Niềm vui nỗi buồn của con người chẳng hề tương thông. Phó Bách Hàn có bảo bối nhỏ làm nũng, còn Quý Tinh Huy thì lúc nào cũng phải đề phòng sói con quấy cho cuộc sống của mình chẳng được yên ổn.
Anh ta thích sự phóng túng rong chơi giữa nhân gian, thích tận hưởng vinh hoa phú quý, nên quyền lực đã nắm trong tay tuyệt đối không thể để một đứa con riêng cướp mất.
Cuối cùng, ở chỗ Quý Tinh Hải, Quý Tinh Huy cũng quay về với hiện thực. Nhìn hai anh em nhà họ Phó lâu quá, anh ta suýt quên mất anh em trong hào môn thế gia vốn dĩ phải trông như thế nào.
Đến người cùng huyết thống còn có thể trở mặt thành thù, đó mới là hiện thực của nhân gian.
Buổi tiệc tối đương nhiên anh ta không dự. Khác với Quý Tinh Hải lúc nào cũng cúi đầu nhún nhường, anh ta đã quen đối đầu với ông già, ông già cũng chẳng quản được anh ta.
Rời khỏi chỗ ở của người tình mới, Quý Tinh Huy châm một điếu thuốc. Thấy người ngồi ở ghế lái là Quý Tinh Hải, anh ta bật cười thành tiếng: “Có cần làm đến mức này không?”
Diễn xuất kín kẽ không một kẽ hở như Quý Tinh Hải, còn hợp lăn lộn trong giới giải trí hơn cả Nặc Nặc nhỏ.
Tận tụy như vậy, không cầm một cái cúp ảnh đế thì đúng là vô lý.
“Anh, muộn quá rồi.” Đôi mày vốn đã có phần dữ tợn của Quý Tinh Hải trong màn đêm càng thêm u tối khó đoán, giọng thì ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không phải vậy. “Về nhà thôi.”
Về nhà? Quý Tinh Huy nghi ngờ cậu ta sẽ giết người phi tang xác giữa đường.
“Cút đi, tôi có khối chỗ để đến.” Quý Tinh Huy chẳng có ý định lên xe.
“Đã chê bọn họ bẩn, mà vẫn ngủ với từng người một… Anh, anh thật kỳ lạ.” Chiếc mặt nạ ngoan ngoãn của Quý Tinh Hải đeo lâu rồi, cũng lộ ra vết nứt.
“Chuyện của tôi đến lượt cậu quản à?” Quý Tinh Huy thu lại nụ cười lười nhác trên mặt, lạnh nhạt nói: “Bớt làm chướng mắt tôi đi, tôi không rảnh diễn vở huynh hữu đệ cung với cậu, buồn nôn.”
“Anh cũng có lúc thấy người khác buồn nôn à?” Quý Tinh Hải cười khẩy. “Tay trái ôm tay phải ấp, ai đến cũng không từ chối, không sợ ngày nào đó nhiễm bệnh à.”
“Mẹ kiếp, cậu…” Quý Tinh Huy túm cổ áo cậu ta, lôi cậu ta ra khỏi ghế lái, cuối cùng cũng làm được việc mình đã muốn làm từ lâu, nhắm thẳng mặt cậu ta đấm một cú.
Mặc kệ sói con có cố tình chọc giận anh ta rồi về nhà bán thảm hay không, dù sao anh ta cũng chẳng nghe ông già càm ràm, ra tay rồi thì sướng.
“Muốn trách thì trách gen nhà họ Quý không tốt.” Quý Tinh Huy nhếch khóe môi. “Năm đó ông già mà không ai đến cũng nhận, thì lấy đâu ra cậu?”
Bị chọc tức đến mức chẳng còn tâm trạng đi tìm người tình nhỏ nữa, Quý Tinh Huy đến thẳng hội sở uống rượu đến sáng, say sống mơ chết.
Tuy anh ta đã mắng Quý Tinh Hải, còn đánh người, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh ta cũng chán ghét chính mình, chán ghét gia đình này.
Phong lưu phóng đãng, say trong chốn ôn nhu đến chẳng biết hôm nay là ngày nào, đó là cách anh ta trốn tránh.
