Buổi tối Tô Nặc cũng ngủ không ngon, trằn trọc mãi. Phải trải qua bao nhiêu thất vọng mới có thể xóa sạch tình cảm mười mấy năm, đối xử với nhau như người xa lạ.
Vốn dĩ cậu không phải người có tính khí gay gắt như vậy, nhưng những gì Tô Ngọc Cẩn mang đến cho cậu, dường như phần lớn đều là những cơn mất kiểm soát điên cuồng, khiến cậu ngày càng chẳng còn là chính mình.
Người đã chết một lần, sẽ không còn bốc đồng như thế nữa.
Nhưng bình tĩnh không có nghĩa là không đau lòng. Có những vết thương bây giờ không nhìn thấy, không chạm tới, nhưng chưa hề lành lại. Chuyện kiếp trước như một cái gai đâm trong lòng Tô Nặc, liên tục nhắc nhở cậu phải tránh xa những ai.
Tô Nặc xuống lầu uống nước, đi ngang qua phòng làm việc thấy đèn vẫn sáng. Cậu nhìn đồng hồ, tiện tay hâm nóng một cốc sữa, mang lên gõ cửa.
“Vẫn chưa ngủ à?” Phó Bách Hàn đặt bút xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi, thấy Tô Nặc thì nhíu mày.
Nếu là quản lý cấp cao dưới quyền anh thấy vẻ mặt này, chắc đã sợ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Tô Nặc chẳng hề sợ. Sự nghiêm khắc của Phó Bách Hàn trong mắt cậu chỉ là hổ giấy.
“Anh cũng có ngủ đâu.” Cậu đặt cốc sữa lên bàn Phó Bách Hàn. “Lớn tuổi thế này rồi còn thức khuya nổi à?”
Phó Bách Hàn bị cậu chọc đến bật cười, véo má cậu: “Anh bao nhiêu tuổi?”
“Người phải chịu già chứ, anh ơi.” Tô Nặc chớp chớp mắt.
Phó Bách Hàn gánh vác cả nhà họ Phó, ai gặp cũng phải khen một câu “thanh niên tài tuấn”, ghen tị Phó Minh Viễn sinh được một cậu con trai giỏi giang. Mỗi lần dự sự kiện, anh đều là người trẻ nhất, nổi bật nhất giữa đám doanh nhân.
Nhưng anh quả thật lớn hơn cậu nhóc bảy tuổi. Lúc cậu nhóc mới lên cấp hai, anh đã theo cha làm dự án rồi.
Phó Bách Hàn xoa xoa má em trai, không chấp cậu: “Mau đi ngủ đi.”
Tô Nặc dụi mắt: “Anh ơi, em muốn ngủ ở phòng anh.”
Cậu nói vậy không hề có chút ý mập mờ nào. Trước kia cậu hay cùng Phó Bách Hàn chơi game, muộn quá thì ngủ luôn bên đó, đây cũng là lý do trong phòng Phó Bách Hàn có hai chiếc gối.
Được em trai làm nũng như vậy, Phó Bách Hàn đang làm việc khuya liền tắt máy tính, đưa Tô Nặc về phòng.
“Tịch thu điện thoại.” Phó Bách Hàn chìa tay ra.
“Anh…” Tô Nặc đá dép ra, nằm xuống giường anh.
Không đếm xuể bao nhiêu người muốn leo lên giường Phó Bách Hàn, nhưng cho đến nay, “tiểu yêu tinh” leo lên được giường anh cũng chỉ có mỗi Tô Nặc.
Leo lên giường rồi, còn bị tịch thu điện thoại, cấm chơi game.
“Đưa đây.” Lúc này Phó Bách Hàn chẳng hề lay chuyển, lạnh lùng vô tình.
Đặt điện thoại của Tô Nặc ra tận đằng xa trên bàn, Phó Bách Hàn chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, vừa cởi cúc áo vừa nói: “Trẻ con thức khuya không cao được đâu, nghe lời.”
Tô Nặc: “…”
Cậu đạp chăn của Phó Bách Hàn một cái, hừ một tiếng, quay đi trùm chăn kín đầu ngủ.
Cậu vẫn còn cao lên được, cậu còn trẻ mà!
Anh trai đáng ghét!
Tắm xong quay lại, thấy cậu nhóc cuộn tròn trên giường mình như một con sâu lông, Phó Bách Hàn bước tới kéo góc chăn, để lộ mặt Tô Nặc ra. Tô Nặc mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, rồi lại trở mình ngủ tiếp.
Phó Bách Hàn vừa vén chăn nằm xuống, bên cạnh đã thò sang một bàn tay, nắm lấy áo ngủ của anh, lặng lẽ, lén lút như ăn trộm, nhưng động tác lại vô cùng đường hoàng.
Cậu nhóc hình như còn bám người hơn mấy năm trước? Phó Bách Hàn thầm suy nghĩ, luôn cảm thấy ngoài vụ thoát nạn hú hồn kia, chắc chắn còn chuyện khác khiến Tô Nặc bị kích động.
Có điều, cậu nhóc nhà anh là kiểu bị bắt nạt ở ngoài mà không dám hé răng sao?
