Chương 37: Chỉ Vậy Thôi À?

Tô Nặc xuống lầu uống nước, lén lút nhìn xuống từ cầu thang, sợ bị Phó Bách Hàn bắt gặp.

Nhưng sợ gì thì gặp nấy, Phó Bách Hàn vừa đóng cửa tủ lạnh quay người lại đã thấy cậu nhóc đang thò đầu ngó nghiêng, trông ngốc nghếch hết sức.

“Bé ngoan, lại đây.” Anh vẫy tay.

Tô Nặc đi đến trước mặt anh, bĩu môi: “Anh như đang gọi cún con ấy.”

“Có con cún nào khó nuôi thế này à?” Phó Bách Hàn véo má cậu, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cậu nhóc, lại càng muốn bắt nạt.

“Ngày nào cũng ra ngoài uống rượu, đợi bác về bảo bác mắng anh.” Tô Nặc hừ một tiếng, lấy cốc rót nước.

Phó Bách Hàn vẫn chưa thay bộ đồ công sở, chỉ cởi áo khoác. Áo sơ mi và quần tây ôm lấy thân hình khiến người ta nóng mắt. Anh đứng cạnh Tô Nặc, khiến Tô Nặc trông cũng nhỏ bé mảnh mai hẳn đi.

“Chỉ uống một ly thôi.” Phó Bách Hàn nhận cốc nước ấm cậu nhóc đưa. Tuy bản thân anh cũng xuống để rót nước, nhưng nước em trai đưa rõ ràng ngọt hơn.

Tô Nặc ngẩng mặt lên: “Chẳng lẽ họ còn dám chuốc rượu anh à? Rõ ràng là tự anh muốn uống.”

Ở địa vị như Phó Bách Hàn, dù tiếp khách ở đâu cũng chỉ có người khác dè dặt đoán ý thích của anh, làm gì có ai dám mời rượu anh.

Phó Bách Hàn nâng cổ tay lên ngửi ngửi: “Có mùi à?”

“Anh ơi, anh mới hai mươi lăm tuổi, đừng giống mấy ông già hút thuốc uống rượu như thế.” Tô Nặc thở dài, vỗ vỗ vai anh: “Hôi chết đi được.”

Thật ra chẳng có mùi gì, Tô Nặc chỉ muốn chọc tức anh thôi.

Nửa đêm nửa hôm, tự mình uống rượu về, còn đi kiểm tra cậu chơi game, ông anh tiêu chuẩn kép đáng ghét!

Phó Bách Hàn xách cổ áo sau của cậu nhóc: “Không cần ngày nào cũng nhắc tuổi anh đâu, bé ngoan, loại như em anh đánh được năm đứa.”

Tô Nặc tức tối: “Tự mình làm sai còn đe dọa em, có tin đợi anh già rồi em đẩy xe lăn của anh xuống dốc không?”

“Vậy đúng là nuôi em uổng công.” Phó Bách Hàn nắm tay cậu nhóc dắt lên lầu. “Trước khi đẩy xe lăn của anh, trải giường đã.”

Tô Nặc mơ mơ màng màng ngủ luôn trên giường Phó Bách Hàn, không về phòng mình. Đấu khẩu đến cuối thì buồn ngủ chẳng muốn động đậy, chiếm luôn gối của anh.

Phó Bách Hàn tập thể dục buổi sáng về, thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường mình, mặt mày buồn ngủ ngáp dài, dáng vẻ chưa tỉnh hẳn, không phân biệt được đông tây nam bắc.

“Dậy đi.” Phó Bách Hàn đến lật chăn cậu. “Dì làm xong bữa sáng rồi.”

Tô Nặc chìa tay ra, đương nhiên nói: “Quần áo.”

Phó Bách Hàn mặc cho cậu bộ đồ lấy từ phòng cậu sang, rồi giơ tay vuốt lại nhúm tóc dựng lên của cậu: “Đã định đẩy xe lăn của anh rồi mà còn phải hầu hạ em, tên nhóc đáng ghét.”

