“Khụ! Không giống con nhà giàu thì giống gì?”
“Đương nhiên là giống một người anh hàng xóm rồi! Gần gũi, chẳng hề làm cao, khác hẳn đám cậu ấm kia!”
Lời Thẩm Tĩnh Di khiến Lận Hoài Thanh bật cười.
Chính anh cũng thấy, có khoác long bào thì mình cũng chẳng giống thái tử.
Cuộc sống con nhà giàu quả nhiên không hợp với anh.
Nhưng không sao, anh cũng sắp được trở về rồi.
Ăn uống no nê, đã tới lúc chia tay.
Dù nữ chính trong thế giới này không phải một con người bằng xương bằng thịt thực sự, Lận Hoài Thanh vẫn có chút lưu luyến cô gái tươi sáng, rạng rỡ ấy.
Lần từ biệt này sẽ là vĩnh biệt.
“Nhớ nhé, ba giờ chiều ba ngày nữa lên máy bay. Hôm đó tôi sẽ tới sân bay tiễn em”
“Anh đừng tới thì hơn, lỡ bị họ Tần kia phát hiện…”
Cô sợ gây phiền phức cho Lận Hoài Thanh, khiến anh bị Tần Phong trả đũa.
“Yên tâm, không để y phát hiện đâu. Với lại tôi cũng chẳng sợ y!”
“Vâng! Anh, sang tới bên đó rồi, lúc nào rảnh mình thường xuyên liên lạc nhé”
“Yên tâm! Tôi đã nhận em là em gái rồi đấy!”
Vẫy tay tạm biệt Thẩm Tĩnh Di, lòng Lận Hoài Thanh lại bình yên lạ thường.
Mọi chuyện bên này anh đã thu xếp gần xong. Đợi cô thuận lợi thoát khỏi tay nam chính, cốt truyện sẽ bước vào quãng thời gian hai người xa cách mấy năm.
Anh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui.
Thoắt cái đã tới ngày Thẩm Tĩnh Di lên máy bay.
Lận Hoài Thanh tới sân bay từ sớm, nhưng không dám xuống tận cửa lên máy bay để chào cô.
Anh chỉ đứng ở một góc khuất, nhìn về phía khu vực chờ.
Hai giờ chiều, Thẩm Tĩnh Di mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đúng giờ xuất hiện tại khu chờ lên máy bay.
Chuyến bay riêng của họ sử dụng cửa ra máy bay ở sân bay quốc tế thủ đô. Để tránh gây chú ý, cô cố ý ngồi lẫn cùng những hành khách khác.
Phát hiện Thẩm Tĩnh Di ở khu chờ bên dưới, Lận Hoài Thanh nhắn bảo cô ngẩng đầu lên.
Giữa biển người, hai người nhìn thấy nhau, chẳng ai nói gì. Sau cặp kính râm, Thẩm Tĩnh Di hướng về phía anh, nở một nụ cười ngọt ngào. Bao nhiêu lời cảm ơn đều gửi cả trong đó.
Khóe môi Lận Hoài Thanh bất giác cong lên. Nhìn bóng cô, anh gửi cho thư ký Tiểu Ngô một tin nhắn:
「Thông báo cho cơ trưởng, cho lên máy bay sớm, chuẩn bị cất cánh.」
Chưa đầy mấy phút, cửa lên máy bay của Thẩm Tĩnh Di bất ngờ mở ra. Dù hơi khó hiểu, cô vẫn nhanh chóng xách hành lý lên máy bay.
Nhìn bóng cô vội vã rời đi, lúc này Lận Hoài Thanh mới yên tâm.
Giờ dự kiến vốn là ba giờ. Đột ngột đẩy sớm cũng để đề phòng kế hoạch bị lộ. Chỉ cần Thẩm Tĩnh Di thuận lợi lên máy bay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Khoảng hơn mười phút sau, thấy chiếc máy bay riêng bên ngoài bắt đầu lăn ra đường băng, anh mới an tâm chuẩn bị rời đi.
Ở bên kia, Tần Phàm giục tài xế dừng xe ngoài sân bay, vừa xuống đã vội vã chạy thẳng tới cửa lên máy bay.
“Xin lỗi ông chủ. Giờ cất cánh bị đẩy sớm, thông tin của chúng ta không chính xác. Ban đầu là ba giờ chiều, nhưng giờ còn chưa tới hai giờ mười lăm, máy bay đã chuẩn bị cất cánh rồi”
Tần Phàm khựng bước. Nhìn chiếc máy bay riêng đã tiến vào đường băng ngoài kia, sắc mặt hắn tối sầm như trời phủ kín mây đen.
Vai hắn run lên không ngừng, như đang đứng bên bờ sụp đổ.
Hắn vốn tưởng mình có thể chặn được Lận Hoài Thanh tại sân bay trước khi anh đi, nào ngờ anh lại bất ngờ đổi giờ lên máy bay.
Người hắn bố trí còn chưa kịp tới, máy bay đã cất cánh.
Tần Phàm nhìn theo chiếc máy bay ngoài cửa kính xuyên qua tầng mây, chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Tim hắn đau như bị dao cứa, hối hận tới quặn lòng.
“Lận Hoài Thanh! Cậu thật sự… sẽ không quay về nữa sao?”