Tự cam sa ngã, chẳng cần ai cứu vớt, cũng không cho phép ai chỉ trỏ.
Quý đại thiếu gia tâm trạng không vui, đương nhiên có vô số người đổ xô đến lấy lòng, nhưng anh ta chẳng mấy hứng thú. Cuối cùng người anh ta nghĩ đến, cũng chỉ là đi tìm Phó Bách Hàn tâm sự.
Có thể làm bạn với Phó Bách Hàn bao năm như vậy, ngoài việc bản thân Quý Tinh Huy rất biết chừng mực, thì việc Phó Bách Hàn biết lắng nghe cũng là một điểm rất quan trọng.
Dù những người khác đều thấy Phó Bách Hàn máu lạnh vô tình, Quý Tinh Huy vẫn thấy anh là một người bạn đáng tin cậy.
Dù sao có những lời chỉ nói với Phó Bách Hàn mới yên tâm, có những lời khuyên chỉ Phó Bách Hàn đưa ra mới khả thi.
Anh ta không ghen tị với sự xuất sắc của Phó Bách Hàn, vì anh ta biết Phó Bách Hàn đã giúp mình rất nhiều.
Dù tam quan không giống nhau, nhưng sự tôn trọng và thấu hiểu có khoảng cách đã giúp tình bạn của họ duy trì đến tận hôm nay.
Phần lớn thời gian Phó Bách Hàn đều rất đáng tin, trừ những lúc ở cùng Tô Nặc.
Có em trai đúng là ghê gớm, hận không thể ngày nào cũng khoe.
Phó Bách Hàn chắc là kiểu phụ huynh đăng vòng bạn bè sẽ bị người ta chặn xem nhỉ? Kiểu con uống ngụm nước cũng phải khen một câu “Bảo bối nhà tôi giỏi quá, biết tự uống nước rồi”.
May mà anh khoe trên vòng bạn bè không thường xuyên, vì anh thường đả kích chính xác ngay trước mặt.
Than thở về Quý Tinh Hải xong, Quý Tinh Huy bỗng hơi hối hận, vì chủ đề “em trai” mà bàn với tên cuồng em trai này, chẳng khác gì tự dâng đến cửa cho anh khoe.
“Sao cậu cứ nhất định phải ở nhà cũ?” Phó Bách Hàn nhướng mày.
“Để làm họ khó chịu.” Quý Tinh Huy nói như kẻ vô lại: “Tôi sống không vui, họ cũng đừng hòng vui vẻ.”
“Thực tế chứng minh có lẽ họ căn bản chẳng quan tâm.” Phó Bách Hàn bình tĩnh phân tích.
Quý Tinh Huy cười khẩy một tiếng: “Thế thì cậu nhầm rồi, họ quan tâm lắm. Hồi trước ông già bừa bãi như thế, giờ ngày nào cũng tăng xông mà vẫn chưa phải vào viện, tôi cũng phải bái phục ông ấy.”
Sức khỏe tốt, muốn tiễn đi hơi khó.
“Quý Tinh Hải đúng là có gì đó không ổn.” Phó Bách Hàn tìm ra một tập hồ sơ, ném cho anh ta: “Tự xem đi.”
“Nhanh vậy đã điều tra ra rồi à?” Quý Tinh Huy mở ra xem. “Quả nhiên vẫn phải để người của cậu đi, đám phế vật nhà họ Quý chẳng dùng được ai.”
Xem xong tài liệu, Quý Tinh Huy trầm ngâm: “Quý Tinh Hải từ nhỏ bị mẹ ruột ngược đãi? Bây giờ cậu ta thể hiện cứ như đứa con hiếu thảo lắm.”
Quý Tinh Hải lớn lên trong sự ngược đãi của mẹ ruột, liệu có thể là thánh nhân gì sao? Chỉ nhìn sự hung tợn trong mắt cậu ta cũng biết là không.
“Sao cậu ta không đi đóng phim nhỉ? Giới giải trí đang thiếu tinh diễn kịch như cậu ta đấy.” Quý Tinh Huy càm ràm.
