu.” Tô Nặc tiếp tục đắc ý: “Tớ có anh trai, cậu không có!”

“À, tớ có vợ, cậu có không?” Tịch Châu chẳng chiều cậu, lập tức đáp trả.

Tô Nặc: “…Đừng có so bì, đưa khẩu AK của cậu cho tớ trước đi, tớ chưa nhặt được vũ khí.”

“Gà mờ không xứng cầm súng.” Tịch Châu lạnh lùng từ chối: “Ván trước nhặt hòm thính cho cậu cũng phí.”

Cuống rồi cuống rồi, quả nhiên không nên khoe giàu, dù người bị khoe cũng là người thừa kế hào môn thế gia.

“Cậu thay đổi rồi, chẳng phải cậu nói sẽ dẫn tớ chơi sao? Thế này đây à?” Tô Nặc la lên: “Đồ keo kiệt!”

“Hì hì.” Tịch Châu gặt hái được niềm vui bắt nạt em trai.

“Ông em, hai người… nhà làm gì vậy?” Trong tai nghe vang lên giọng đồng đội, đầy vẻ khó hiểu: “Là kịch bản livestream à?”

Tô Nặc: “Cậu mở voice cả đội à?”

Tịch Châu: “…Chắc thế, không để ý, chẳng phải dạo này ít khi chơi bốn người sao.”

Đồng đội qua đường còn sống: “Đừng tắt đừng tắt! Hai người thật sự không phải đang livestream à?”

Tô Nặc mừng thầm vì mình cúp máy với người quản lý rồi mới bắt đầu ván này, không thì phút chốc đã bị lộ thân phận.

Tuy lúc nào cũng muốn khoe anh trai, nhưng cậu cũng muốn trở thành người khiến anh trai tự hào. Vì vậy trước khi làm nên thành tích trong giới giải trí, cậu không có ý định công khai thân phận.

Tô Nặc ho khụ khụ: “Đúng rồi, bọn tôi đang livestream đấy, lừa được cậu rồi ha ha ha…”

“Trùng hợp ghê, tôi cũng đang livestream, em trai giọng hay thật, kịch bản cũng được, nền tảng nào vậy?”

Chết tiệt, vẫn toang rồi.

“Lần sau tôi cũng thử giả vờ khoe giàu với người qua đường, chắc sướng lắm. Hề hề, hai người xui rồi, bị tôi nhìn ra, diễn xuất còn phải tiến bộ nhé.” Đồng đội kia mở máy nói, ba hoa một tràng, còn nhận xét cả diễn xuất của họ.

Tô Nặc định qua loa vài câu rồi nhanh chóng tắt voice thoát game, kết quả còn chưa kịp làm thì cửa phòng đã bị gõ.

“Bé ngoan, lại chơi game à?” Giọng Phó Bách Hàn vang lên bên cửa, giọng điệu vừa bất lực vừa dung túng.

“Em đi ngủ ngay đây, anh cũng nghỉ sớm nhé!” Tô Nặc nào dám mở cửa, luống cuống tìm nút voice.

Phó Bách Hàn cảm thấy thời kỳ nổi loạn của cậu nhóc quả nhiên chưa kết thúc: “Mai đi công ty với anh, đừng làm phiền Tịch Châu mãi.”

Tịch Châu: “…” Đại ca, tôi nghe thấy đấy.

Anh là tổng tài bá đạo mỗi phút kiếm cả trăm triệu, rảnh đến thế à? Không làm phiền tôi, đi làm phiền anh thì đúng chứ gì?

Đây chính là ham muốn kiểm soát!!!

Nặc Nặc ngốc nghếch của tôi ơi, anh cậu chẳng lương thiện như cậu nghĩ đâu.

Tô Nặc xỏ dép chạy ra mở cửa cho anh, ngửa mặt lên: “Anh ơi, khó khăn lắm em mới được nghỉ, mai em muốn…”

Phó Bách Hàn véo má cậu: “Em muốn làm việc.”

Tô Nặc ủ rũ cụp đầu: “…Anh đang bóc lột kiểu tư bản.”

“Muốn ra ngoài chơi đến thế à?” Phó Bách Hàn thở dài: “Vậy anh đành lùi thủ tục chuyển nhượng du thuyền lại một chút thôi.”

“Em muốn làm việc!” Tô Nặc lay lay cánh tay anh: “Anh ơi, mai em đi công ty với anh nhé!”

Phó Bách Hàn chọc trán cậu: “Đi ngủ đi, không được thức khuya chơi game.”

“Em trai, cậu không thật thà rồi, đây là anh trai cậu à? Là ông xã cậu chứ gì? Bọn tôi đâu có kỳ thị cặp đôi đồng tính, không cần giấu đâu.” Đồng đội qua đường kinh ngạc lên tiếng.

Tô Nặc sốc: “Tớ chưa tắt voice à?!”

Tịch Châu cười không ngừng: “Nhóc ngốc, cậu tắt cho có thôi.”

“Hai người kết hôn chưa? Nghe giọng cậu còn trẻ lắm mà…”

“Không phải!!!” Tô Nặc nén xấu hổ: “Không chơi nữa, game này tôi gỡ ngay.”

Tịch Châu cười ha ha. Cười xong thấy cậu đã thoát game, lại gọi điện qua dỗ: “Không sao, bọn họ đâu biết cậu là ai.”

Tô Nặc: “Biết thế hôm nay đã không chơi game.”

“Đây là vấn đề chơi game à? Là tại cậu cứ đòi khoe anh trai, xem sau này cậu còn dám vênh váo nữa không.” Tịch Châu như nông nô đứng lên ca hát: “Hóa ra khoe khoang là có quả báo, mà còn đến nhanh thế.”

“Tớ cứ khoe đấy.” Tô Nặc hừ một tiếng: “Để anh tớ mua luôn cái nền tảng livestream đó.”

Nhưng hình như đã mua mấy cái rồi, không biết cái hôm nay gặp có nằm trong số đó không.

Phó Bách Hàn muốn chia phần chiếc bánh giới giải trí, là thúc đẩy dự án toàn diện, vừa bảo vệ được đứa nhỏ nhà mình, vừa thu được lợi nhuận cao.

“Tiêu tiền của anh cậu thế này, cậu cưới người ta chưa?” Tịch Châu tiếp tục cười.

Tô Nặc: “…Im đi cậu.”

Leave a Reply