“Tần tổng, Tần tổng, anh không sao chứ?”
Trợ lý riêng bên cạnh vội bước tới đỡ lấy hắn đang chao đảo.
“Không sao… Về công ty thôi”
Tần Phàm cố gượng tinh thần, chống đỡ để không ngã quỵ trước mặt mọi người.
Không gì tuyệt vọng hơn một trái tim đã nguội lạnh. Hắn xé bản hợp đồng ấy, đổi lại chỉ là Lận Hoài Thanh hoàn toàn trốn khỏi mình.
Hắn sai rồi, sai đến thảm hại.
Trên đường ra khỏi sân bay, Tần Phàm như một cái xác không hồn, thất thần bước về phía lối ra.
“Tần Phàm? Sao anh lại ở đây?”
Chẳng biết có phải nghe nhầm không, hình như hắn nghe thấy Lận Hoài Thanh gọi mình.
Thật ra Lận Hoài Thanh cũng vừa trông thấy hắn. Khoảng cách gần thế này, chắc chắn đối phương cũng đã thấy anh.
Dù không biết Tần Phàm tới làm gì, nhưng không chào thì lại thành ra quá chột dạ, nên anh mới chủ động bước tới bắt chuyện.
Dù sao hết duyên làm ăn cũng đâu cần hết tình nghĩa.
Ai ngờ Tần Phàm cứ như chẳng nhìn thấy anh, mang bộ mặt như vừa mất vợ.
“Xì! Không thèm để ý thì thôi, đúng là giỏi làm bộ!”
Lận Hoài Thanh lẩm bẩm một câu rồi định mau chóng rời đi. Nhưng ngay sau đó, cổ tay anh bị nắm chặt, đối phương kéo mạnh một cái, lôi anh vào lòng.
Mùi nước hoa quen thuộc trên người Tần Phàm lập tức bao lấy anh, chính là loại hắn vẫn thường dùng.
Anh còn nhớ trước kia, mỗi lần Tần Phàm xịt nước hoa trước khi ra ngoài, anh đều không nhịn được mắng một câu “đồ đỏm dáng”. Thế mà chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy, anh lại vô thức thấy an lòng.
Niềm vui bất ngờ khi tìm lại được người tưởng đã mất khiến tim Tần Phàm đập điên cuồng. Hắn mừng tới mất cả lý trí, ôm ghì Lận Hoài Thanh giữa sảnh sân bay đông người qua lại.
Nếu không có cảm giác chân thực trong vòng tay, hắn thậm chí chẳng dám tin anh đang đứng ngay trước mặt.
“Buông ra! Đông người như vậy mà!”
Lận Hoài Thanh giãy giụa ngẩng đầu khỏi lòng hắn, hung hăng trừng mắt.
Hai người đàn ông ôm nhau giữa chốn đông người, còn ra thể thống gì nữa? Đúng là thế phong nhật hạ!
“Xin lỗi…”
Miệng nói xin lỗi, nhưng tay Tần Phàm chẳng nới lỏng chút nào, như muốn ôm anh hòa vào cơ thể mình.
“Anh bị điên à? Tự nhiên nổi cơn gì ở đây thế? Mau buông tôi ra!”
Lận Hoài Thanh giẫm mạnh lên chân hắn, để lại một dấu giày xám xịt trên đôi giày da hàng hiệu đắt tiền.
Nhưng Tần Phàm như đã quyết siết anh tới chết, đau cũng chẳng chịu buông.
Cuối cùng, Lận Hoài Thanh phải vừa dỗ vừa khuyên, theo hắn lên xe, mới thoát khỏi cảnh bị mọi người vây xem chụp ảnh.
“Hoài Thanh, cậu…?”
“Cậu cái gì? Tôi tới sân bay đón người, bị anh làm loạn một hồi, chẳng đón được nữa. Hôm nay anh lại lên cơn gì thế?”
Lận Hoài Thanh vội tìm cớ lấp liếm.
Tần Phàm cũng là người nhà họ Tần, thân với anh trai đến thế. Nếu để hắn biết mình đã đưa Thẩm Tĩnh Di đi, Tần Phong chẳng tới tính sổ với anh mới lạ!
Nhìn dáng vẻ bám riết lấy anh lúc này, Tần Phàm rõ ràng khá hơn nhiều so với bộ mặt như vừa mất vợ ở sân bay ban nãy.
Tâm trạng người này thay đổi nhanh thật.
Tần Phàm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên thấy rõ, giống một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích.
“Đón người à… Đón người thì tốt, tốt quá! Vậy để tôi đưa cậu về. Cậu về công ty hay về nhà?”
“Anh không sao đấy chứ? Nếu không ổn thì tới bệnh viện khám đi?”
Cái vẻ này trông cứ rờn rợn.
“Tới bệnh viện đúng không? Đi ngay đây! Thắt dây an toàn vào”
Ngồi ở ghế lái, Tần Phàm nghiêng người kéo dây an toàn, cài cho anh.
Nào ngờ xe vừa vào tới nội thành đã bị xe nhà họ Tần chặn lại.
Nói chính xác hơn, người của Tần Phong đã lái xe chặn họ ngay giữa đường.
Leave a Reply