Anh ta thấy ngậm ngùi, nhưng không thương hại Quý Tinh Hải. Người đáng thương trên đời nhiều lắm, anh ta thương sao xuể, hơn nữa, ai thương anh ta chứ?
“À đúng rồi, Nặc Nặc quay phim xong chưa?” Đặt tài liệu sang một bên, Quý Tinh Huy không muốn nhắc đến cái thứ phiền lòng Quý Tinh Hải nữa, mà nhớ đến bảo bối nhỏ nhà Phó Bách Hàn.
“Sắp rồi.” Phó Bách Hàn nhìn ngày. “Còn nửa tháng.”
“Chậc, hay hôm nay đi thăm đoàn phim đi? Trong đoàn có ai bắt nạt Nặc Nặc không?” Quý Tinh Huy háo hức muốn thử.
“Đạo diễn biết tôi, sẽ chăm sóc Nặc Nặc.” Phó Bách Hàn nói rõ tình hình.
Anh đương nhiên không yên tâm để cậu nhóc cứ thế lăn lộn trong giới giải trí, nếu không đã chẳng dẫn cậu đến bữa tiệc kia, nói rõ quan hệ của họ trước mặt nhiều nhân vật có tầm cỡ.
Cậu nhóc muốn kín tiếng, không vấn đề, anh sẽ không chủ động nói rõ. Nhưng bảo anh không thể hiện gì cả, thì không thể nào.
Phó Bách Hàn thấy em trai nhà mình tốt đủ đường, quan trọng nhất là ngây thơ hồn nhiên, dễ bị lừa.
Không trông chừng thì sao mà yên tâm được?
Phó Bách Hàn tự làm dự án từ năm mười mấy tuổi, không muốn Tô Nặc cũng phải tự mình trải qua gian khổ để trưởng thành.
Hay nói cách khác, sao cậu nhóc nhà anh nhất định phải lớn lên? Chỉ cần cậu nhóc vui, cậu có thể mãi là một bạn nhỏ chưa trưởng thành.
“Nặc Nặc nhà mình đóng phim lần đầu, mà cậu chưa đi thăm đoàn lần nào à?” Quý Tinh Huy ngạc nhiên. Tên cuồng em trai này đổi tính rồi sao?
Phó Bách Hàn lười để ý đến anh ta: “Ngày nào Nặc Nặc cũng về nhà.”
Quý Tinh Huy: “…Được thôi.”
Anh ta biết ngay mà, bản tính cuồng em trai đâu dễ thay đổi như vậy, một ngày không gặp cũng không được.
Phó Bách Hàn ngước mắt nhìn anh ta: “Đó là em trai tôi, bớt làm thân đi.”
“Cậu thế này thì sau này Nặc Nặc yêu đương kiểu gì?” Quý Tinh Huy cạn lời.
Phó Bách Hàn rất ghét chủ đề này, trong lòng có chút bực bội: “Nó còn nhỏ, cậu mà còn nhồi nhét mấy thứ này cho nó nữa thì cút xa ra.”
Quý Tinh Huy: “…Cậu đỉnh thật.”
Nặc Nặc đáng thương, mười tám tuổi rồi mà còn bị quản không được yêu sớm?
Cũng may bảo bối nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đổi lại là đứa đang tuổi nổi loạn hay quậy phá, chắc đã cãi nhau với Phó Bách Hàn long trời lở đất rồi.
Nói là được nghỉ một tuần, nhưng đến ngày thứ ba đã bị đạo diễn gọi về đoàn phim. Tô Nặc thì chẳng thấy gì, thái độ làm việc vẫn nghiêm túc như cũ, ngược lại Phó Bách Hàn lại có chút bất mãn.
Cậu nhóc nhà anh ngày nào cũng bận hơn cả anh, mệt quá thì sao?
Bị Quý Tinh Huy xúi giục, cuối cùng Phó Bách Hàn vẫn sắp xếp lịch đi thăm đoàn phim.
Tô Nặc không biết anh trai đang trên đường đến, chỉ một lòng muốn quay tốt cảnh treo dây cáp.
Cảnh này đã bị đứng mấy lần, eo bụng và đùi cậu bị dây an toàn cọ đến đau rát, nhưng chưa đạt hiệu quả ưng ý, cậu vẫn quay lại hết lần này đến lần khác.