Nếu là hai năm đầu thì còn có khả năng, chứ bây giờ, đứa nhỏ được chiều hư rồi, giỏi nhất là làm nũng và mách tội. Vì cậu nhóc cuối cùng cũng tin chắc rằng họ sẽ không bỏ rơi cậu, cũng không bỏ mặc cậu.
Nhưng giờ thế này thì thật sự quá bất thường. Phó Bách Hàn ngẫm kỹ lại, rõ ràng trước đó còn đang tuổi nổi loạn, bảo với anh lên đại học sẽ chuyển ra ở ký túc xá, sao giờ đến ngủ cũng cần có người ở bên?
Dù sao đi nữa, chịu ở nhà yên ổn là chuyện tốt. Không đi bar, không đua xe, biết ở bên người anh bận rộn công việc, đúng là bé ngoan.
Phó Bách Hàn vô thức bỏ qua tác phong quậy phá của Tô Nặc ở nhà, còn cho rằng em trai mình ngoan không chịu được.
Có lẽ đây chính là nhìn em trai qua lăng kính màu hồng.
Sáng sớm nghe chuông điện thoại reo, Tô Nặc chẳng nghĩ ngợi gì, vớ lấy bắt máy, giọng còn ngái ngủ: “Alo?”
Trợ lý đặc biệt ở đầu dây bên kia không dám lên tiếng, hít sâu một hơi lạnh, cẩn thận đối chiếu lại số điện thoại, xác nhận đúng là của tổng tài nhà mình. Nhưng sao anh ta lại nghe thấy giọng một chàng trai trẻ?
Như thể vừa bắt gặp chuyện gì động trời, phải đối mặt thế nào với màn “come out” bất ngờ này của tổng tài đây?
“Tìm ai?” Tô Nặc còn chưa mở mắt. Bị đánh thức mà đầu dây bên kia lại im lặng, giọng cậu cũng chẳng dễ nghe gì.
“Nặc Nặc, đây là điện thoại của anh.” Bàn tay Phó Bách Hàn vươn tới, lấy điện thoại khỏi má cậu, giọng trầm thấp đầy từ tính của buổi sáng vừa thức dậy.
Thế nhưng Tô Nặc chẳng hề bị mê hoặc, ngáp một cái, uể oải nói: “Xin lỗi nha.”
Phó Bách Hàn chọc nhẹ trán cậu: “Đi rửa mặt thay đồ, xuống lầu ăn sáng.”
Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, trợ lý đặc biệt cuối cùng cũng nhận ra đầu bên kia là tiểu thiếu gia nhà họ, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống được một nửa. May quá may quá, tổng tài không sụp hình tượng đi lăng nhăng với trai trẻ.
Đã nói là cấm dục lạnh lùng cơ mà, mọi người đều cá cược chắc chắn Phó Bách Hàn trước ba mươi tuổi sẽ không có người tình hay bạn đời.
Ây, nghe xem, sáng sớm tổng tài nhà họ đang phát kênh nuôi con gì thế này, y như ông bố già gọi con dậy ăn cơm.
Có lẽ chính vì tiểu thiếu gia khiến tổng tài sớm được tận hưởng niềm vui nuôi con, nên anh mới chẳng hứng thú gì với chuyện yêu đương?
Chậc chậc chậc, tiểu thiếu gia lợi hại thật.
Sự dịu dàng của Phó Bách Hàn biến mất trong nháy mắt, anh nói với trợ lý: “Chuyện gì?”
Giọng điệu đã là sự nghiêm túc của công việc, khiến trợ lý vô thức thẳng lưng, như thể đang báo cáo trực tiếp trước mặt anh.
“Bác sĩ bên Mỹ gửi email, tình trạng sức khỏe của phu nhân rất tốt, ca phẫu thuật có thể tiến hành sớm hơn.”
“Ừ, chốt ngày xong thì sắp xếp lại lịch trình cho tôi.” Phó Bách Hàn dặn dò.
“Vâng.”
Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, trợ lý mới thả lỏng khỏi bầu không khí căng thẳng, mở nhóm chat nhỏ của phòng thư ký than thở: “Tổng tài thiên vị rõ rành rành, giây trước còn cười với tiểu thiếu gia, vừa nghe điện thoại của tôi là lạnh như băng.”
Mấy chị thư ký đã quen rồi, an ủi anh ta: “Đâu phải lần một lần hai, sự thiên vị của tổng tài ai cũng thấy rõ mà.”
“Chắc nghề tay trái của anh ấy là biến sắc mặt.”
“Đại sư biến mặt cấp quốc gia.”
“Tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy, đương nhiên phải cười với tiểu thiếu gia rồi, cậu chỉ là cái máy ghi chép công việc của tổng tài thôi.”
“Sớm thế mà đã ở cùng tiểu thiếu gia rồi à?”
……
Trợ lý nhìn mấy chị càng nói càng lạc đề, không khỏi cảm thán, quả nhiên họ chỉ quan tâm nhan sắc, cả màn hình toàn là tiểu thiếu gia với tiểu thiếu gia, chẳng ai quan tâm anh ta sáng sớm đã dậy làm việc à!
Leave a Reply