Một cánh cửa, như ngăn cách hai thế giới. Vệ Tư Niên nhận ra, anh ta chưa bao giờ được Tô Nặc đặt trong lòng.
Ban đầu anh ta tưởng thiếu niên ghét mình, nên cẩn thận dè dặt, hết sức quan tâm. Về sau sự gai góc trên người thiếu niên thu lại, trước mặt anh ta cậu cũng cười, cũng nói cảm ơn, anh ta còn vì thế mà thầm vui, tự cho rằng mình đã thành công có được thiện cảm.
Thế nhưng sau hơn một tháng ở cạnh nhau, họ vẫn chỉ là người dưng. Nụ cười và lời cảm ơn của thiếu niên đều là sự xa cách lễ phép, trách anh ta tự mình không nhìn thấu.
Hoặc là anh ta đã nhìn thấu rồi, chỉ là vẫn luôn tự lừa mình dối người.
Quý Tinh Huy cũng đến khu phòng nghỉ tìm Tô Nặc, thấy Vệ Tư Niên thất thần như mất hồn thì cảm thấy hơi lạ. Sao vị ảnh đế này trông như vừa thất tình vậy?
Nhưng anh ta chẳng hứng thú gì với Vệ Tư Niên. Đàn ông khí thế mạnh mẽ thì khó mà hòa hợp với nhau, dù sao ai cũng có cái tính hiếu thắng chết tiệt.
Trên đời này, người có thể khiến Quý Tinh Huy cúi đầu cam tâm thừa nhận mình không bằng, chỉ có Phó Bách Hàn.
Vị ảnh đế này, xét ở vài khía cạnh, cũng khá giống Phó Bách Hàn.
Làm bạn với Phó Bách Hàn là một chuyện, đối mặt với những người cùng kiểu Phó Bách Hàn lại là chuyện khác. Nghiêm túc, cấm dục, nhạt nhẽo, khiến Quý đại thiếu gia chẳng muốn bắt chuyện.
Tuổi còn trẻ mà như đã đến cái tuổi có thể về hưu đi câu cá bất cứ lúc nào. Chậc, chẳng thú vị chút nào.
“Nặc Nặc… mẹ kiếp.” Quý Tinh Huy chỉ vào Phó Bách Hàn: “Cậu có ý gì?!”
Tô Nặc ngồi trên sofa, Phó Bách Hàn ngồi xổm trước mặt cậu bôi thuốc mỡ. Thấy Quý Tinh Huy bước vào, anh lập tức kéo áo che kín cái bụng nhỏ đang lộ ra của Tô Nặc, thái độ y như con gái nhà lành gặp phải kẻ hái hoa.
Đến giờ tên Phó Bách Hàn này vẫn không tin anh ta, chẳng lẽ anh ta lại ra tay với bảo bối nhỏ Nặc Nặc sao?!
“Chú ý lời lẽ của cậu.” Phó Bách Hàn không vui.
Nói tục trước mặt trẻ con, vô văn hóa.
“Tôi nhìn Nặc Nặc một cái thì sao? Có phải con gái nhà lành đâu, cậu cần phải đề phòng tôi thế à?” Quý Tinh Huy nhìn Phó Bách Hàn bằng ánh mắt nhìn tra nam: “Uổng công tôi coi cậu là anh em!”
Tô Nặc bị anh trai giữ vạt áo, vô tội, không tham gia vào chiến trường của hai người họ.
“Cậu có ý kiến gì.” Phó Bách Hàn lạnh nhạt, sắp xếp cho cậu nhóc xong xuôi rồi đứng dậy.
Anh vừa đứng lên, khí thế lập tức khác hẳn, Quý Tinh Huy rất biết thời thế mà nhận thua: “Không nhìn thì không nhìn, điều hòa lạnh thế, đừng để Nặc Nặc bị lạnh.”
Tô Nặc cúi đầu nhịn cười. Trước mặt anh trai cậu, đúng là hiếm có ai cứng rắn nổi.