“Anh ơi, hôm qua mấy giờ anh ngủ?” Tô Nặc cầm điện thoại xem giờ, thầm nghĩ đây chính là thế giới của tổng tài bá đạo sao? Buổi tối không cần ngủ, sáng sớm vẫn dậy được đi tập gym.

Còn cậu chỉ là một con cá mặn ngày nào cũng muốn nằm lì trên giường mà thôi.

Có anh trai nuôi, không cần quá liều mạng, làm việc là gì, cậu còn nhỏ, không cần biết.

“Em không đạp người lung tung thì anh đã ngủ sớm hơn rồi.” Phó Bách Hàn gấp đồ ngủ của cậu lại. “Còn hai mươi phút, đánh răng rửa mặt ăn sáng, tài xế sắp đến rồi.”

Tô Nặc: “…Tàn nhẫn.”

Dì giúp việc lên dọn phòng cho họ, thấy hai anh em ở cùng nhau, hỏi: “Nặc Nặc, hôm qua con ngủ bên phòng anh à?”

“Dạ, anh ấy về muộn còn cãi nhau với con, cãi mệt rồi ngủ luôn ở đây.” Tô Nặc mách tội.

“Ai cãi nhau với em?” Phó Bách Hàn tức đến bật cười. “Vừa ăn cướp vừa la làng.”

Dì cười hiền hậu: “Mau xuống ăn cơm đi.”

Làm việc ở nhà họ Phó, ban đầu dì còn thấp thỏm, dù sao cũng là hào môn như thế. Nhưng ở chung mấy năm, các dì chăm sóc họ đều thấy đây là chủ nhà tốt không gì bằng.

Hai anh em tình cảm tốt như vậy, đừng nói hào môn thế gia, ngay cả nhà bình thường cũng hiếm thấy.

Đại thiếu gia chín chắn điềm đạm, về nhà cũng là ông anh sẽ chí chóe ầm ĩ với em trai.

Ra khỏi cửa, tài xế nhìn tiểu thiếu gia cầm sandwich lên xe ăn, kỳ lạ liếc nhìn Phó Bách Hàn.

Bắt nạt trẻ con vui lắm à? Ừm… trông có vẻ vui thật.

Tô Nặc vỗ ngực: “…Nước.”

Phó Bách Hàn vặn nắp cốc đưa cho cậu: “Vội gì chứ.”

Tô Nặc lườm anh: “Là anh giục em!”

Thấy Phó Bách Hàn cười, cậu nổi tính trẻ con, không thèm để ý anh nữa.

Quá đáng thật, đối xử với đại minh tinh tương lai như vậy đấy à?

Đến tòa nhà công ty, Phó Bách Hàn mới sang dỗ em trai: “Lên đây có quà tặng em.”

Tô Nặc nghĩ một chút, đi theo anh xuống xe: “Quà không đủ tốt là anh tiêu đời, em gọi điện cho dì ngay.”

“Đáng sợ thật đấy.” Phó Bách Hàn xoa đầu cậu, dẫn cậu lên lầu.

Tổng tài lại dẫn em trai đi làm, phòng thư ký lén bàn tán, các chị đã có gia đình bắt đầu mơ mộng.

“Sau này chúng mình có được dẫn con đi làm không?”

“Đừng mơ nữa, sự tiêu chuẩn kép của Phó tổng cậu còn lạ gì.”

“Trong mắt anh ấy cả thế giới chỉ có một bảo bối nhỏ cần chăm sóc thôi.”

“Trong tủ lạnh có sữa chua từ bao giờ thế?”

“Hôm qua tớ mua, Phó tổng đặc biệt dặn mua hãng đó, vì tiểu thiếu gia thích.”

“Thấy chưa, đưa hộp sữa chua cũng cắm sẵn ống hút, tiểu thiếu gia ở trước mặt anh trai quả nhiên chẳng cần dùng tay.”