Dù sao cũng là tiểu tướng quân, phải có cảnh võ thuật.
Kinh nghiệm kiếp trước không thể áp dụng hoàn toàn. Kịch bản chẳng thay đổi gì, nhưng lại như hoàn toàn khác biệt, có lẽ vì biên kịch đã giảng cho cậu ẩn ý bên trong, khiến cậu mãi chẳng thể nhìn thẳng.
Sự nghiêm khắc hiếm có của Vệ Tư Niên khiến các diễn viên khác trong đoàn chẳng dám ho he. Đáng sợ thật, đến Hành Ngọc được cưng nhất ngày thường còn bị phê bình như vậy, họ mà lên thì chẳng phải còn thảm hơn.
Khó khăn lắm mới quay xong, tháo dây an toàn ra, Tô Nặc bước một bước suýt không đứng vững, Vệ Tư Niên bước tới đỡ lấy cậu.
“Có ổn không?”
Tô Nặc gật đầu: “Không sao.”
“Xin lỗi, tôi không cố ý nhắm vào cậu…” Vệ Tư Niên hơi áy náy. Có phải anh ta quá gấp gáp không, để cảnh này lùi lại quay sau cũng có sao đâu.
“Em biết, tiền bối là muốn em thể hiện tốt hơn.” Tô Nặc cười với anh ta. “Là em làm phí cảnh quay.”
Cậu càng hiểu chuyện như vậy, Vệ Tư Niên càng chẳng biết bày tỏ thế nào, cuối cùng chỉ có thể đưa cho cậu tuýp thuốc mỡ trợ lý đã chuẩn bị: “Treo dây cáp là vậy đấy, sau này làm nhiều sẽ đỡ hơn, đi bôi chút thuốc đi.”
“Dạ, cảm ơn tiền bối.” Tô Nặc cũng không màu mè, dù sao nhận một tuýp thuốc mỡ cũng chẳng tính là ân huệ gì.
“Nặc Nặc!” Đạo diễn gọi to từ xa. “Qua đây một chút!”
Tô Nặc không để Vệ Tư Niên dìu tiếp: “Em đi trước đây.”
Nhìn dáng đi không được tự nhiên của thiếu niên, Vệ Tư Niên thở dài. Tuổi còn nhỏ mà tính tình bướng bỉnh thế.
Đạo diễn đợi Tô Nặc đến gần, nói nhỏ: “Phó tổng đến thăm đoàn rồi, đang ở phòng nghỉ.”
Phó Bách Hàn đến thăm đoàn đương nhiên không thể rầm rộ, dù sao anh cũng không phải nhà đầu tư của bộ phim này. Mà dù có là thì cũng chẳng có ông chủ lớn nào đích thân đến thăm đoàn.
Tật thả thính lung tung của Quý Tinh Huy đến đoàn phim lại càng phát tác. Anh ta cũng có tiếng trong giới, dù sao cũng nổi tiếng hào phóng, rất nhanh đã có đủ loại người sán lại gần.
Đến phòng nghỉ, nhìn thấy Phó Bách Hàn, Tô Nặc lập tức tủi thân: “Anh ơi…”
Phó Bách Hàn đưa tay, kéo cậu đến trước mặt: “Sao thế bé ngoan, có ai bắt nạt em à?”
Tô Nặc vén áo lên, để lộ cái bụng nhỏ, bên trên hằn rõ vết đỏ: “Hôm nay treo dây cáp, dây an toàn siết đi siết lại, đau chết mất!”
“Lấy thuốc mỡ chưa?” Phó Bách Hàn cầm lấy đồ trong tay cậu, xem hướng dẫn sử dụng. “Lại đây, anh bôi cho.”
“Anh không biết hôm nay em buồn thế nào đâu, cứ quay mãi không được, họ còn mắng em…”
Bàn tay đang định gõ cửa của Vệ Tư Niên khựng lại. Hóa ra thiếu niên không phải mạnh mẽ, cậu chỉ không làm nũng kể khổ với anh ta mà thôi.
Leave a Reply