“Sao đóng phim mà còn bị thương thế?” Quý Tinh Huy biết cậu nhóc đang cười trộm, giả vờ không thấy là vẫn giữ được thể diện, rồi ngồi sang quan tâm.
“Cảnh võ thuật, treo dây cáp hơi khó quay.” Tô Nặc giải thích, tiện kéo Phó Bách Hàn ngồi xuống, gác chân lên người anh.
Quý Tinh Huy đã thấy quá nhiều cảnh một người tùy hứng một người dung túng như vậy, chẳng còn thấy lạ nữa. Với Phó Bách Hàn, dường như Tô Nặc có vô pháp vô thiên thế nào cũng là lẽ đương nhiên.
Dù sao người nào đó chưa bao giờ trách mắng, còn vui vẻ tận hưởng.
“Tội nghiệp chưa.” Quý Tinh Huy xoa tóc cậu nhóc. “Không thuê được diễn viên đóng thế à? Đoàn phim nghèo vậy sao?”
“Tuy khó, nhưng độ nguy hiểm thấp, em mong những cảnh tự quay được đều không cần đóng thế.” Tô Nặc nghiêm túc nói ra lý do.
Quý Tinh Huy nhìn sang Phó Bách Hàn: “Giờ tôi biết Nặc Nặc học được gì từ cậu rồi, cuồng công việc.”
Phó Bách Hàn: “Đây là ưu điểm, chẳng lẽ lại giống cậu, làm thì chẳng nên mà phá thì giỏi à?”
“Này này này, nói gì thế?” Quý Tinh Huy không phục.
Tô Nặc thở dài: “Hai anh giống vợ chồng cãi nhau ghê, còn bắt em kẹp ở giữa.”
Phó Bách Hàn: “…”
Quý Tinh Huy: “…Ọe.”
Anh ta nhanh chóng đứng dậy giữ khoảng cách, đầu hàng: “Em thắng rồi, Nặc Nặc, em làm anh mất hết khát khao với hôn nhân rồi.”
Tô Nặc ngạc nhiên: “Tra nam cũng khát khao hôn nhân à?”
“…Sớm muộn gì cũng bị hai người chọc tức chết.” Quý Tinh Huy hoàn toàn mất sức chiến đấu.
Hai đánh một, sao anh ta thắng nổi.
Haizz, nhìn quan hệ anh em nhà người ta, hòa thuận biết bao. Rồi nghĩ lại mình, chỉ thiếu điều đâm dao vào nhau nữa thôi.
“Vừa nãy Vệ Tư Niên đứng ở cửa, đứng một lúc rồi đi.” Quý Tinh Huy nhắc nhở. “Chắc có việc tìm em.”
Tô Nặc không bận tâm: “Chắc là bàn kịch bản thôi, lát nữa em qua.”
Hợp tác với Vệ Tư Niên, tiến độ công việc rất nhanh, tiến độ học hỏi cũng rất nhanh, nhưng áp lực đi kèm cũng chẳng nhỏ.
Bây giờ cậu muốn lười một chút, vì chân đau không muốn đi lại.
Tô Nặc mừng thầm vì đã thay quần rộng, không thì chắc chắn đến đi cũng không nổi, người không biết còn tưởng cậu làm sao.
“Anh Tinh Tinh, anh đi đâu thế?” Tô Nặc thắc mắc. Chẳng phải đến tìm cậu sao, sao nói chuyện một lúc đã đi rồi.
“Đi tìm bạn trai cũ, cùng nhau qua đêm.” Quý Tinh Huy cười. “Nặc Nặc, đừng yêu đương trong giới giải trí, có yêu thì hỏi anh trước, anh tra giúp em xem họ có bừa bãi không.”
Tô Nặc: “Chúc anh bình an.”
Tên tra nam này, thật sợ ngày nào đó anh ta bị người ta xử, e là trùm bao tải đánh một trận cũng chưa hả giận.
