Chương 8: Bắt Gặp Tại Trận

Sống cùng Phó Bách Hàn, thay đổi lớn nhất của Tô Nặc là phải tạm biệt những buổi ngủ nướng, vì sáng nào cũng bị gọi dậy ăn sáng.

Dù ăn xong lại về ngủ tiếp thì cũng phải dậy ăn, đó là triết lý nuôi nhóc của Phó tổng.

Không bỏ bữa nào, cố gắng vỗ béo.

Tô Nặc có tật khó chịu khi mới ngủ dậy, nếu ngủ không đủ, buổi sáng chắc chắn tâm trạng không vui, nên khoảng thời gian buổi sáng cũng là lúc Phó Bách Hàn phải dỗ dành cậu nhiều nhất.

“Hôm nay không ra ngoài à?” Phó Bách Hàn vừa thắt cà vạt, vừa quay lại nhìn cậu nhóc đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa.

Tô Nặc ngáp một cái: “Hôm nay em có kế hoạch du lịch.”

“Đi đâu, đợi anh…”

“Tour một ngày ở Hẻm núi Vương Giả.”

Phó Bách Hàn vừa định nói sẽ sắp xếp thời gian đi cùng cậu, có chút bất lực, giơ cổ tay lên xem giờ: “Đừng để điều hòa lạnh quá, trưa anh bảo dì qua nấu cơm.”

“Biết rồi.” Tô Nặc uể oải vẫy tay với anh. “Mau đi làm đi.”

Phó Bách Hàn cảm thấy mình bị cậu nhóc ghẻ lạnh đơn phương. Hôm qua lúc nằng nặc đòi bám anh ngủ, thái độ đâu có thế này.

Ít nhiều cũng có phong thái xuống giường là trở mặt.

Tuy nửa đêm về sau ngủ ở phòng Phó Bách Hàn khá ngon, nhưng những cơn ác mộng liên tiếp nửa đêm trước vẫn khiến Tô Nặc không có tinh thần. Sau khi Phó Bách Hàn ra khỏi nhà, cậu ngáp dài đi lên lầu, đến chỗ rẽ thì khựng lại: ngủ bù trên giường anh trai, chắc cũng không sao nhỉ?

Hôm qua đã ngủ rồi, thêm một lúc nữa cũng chẳng sao.

Tô Nặc vui vẻ đẩy cửa phòng ngủ của Phó Bách Hàn, nhào lên giường anh.

Trước khi ôm gối ngủ thiếp đi, Tô Nặc mơ màng nghĩ, đợi Phó Bách Hàn về, nhất định phải đòi đổi giường phòng mình thành loại giường lớn y hệt. Nếu không, cậu sẽ chiếm luôn căn phòng này, làm một đứa em trai hư ngang ngược vô lý.

Điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy gì, giấc ngủ bù này Tô Nặc ngủ rất say. Buổi trưa, dì ở nhà cũ qua nấu cơm, không thấy tiểu thiếu gia đâu, cũng không tiện tùy tiện vào phòng chủ nhà xem, nên chỉ nhắn tin cho cậu, rồi báo cho Phó Bách Hàn.

Biết cậu nhóc không có nhà, Phó Bách Hàn bất lực. Chẳng phải đã nói ở nhà chơi game sao, sao lại chạy ra ngoài nữa rồi?

Mấy cậu nhóc tuổi dậy thì, quả nhiên nghĩ gì làm nấy.

Trong cái nhà này, cũng chỉ có Phó Bách Hàn còn quản được Tô Nặc một chút, còn Phó Minh Viễn với Tô Tĩnh đều là điển hình của kiểu cưng chiều con hết mực.

Thư ký sắp xếp tài liệu thì phát hiện thiếu một bản, Phó Bách Hàn mới nhớ ra hôm qua mình để quên tài liệu trong phòng làm việc. Nửa đêm đang làm việc thì bị cậu nhóc làm gián đoạn, anh bỏ luôn việc đó để đi dỗ cậu ngủ.

“Để tôi đi lấy giúp anh nhé?” Thư ký hỏi.