“Khụ khụ… thôi, đừng nói nữa đừng nói nữa, tiểu thiếu gia nhìn sang rồi.”

Tô Nặc nhìn thấy các chị trong phòng thư ký, cậu cắn ống hút, cong mắt cười, vẫy vẫy tay.

Các chị cảm nhận được đòn tấn công ngọt ngào này, tim đập loạn nhịp.

Bảo bối nhỏ này đáng được cưng!

Lượt chia sẻ Weibo có phần của các chị!

Các lãnh đạo cấp cao của công ty cơ bản đều biết tiểu thiếu gia nhà họ đã vào giới giải trí chơi. Dù sao cậu thường được dẫn đi lộ mặt, lại là cái máy điều khiển tâm trạng của Phó Bách Hàn, họ gần như muốn mỗi người thờ một tấm ảnh của Tô Nặc, sao có thể không nhận ra.

Hôm nay họp không phải bị mắng rồi, họ nguyện làm lứa fan cuồng đầu tiên của tiểu thiếu gia.

Tô Nặc đường đường chính chính lười biếng trong văn phòng rộng rãi của Phó Bách Hàn, dù sao Phó Bách Hàn dẫn cậu đến cũng chẳng phải thật sự bắt cậu làm gì.

Tô Nặc có lý do để nghi ngờ anh trai mình chỉ muốn có một món đồ chơi giảm stress! Không thì sao cứ véo cậu mãi?

Nể mặt chiếc du thuyền, cậu ngoan ngoãn dâng hai má mình ra cho người ta véo.

Mãi đến buổi chiều, cậu mới nhớ ra hôm qua mình quên mất chuyện gì.

Đăng nhập Weibo, trang lập tức đơ, đơ mấy phút mới làm mới bình thường được, tin nhắn của cậu đã nổ tung.

Tiện tay lướt qua, phát hiện phần lớn là người qua đường hóng hớt đến ngắm nhan sắc và fan của Vệ Tư Niên, không khí lại khá hòa thuận.

Lượt thích và chia sẻ của Vệ Tư Niên mang đến cho cậu lượng truy cập khổng lồ, nhưng cậu chẳng hề lay động, chỉ lục ra bài anh ta đã chia sẻ, trả lời bên dưới một câu “Cảm ơn sự khích lệ của tiền bối”.

Cuối cùng cũng đợi được bạn nhỏ trả lời, fan của Vệ Tư Niên đều kích động hẳn lên. Bấm vào xem, ai nấy đều cạn lời: chỉ vậy thôi à???

Bạn nhỏ ơi, ảnh đế nhà chị không đáng để em khen một câu à?

Dù em dùng một dấu chấm câu để thể hiện sự kích động cũng được mà! Em làm thế trông ảnh đế nhà chị như rẻ mạt lắm vậy!

Họ phát hiện ra, con người đúng là sinh vật rất mâu thuẫn. Trước kia có vô số đối tác viết bài dài khen ảnh đế nhà họ, ảnh đế không trả lời, họ cũng chỉ thả tim cảm ơn cho lịch sự, lạnh nhạt y như Tô Nặc bây giờ, thật ra trong lòng nghĩ “A ha, đừng hòng lợi dụng nhà tôi để ké độ hot”. Giờ ảnh đế nhà họ chủ động, đối phương thì khách khí, họ lại thấy bất công quá.

Em nhìn ảnh đế nhà chị xem, năm tuổi ra mắt, thành danh từ thời niên thiếu, mười sáu tuổi đã giành chiếc cúp nam chính xuất sắc đầu tiên, tác phẩm nào cũng vừa được khen vừa ăn khách, lại chưa từng có scandal, không thổi phồng, yên ổn làm sự nghiệp.

Anh ấy không đáng để em thích sao?!

Vệ Tư Niên tốt như vậy, lại có người không thích ư?!

Làm fan Vệ Tư Niên chưa bao giờ lo thần tượng sập nhà, làm fan Vệ Tư Niên còn có thể tự hào khoe khoang trong giới. Vậy mà bạn nhỏ đã được hợp tác gần gũi rồi, sao vẫn lạnh nhạt thế này?