Nhưng những người qua lại với anh ta cũng chẳng thấy có mấy chân tình, kẻ tám lạng người nửa cân, chắc chưa đến mức bị trời phạt.
“Trẻ con nói gì thế, anh đương nhiên biết phải dùng bao để giữ an toàn rồi.” Trước khi bị Phó Bách Hàn truy sát, Quý Tinh Huy nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.
Tô Nặc: “…” Em thật sự không có ý đó, anh ơi, anh đừng nhìn em, em không học hư.
“Bé ngoan, người trong giới giải trí không được bước vào cửa nhà mình.” Phó Bách Hàn nhíu mày, dặn dò cậu nhóc.
Tô Nặc tủi thân: “Anh không cho em về nhà nữa à?”
“Hửm?”
“Thì em cũng là người trong giới giải trí mà.”
Vậy nên anh nói cái lời nhảm nhí kiểu gia trưởng phong kiến gì vậy.
“Em khác.” Phó Bách Hàn véo má cậu: “Ý anh là em đừng tùy tiện yêu đương.”
Bản thân Phó Bách Hàn không kỳ thị ngành nghề nào, nhưng hễ nghĩ đến có người sẽ có được cậu nhóc nhà mình, anh lại không nhịn được mà nhỏ nhen bới móc.
Hiện tại mà nói, người cậu nhóc tiếp xúc nhiều nhất chính là người trong giới này.
Tô Nặc giữ lấy cổ tay anh: “Anh yên tâm đi mà, em biết rồi, không yêu sớm.”
Yêu đương gì chứ, kiếp trước bị lừa còn chưa đủ sao?
“Bé ngoan không có người mình thích à?” Nghe cậu nhóc đảm bảo, tâm trạng Phó Bách Hàn cuối cùng cũng ấm lại.
Tô Nặc nịnh nọt: “Ai bảo anh tốt thế này, em phải đợi có người tốt với em như anh mới thích được.”
Đúng vậy, nếu sau này gặp được người yêu có phẩm chất như Phó Bách Hàn, cậu sẽ không phải lo đi vào vết xe đổ nữa.
“Hóa ra là muốn có người chăm sóc em.” Phó Bách Hàn cười cậu: “Bé nhõng nhẽo.”
Tô Nặc lập tức nhõng nhẽo luôn: “Vậy anh cõng em ra xe đi.” Cậu duỗi duỗi chân: “Đau lắm đấy.”
“Giờ không sợ bị người ta thấy à?” Phó Bách Hàn vẫn còn nhớ chuyện cậu nhóc không cho anh lộ thân phận. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn chẳng vui nổi.
Tô Nặc cười híp mắt: “Không sợ!”
Sau đó, Phó Bách Hàn đeo khẩu trang cõng Tô Nặc ra ngoài, còn phải nghe cậu nhóc vui vẻ giới thiệu với người khác: “Đây là trợ lý mới công ty sắp xếp cho em.”
Còn biết làm sao, chỉ có thể phối hợp.
Từ tổng tài thành trợ lý, chỉ cần một câu của cậu nhóc.
Ở đằng xa, biên kịch đứng cạnh đạo diễn: “Đó là Phó tổng à?”
Đạo diễn nhìn về phía Phó Bách Hàn và Tô Nặc, gật đầu: “Không ngờ đúng không, tôi đã nói với cô từ lâu là anh ấy cưng Nặc Nặc lắm. Đừng thấy Phó thị không nhúng tay đầu tư, sau này bên rạp chiếu chắc chắn sẽ tạo điều kiện.”
Biên kịch thở dài, lắc đầu: “Sao cứ phải là anh em chứ?”
Đạo diễn: “…Cô đừng dọa tôi.”
Người phụ nữ này trong đầu lại đang tính toán gì nữa đây!!!
“Hợp biết bao, công tổng tài bá đạo và thụ minh tinh nhỏ.” Mắt biên kịch đầy khao khát. “Đến cảnh họ trao nhẫn kết hôn tôi cũng nghĩ xong rồi.”