Phó Bách Hàn đậy nắp bút máy, đứng dậy: “Không cần, lúc về tiện đường tôi lấy luôn.”

Buổi tiệc xã giao trưa nay cách công ty không xa, lại vừa hay gần căn hộ anh ở. Tài xế đưa anh qua đó, thư ký và trưởng bộ phận theo anh lên lầu.

Thư ký có chìa khóa căn hộ của Phó Bách Hàn, vì đôi khi phải chạy việc giúp anh. Nhưng trưởng bộ phận là lần đầu phải đến tận nhà sếp, nên có hơi căng thẳng.

Nếu không phải đều đi dự sự kiện, thì cũng chẳng đến lượt họ đi cùng Phó Bách Hàn.

Phó Bách Hàn thấy đồ ăn trên bàn chưa ai đụng tới, tưởng Tô Nặc chưa về nhà, lấy điện thoại ra xem tin nhắn, không thấy hồi âm, liền nhíu mày.

Cậu nhóc này, về là phải chịu phê bình.

Rốt cuộc là đi đâu chơi quên trời đất rồi, đến một tin nhắn cũng không biết gửi cho anh?

“Tài liệu ở trên bàn phòng làm việc, tôi đi thay đồ, đợi một lát.”

Thư ký và trưởng bộ phận gật đầu mỉm cười: “Vâng.”

Thư ký theo anh lên lầu, vào phòng làm việc lấy tài liệu. Phó Bách Hàn đẩy cửa phòng ngủ, còn chưa kịp bước vào phòng thay đồ đã nhận ra điều khác lạ trong phòng mình.

Có người chiếm giường của anh, còn đẩy gối của anh rơi xuống đất.

Nhìn đồng hồ, hai giờ chiều, rất tốt, phá án rồi.

Cậu nhóc nào có ra ngoài chơi, rõ ràng là ngủ nướng đến trời đất tối tăm, chẳng biết hôm nay là ngày nào.

Nuôi nhóc này đúng là đau đầu. Phó Bách Hàn bước tới cúi xuống nhặt gối lên, phủi phủi, đặt lại chỗ cũ, rồi lay vai Tô Nặc, nhìn hàng mi cậu khẽ run rồi mở mắt ra.

“…Anh?” Tô Nặc vừa tỉnh, giọng vừa nhẹ vừa mềm, khiến Phó Bách Hàn chẳng còn chút bực bội nào.

“Dậy đi.” Phó Bách Hàn vuốt nhúm tóc dựng ngược trên đỉnh đầu cậu.

“Em đang nằm mơ à?” Tô Nặc ôm chăn ngồi dậy. “Tối rồi à?”

Phó Bách Hàn đã từ công ty về rồi, chẳng lẽ mình ngủ cả một ngày? À, đúng là hơi đói thật.

“Không phải mơ, ngủ đến ngốc luôn rồi.” Phó Bách Hàn quay người định vào phòng thay đồ, chưa đi được đã bị Tô Nặc túm lại.

Tô Nặc nhoài người tới hít hít: “Anh uống rượu rồi!”

Phó Bách Hàn một tay xách cậu dậy: “Ngoan nào, anh đi thay đồ.”

Trơ mắt nhìn một cậu trai mặc đồ ngủ bước ra từ phòng ngủ của tổng tài nhà mình, tam quan của thư ký và trưởng bộ phận đều nổ tung.

Đây là hiện trường “chết xã hội” gì thế này?

Đừng hiểu lầm, người “chết xã hội” không phải tổng tài của họ, mà là chính họ.

Bắt gặp cảnh này, về rồi e là sẽ bị đày đi khai hoang mất.

“Chị Hân.” Tô Nặc nhận ra thư ký của Phó Bách Hàn, bước tới cười chào. “Anh em ra ngay thôi, mọi người ngồi đợi anh ấy một chút nhé.”

Nhìn gần, nhận ra gương mặt của tiểu thiếu gia, trái tim thư ký mới yên vị trở lại, cũng thấu hiểu được tâm trạng của trợ lý đặc biệt lúc sáng nay than thở trong nhóm.

Hóa ra là tiểu thiếu gia, vậy thì không sao rồi.

Leave a Reply