Mọi người thấy ấm ức thay cho ảnh đế, nhưng cũng không dám nói gì dưới bình luận của Tô Nặc. Vì họ biết, họ không thể đại diện cho chính Vệ Tư Niên. Nếu Vệ Tư Niên rất quý cậu em này, thì dù đối phương có thái độ gì, họ cũng nên chấp nhận, vì là ảnh đế nhà họ chủ động trước.

Không ngờ họ cũng có ngày này, thấy chính chủ nhà mình chẳng ra gì.

Ảnh đế thì đã sao, người mới chẳng thèm quan tâm anh.

Trả lời xong, Tô Nặc hoàn thành nhiệm vụ, tiện tay lướt Weibo, tay bỗng khựng lại: kịch bản livestream khoe giàu?

Từ khóa này chẳng lẽ đúng như cậu nghĩ?

Tô Nặc đổi sang tài khoản phụ, bấm vào xem lại, nhìn thấy ID game trong bản ghi màn hình, lòng như tro tàn.

Đây là hiện trường chết xã hội gì thế này, tài khoản game này của cậu không chơi được nữa rồi.

Ghép trận ngẫu nhiên mà cũng đụng phải streamer lớn, thật không biết đây là vận may gì.

Có người thấy đây là kịch bản, cũng có người tin là thật, rồi suy luận phỏng đoán một hồi, nói thẳng đây chính là Phó Bách Hàn và em trai. Bức ảnh Phó Bách Hàn ôm Tô Nặc một tay lại bị cư dân mạng hóng chuyện lôi ra. Ông anh mua nổi du thuyền, còn ai vào đây nữa?

Phải nói là, họ đoán đúng sự thật. Nhưng Phó Bách Hàn không xem Weibo, Tô Nặc cũng sẽ không thừa nhận, nên cư dân mạng chỉ có thể đoán thôi. Quý Tinh Huy thì nghe ra giọng hai người, nhưng anh ta có chừng mực, không có sự cho phép của Tô Nặc thì sẽ không nói linh tinh.

Haizz, Phó Bách Hàn là người anh tốt, nhưng với anh ta thì không phải người anh em tốt đâu, sẽ ra tay đánh người đấy.

“Anh, tiệc tối nay em đi cùng anh.” Đang thong thả lướt Weibo, giọng Quý Tinh Hải vang lên sau lưng anh ta.

Mặt Quý Tinh Huy lập tức sa sầm, lạnh nhạt: “Tùy, cậu muốn đi thì đi.”

“Anh còn đi không?” Quý Tinh Hải vòng ra ngồi xổm trước mặt anh ta, nhìn anh ta mà nói, như một chú chó lớn ngoan ngoãn.

Quý Tinh Huy đá cậu ta một cái, đứng dậy: “Không đi.”

Điều đáng ghét ở sói con là nó rất giỏi giả làm chó, khiến người khác tưởng nó không có sức công kích.

Có thể lấy lòng được ông già trong gia đình kiểu này, Quý Tinh Huy không thể không bái phục đối phương, đúng là nhịn được sự buồn nôn.

Cậu em kiểu này anh ta chẳng thích chút nào, ai biết ngày nào đó sẽ quay lại cắn anh ta một phát.

Anh ta vẫn thích bảo bối nhỏ Nặc Nặc hơn, hoàn toàn nhìn thấu được, ở cùng chẳng phức tạp gì.

Ông trời không cho anh ta một ông anh tặng thẻ phụ thì thôi, sao đến một cậu em đáng yêu cũng không cho?

Quý Tinh Hải giả vờ làm thiếu niên vô tội gì chứ, đứng dậy còn cao hơn cả anh ta rồi.

Tiệc tùng ai thích đi thì đi, dù sao anh ta cũng có thể giương ngọn cờ Phó Bách Hàn ra dọa ông già.

Leave a Reply