“Cô còn nhớ Hạc Vân và Hành Ngọc mình viết ra không?” Đạo diễn yếu ớt nhắc nhở.
Biên kịch đường hoàng nói: “Đó là BE, giờ tôi thích ngọt sủng, hiểu không?”
Đạo diễn lắc đầu: “Không muốn hiểu.”
Hiểu mấy thứ trong đầu cô thì mọi người đừng hòng qua kiểm duyệt.
Vệ Tư Niên mặt mày u ám bước tới: “Cho cậu ấy nghỉ nửa ngày.”
Đạo diễn: “Cậu nói Nặc Nặc à? Vừa rồi Phó tổng dặn rồi, tôi sắp xếp xong cả rồi.”
Vệ Tư Niên đáp một tiếng, quay người đi, bóng lưng trông càng thêm u ám.
Biên kịch lắc đầu: “Câu chuyện ba người, kiểu gì cũng phải có một pháo hôi.”
Đạo diễn mặt đầy hoảng sợ: “Xin cô đấy, đừng nói nữa.”
Dù là ghép Phó tổng với tiểu thiếu gia thành một cặp, hay nói ảnh đế là pháo hôi, chúng ta đều gánh không nổi đâu!
Cô có biết chúng ta chỉ là người qua đường giáp ất bính đinh thôi không?
Biết chiều không cần đến đoàn phim, Tô Nặc vẫn khá vui. Cậu yêu công việc, cũng lo tiến độ, nhưng Phó Bách Hàn khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian đến thăm, đương nhiên ở bên anh trai quan trọng hơn.
“Em thay quần khác đã.” Tô Nặc cúi đầu thay đồ bôi thuốc, đuổi Phó Bách Hàn lên trước lái xe.
Sai anh làm tài xế cũng chẳng phải lần một lần hai, quen tay rồi.
“Anh ơi, anh muốn đi đâu? Dạo quanh gần phim trường nhé?” Tô Nặc thay đồ xong, hào hứng hỏi.
Dẫn Phó Bách Hàn đi tour nửa ngày quanh đây, nghe đã thấy thú vị.
Phó tổng không vương khói lửa nhân gian, chắc chưa từng đi dạo phố ở chỗ thế này bao giờ.
“Về nhà.” Phó Bách Hàn quay lại liếc cậu. “Còn đi được à?”
“Khó lắm mới có ngày nghỉ, không đi chơi thì hơi tiếc.” Tô Nặc bám vào lưng ghế phía trước, lập tức ủ rũ.
“Chẳng phải sắp quay xong rồi sao, nhân lúc em chưa nhập học, anh đưa em ra đảo nghỉ dưỡng, được không?” Phó Bách Hàn dỗ cậu.
“Vậy em muốn đi thăm dì trước!” Tô Nặc đề nghị.
“Ừ, mình đi lén thôi, không cho mẹ biết.”
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tô Tĩnh lo họ đi máy bay sẽ gặp chuyện, không cho họ sang thăm. Nhưng Phó Bách Hàn nghĩ đến nơi rồi bà vẫn sẽ rất vui.
Cùng lắm là bị mắng một trận.
Chỉ cần anh mang theo bảo bối nhỏ được cưng nhất nhà, bị mắng chắc cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ.
“Dì có thể đi nghỉ dưỡng cùng mình không?” Tô Nặc hỏi.
Cậu rất nhớ bố mẹ nhà họ Phó, cũng mong được cùng họ trải qua kỳ nghỉ.
Trọng sinh trở về, ngoài gọi video, họ vẫn chưa thật sự gặp mặt. Tô Nặc nghĩ thế nào cũng thấy phải gặp được tận mặt mới yên tâm.
Tuy ở dòng thời gian này họ mới xa nhau chưa đầy hai tháng, nhưng thật ra cậu đã mất họ quá lâu rồi.
Leave a Reply